Chương 12: Trường Bắn Cung (3)
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Anh Phúc ở với Trần Văn Nam cùng Firie suốt một tiếng đồng hồ rồi thôi. Anh ta nói rằng mình còn một chút việc rồi chào từ giã hai người bạn của chúng ta.
Trong khi đó, việc tập luyện bắn cung của Firie kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ liền.
Đấy có thể xem như là một cuộc hành trình tương đối vất vả khi người bắn cung phải chịu đựng chuyện khô khan của những động tác đều răm rắp của mình, cũng như khi thể lực bắt đầu đi xuống và thân thể bắt đầu đòi đình công.
Dẫu cho đối với Firie, chuyện này vốn là một trong những thứ quan trọng trong cuộc sống của cô, giống như một thứ gia vị cuộc đời mà người ta thường chìm đắm trong hương vị của nó cho đến khi bừng tỉnh.
Còn Trần Văn Nam thì tạm hài lòng với việc rút những mũi tên dùng trong luyện tập ra để đưa cho Firie. Và hắn ta làm điều đó không biết mệt mãi cho đến khi Firie lên tiếng:
"Dừng ở đây thôi."
Rồi như một thói quen, Firie khi này mở tấm bảng trong suốt của mình lên:
Cung Thủ Lv3 (460/1000)
Không tệ.
Cô thầm nghĩ, rồi đóng tấm bảng lại.
Vậy là sắp sửa đi đến một nửa chặng đường để đến với một tầm vóc cung thuật mới. Và nó khiến cho một người truy cầu kỹ thuật bắn cung điêu luyện như Firie phải hài lòng với nó.
Thậm chí Firie còn tưởng tượng đến việc một lần nữa đi vào thế giới sương mù, nơi có những con thú nhân cung cấp kinh nghiệm cho kỹ thuật của mình.
Nhưng điều ấy chỉ hiện diện một thoáng trong tâm trí hăng hái của Firie trước khi nó biến mất vô tung vô ảnh.
"Giờ chúng ta làm gì." Firie hỏi Trần Văn Nam, người vừa đi trở về từ những tấm bia tập bắn, nơi hắn lại rút những mũi tên tập cuối cùng của Firie.
"Chúng ta sẽ đi về nhà tôi, mà có lẽ cô cần phải đi tắm một chút và nếu có thể thì chúng ta sẽ ăn trưa cùng với nhau." Trần Văn Nam nói.
Khi này, ánh mắt của hắn dừng ở thân thể mướt mồ hôi của Firie một chút. Có thể nói cơ thể săn chắc của Firie được thể hiện một cách lấp lửng qua bộ quần áo rộng thùng thình của Trần Văn Nam trông khá đẹp.
Tất nhiên, Trần Văn Nam chỉ nhìn một chút như vậy rồi thôi, định lực của hắn vẫn tương đối mạnh đủ để ngăn hắn thộn mặt ra khi chứng kiến một hình ảnh như vậy.
"À...Trước đó thì chúng ta đến phòng in một chút, để người ta làm thẻ hội viên cho cô." Trần Văn Nam nói.
Rồi hắn ta lại kéo tay Firie đi đến đại sảnh, sau đó lại vào một gian phòng có tên là phòng in. Ở đây, có một người phụ nữ ngồi bên một chiếc máy tính, hiện đang gõ lạch cạch một cái gì đó.
"Dạ, em đến đây làm thẻ hội viên cho bạn em, em tên là Nam, không biết anh Phúc có nói với chị về em không." Trần Văn Nam lên tiếng.
Và lời nói của hắn khiến cho người phụ nữ đang ngồi gõ bàn phím kia ngẩng đầu lên, giọng niềm nở bảo:
"À, anh Phúc có nhắc về em trước khi đi công việc rồi."
Nói rồi, người phụ nữ đứng lên, tay chỉa về phía một chiếc ghế được đặt kế bên một phông xanh.
"Ở bên này."
"Rồi, cô đến bên kia ngồi một chút, cung cùng bao tên thì cứ đưa cho tôi giữ hộ cho." Trần Văn Nam quay sang Firie nói.
"Được." Firie đáp.
Sau đó, cô trao cây cung cùng hai bao tên của mình cho Trần Văn Nam, rồi bước đến ngồi trên cái ghế.
Còn người phụ nữ thì tiến bước đến cái máy chụp hình được đặt ở kế bên đó.
"Một, hai, ba, chụp hình nè."
Sau đó là tiếng lách tách của máy chụp hình vang lên.
"Đợi chị một chút nghe các em." Người phụ nữ nói.
Sau đó, người phụ nữ này bước đến chiếc máy tính của mình, rồi sau một hồi gõ bàn phím thì một chiếc máy in thẻ vang lên thanh âm rì rì.
Nó đang từ từ nhả ra một tấm thẻ mà người phụ nữ chộp lấy tấm thẻ ấy ngay, lại sau một thoáng kiểm tra thông tin trên mặt thẻ thì người phụ nữ mới hài lòng chìa tấm thẻ đó ra trước mặt Trần Văn Nam cùng Firie.
"Đây là thẻ hội viên của bạn em, có tấm thẻ này thì sẽ giảm năm mươi phần trăm cho các hoạt động tập luyện bắn cung của các em tại đây, nhớ là cất cho kỹ nhe."
"Dạ." Trần Văn Nam đáp, rồi hắn giơ hai tay lấy tấm thẻ của Firie.
Sau đó thì cả hai bước ra khỏi phòng in, nơi Trần Văn Nam trao trả cây cung cùng hai bao tên cho Firie. Khi này, Trần Văn Nam bỏ tấm thẻ hội viên của Firie vào trong chiếc ví của mình, đặt kế bên tấm thẻ của hắn.
"Để tôi giữ cho." Trần Văn Nam nói.
"Ừm." Firie đáp.
Rồi sau đó là hành trình trở về căn phòng trọ của Trần Văn Nam.
Trời khi này đã vào trưa, ánh nắng từ mặt trời nhanh chóng sấy khô bộ đồ đang ướt đẫm của Firie, dẫu cho nó cũng mang đến một cảm giác khó chịu khi cả hai cùng thở một hơi đầy nhẹ nhõm khi xe buýt đến.
Cũng kể từ đó, họ bắt một chuyến xe buýt dài đi từ ngoại ô thành phố trở về trung tâm thành phố náo nhiệt của Trần Văn Nam.
Lúc này, ở trong xe buýt, Firie chợt lên tiếng:
"Này, anh nghĩ như thế nào khi tôi phải ở đây thêm vài hôm nữa."
"Không có vấn đề gì." Trần Văn Nam đáp.
"Thế nhỡ tôi bị mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi thì sao." Firie lại lên tiếng.
"Ồ...Thế thì đấy là một vấn đề đấy. Nhưng cô đừng lo, chuyện ấy sẽ chẳng xảy ra đâu." Trần Văn Nam nói.
"Được rồi, tôi chỉ hơi nghi ngại về điều đó một chút thôi chứ tôi vẫn tin là mình có thể trở về thế giới của mình được."
"Dĩ nhiên." Trần Văn Nam đáp.
Nói rồi, hắn tay đút túi quần, rồi trong âm thầm triệu hồi tấm thẻ bài của mình ra.
"Để tôi xem một chút." Hắn nói.
Rồi cũng như mọi khi, Trần Văn Nam lại chờ đợi cõi u minh đáp lại lời của mình.
Khi này, Trần Văn Nam chỉ định thử nghiệm bâng quơ cho xong chuyện vì hắn nghĩ rằng việc Firie trở về phải thỏa mãn một yêu cầu gì đấy.
Thế nhưng khi này tấm thẻ bài của Trần Văn Nam rung rung lên mãnh liệt như đáp lại lời của hắn. Trong khi cõi u minh quả thực đã đáp lại lời của hắn khi truyền đến một thông tin về việc trở về của Firie.
Lúc này, hắn có thể chủ động quyết định thời gian trở về của cô gái của chúng ta. Và Trần Văn Nam thì không do dự hủy bỏ việc dịch chuyển.
Hết thảy vì một con người nếu như biến mất khỏi chiếc ghế của mình sẽ gây ra một cuộc náo động không nhỏ nếu như nó trở thành sự thật.
Trong khi đó, Firie, người vừa cảm thấy một cỗ hấp lực quen thuộc thì lên tiếng:
"Này, có phải anh vừa mới dự định dùng năng lực của mình để đưa tôi về nhà không?."
"Phải." Trần Văn Nam đáp. " Tôi vừa định đưa cô về, nhưng lại hủy đi vì ở đây không thích hợp để cô trở về nhà, Firie ạ."
"Chúng ta nên về nhà tôi, rồi cô muốn tắm táp hay đi ăn rồi mới về cũng chẳng muộn."
"Tôi ư. Tôi nghĩ mình sẽ muốn đi tắm một chút trước khi trở về. Vậy là được." Firie nói.
Thế là cả hai yên lặng chờ xe buýt lăn bánh. Rồi thời gian vào lúc này cũng nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà Trần Văn Nam cùng Firie đã trở về căn phòng trọ của Trần Văn Nam.
"Để tôi đi tắm một chút." Firie nói, rồi cô cầm lấy bộ quần áo chuyên dụng khi đi săn của mình vào nhà tắm.
Sau đó là một hồi tiếng nước chảy vang lên.
Trần Văn Nam khi này ngồi ở bên ngoài, tay mân mê tấm thẻ bài của hắn.
Quả thật cho đến nay thì hắn phải tự nhận rằng hắn biết rất ít về công dụng cũng như công năng của tấm thẻ bài này.
Thế nên việc Firie đến rồi đi khỏi thế giới của hắn cũng khiến Trần Văn Nam phải đăm chiêu và nghĩ ngợi một chút.
Dẫu cho việc mân mê tấm thẻ bài của hắn không làm cho Trần Văn Nam biết thêm gì nhiều. Và khi hắn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì Firie đã tắm xong.
Khi này, cô hai tay xách hai cây cung cùng đeo bốn bao tên của mình mà đứng thẳng người.
"Sẵn sàng chưa." Trần Văn Nam nói.
"Sẵn sàng rồi." Firie đáp.
Thế là Trần Văn Nam sử dụng công năng trở về của tấm thẻ bài.
Nó khiến cho Firie nhanh chóng cảm nhận một cỗ hấp lực lớn, sau đó một chút, nó lôi cô gái đang đứng đi trở về thế giới của cô.
Chỉ để lại một Trần Văn Nam tương đối đăm chiêu ở lại căn phòng trọ của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.