Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 29: Màn Sương

Đăng: 05/11/2026 22:15 1,551 từ 3 lượt đọc

Cũng như Firie, một cơn đói chiếm lấy cơ thể của Trần Văn Nam sau những giờ luyện tập bắn cung vất vả của hắn. Và điều tệ ở đây là hội sở không có căng tin, thế nên Trần Văn Nam muốn ăn thì hắn phải ra ngoài.

Đối với việc này thì Trần Văn Nam thản nhiên chấp nhận. Hắn ta cất cây cung vào vị trí cũ của nó, và hẳn nhiên là cả với bao tên treo lủng lẳng trên người của hắn.

Đoạn, Trần Văn Nam rời khỏi trường bắn cung để bắt một chuyến xe buýt trở về với trung tâm thành phố.

Khi này, Trần Văn Nam lại móc chiếc điện thoại của mình ra, rồi trong vô thức, hắn ta lại nhớ về người có thể biến ra được lửa.

Không biết giờ người đó ra sao nữa.

Nghĩ vậy, Trần Văn Nam lại tiếp tục lướt mạng, với mong ngóng rằng có thể tìm được một video nào đó tương tự. Đáng tiếc rằng ngoài những video vô bổ đang hot rần rần trên mạng ra thì không có bất kỳ video nào về chuyện những người sở hữu siêu năng lực nữa.

Vậy coi như thôi.

Trần Văn Nam khi này đóng điện thoại lại, hắn nhắm mắt, hít thở đều đều.

Trong khi đó, chiếc xe buýt vẫn chạy, tiếng động cơ vang lên ầm ĩ, và thời gian thì vẫn cứ trôi đi nhè nhẹ như cảnh sắc của một buổi sáng đang bước vào ban trưa, khi ánh nắng bắt đầu gay gắt lên.

Trần Văn Nam lại mở mắt ra, sau đó, hắn nhét đôi tai nghe của mình vào hai tai.

Thế rồi Trần Văn Nam mở một bài nhạc lên để nghe. Giai điệu du dương của bài hát nhanh chóng chiếm hết sự chú ý của hắn, cũng khiến sự mệt nhọc cũng như cái đói đang trào dâng trong thân thể của hắn bớt đi đôi chút.

Cũng ngay vào lúc này, Trần Văn Nam bắt đầu nghĩ đến bữa ăn sắp đến của mình. Có lẽ cơm hoặc bún, hay một bát phở tái ngon lành. Để rồi, tất cả chạy thoáng qua trong tâm trí hắn như một thước phim nhỏ về cảnh ăn uống ngon miệng, rồi sau đó đưa hắn ta đến cái quyết định rằng sẽ bước vào hiệu ăn đầu tiên nào mà mình thấy.

Với quyết định này, Trần Văn Nam mong ngóng sao cho chuyến xe buýt này chạy nhanh nhanh cho đến đích, dẫu cho bao giờ cũng vậy, khi người ta mong ngóng thứ gì liên quan đến thời gian thì nó luôn chạy nhanh và chậm một cách trái ý đến nao lòng.

Thế nên thời gian chậm dần theo đúng cái cách mà Trần Văn Nam không mong muốn.

Tuy vậy thì những bài nhạc được lưu trong playlist từ thuở nào đó vẫn phát huy công dụng của mình là khiến người nghe thư giãn. Mà thư giãn rồi thì Trần Văn Nam lại nghĩ về thời mình vẫn còn là một sinh viên bình thường.

Đó là khi tấm thẻ bài vẫn chưa xuất hiện, và cuộc đời của hắn chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, rồi học, sau đó rằng đôi lúc nghĩ về tương lai mịt mù phía trước mà cảm thấy hăng sức hay hoảng sợ. Dù sao thì hắn cứ sống mơ mơ màng màng như thế mà trôi qua từng ngày.

Đâu như bây giờ, hắn có được Firie, cùng một thứ sức mạnh thần bí với tên gọi là đấu khí. Nó chú định Trần Văn Nam đã bước lên con đường phi thường. Giờ quay đầu ngẫm lại chỉ trong chưa đầy ba tháng trời mà mọi việc điên đảo hết cả lên.

Cả màn sương mù thần bí kia nữa, không biết khi nào nó trở lại.

Lúc này, Trần Văn Nam lắc đầu một cái, xem như rũ bỏ hết thảy những phiền lo cuộn trào như nước lũ kia.

Hắn ta giờ lại tập trung nghe nhạc. Lần này, thời gian cuối cùng cũng đứng về hắn khi nó bắt đầu trôi đi một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà chiếc xe buýt lại trở về với trung tâm thành phố.

Rồi khi chiếc xe đỗ lại ở cái trạm xe quen thuộc, Trần Văn Nam đứng dậy, hắn móc từ trong ví ra hai đồng liên bang để trả cho người lái xe buýt. Sau đó, Trần Văn Nam đi bộ dọc theo cái trạm xe buýt hòng kiếm cho mình một quán xá nào đó để dừng lại ăn uống.

Rất may, hắn nhanh chóng tìm cho mình được một quán bún riêu cua đang mở bán tấp nập.

Trần Văn Nam khi này bước vào trong quán, nơi một căn bếp mở được đặt ngay lối đi vào với đủ loại nguyên liệu nấu ăn như chả, rau, khoanh giò, vâng vâng và mây mây. Ở đây, có một người đàn ông niềm nở hỏi hắn:

"Ăn gì con?."

"Cho một tô bún có khoanh đi chú, nhớ là không rau nhe." Trần Văn Nam đáp.

"Được, một tô bún riêu có khoanh đi, nhớ không rau." Người đàn ông giọng oanh oanh nói.

Còn người phụ nữ ở trong gian bếp thì gật đầu bảo:

"Biết rồi."

Rồi sau đó, Trần Văn Nam kiếm cho mình một chỗ ngồi tương đối trống. Cơn đói lúc này lại bắt đầu trào lên khiến ruột gan Trần Văn Nam bắt đầu cồn cào. Hắn giờ đây chỉ nghĩ về món bún được dọn lên, và khi nó được dọn lên thì Trần Văn Nam bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến.

Và chẳng bao lâu sau thì tô bún riêu đã sạch bách, nước dùng cũng bị Trần Văn Nam húp gần cạn để đổi lấy cái bụng chỉ tám phần no của hắn, đấy còn là vì quán này tương đối hợp với giai tầng sinh viên nên cho kha khá bún, cũng khiến Trần Văn Nam dự tính khi nào sẽ trở lại ăn ở cái quán này một lần nữa.

"Tính tiền cho cháu với." Trần Văn Nam nói.

"Ba mươi đồng liên bang cháu ơi." Người đàn ông đáp.

"Đây ạ."

Trần Văn Nam không do dự rút ra hai tờ giấy bạc mười đồng liên bang cùng hai mươi đồng liên bang để đưa cho người đàn ông.

Sau đó, hắn đi về nhà với một tâm thế tương đối thoải mái.

Đấy là cho đến khi không gian xung quanh dường như cô đặc lại. Rồi một màn sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện, nó nhanh chóng bao phủ lấy Trần Văn Nam, cũng khiến tâm trạng đang thoải mái của hắn chuyển sang cực độ cảnh giác.

Tất nhiên, so với lần đầu tương đối hoảng hốt ra thì Trần Văn Nam giờ có thể bình tĩnh triệu hồi ra tấm thẻ bài của mình, lại sử dụng năng lực quan sát thế giới của nó để kiểm tra tình hình của Firie.

Khi này, hắn thấy Firie đã trở về căn nhà của mình, và trên tay của cô là một túi tiền phồng to. Rõ ràng rằng buổi vinh danh, cũng như phần thưởng cho cuộc chiến của cô đã được phát. Dẫu cho Trần Văn Nam cứ ngỡ rằng Firie phải ở bữa tiệc lâu hơn.

Nhưng điều này cũng khiến cho Trần Văn Nam tự tin sử dụng năng lực triệu hồi của tấm thẻ bài. Để rồi, hắn thấy Firie cảm nhận được cỗ hấp lực mà vội vàng nhảy xổ đến những cây cung cùng bao tên được đặt trong góc nhà.

Sau đó, cô biến mất trong vòng xoáy không gian. Còn Trần Văn Nam thì bắt đầu nhìn xung quanh, để rồi, hắn thấy được Firie đã được dịch chuyển đến.

"Xin chào, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt." Hắn nói.

Còn Firie thì cũng phát hiện ra Trần Văn Nam, cũng như màn sương mù dày đặc như lần cả hai người lần đầu gặp nhau.

"Phải, giờ thì chúng ta lại gặp nhau ở nơi này."

"Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh đây. Mà lại, anh đã chứng kiến cuộc chiến của chúng tôi với những con thú nhân mà phải không, còn có bữa tiệc đã vinh danh tôi cùng những chiến binh quả cảm đã chiến đấu với chúng nữa."

"Một phần thôi, Firie ạ. Tôi đã không chứng kiến bữa tiệc của cô diễn ra một cách đầy đủ. Nhưng nhìn túi tiền của cô khi tôi triệu hồi cô đến đây thì ắt hẳn nó đã diễn ra một cách thuận lợi nhỉ."

"Ồ, dĩ nhiên là thế rồi. Có thể nói lãnh chúa là một người rất đáng kính trọng. Tôi đã lo lắng một chút về nhiệm vụ trinh sát của chúng tôi đã thất bại khi có một con người chó cao bốn mét lọt ngoài tầm ngắm, nhưng không ai nhắc về sai lầm của chúng tôi cả. Hẳn nhiên họ đã có một thỏa thuận trước khi ca ngợi tôi cùng chú Boris."

0