Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 5: Trở Về (3)

Đăng: 26/09/2026 16:52 1,606 từ 6 lượt đọc

Rồi ngày hôm ấy rõ là tệ vì Trần Văn Nam không tài nào nhét được một chữ vào trong đầu, hắn cứ miên man nghĩ về thế giới sương mù, và không khỏi có một cảm giác rờn rợn về nó.

Thẳng thắn với nhau thì Trần Văn Nam nhờ vào cây cung của Firie mới có chiến lực để đấu với những con người sói, trong khi đó thì bây giờ nếu nhỡ hắn quay lại thế giới đó thì Trần Văn Nam chính thức tay không tấc sắt.

Cả việc không thể triệu hồi Firie cũng khiến hắn ta không khỏi lo lắng, xét trên việc cô ấy là một thợ săn đủ lão luyện để giữ cho hai người an toàn, nơi mà Trần Văn Nam biết rõ là mình không thể đạt đến trạng thái có thể phát hiện kẻ thù trước khi chúng xuất hiện trong tầm mắt như vậy.

Tuy rằng rất may mắn là Trần Văn Nam không phải là một người theo chủ nghĩa bi quan. Thế nên những lo lắng về những việc như vậy dần chìm xuống sâu trong tâm hồn của hắn.

Trần Văn Nam cứ như vậy nghe giảng liền tù tì trong vòng ba tiết liền.

Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc khi những lời giảng giải của vị giáo viên già dần im bặt đi, theo đó là đến giờ điểm danh.

Vào lúc này, những thanh âm ồn ào lại tiếp tục vang lên với một vẻ gì đó là uể oải. Hẳn nhiên, dù suốt thời gian học được dành cho việc ngồi bấm hoặc lướt điện thoại vẫn khiến những sinh viên mẫn cán của chúng ta trở nên mệt mỏi.

Để rồi những cái tên được xướng lên rồi tiếp theo đó là thanh âm "Dạ có mặt." vang lên đều đều kèm theo đó là tiếng những quyển giáo trình được đưa vào trong cặp da vang lên.

Trần Văn Nam khi này cũng tính đi về thì một gương mặt xinh đẹp chợt chắn ngang lối của hắn.

"Ê, ông với ông Thoại đi ăn mì cay với tui hông."

Đó là Trần Hồng Hà, một người có thể nói là tương đối quen thuộc với Trần Văn Nam và Thoại khi chỉ mới vừa học kỳ trước thôi thì cô gái này được phân vào nhóm của cả hai người.

Tính cách thì khỏi nói về độ hoạt bát, đặc biệt là chuyên môn rủ hai người bọn họ đi ăn cái này cái kia.

Rồi như một điều dĩ nhiên hơn nữa thì người bạn Thoại của Trần Văn Nam khi này vỗ vai Trần Văn Nam một cái, khuôn mặt tươi tỉnh hơn cả lúc nghe giảng bài mà nói.

"Đi thôi. Để tôi chở ông đi cho."

"Được." Trần Văn Nam đáp.

Vừa hay, hắn cũng muốn thư giãn một chút trước những biến động vừa xảy ra.

Thế là cả ba người khi này lục tục đi đến nhà xe, sau đó thì chỉ một lúc lâu sau thì hai con xe bắt đầu rú ga chạy bon bon trên đường đến với quán mì cay gần trường học.

Có thể nói đây là một nơi khá hot đối với bọn sinh viên trường đại học của bọn họ, khi vào bây giờ, quán xá đã đầy ắp những người là người, và ít nhất một nửa trong số bọn họ là ăn vận bộ đồng phục của nhà trường.

Thế nên chẳng có gì lấy làm lạ khi có ba người cũng giống như vậy, với vẻ mặt hớn hở bước vào trong quán ăn rồi chọn cho mình một chỗ trống để ngồi.

Vị nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng xuất hiện cùng với tấm bảng Menu đưa cho Trần Văn Nam, Thoại và Hà.

Tất nhiên, đối với người quen ăn ở đây như cả ba thì họ cũng không cần nhìn vào Menu mà gọi món ngay.

"Như cũ phải không?." Hà nói.

Đáp lại là hai tiếng "Ừ." vang lên.

"Vậy cho em hai phần mì cay cấp độ một và một phần mì cay cấp độ hai nhe chị."

Vị nhân viên khi này gật gật cái đầu của mình, rồi quay về phía quầy thanh toán, nơi cả ba người nghe được tiếng nói của đối phương nhờ ngồi gần quầy rằng.

"Cho hai mì cay cấp độ một, với một mì cay cấp độ hai ở bàn số hai mươi hai đi."

Nói rồi, người nhân viên nữ này tiến sát quầy thanh toán, nơi có một thùng trà đá cùng với những cái ly. Đó là lúc vị nhân viên này rót cho cả ba, mỗi người một chiếc ly nước trà đá.

Và ta có thể nói khi trà đá lên thì bàn của cả ba người Trần Văn Nam mới bắt đầu trở nên sôi nổi khi Hà lên tiếng.

"Học kỳ này bài vở tui thấy khó quá mấy ông ơi, hy vọng trời độ cho qua môn."

"Tôi thấy cũng bình thường, chỉ cần bà chăm chỉ học tập thì kiểu gì cũng qua môn thôi."

"Trời, ai bảo tui không chăm đâu, nhưng học không vô kiểu gì ấy."

"Thì vậy thì càng phải chăm hơn nữa chứ." Thoại bật cười.

Trong khi đó, thấy Trần Văn Nam nãy giờ chỉ yên lặng uống trà mà không lên tiếng, Hà lại hướng đầu mâu về phía hắn ta.

"Còn ông thì sao hả Nam, ông có thấy học kỳ này khó không?."

"Ừm." Trần Văn Nam gật gật cái đầu.

Dẫu cho bây giờ hắn có một cảm giác như mình không khỏe vậy. Rõ ràng mới trước đó hắn còn chìm trong một bầu không khí kỳ dị nơi hắn ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào thì bây giờ họa phong chợt thay đổi trở thành chuyện thường ngày của các sinh viên với nhau.

Tất nhiên, điều này cũng khiến Trần Văn Nam giãn nở các cơ bắp ở não bộ của hắn, ít nhất thì bây giờ hắn không còn là Trần Văn Nam đang trăm phương ngàn kế nghĩ về một hiện tượng siêu nhiên mà chỉ là một Trần Văn Nam đang đi ăn cùng bạn bè vào một ngày thường nhật mà thôi.

Phải...Ít nhất là vậy, nhất là khi Hà lại lên tiếng.

"Đấy, ông Nam còn nói nó khó nữa kìa mà ông Thoại ông đấy làm như nó dễ lắm ấy."

Đáp lại lời nói này là sự yên lặng của Thoại. Vì bây giờ hắn ta cảm thấy nói nhiều lời cũng vô ích.

Và cũng may cho hắn là mì khi này cũng đã được đưa lên, thế nên Hà không có ý muốn kéo dài cuộc trò chuyện về chuyện học của mình nữa mà tập trung vào món mì.

Khi này, Trần Văn Nam và Thoại thì ăn hai tô mì cấp độ một, còn Hà thì ăn tô mì cấp độ hai. Rồi sau những tiếng xì xà xì xụp vang lên thì những tô mì đã được ăn hết cùng những cái bụng no căng đầy hài lòng của cả ba đã xuất hiện.

"Tính tiền cho tụi em đi." Hà lên tiếng.

Để rồi một người nhân viên quán mì xuất hiện, giọng lanh lảnh nói :

"Hết thảy chín mươi đồng liên bang, quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay trả bằng chuyển khoản ạ."

"Tiền mặt đi chị, tụi em trả riêng ra nhe."

"Được." Chị nhân viên phục vụ nói.

Thế là Trần Văn Nam, Thoại và Hà móc ra chiếc ví của mình, rồi lấy ra từ trong đó mỗi người là ba mươi đồng tiền liên bang để trả cho chị nhân viên phục vụ.

Sau đó, ai về nhà nấy với giọng nói lanh lảnh của chị nhân viên phục vụ sau lưng.

"Cảm ơn đã ghé quán ạ."

Khi này, Thoại còn phải trở Trần Văn Nam về nhà nên hắn còn phải chạy một đoạn dài, nơi người cùng đường với hắn là Hà sau một tiếng "Thôi tui về phòng trọ nhe." rồi biến mất hút sau một con hẻm.

Tất nhiên, Thoại đã quen với điều này nên không phàn nàn gì cả.

Và cả hai im lặng cho đến khi Thoại chạy càng lúc càng gần với nhà trọ của Trần Văn Nam.

"Được rồi, cho xuống đây đi." Trần Văn Nam nói.

Thế là người bạn của hắn chầm chậm tay ga lại, mãi cho đến khi chiếc xe dừng hẳn bên một cái cổng cũ, ghi Nhà Trọ Sinh Viên Thái Hòa.

"Tạm biệt nhe, hẹn thứ tư gặp lại." Thoại nói, rồi lên ga chạy đi mất.

"Tạm biệt." Trần Văn Nam cũng đáp lại, nhưng khi hắn vừa dứt câu thì Thoại đã chạy đi mất.

Giờ thì chỉ còn một mình.

Trần Văn Nam trong lòng tự nhủ, rồi hắn xốc chiếc cặp của mình lên, từ từ bước vào trong khu nhà trọ của mình.

Lúc này đã khoảng mười giờ sáng nên khu nhà trọ của hắn trống trải và yên lặng đến sợ. Ít nhất là đối với Trần Văn Nam, người vừa bước vào thế giới sương mù thì nó vẫn đáng sợ tương đối đủ để hắn cúi người, lại vờ thò tay vào trong cặp để lôi ra tấm thẻ bài của mình.

Đoạn, hắn giơ tấm thẻ bài lên trước ngực, lại từng bước đi về phía gian phòng của mình.

0