Chương 17: Chuẩn Bị Chiến Đấu (2)
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Có tổng cộng hai mươi người hiệp sĩ được triệu tập đến lâu đài.
Đó là một con số ấn tượng khi so với diện tích lãnh thổ của một vị nam tước như Wilson Brown. Nhưng cũng đầy hợp tình hợp lý vì sự phồn hoa của những thị trấn trải dài khắp vùng lãnh thổ này, nơi những vị hiệp sĩ đấy được chia quyền để cai quản lấy từng phần từng phần.
Lúc này, với bộ giáp sáng bóng của mình, họ nhanh chóng được kêu gọi đến đại sảnh nơi vị lãnh chúa đáng kính đã chờ ở đó cùng với con gái mà như một lẽ hiển nhiên thì họ cũng đã được vũ trang sẵn sàng với giáp trụ bóng loáng.
Những hiệp sĩ khi này có thời gian để trò chuyện một chút trước khi họ được tập hợp một cách đầy đủ, và câu chuyện của họ phần lớn xoay quanh việc triệu tập bất thường này.
Nhưng những thắc mắc của họ về việc những con quái vật đã xuất hiện trong lãnh thổ của vị lãnh chúa chỉ được giải đáp khi người cuối cùng trong số bọn họ đến. Đó là một người với mái tóc vàng óng ả, trong khi tên của hắn ta là Hiland.
"Các vị hiệp sĩ thân mến của ta." Wilson nói lớn.
"Chúng ta đang có một mối đe dọa từ cánh rừng WestLand."
Nói rồi, cái xác của con quái vật được Tim cõng ra, sau đó lại đặt xuống nền gạch của đại sảnh, nơi tất cả những hiệp sĩ có thể trông thấy cái xác của con vật đã bị bắn thủng hộp sọ ra sao.
Như một lẽ tất nhiên, những hiệp sĩ bắt đầu ồn ào náo động, một số nhìn con quái vật với vẻ kinh tởm, một số lại hiếu kỳ và tò mò, trong khi một số nữa lại ồ lên khi bắt đầu sờ mó con thú nhân.
Còn vị lãnh chúa của chúng ta khi này yên lặng, mặc cho những hiệp sĩ hành động chừng đâu đấy hai, ba phút gì đấy. Và khi họ dần tiếp nhận được sự thật rằng có một loài sinh vật nào đó đầu chó thân người thì Wilson lại lớn tiếng nói:
"Có hàng trăm sinh vật như thế này đang dựng trại ở cánh rừng WestLand."
"Thế nên ta yêu cầu nghĩa vụ của các ngươi, những hiệp sĩ đáng kính của ta. Các ngươi hãy trở về lãnh địa của mình và chiêu mộ những chiến binh xuất sắc nhất, ta muốn nhìn thấy hai trăm người đàn ông khỏe mạnh với vũ trang đầy đủ cũng như số lương thực cho ba ngày ăn. Tất nhiên, về phần ta thì ta sẽ ra sáu mươi người đàn ông trong khi các ngươi sẽ chiếm phần còn lại."
"Sau đó, chúng ta sẽ tập hợp ở thị trấn Wester."
Lúc này, những hiệp sĩ đồng thanh nói:
"Lời nói của ngài sẽ được thực hiện, thưa lãnh chúa."
Sau đó, họ bắt đầu tản ra để trở về lãnh địa của mình. Nó khiến cho gian đại sảnh ngay tức thời chìm vào trong sự yên lặng.
Wilson khi này hướng về phía Boris, ông nói:
"Còn Boris, bạn của ta. Ngươi hãy trở về thị trấn của mình và chuẩn bị cho ta một đội người thạo đường để đến với cái trại của những con quái vật này, ta mong muốn ngươi sẽ cho ta một bản đồ chi tiết về con đường đến nơi đó. Trong khi đó, ta đoán quân đội của chúng ta sẽ sẵn sàng vào ngày mai."
"Tuân theo mệnh lệnh của ngài, thưa lãnh chúa." Boris nói.
Thế là câu chuyện ở phủ lãnh chúa của Boris đã kết thúc, khi ông cùng với Tim trở về thị trấn của mình.
Và người đầu tiên Boris tìm đến là Firie, người cũng đang mong ngóng tin tức từ Boris.
Tại đây, Boris bắt đầu thuật lại hành trình đến phủ lãnh chúa của mình. Rồi trước ánh mắt hau háu của cô cháu gái của mình, ông kết luận:
"Cháu chỉ cần chờ đến ngày mai thì mọi mối nguy của chúng ta sẽ được dỡ bỏ."
"Thế nếu còn những sinh vật như này nữa thì sao." Firie hỏi.
Boris trầm ngâm một chút rồi đáp:
"Vậy thì chúng ta lại có thêm một cuộc chiến mới chứ sao."
Vậy là Firie cũng chỉ có thể gật gật cái đầu của mình. Dẫu cho trong thân tâm của mình, cô biết màn sương mù thần bí kia tuyệt đối sẽ không sấm to mưa nhỏ như vậy.
Ắt hẳn có một cái gì đó lớn lắm đang diễn ra.
Firie suy nghĩ như vậy.
Để rồi, những suy nghĩ miên man về màn sương mù thần bí của Firie bị Boris ngắt quãng. Ông nói:
"Được rồi, giờ hai chú cháu mình bắt tay vào việc vẽ bản đồ thôi. Con đi với chú về nhà, ta sẽ có một ít da thú cùng mực để miêu tả những gì chúng ta đã thấy."
"Được ạ." Firie đáp.
Thế rồi, đó là những hình ảnh cuối cùng mà Trần Văn Nam thấy.
Hắn giờ đây đang trên chiếc xe buýt trở đến ngôi trường thân yêu của mình. Và cũng như Firie, khi cô cùng với hắn đều có một dự đoán tương tự nhau rằng mọi chuyện sẽ không như vậy mà kết thúc trong êm đẹp.
Và dẫu cho Trần Văn Nam khi này muốn nhìn thêm một chút thì điều đó không thể diễn ra được vì chuyến xe buýt của hắn đã đỗ hẳn vào trạm, nơi cuộc đời sinh viên đại học của Trần Văn Nam lại bắt đầu.
Khi này, khác với thế giới của Firie là vào buổi trưa, thế giới của Trần Văn Nam mới vào ban sáng, vừa vặn đủ cho một ngày học năm tiết liền của hắn.
Vậy là như mọi khi, Trần Văn Nam lại ngược xuôi trong con đường học vấn của mình. Và để làm điều đó thì trước tiên, hắn giả vờ cất tấm thẻ bài của mình vào cặp da, sau đó nhìn nó biến mất thành những đạo ánh sáng nhỏ li ti.
Rồi Trần Văn Nam đường hoàng bước xuống xe buýt để đi vào cổng trường.
Phòng học của hắn là phòng E-02, vừa vặn kế bên phòng học của hắn vào hôm thứ hai.
Lúc này, Trần Văn Nam bước vào phòng học hơi sớm, thế nên chỉ có mấy mống học sinh loe hoe đến lớp.
Thế là Trần Văn Nam đảo mắt một chút là đã thấy Thoại, người bạn thân chí cốt của hắn đang ngồi ở trong một góc.
Ở đó thậm chí còn có Trần Hồng Hà, người đang chuyện trò gì đó với Thoại. Trong khi cậu bạn chí cốt của Nam thì gật gật cái đầu của mình.
Rồi Trần Văn Nam bước đến cái góc lớp đó, nơi hai người bạn của mình đang trò chuyện hăng say mà hỏi:
"Này, hai người đang trò chuyện gì vậy."
Lời nói đột nhiên này của hắn có lẽ khiến cho Hà giật mình, sau đó cô quay lại thì trông thấy Nam mới hòa hoãn lại một chút.
"À...Nam đấy hả."
"Ừm." Trần Văn Nam gật đầu.
"Xích vô cho nó ngồi một chút." Thoại khi này lên tiếng.
Nó khiến cho Trần Hồng Hà đứng dậy, lại cũng như Thoại mà lui về phía hàng ngang một cái ghế.
Và Trần Văn Nam thì cũng không do dự ngồi xuống, rồi hắn lại tiếp tục hỏi:
"Hai người nói chuyện gì mà tui thấy nói mê say vậy."
"Chuyện trường mình ấy mà. Ông có biết rằng có mấy người đột nhiên bị chết não rồi gục xuống trước cổng trường không." Hà khi này lên tiếng.
"Thật sao." Trần Văn Nam kinh ngạc thốt lên.
Sau đó, hắn tự nhiên liên kết việc này với việc của không gian sương mù thần bí kia.
"Người ta có nói gì về một thế giới sương mù gì đó không." Trần Văn Nam hỏi.
"Không có." Hà đáp.
"Mà tự nhiên ông hỏi về chuyện sương mù thần bí gì vậy."
"Tui chỉ hỏi như vậy thôi."
"Ừm. Nói thật với ông thì tui nghe ấy, không có chuyện màn sương mù gì ở đây cả, chỉ có chuyện cha mẹ của những sinh viên bị chết não ấy đến trường làm ầm ĩ một hồi."
"Rồi người ta đồn là có chủng virus gì đó mới xuất hiện ở trường chúng ta, nói chung chuyện ghê lắm."
"À mà ông có biết..."
Khi này, Trần Văn Nam đã không đề lên hứng thú nào để nghe tiếp cuộc trò chuyện giữa Hà và Thoại nữa. Thứ hắn quan tâm là những con người bị chết não kia, lại dựa theo những dữ kiện có sẵn thì đoán chừng tám chín phần mười họ bị kéo vào thế giới sương mù thần bí kia, nếu không thì trên đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy.
Mà lại, chỉ cần chờ đến ngày mai thôi thì cuộc chiến sẽ bắt đầu, khi ấy thì kỹ năng của Firie sẽ thăng cấp. Mà khi cô thăng cấp thì hắn cũng sẽ tăng tiến kỹ năng bắn cung theo.
Lúc ấy, dẫu có xâm nhập vào thế giới sương mù thần bí thì Trần Văn Nam cùng Firie lại có thêm sức mà tự vệ.
Nghĩ như vậy, Trần Văn Nam học liền tù tì năm tiết liền với một tâm thái lo lắng không nguôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.