Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 8: Cuộc Gặp Gỡ

Đăng: 30/09/2026 22:48 1,570 từ 3 lượt đọc

Đó là câu chuyện của Boris. Trong khi về phần Firie thì cô về nhà ngay sau khi nhận túi tiền từ những người buôn bán thịt.

Lúc này, với tấm lòng nặng trĩu những nghi vấn về con người chó, rõ là Firie cũng đăm chiêu và nghĩ ngợi giống như người chú của mình.

Nhưng khác với Boris, người hoàn toàn mù tịt về những thú nhân, đối với với người đã chạm trán với chúng trong màn sương như Firie có nhiều thông tin hơn về chúng.

Dẫu cho những thông tin ấy hoàn toàn bị phân thành những mảnh vụn đến mức khó có người nào chắp vá chúng lại được thành một thể hoàn chỉnh.

Thế nên nghĩ mãi rồi cũng chán mà chẳng nên được manh mối hữu hiệu nào, để rồi vào giờ khắc này đây thì Firie mới nhớ đến Trần Văn Nam.

Có lẽ người triệu hồi của cô sẽ có nhiều thông tin hơn cô, xét trên chuyện hắn ta có thể triệu hồi cô xuyên không gian đến thế giới sương mù thần bí kia.

Nhưng giờ Firie hoàn toàn không liên lạc được với Trần Văn Nam nên chuyện hỏi han này nọ xem như làm không được.

Rồi chợt một cỗ hấp lực quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

Firie khi này vốn còn đang nghĩ ngợi chuyện con thú nhân nhanh chóng bật người dậy, rồi một lần nữa cô 'Vũ trang' toàn thân mình với bốn bao đựng tên cùng hai cây cung.

Rõ ràng rằng Firie đã sẵn sàng cho việc mình sẽ bị ném vào trong thế giới sương mù một lần nữa.

Thế nhưng sau một hồi choáng váng qua đi. Firie khi này đường hoàng xuất hiện trong một cái hốc, nơi cô một lần nữa chạm mặt Trần Văn Nam với một bộ quần áo kỳ lạ không kém cái cô gặp lúc đầu.

"Cuối cùng cũng có thể gọi cô đến đây." Trần Văn Nam nói.

Còn Firie, sau một khoảng thời gian yên lặng tương đối lâu mới đáp lời.

"Đây là đâu."

"Nhà trọ của tôi, hoặc cô cứ hiểu là nhà của tôi là được."

"Anh sống trong một cái hốc này ư?." Firie có chút ngạc nhiên hỏi lại.

Vì theo trong tâm tưởng của cô thì Trần Văn Nam có thể xem như một pháp sư quyền năng hoặc những gì tương tự vậy, thế nên nơi ở của hắn rõ ràng phải sang trọng và quý phái hơn một nơi như thế này.

"Đừng gọi nơi đây là một cái hốc chứ, dù gì thì đúng là như vậy, đây là nơi tôi sống." Trần Văn Nam đáp.

"Ừm, tôi hiểu rồi." Firie khi này gật đầu. "tôi đã nghe về những ẩn sĩ sống trong hang hốc để rèn dũa tâm trí của mình, chắc anh cũng thuộc về những người như vậy."

"Không, không, ở thế giới này thì tôi chỉ là một sinh viên bình thường, thế nên đây là căn hộ tốt nhất mà tôi có thể thuê để làm chỗ tá túc cho mình, còn về phần nhà thực của tôi thì rộng hơn chỗ này."

"Sinh viên ư? Sinh viên là gì vậy."

"Là một người học đại học. Cô cứ hiểu rằng đó là một ngôi trường lớn dạy người ta những kiến thức để có một công việc ổn định đi."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Firie lại gật gật cái đầu của mình.

"Thế anh có biết sau khi rời khỏi màn sương mù thần bí đó tôi đã săn một con lợn rừng cùng việc chạm trán một con...à ừm, một sinh vật giống như những sinh vật mà chúng ta đã gặp khi ở trong màn sương đó."

"Tôi có biết, cô cứ yên tâm rằng những hành động của cô ở thế giới của cô đều được tôi quan sát một cách kỹ càng. "

"Vậy chắc anh cũng biết chú tôi, Boris chứ." Firie lên tiếng.

"Ồ...dĩ nhiên, tôi đã thấy ông ấy săn con lợn rừng đó, quả thật là một thợ săn lão luyện."

"Vậy anh có thể nhìn thêm được gì nữa không, tôi nóng lòng muốn biết rằng ông ấy đã đến chỗ lãnh chúa và nói chuyện ra sao."

"Thế thì không được rồi, tôi chỉ có thể nhìn những hình ảnh xung quanh cô thôi, Firie ạ."

"Tiếc vậy." Firie đáp.

"À mà anh có thể để cho tôi về được không? Tôi nóng lòng muốn biết điều này."

"Để tôi xem." Trần Văn Nam nói.

Sau đó, hắn lại triệu hoán tấm thẻ bài của Firie ra, và thử kết nối với cõi u minh xem xem nó có thể cho hắn biết thông tin gì về chuyện trở về của Firie.

Tất nhiên, kết quả là tấm thẻ bài chỉ rung rung một hồi rồi im bặt, chẳng có thông tin gì được truyền đến hắn và cả Firie.

"Không được rồi." Trần Văn Nam lắc đầu, rồi hắn trở tay một cái khiến tấm thẻ bài biến mất. "Dường như tôi chỉ có thể triệu hồi cô đến mà không thể quyết định lúc nào cô sẽ đi."

"Vậy ư." Firie thốt lên.

Rồi vào lúc này, chợt bụng của Firie vang lên một tiếng réo báo hiệu rằng con người đã vất vả suốt một ngày mà chẳng có gì bỏ bụng đã đến lúc nạp thêm thức ăn.

Và tiếng réo ấy to đến nỗi Trần Văn Nam cũng nghe thấy, rồi nó cũng khiến cho Firie phải đỏ mặt một chút.

"Xin lỗi, cả ngày nay tôi chưa ăn một chút gì."

"Phải, phải, tôi có biết về điều này. Có lẽ chúng ta nên đến một tiệm cơm để giải quyết vấn đề này, nhưng trước đó thì cô nên đi tắm táp một chút rồi thay một bộ đồ mới cho hợp với người dân nơi đây." Trần Văn Nam nói.

Nói rồi, hắn chỉ Firie vào trong cái nhà tắm nhỏ như một cái lỗ mũi của mình, không quên nói thêm:

"Đây là cái vòi nước, cô có thể lấy nước bằng cách xoay cái này. Rồi thì đây là xà phòng, cô ấn cái này một cái thì nó sẽ xịt ra xà phòng để cô vệ sinh thân thể."

"Được, được, tôi hiểu rồi." Firie đáp.

Trần Văn Nam khi này cũng mau lẹ lấy cho Firie một bộ quần áo của mình, rồi hắn ta dõng dạc nói.

"Thế để tôi lấy một bộ quần áo cho cô, còn đồ của cô thì cô cứ để lại nơi đây, khi trở về thì cứ cầm lấy và xem như tôi cho cô bộ quần áo này."

Thế là chỉ một lúc sau, tiếng nước từ vòi xả vang lên cùng với đó là thanh âm lúc tắm rửa của Firie.

Cô gái của chúng ta khi này tắm rất nhanh, thế nên chỉ một nhoáng sau, một Firie trong bộ áo rộng thùng thình của Trần Văn Nam đã xuất hiện trước mặt của hắn.

Nói thật thì người đẹp thì mặt đồ gì cũng đẹp. Firie trong bộ áo chuyên dụng khi đi săn của mình có một vẻ đẹp hoang dã hiếm có khó tìm thì Firie khi này trong bộ áo rộng thùng thình của Trần Văn Nam cũng có một vẻ đẹp riêng.

Nó khiến Trần Văn Nam không tự chủ nhìn Firie thêm mấy cái trước khi dời tầm mắt đi.

"Để tôi đi lấy xe để đưa cô đi đến tiệm ăn, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện về thế giới sương mù kỳ bí ở đó."

"Để tôi đi với anh, và cả anh có thể cho tôi biết về thứ mà anh cầm trên tay hồi nãy không? Thứ vừa biến mất khi anh trở tay ấy."

"Ồ...ý cô là tấm thẻ bài này ư." Trần Văn Nam lại trở tay một cái khiến tấm thẻ bài xuất hiện.

"Cô chỉ cần biết rằng nó là thứ liên kết cả cô và tôi."

Nói rồi, Trần Văn Nam lại nhìn vào tấm thẻ bài, ở dòng cuối cùng có đánh một con số nhỏ là hai mươi.

"Dĩ nhiên, cả việc này nữa."

Hắn ta khi này chuyển hết hai mươi điểm kinh nghiệm vào trong tấm thẻ bài.

Nhất thời, Firie lại được trải nghiệm cảm giác có một dòng nước ấm tràn vào trong thân thể cùng với hư ảnh luyện cung ngày đêm của mình. Và đến khi cô choàng tỉnh thì giọng của Trần Văn Nam lại vang lên:

"Khi cô giết thú nhân thì sẽ nhận được kinh nghiệm. Ý tôi là nó là một thứ giúp cô thăng tiến trong bảng kinh nghiệm của mình."

"Thú nhân ư? Đó là một danh xưng hay để nói về những con quái vật mà chúng ta đã gặp phải."

"Mà lại, tôi cũng hiểu ý của anh rồi. Ý anh là giết chúng sẽ khiến tài nghệ bắn cung của tôi giỏi lên một cách cấp tốc chứ gì."

"Phải, giờ thì chúng ta nên đi đến nhà xe thôi." Trần Văn Nam nói.

" Ừm, tôi đói lả người rồi. Giờ mà phải có một con trâu thì tôi cũng sẽ ăn hết nó cho mà xem."

0