Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 2: Firie (2)

Đăng: 24/09/2026 07:05 1,575 từ 20 lượt đọc

"Tôi tên là Trần Văn Nam." Trần Văn Nam giới thiệu với Firie một cách đơn giản.

Tất nhiên, sự đơn giản ấy cũng đủ khiến cô gái của chúng ta phải xuất hiện một nghi vấn về cái tên này.

"Trần Văn Nam." Firie lặp lại tên của Trần Văn Nam, và xét theo cách phát âm của cô ấy thì đó là một kiểu họ tên kỳ hoặc nhất, hoặc ít nhất thì đối với một nơi mà người ta gọi nhau theo kiểu trung cổ tây phương thì Trần Văn Nam là một cái tên lạ.

Còn Trần Văn Nam vào lúc này thì yên lặng xem xét cô gái mà hắn đã xem không biết bao nhiêu lần từ thẻ bài của hắn.

Vẫn là một Firie với mái tóc ngả màu vàng hung được buộc thành một chiếc đuôi ngựa dài, đôi hàng lông mi lá liễu trên một đôi mắt sắc sảo cùng một thân hình có thể nói là săn chắc của một thợ săn lão luyện.

Mà vào lúc này, đối phương đang đeo những bao tên lủng lẳng cùng một cây cung cũng khiến Trần Văn Nam chú ý.

"Này, có thể cho tôi cây cung cùng với một bao đựng tên hay không." Trần Văn Nam lên tiếng.

"Được." Firie đáp lại.

Nói rồi, cô lấy cây cung của cha mình ra đưa cho Trần Văn Nam, kèm theo đó là hai bao tên.

Đó có thể coi là một quyết định kém khôn ngoan giữa hai người lạ với nhau, nhưng với Firie thì Trần Văn Nam khi này tỏ ra một vầng hào quang khiến cô cảm thấy thân thiện đủ để khiến cô đưa ra quyết định này.

Nó cũng khiến một con người nhạy cảm như Firie phát hiện ra tâm tình của mình không ổn. Thế nên sau khi chứng kiến Trần Văn Nam bỏ chiếc balo xuống, rồi đeo bao tên vào người một cách chuyên nghiệp và thử dây cung. Firie lên tiếng:

"Anh là người đã triệu hồi tôi đến đây phải không?."

"Đúng vậy." Trần Văn Nam đáp.

"Vậy đây là đâu." Firie hỏi.

Và cái hỏi này của cô gái có phần có lý khi xung quanh hai người bọn họ là một màn sương đủ dày để che lấp hết những thứ phía trước cũng như phía sau lưng. Rất may là họ vẫn nhìn thấy nhau, rõ mồn một là đằng khác.

"Tôi không biết." Trần Văn Nam nói.

"Thế thì chúng ta phải khám phá nơi này rồi. Nhưng phải cẩn thận vì tôi có một dự cảm xấu về điều này." Firie hắng giọng bảo.

"Nhưng trước hết thì tôi phải xác nhận lại một điều rằng có phải chúng ta bị mắc kẹt ở đây không."

"Tôi e rằng phải nói với cô rằng điều này là chính xác. Tôi có một ít bánh trái cùng nước khoáng ở cái balo này nhưng muốn đeo bao tên thì e rằng phải bỏ nó lại đây."

Trần Văn Nam nói.

"Vậy thì tốt nhất ta nên ăn trước." Firie nói.

Thế là Trần Văn Nam không do dự mở chiếc balo của mình ra, nơi có hai chiếc bánh chocopie cùng một chai nước khoáng. Còn lại thì chỉ có tập vở cùng hai cây bút bi cùng một cây bút chì, và dĩ nhiên là vài cuốn giáo trình dày cộp dùng để học trên lớp.

Và món chocopie thì thực sự là một của lạ đối với Firie, khi cô đã quen với những món rừng như thịt thỏ nướng, hoặc những món hầm đậm chất thời trung cổ thì một thứ có bao bì phải xé ra như thế này xem như vừa lạ mắt, và cả lạ miệng khi cô bắt chước Trần Văn Nam xé bao bì ra.

Rồi như một điều dĩ nhiên, khi Firie cắn một miếng bánh, vị ngọt ngào của nó bao giờ cũng chinh phục được con người ta. Đặc biệt là với một cô gái chưa bao giờ ăn một chiếc bánh ngọt nào trong đời như Firie.

Thế nhưng điều đáng tiếc là của ngon bao giờ cũng ít và hiếm. Thế nên sau vài cú cắn, miếng bánh đã hết.

"Đi nào." Firie lên tiếng trong lúc nhai nhuồm nhoàm bánh chocopie.

"Ừm." Trần Văn Nam gật đầu.

Đoạn, hắn nhét chai nước suối vào trong túi quần, nó sẽ cần thiết nếu họ phải đi một quãng đường dài và khát khô cổ.

Thế là hành trình của cả hai bắt đầu.

Đó là một hành trình mà ta khó nói là nó tuyệt diệu cho bằng được khi lớp sương mù dày đã khiến tầm mắt của họ bị ngăn chặn. Điều này khiến cho người ta khó có thể định hướng được là mình đang đi thẳng hay đi nghiêng, hoặc cũng có thể là đang đi một vòng tròn.

Đối với cái điều ấy thì cả hai người đều bất lực. Riêng đối với một cao thủ đi rừng như Firie thì việc ấy càng khó khăn vì không có một cái cây nào để đánh dấu hay một vị trí nào để tiêu ký.

Tất cả đều trống rỗng, cứ như bọn họ đang di chuyển trong một không gian trống trơ trống hoác.

Rồi không biết bao lâu sau, có lẽ là một khoảng thời gian tương đối ngắn vì Firie cùng Trần Văn Nam đều không thấy khát nước. Bên tai của Firie đã nghe được tiếng hít thở của một sinh vật gì đó mà cô theo bản năng cúi người, rồi lấy một mũi tên tra vào dây cung.

Còn Trần Văn Nam sau khi trông thấy Firie làm như vậy thì cũng tuân theo bản năng của mình mà cúi người theo, và tất nhiên, mũi tên cũng đã vào dây cung.

Rất nhanh, trong màn sương dần xuất hiện một sinh vật mà người ta thường chỉ thấy trong những quyển tiểu thuyết mạng, một thú nhân với chiếc đầu sói cùng một cơ thể hình người, tay nó cầm một cây chùy thô sơ được làm từ gỗ cùng một ít miếng sắt.

Mà vừa thấy nhóm hai người là Trần Văn Nam cùng Firie thì nó đã tru lên một tiếng thật dài, sau đó chuẩn bị lao lên dùng cây chùy sắt của mình để kết liễu hai người.

Chỉ là rất tiếc là nó phải đối mặt với một thợ săn lão luyện cùng một cung thủ xuất sắc.

Gần như ngay lập tức khi con sói tru lên, và sửa soạn một đòn tấn công trực diện thì hai tay cung đã thả ra mũi tên của mình.

Chúng lao vun vút với một mục tiêu rõ ràng về phía cổ họng cùng đầu của tên thú nhân nọ. Để rồi, kết quả thực sự khiến người ta mừng rỡ khi nó đã kết liễu sinh mạng của sinh vật đó.

Với một mũi tên cắm ngay đầu, xuyên qua hộp sọ và thẳng đến não, cùng một mũi tên đâm xuyên cổ họng. Con người sói chỉ có thể rên một tiếng qua chiếc cổ họng đã bị xé toạc của mình rồi gục xuống.

Những gì còn lại là sự yên tĩnh đến rợn người của hai người Trần Văn Nam cùng Firie.

Nhưng rồi cuối cùng thì Firie mới di chuyển về phía con người sói nọ, cô kiểm tra cái xác một cách tỉ mỉ.

"Đây là thứ gì vậy." Firie nói.

"Một người sói, có lẽ vậy." Trần Văn Nam lên tiếng.

"Tôi đã nghe về chuyện những người sói từa tựa như này ở quán rượu, thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ đấy là chuyện người ta bịa ra chứ."

"Với tôi thì cũng tương tự vậy thôi. Nhưng là ở những câu chuyện trên mạng."

"Câu chuyện trên mạng?." Firie nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Nó là internet, một thứ có thể kết nối con người ta lại với nhau thông qua một chiếc điện thoại. Còn điện thoại là một thứ mà chà...tôi đã để nó ở chiếc balo rồi." Trần Văn Nam nói.

"Được rồi, anh không cần phải giải thích tất cả cho tôi."

Firie khi này cúi người, rút mũi tên ra khỏi người của người sói nọ. Một cho Trần Văn Nam, một cho bản thân mình.

"Xem ra dự cảm của tôi đã đúng. Tệ hơn là với màn sương này thì chúng ta không thể nhìn rõ thứ gì."

Nói rồi, Firie cúi người, lại lấy một mũi tên mới ra tra vào dây cung.

"Chúng ta nên bắt đầu cẩn thận thì hơn." Cô nói.

"Ừm." Trần Văn Nam khi này gật đầu, rồi hắn cũng bắt chước Firie khi cúi người, tên tra vào dây cung.

Những hành động cẩn thận ấy hóa ra cũng không thừa thãi khi những diễn biến tiếp theo khiến cho hai người buộc phải cảnh giác khi một con người sói nữa cũng phát hiện ra hai người.

Rồi vẫn như cũ, lần này không đợi nó tru lên xong xuôi thì những mũi tên đã lấy mạng nó. Sau đó vẫn là công đoạn cũ khi nghiệm thi, nhặt lại những mũi tên vẫn còn nhuốm máu, và tiếp tục cẩn thận trong công đoạn di chuyển.

0