Chương 6: Chuyến Đi Săn
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Sau hai tiếng vang trầm ấm từ cái lỗ khóa nơi nó được một chiếc chìa khóa cắm vào và xoay một cách nhè nhẹ thì cánh cửa của gian phòng trọ của Trần Văn Nam cuối cùng cũng được mở ra.
Ở bên trong là một nơi sạch sẽ tương đối so với một gian phòng của một cậu con trai. Khi một cái nệm được kê sát góc phòng cùng với một giá áo treo những bộ đồ đã được giặt dũ kỹ càng, ở đó, còn có một cái bếp ga cho những bữa ăn đơn sơ, cũng như kế bên có một cái phòng tắm đơn giản với một cái thùng nước cùng một chiếc vòi nước.
Vậy là xong cho một gian phòng trọ với giá tiền tương đối vừa túi của một sinh viên sống nhờ những đồng tiền của cha mẹ gửi lên như Nam.
Lúc này, như một thói quen bất di bất dịch, Trần Văn Nam mỗi khi đi học về đều tắm táp một lần cho mát, và dẫu cho thái độ cảnh giác với màn sương mù thần bí vẫn còn thì hắn vẫn giữ nguyên cái thói quen ấy.
Trước hết hắn cởi bỏ bộ đồng phục của trường ra, rồi bước đến bên cái giá treo đồ lấy cho mình một bộ đồ đã treo sẵn trên giá, sau đó, lại lấy hai cái móc để treo lên bộ đồng phục của mình lên. Ấy là do không gian không thể nào thêm một cái thau đựng đồ nên Trần Văn Nam tập cho mình thói quen treo những đồ dơ ở bên phải cùng những bộ đồ sạch ở bên trái.
Dĩ nhiên, đồ lót của hắn cũng theo cái thứ tự như vậy.
Rồi chỉ một lúc sau, tiếng xả nước ầm ầm từ vòi nước cũng vang lên. Trần Văn Nam khi này bôi xà phòng lên người và bắt đầu tận hưởng khoảng khắc thư giãn hiếm hoi này.
Việc tắm táp này cũng chỉ kéo dài mười phút lâu, rồi Trần Văn Nam cũng mặc đồ sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm.
Và công việc tiếp theo của hắn nếu đây là một ngày thường nhật thì chắc chắn là giở sách vở ra để ngồi học nhằm đạt được danh hiệu học sinh giỏi ở trường.
Nhưng hôm nay thì khác, với việc trong lòng đủ thứ ngổn ngang thì Trần Văn Nam chỉ đơn giản là cầm tấm thẻ bài không rời tay ngay cả khi đi tắm của mình, thoáng một chút là đã chuyển sang chế độ quan sát Firie.
Rõ là Trần Văn Nam định bụng khi nào kêu gọi được Firie thì sẽ kêu gọi ngay và luôn, cốt để cả hai có thể bàn về màn sương mù thần bí kia.
Nhưng giờ thì chúng ta nên đến với cô gái thợ săn khi Trần Văn Nam thấy được một cánh rừng nguyên sơ bạt ngàn được thu vào trong tầm mắt của hắn.
Dĩ nhiên, Firie đang ở trong rừng, và có vẻ đang chuẩn bị cho một cuộc đi săn gì đó.
Ồ...Nhưng mà để cho rõ ràng chuyện đang diễn ra với Firie thì ta phải quay ngược dòng về thời gian mà Trần Văn Nam đóng tầm nhìn của mình lại.
Khi này, cô gái của chúng ta đang làm một chuyện rất thiết thực đó là tìm một mảnh giẻ để lau những mũi tên dính máu trong những bao tên của mình.
Đó là một buổi sáng mùa thu tương đối rực rỡ khi nắng hắt vào trong ngôi nhà rộng rãi của Firie. Nhưng sự rộng rãi này có hơi quá mức khi Firie liếc nhìn sang cây cung của cha mình để lại, và cô chợt nhớ đến người cha của mình.
Phải, người cha đã chết trong một cuộc chiến tranh liên miên giữa những quý tộc phong kiến với nhau khiến Firie có đôi lần tự giễu rằng có khi mình cũng sẽ chết trong một cuộc chiến tranh như vậy.
Nhưng giờ...Firie sau khi vừa lau những mũi tên vừa phục bàn lại những tình tiết xảy ra trong màn sương mù thần bí kia thì nghĩ mà kinh, khi chỉ với việc có ba con người sói xuất hiện cùng lúc thôi cũng đủ để đe dọa tính mạng của cô và Trần Văn Nam. Thế nên thiết nghĩ có khi một kiểu chết khác của Firie là chết trong màn sương mù thần bí kia cũng phải chừng là điều đúng đắn.
Chỉ là suy nghĩ ấy chạy thoáng qua trong đầu cô gái của chúng ta rồi biến mất như chưa từng đến. Firie vẫn đang tỉ mẫn lau từng vệt máu ở những mũi tên.
Rồi những tiếng cốc cốc cốc chợt vang lên từ phía cánh cửa dày nặng.
"Ai vậy." Firie lên tiếng.
"Là chú, Boris đây." Phía ngoài vang lên một thanh âm khàn khàn.
Nó khiến cho Firie sáng đôi mắt đẹp của mình lên, rồi bỏ những mũi tên còn lau dang dở ra một bên, sau đó chạy đến bên cửa mà kéo một hồi.
Người xuất hiện là một thợ săn trung niên đã ăn vận kỹ càng với bao tên cùng cây cung được khoác ngang hông, và với một bộ râu xồm xoàm của mình, ông nói:
"Chú vừa phát hiện ra dấu vết của một con lợn rừng béo lắm, nên muốn mời con đi săn với chú. Về phần thịt thì chúng ta chia năm năm"
"Được ạ." Firie đáp cùng với một nụ cười rạng rỡ.
Hết thảy những điều này là vì Boris là một người tốt khi ông vừa là bạn nối khố của người cha đã mất của Firie, vừa như một người cha thứ hai của cô gái của chúng ta khi ông một tay lo liệu những vấn đề xảy ra sau khi cha của Firie chết.
Còn nhớ những năm đầu khi Firie vẫn còn tập bắn tên thì chính Boris đã luôn mang thịt đến cho cô ăn cũng như động viên cho đến khi cô gái của chúng ta bắt đầu kiếm sống ở rừng được.
Thế nên Firie luôn đặt những ân tình này trong tâm khảm.
Cũng thế, chuyện giữa hai con người này trên cơ bản là không có gì hàm hồ khi chỉ trong một lúc như vậy, cả hai người đã sẵn sàng lên đường cùng với một túi nước cùng mấy miếng thịt khô.
Rồi mọi chuyện cứ như vậy diễn ra mãi cho đến khi Trần Văn Nam quay lại cùng với tầm mắt của mình.
Lúc này, Firie và Boris đã ở trong cánh rừng nằm ở phía Tây những cánh đồng đang vào vụ cấy cày của những người nông dân đáng mến.
Đây có thể coi là nơi nuôi sống những thợ săn trong thị trấn, cũng như nó đủ quen thuộc để hai người bước vào nơi đây với một tâm thế thong thả của những người dạo chơi trong khu rừng hơn là những thợ săn có tiếng đang đi kiếm ăn.
Và việc lần theo dấu vết con lợn rừng phần đầu tỏ ra khá thuận lợi khi Firie cùng Boris dễ dàng tìm được những dấu hiệu cũ được đánh dấu bởi Boris về con đường đi đến mục tiêu của họ.
Phần sau thì tương đối khó nhằn hơn khi bọn họ đã đi đến tận cùng của những dấu hiệu, cũng như vào lúc này thì kinh nghiệm cùng khả năng quan sát sẽ đóng vai trò cốt lõi.
Rất may, Boris là một người như vậy, khi ông ta đã sống với cây cung cùng những mũi tên ở khu rừng này suốt thời niên thiếu đến khi đầu tóc bắt đầu bạc.
"Hướng này." Boris nói, sau khi ông quan sát một thoáng những dấu vết trong rừng.
Sau đó, Boris dẫn Firie đi một đường không thể nói là thẳng thắn cho được khi cứ một chút là họ lại quẹo đi một cung đường mới, và có những chỗ những tán cây cùng những bụi cây dày đến nỗi họ phải lách qua.
Nhưng cuối cùng, kết quả thực sự làm người ta hân hoan khi Boris xoa chòm râu của mình một cái, giọng thì thào:
"Nó đây rồi."
Còn Firie, dẫu cho cô vẫn chưa thấy bóng dáng của con lợn rừng đâu thì vẫn lựa chọn tin tưởng vào Boris.
"Để cháu lên cây quan sát." Cô nói.
Sau đó, Firie như một con sóc vậy, khi cô leo lên một cái cây với tán dày một cách thoăn thoắt. Và cũng nhờ thế, cô có một tầm nhìn tương đối rộng đủ để cô gái của chúng ta nhìn thấy một con lợn rừng to béo đang ủi ủi một cái gì đó.
Hẳn là nó cũng đang đi kiếm ăn mà không biết được chính nó đang bị những thợ săn lão luyện nhắm trúng.
"Cháu thấy nó rồi, ở hướng Bắc." Firie khi này lên tiếng.
"Được, vậy cháu hãy sẵn sàng cho cuộc săn, để chú dụ nó."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.