Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 9: Cuộc Gặp Gỡ (2)

Đăng: 01/10/2026 23:14 1,611 từ 7 lượt đọc

Có lẽ vì do đói nên Firie không hỏi Trần Văn Nam về chiếc xe máy của hắn, cũng như thắc mắc về chiếc nón bảo hiểm mà hắn ta bảo cô đội lên trên đầu.

Thế nên chỉ một lúc sau, với vài tiếng gầm rú từ động cơ, cũng như một Firie đã an vị ở ghế ngồi đằng sau thì Trần Văn Nam mới bắt đầu chạy xe.

Lúc này trời đã về chiều, mặt trời giờ đây chỉ là một ánh đỏ le lói chiếu những tia nắng sắp tàn lên trên con đường mà Trần Văn Nam cùng Firie đang đi.

Bọn họ cứ như vậy chạy qua một cái chợ, nơi ánh mắt của Firie lóe lên một ánh sáng của sự tò mò vô tận khi cô trông thấy những hàng quán được xây bằng gạch, những bao rác được đặt bên vệ đường cũng như những người bán buôn vẫn còn ở nán lại sau một ngày chẳng bán buôn được gì nhiều.

Rõ là cái chợ này khác với cái chợ của Firie, nơi trong ấn tượng của cô là một nơi đầy mùi bùn đất hòa lẫn với mùi phân của những con gia súc.

Và tuy rằng Firie chỉ nhìn được cái chợ này một chút, trước khi họ lại đi đến một nơi sáng hơn với những ánh đèn đường, một thứ mà Firie trông đến nghệch mặt ra thì cái chợ vẫn đọng lại trong cô một cảm xúc bồi hồi khó tả.

Firie vẫn còn nhớ khi cha của cô còn sống thì ông đã có lần đưa cô đến một nơi cũng sạch sẽ giống như vậy với những con đường được rải sỏi, đó là một thành thị sầm uất nơi ông mua liền mấy khúc vải dệt dùng để làm áo mới cho cô gái của chúng ta.

Tất nhiên, những hồi ức mơ màng ấy lại nhanh chóng bị lấn át bởi cái bụng đói đang réo gọi một lần nữa của Firie, nơi cô một lần nữa tập trung vào con đường của họ đang đi, trong khi thầm cầu mong cho nó đừng quá dài để cô phải chịu tội.

Rồi cũng như một vị thần linh nào đó đã đáp ứng lời cầu nguyện của Firie, Trần Văn Nam khi này bắt đầu thả chầm chậm tay ga.

Đích đến là một quán cơm tấm đêm, khi nó nép mình trong một khu nhà tương đối nhỏ với một chiếc tủ kính chứa đầy những món ăn của món cơm tấm cùng với mươi tấm bàn cùng độ hai chục cái ghế.

Trần Văn Nam khi này tìm một chỗ đổ xe lại, sau đó hắn bước xuống xe cùng với Firie rồi đi về phía người đứng trong chiếc tủ kính.

"Cho hai phần cơm tấm đi anh." Hắn nói.

"Có liền em." Người đàn ông đứng ở phía trong tủ kính đáp.

"Vào trong đi, cô cứ tự nhiên, đừng ngại."

Thế là cả hai bước vào trong quán, rồi tìm một chỗ trống để ngồi.

Rồi chỉ một nhoáng sau là món ăn đã được đưa lên, trọn vẹn hai phần đầy ụ, xem như xứng danh với một quán cơm mà sinh viên hay lui tới.

"Ăn đi, rồi ta sẽ trò chuyện." Trần Văn Nam nói, rồi hắn lấy một cái muỗng inox đưa cho Firie.

Mà Firie vào lúc này cũng đói ngấu nên cô vừa lấy cái muỗng từ tay Trần Văn Nam thì đã vội vàng cho cơm vào miệng, ăn một cách ngon lành.

Trong khi đó thì Trần Văn Nam lắc đầu một cái. Đoạn, hắn vớ lấy chiếc bình chứa nước mắm rồi chan vào cơm thứ nước mắm ngon đậm đà của người Nam Bộ, sau đó mới bình tĩnh thong dong ăn cơm.

Mà cũng vì vậy nên khi hắn ăn mới được non nửa dĩa thì Firie đã ăn xong.

Nói thật thì với người chỉ quen ăn với những món theo kiểu châu âu thời trung cổ như bánh mì, thịt thỏ, thịt nai cùng trứng gà thì món cơm xem như là một món rất lạ miệng, nhưng rõ ràng rằng tiệm cơm của Trần Văn Nam đi đến làm ăn rất khá nên Firie ăn vào thấy cũng khá ngon miệng. Dẫu cho cô không thêm vào món nước mắm thần thánh mà người ăn cơm tấm nào cũng chan vào để ăn kèm với cơm.

Còn giờ, thì khi đã rảnh rang thì Firie đảo mắt khắp quán ăn, một phần để quan sát những con người kỳ lạ ăn vận những bộ trang phục kỳ lạ này đang làm gì, một phần là để giết thời gian.

Nhưng cô rất nhanh phát hiện ra rằng mình đối với chữ viết cùng những ngôn ngữ nói của những người ở đây hoàn toàn không biết gì cả.

Thế nên cái phần quan sát này xem như thiên về việc giết thời gian cho đến khi Trần Văn Nam ăn cơm xong hơn là để chú ý tình hình về một cái gì đó thường nhật của những người dân.

Và điều đó diễn ra mãi cho đến khi những hạt cơm cuối cùng của cái dĩa được Trần Văn Nam vét sạch, rồi hắn ợ một cái, giọng ôn tồn nói:

"Giờ mỗi người chúng ta sẽ nói ra nhận định của mình về thế giới sương mù thần bí kia. Cô cứ nói trước đi Firie."

Trần Văn Nam khi này cũng không sợ chủ quán sẽ xem bọn hắn như hai người khùng điên đang trò chuyện về một hiện tượng siêu nhiên gì đó. Vì có lẽ là có sự liên kết với tấm thẻ bài nên hắn ta bẩm sinh biết nói thứ ngôn ngữ của vùng đất Firie sống, mà chuyển sang thế giới hiện thực thì bọn họ giống như hai người đang dùng những ngôn ngữ kỳ lạ để trò chuyện với nhau mà thôi.

"Ừm. Vậy để tôi nói về nhận định của mình."

Firie lên tiếng.

"Tôi cho rằng màn sương mù thần bí kia là một thế giới khác...một thế giới khác đấy anh hiểu không, và bọn quái vật sinh ra từ đó. Chỉ là giờ chúng xuất hiện ở thế giới chúng tôi nên tôi đoán rằng thế giới đó có một thông đạo nào đó đã liên kết với thế giới của chúng tôi để mà những con quái vật này tràn lên theo."

"Rồi, đây là phần của tôi, ít nhất thì đây là những gì tôi có thể suy ra từ những dữ kiện mà chúng ta đã biết."

"Ồ...thế cô thiếu vì sao chúng ta lại đến thế giới sương mù thần bí kia rồi." Trần Văn Nam nói.

"Thế anh cứ nói suy nghĩ của anh ra xem nào." Firie thúc giục.

"Tôi cũng không khác gì cô lắm đâu Firie ạ. Nhưng tôi đoán rằng giữa tấm thẻ bài liên kết giữa tôi và cô cùng thế giới sương mù kỳ bí kia, cũng như thế giới của cô có một mối liên hệ đặc biệt."

"Bằng chứng là vì chúng đều cung cấp cho tấm thẻ bài kinh nghiệm từ những con quái vật mà ta đã tiêu diệt. Còn về phần thế giới sương mù thần bí kia cùng với thế giới của cô thì tôi cũng suy đoán từa tựa vậy."

"Chỉ khác rằng tôi nghĩ thế giới sương mù thần bí là một hành lang...ý tôi là một vùng đệm giữa những thế giới khác nhau, một nơi luôn bất ổn với những cú dịch chuyển từ những thế giới này với thế giới kia."

"Đó xem như là một nhận định không tồi đấy chứ. Tiếc rằng chúng ta không có thêm thông tin gì để xác minh." Firie thở ra một hơi dài, rồi nói.

"Về chứ hả." Trần Văn Nam khi này lên tiếng.

"Dĩ nhiên, tôi để hai cây cung và những bao tên của mình ở cái hốc...à không, là ở nhà của anh mất rồi. Với lại nghe anh nói làm tôi cảm thấy chúng ta không nên để vũ khí của mình xa tầm tay đến vậy, ngay cả khi đi ăn như thế này."

"Ồ, tất nhiên." Trần Văn Nam đáp.

Rồi hắn ta lại hướng về phía cái tủ kính nơi người đàn ông đang đứng đấy, giọng hô vang:

"Tính tiền cho em hai phần cơm này với."

Thế là chỉ một lúc sau, Trần Văn Nam và Firie trở về căn nhà của Trần Văn Nam, nơi Firie được như ý nguyện mà đứng cạnh mớ vũ khí trang bị của mình.

Để rồi, Trần Văn Nam một lần nữa triệu hồi thẻ bài của mình ra xem xem có thể đưa Firie trở về không.

Và kết quả là không.

Thế nên hẳn nhiên rằng Firie phải ở phòng của Trần Văn Nam một đêm rồi.

Tất nhiên, cả hai cũng không thấy đó làm ngại, một phần hẳn nhiên là vì vầng hào quang thân thiện mà chúng ta đã nói lúc đầu, một phần là do tâm tính Firie tương đối ngây thơ của một cô gái thời trung cổ ít tiếp xúc với chuyện nam nữ, lại không có mẹ ở bên cạnh dạy cho cô nên mới có thể thoải mái như này.

Mà Firie thoải mái thì Trần Văn Nam cũng thoải mái theo. Cứ như vậy, họ trò chuyện đến tận tối muộn mới lục tục đi ngủ.

0