Chương 14: Đội Trinh Sát
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Sau khi luyện tập bắn cung cùng với William chừng một giờ, Firie đã vội vã trở về nhà ngay.
Trong khi đó, Anna dẫu muốn mời mọc cô cháu gái này ở lại nhà đến sáng hôm sau nhưng bị từ chối khéo nên cũng thôi, và bà chỉ có thể chúc Firie một lời chào bình an trước khi thân hình của cô khuất dạng trong màn đêm tối.
Lúc này, trên con đường đất nối dài từ nhà của Firie đến nhà của chú Boris, Firie di chuyển một cách chầm chậm và thong thả như đang dạo chơi trong cái màn đêm của một bầu trời vừa mới tối hẳn đi.
Mà cái tối của thị trấn nơi Firie sống là tối tăm và mịt mù, không như nơi ở của Trần Văn Nam với những cột đèn điện cao cao mà Firie có dịp trông thấy khi nó chiếu sáng khắp cả một vùng.
Điều này bỗng khiến cho Firie nhớ vào cái buổi tối lúc cả hai đi ăn cơm tấm, rồi nói chuyện nguyên một đêm liền.
Có thể nói rằng khi đó vui, và cả an toàn nữa khi vũ khí cung tên đều ở sát bên.
Nghĩ như vậy, Firie không còn muốn dạo chơi nữa. Cô khi này cúi người, rồi bắt đầu tăng tốc bước chân của mình.
Sau đó, chẳng mấy chốc mà Firie đã về đến nhà mình. Cái ngôi nhà thân yêu nhưng yên lặng một cách đìu hiu khiến cho cô cảm thấy có chút ngột ngạt trong người.
Đoạn, Firie mở cửa nhà mình. Rồi chỉ một chốc sau là Firie chui tọt vào trong nhà, lại đóng cửa cài then cho nó chắc.
Tất nhiên, những hoạt động về đêm của Firie tương đối ít, thế nên bao giờ cô cũng đi ngủ sớm để sáng mai thức dậy là vào một buổi sáng tinh mơ.
"Này, anh có nghe không Trần Văn Nam." Firie khi này lên tiếng.
"Tuy không biết rằng giờ này ở thế giới của anh là giờ nào nhưng tôi muốn chúc anh ngủ ngon, sáng mai chúng ta sẽ gặp lại."
Nói rồi, Firie đi lấy những cây cung cùng bao tên ở trong góc nhà. Sau đó, cô bước đi vào phòng ngủ của mình.
Và đó là một giấc ngủ tương đối bình yên, không mộng mị gì cả.
Để rồi vào sáng sớm hôm ấy, Firie đã thức dậy với một sinh lực tràn trề mới.
Trước tiên là bữa sáng khi Firie lấy mấy rẻo thịt khô được treo ở căn bếp để ăn vội cùng với nước mưa dùng để uống.
Rồi sau đó là đến với màn luyện tập bắn cung thường ngày, nơi Firie thay bộ đồ thôn nữ của mình thành bộ đồ chuyên dụng khi đi săn và bắt đầu công việc của mình như mọi khi.
Chỉ là hôm nay phần tận hưởng việc tập luyện bắn cung có hơi không trọn vẹn khi cô mới luyện tập được hai giờ đồng hồ thì một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện.
Đó là Boris, người đã cặm cụi đến phủ lãnh chúa vào chiều tối hôm qua, và giờ, ông mang đến thông tin từ vị lãnh chúa đáng kính của mình đối với chuyện của con thú nhân kỳ lạ đã xuất hiện.
"Chào con, Firie." Ông nói, khi trông thấy Firie đang miệt mài luyện tập bắn cung.
Lúc này, Firie vẫn chưa nhận ra Boris đến, cũng như cô đang chìm đắm trong việc luyện tập bắn cung nên khi thanh âm của Boris vang lên, động tác của cô chậm một nhịp khiến cho mũi tên lao đi vun vút từ dây cung bắn trật tấm bia từ phía xa xa.
Sau đó, Firie mới có chút ngượng nghịu quay sang Boris, cô nói:
"Ồ, xin lỗi chú Boris, con lỡ chú tâm vào việc luyện tập quá."
"Không, không, không có gì. Ấy là chuyện tốt đấy chứ." Boris nói.
Rồi Boris hít một hơi dài vào trong phổi, lại nói:
"Được rồi, con hãy chú tâm lắng nghe vì đây là tin tức từ phủ lãnh chúa mà hôm qua ta mới đến để xin lãnh chúa cho ý kiến về chuyện con quái vật hôm qua."
"Nói chung rằng vị lãnh chúa đáng kính của chúng ta cho phép ta thành lập một đội trinh sát, và nếu có thể thì hãy mang xác của một con quái vật về để ông xem xét. Vậy nên con sẽ theo ta đến nhà của những thợ săn trong thị trấn để thành lập đội trinh sát đó với danh nghĩa của lãnh chúa."
"Được ạ." Firie đáp.
Thế là hành trình của Firie và Boris được bắt đầu ngay và luôn khi cả hai bắt đầu chuẩn bị cho việc đi vào rừng với nước cùng thịt khô.
Riêng Boris thì ăn ngấu nghiến một vài miếng lương khô này trước khi lên đường, vì kể từ tối hôm qua thì ông đã không có gì vào bụng để rồi phải khổ cực đi ngay về nhà, sau đó thì ông có chợp mắt một chút trước khi bước qua nhà của Firie.
Và hành trình của họ tỏ ra thuận lợi khi bọn họ gõ cửa được từng nhà của những vị thợ săn lão luyện, cũng như dẫu cho họ không tin lắm về chuyện những con quái vật với thân người đầu chó thì dưới sắc lệnh của vị lãnh chúa vẫn khiến họ ngoan ngoãn đi theo Firie cùng Boris.
Đoàn người khi này cũng dần lớn mạnh vì từ hai người, rồi lên mười người, sau đó là hai chục, và cuối cùng là hai mươi sáu người đàn ông khỏe mạnh cùng với một người con gái khỏe mạnh đã sẵn sàng bước vào rừng.
Tất nhiên, với một vẻ khinh khỉnh của những người rõ ràng là xem chuyện Boris nói với họ là chuyện đùa thì họ đi một cách rất là thong thả, xem như đấy là một chuyến dạo chơi thường ngày trong khu rừng mà họ ngỡ rằng mình rất quen thuộc.
Khi này, Boris nói với Firie rằng:
"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm ở chỗ chúng ta đã thấy con quái vật."
"Tất nhiên rồi, thưa chú Boris." Firie đáp.
Vậy là lần theo những dấu vết cũ, Boris dẫn cả đoàn người theo dấu vết của ông khi đi săn con lợn rừng mà vào lúc này nó đã hơi mờ đi dần nhưng vẫn có thể nhận ra.
Sau đó, bọn họ lại đi theo con đường mà Boris cùng Firie đã vận chuyển xác con lợn rừng, nơi mà Boris hy vọng tìm được xác của con quái vật trong lời ông nói, dù cho đó có là một bộ xương đi chăng nữa.
Đáng tiếc là không có gì ở chỗ bọn họ bắn hạ con quái vật.
Và kể từ giờ thì đoàn quân mới thành lập này chỉ có thể như con ruồi không đầu mà đi lộn xộn khắp nơi.
Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, đoàn quân đã bắt đầu có những người kêu ca về chuyện đi tìm những con quái vật mà người ta chỉ có thể nói rằng nó chỉ xuất hiện trong truyện hù dọa trẻ em.
Họ nói:
"Này, Boris, phải chăng ông đã lú lẩn rồi chăng. Sự thật là chẳng có con quái vật nào."
"Đúng đấy Boris, chúng ta đã đi suốt từ nãy đến giờ mà chẳng thấy có gì cả."
Đáp lại những lời lẽ này chỉ có sự yên lặng của Boris. Ông biết rằng nếu như trong một khoảng thời gian nữa mà không tìm thấy được bóng hình của con quái vật nào đầu chó thân người thì đoàn đội này có nguy cơ tan rã.
May mà ngay lúc này, Firie lên tiếng:
"Hay chúng ta chia người ra, như vậy sẽ dễ tìm kiếm những con quái vật hơn."
Nghe vậy, Boris ngay lập tức tán đồng. Ông nói:
"Đó là ý kiến hay."
Nói xong, ông quay sang đoàn người đang cặm cụi bước đi, giọng oanh oanh:
"Chúng ta sẽ chia ra để tìm kiếm những con quái vật như lời của tôi nói."
"Còn nữa." Boris chỉ lên mặt trời. " Nếu như mặt trời chiếu trên đỉnh đầu của chúng ta mà chúng ta chưa gặp bất kỳ một con quái vật nào thì chúng ta sẽ quay về."
Dĩ nhiên đấy là một màn đánh cược của Boris để nhằm vào việc đập tan những nghi ngờ trong đoàn đội, nếu thắng, danh dự của Boris được bảo toàn, nếu thua, hẳn nhiên người ta sẽ bắt đầu kháo nhau về chuyện lú lẫn của ông trên những buổi tiệc rượu.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là trực giác của ông đã sai về tính nguy hiểm của những con quái vật.
Thế nên Boris lại lớn tiếng nói:
"Ba người một tổ, lại đây Firie, chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Còn những người còn lại thì mau chóng thành lập tổ đội của riêng mình đi."
Thế là cả đoàn người bắt đầu tách nhau ra, vẫn với thái độ thong thả từ tốn.
Điều đó dĩ nhiên hiệu quả nếu như những người này không quá thiếu cảnh giác, để rồi một tiếng thét vang vọng trời xanh vang lên đánh dấu cuộc chạm trán đầu tiên giữa con người của thế giới này với những con thú nhân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.