Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 26: Trong Bữa Tiệc

Đăng: 30/10/2026 20:18 1,560 từ 11 lượt đọc

Một ngày nữa trôi qua trong êm đềm khi Firie cố tìm cách điều khiển sức mạnh mới của mình. Rõ ràng rằng thứ cô nhận được từ việc thăng cấp là một thứ phi thường quan trọng, cũng chính cái sức mạnh huyền diệu này, khi nó bám theo hơi thở của cô rồi trải rộng khắp thân thể đã mang lại cho cô một sức khỏe phi thường, và càng phi thường hơn nữa khi nó có thể lan rộng vào mũi tên, cũng khiến mũi tên ấy bay đi với một sức xuyên phá kinh khủng.

Dĩ nhiên, Firie đã có dịp trải nghiệm sức mạnh như vậy vào bài luyện tập mỗi buổi sáng sớm của mình.

Đó là khi mũi tên của Firie bắn thủng lỗ cái bia tập bắn gia truyền của bản thân, rồi mũi tên cứ như vậy bay đến bên cạnh cái hàng rào để mà cắm phập vào đó thì mới chịu thôi.

Cũng may rằng nhà Firie không chỉ có một cái bia tập bắn nên cô mới có thể không tiếc nuối gì với tấm bia cũ kỹ mà đem ra một cái mới dùng để luyện tập. Thế nhưng Firie khi này đã chừa việc sử dụng thứ sức mạnh thần kỳ kia vào mũi tên.

Dẫu cho đó vẫn chỉ là một cách vận dụng cơ bản của thứ năng lượng chảy trong cơ thể của Firie vì cô còn có thể để nó chảy khắp cơ thể của mình, rồi từ đó gia tăng sức mạnh thể chất của bản thân.

Điển hình là cái bia tập bắn giờ đây phải chịu đựng mười mũi tên bắn ra liên tiếp từ chiếc cung của Firie, và cô thậm chí còn không cảm thấy mệt mỏi khi kéo cung với cường độ cao như vậy.

Thế là buổi luyện tập kéo dài ba tiếng đồng hồ của Firie được thực thi với nhiều kiểu sử dụng nguồn năng lượng chảy trong cơ thể của bản thân. Ta có thể kể nhiều thứ như cường hóa toàn thân, cường hóa hai tay, cường hóa ngón tay, vâng vâng và mây mây.

Thứ năng lượng thần kỳ này khiến cho Firie cảm thấy mê mẩn một cách khó tả. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để dừng mọi việc lại như mọi khi. Thói quen luyện tập của Firie đã ăn sâu vào xương tủy của cô đến mức nó đã tồn tại như một bản năng, và cũng khiến cô trở thành một con người đúng giờ đến tăm tắp.

Hoặc cũng có thể là không, vì Firie sau khi sử dụng năng lượng của mình một cách quá độ như thế thì sau khi cơn mê mẩn qua đi, một cảm giác đói bụng tràn vào cơ thể của Firie một cách hoang dại khiến cô phải dùng tay xoa xoa cái bụng của mình.

Rồi sau đó, những rẻo thịt khô được treo trong nhà được Firie lấy xuống và đánh chén một cách ngấu nghiến. Cô ăn khá nhiều, đủ phần thịt khô cho cả một ngày liền. Để rồi, Firie thoải mái dựa vào chiếc ghế gỗ ở phòng bếp của mình với một thái độ khá thỏa mãn.

Chỉ là mới nghỉ ngơi được một chút như vậy, một tiếng gõ cửa đã vang lên khiến Firie chú ý.

Đoạn, cô chạy đến bên cánh cửa rồi mở nó ra. Người đến không nghi ngờ gì chính là Boris, khi ông vận một bộ trang phục đi săn tươm tất nhất mà mình có.

"Chúng ta nên bắt đầu khởi hành đến lâu đài của lãnh chúa để dự tiệc thôi." Ông nói.

"Được ạ, thưa chú Boris." Firie đáp lại với một vẻ tươi tắn.

Khi này, chẳng có gì ngăn cản hai chú cháu bước đi trên con đường đất dẫn đến phủ lãnh chúa, một nơi có thể nói rằng tương đối náo nhiệt vào lúc này.

Có hàng tá người hầu bước đi xung quanh khu vườn hoa để tân trang những chiếc bàn gỗ nối dài chứa đầy ắp những món ăn ngon miệng cùng bánh ngọt, trong khi những thùng rượu vang đắt tiền được để mở mà chất thành từng đống để phục vụ những chiến binh được ghi công trong trận chiến ở cái trại của những con quái vật.

Firie và Boris đến nơi đây vào lúc bữa tiệc chưa bắt đầu, thế nên mọi thứ vẫn còn chìm trong sự bận rộn lu bù hết cả lên.

Tuy nhiên, chủ nhà vẫn hết tình hết nghĩa với hai chú cháu khi Charlotte bước ra cùng với bộ váy quý tộc cầu kỳ của mình. Khác hẳn với một Charlotte máu lửa và dũng cảm khi mang trong mình bộ chiến giáp nặng nề, Charlotte khi này trông như những bông hoa trong khu vườn mà mẹ cô cùng những người làm vườn đã dày công chăm bón, cũng khiến chúng nở rộ một cách ướt át và kiều diễm.

Vào lúc này, người có cơ duyên tháp tùng đóa hoa hồng kiêu sa này là một người đàn ông trẻ với khuôn mặt góc cạnh trông rất điển trai, mà lại, đối phương còn vận một bộ trang phục quý tộc màu nâu sẫm ôm sát thân hình khỏe mạnh của mình khiến cho những ánh mắt từ những hầu gái đôi khi dừng lại ở hắn ta một cách lâu lắc.

Tất nhiên, đây là vị hôn phu của Charlotte, tên là Anselm, cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của chức vị nam tước của vùng lãnh thổ tiếp giáp với lãnh thổ của nam tước Wilson, và dĩ nhiên, họ là đồng minh quan trọng của nhau đủ để cả hai vùng lãnh thổ này có dịp quan tâm về người thừa kế của cả hai vùng lãnh thổ sẽ được sinh ra trong mối quan hệ này.

Charlotte khi này vừa đi vừa nói chuyện với Anselm một cách thoải mái trước khi cô gặp được Boris và Firie, nơi cô niềm nở giới thiệu họ với vị hôn phu của mình:

"Đây là Boris, người đã phát hiện ra mối nguy từ trong cánh rừng. Còn đây là Firie, một cao thủ dùng cung đã hạ gục được con quái vật khổng lồ mà anh đã thấy trong phòng của cha em đấy."

"Ồ, vậy ra đây là người đã hạ gục được con quái vật ấy sao." Anselm ồ lên một tiếng.

Với việc là người được xem tiêu bản của con quái vật khổng lồ được cất trong kho trưng bày của lãnh chúa Wilson, Anselm đã hẳn rất ngạc nhiên khi trông thấy con người chó cao đến bốn mét ấy và thầm cảm thấy may mắn vì nó không xuất hiện trong lãnh thổ của mình.

Nó cũng khiến cho người đàn ông này cảm thấy khâm phục kẻ đã bắn mù hai mắt của con quái vật, cũng như dứt điểm nó bằng một đòn bắn xuyên thủng cổ.

Phải biết, Anselm cũng được huấn luyện bắn cung kể từ khi còn nhỏ, cũng như hắn đã nhận được một số giải thưởng tương đối vinh quang ở địa phương của mình. Nhưng để mà hạ gục một con quái vật to lớn như vậy thì nó chỉ xuất hiện trong những câu chuyện anh hùng được kể từ lời của bà vú già, khi đó, Anselm vẫn còn nhỏ và giấc mơ về anh hùng chiếm trọn tâm trí hắn ta.

Còn giờ, Anselm đã trưởng thành, hắn ta trở thành một người đàn ông thực dụng hơn với mối hôn sự với Charlotte, cũng như một niềm kiêu hãnh thực sự với tài bắn cung của mình.

Thế nên cũng chẳng trách nếu đối phương vừa gặp mặt Firie đã tươi cười nói thêm:

"Thưa tiểu thư, chào mừng tiểu thư đến với bữa tiệc này."

Nói rồi, hắn ta giơ bàn tay của mình ra, cùng với dấu hiệu yêu cầu Firie bắt lấy tay của hắn.

Tất nhiên, cũng chẳng có gì ngăn cản Firie bắt bàn tay đó. Trong khi cô nghe Charlotte giới thiệu rằng:

"Đây là Anselm Timothy, cũng là vị hôn phu của ta."

"Xin chào Anselm, tôi là Firie, và đây là chú tôi Boris."

"Tôi đã nghe danh về cô Firie ạ, thế nên liệu chúng ta có thể có một trận đấu cung nho nhỏ giữa tôi và cô để tôi chứng kiến thứ sức mạnh đã hạ gục con quái vật khổng lồ được không. Ít nhất là trong lúc bữa tiệc vẫn còn chưa bắt đầu như này."

Dứt lời, Anselm nhìn Firie với ánh mắt rực lửa của một cung thủ nhà nghề muốn xem trình độ của Firie đến đâu.

Còn Charlotte thì khi này thở ra một hơi dài, cũng như giương đôi mắt tò mò về Firie. Rõ ràng rằng cô cũng chờ mong một chút về trận đấu đột nhiên này.

Chỉ là, Firie khi này lắc đầu bảo:

"Tôi không mang theo cây cung của mình rồi."

"Ồ...Không sao đâu, ta có thể chuẩn bị cho ngươi một bộ cung tên tốt nhất mà chúng ta có được." Charlotte nói.


0