Chương 13: Nhà Của Boris
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Bao giờ cũng vậy, cái cảm giác khó chịu trong dạ dày cứ chực chờ trào lên ám ảnh lấy Firie mỗi khi cô tiến hành việc xuyên không gian như thế này.
Thế nhưng rất may rằng cảm giác đó chỉ kéo dài một chốc, rồi mọi thứ lại êm xuôi.
Khi này, Firie nhận ra mình đã trở về ngôi nhà thân yêu của mình, nơi đang chìm trong ánh sáng dịu dàng của một buổi chiều tuyệt đẹp.
"Không biết rằng mình đã đi trong bao lâu rồi."
Firie nghĩ thầm trong đầu.
Và vì không có một chiếc đồng hồ nào trong nhà, cũng như bất kỳ một thứ gì đó giúp xác định được đây đã là ngày mấy tháng mấy nên Firie bây giờ có chút hoang mang.
Điều ấy cũng phải thôi, vì so với chuyến đi ngắn ngủi trong thế giới sương mù thì lần này Firie đã đi suốt một ngày. Mà một ngày liền thì có nhiều chuyện xảy ra lắm, nhất là khi cô không quên được chuyện của chú Boris.
Tệ hơn là giờ là buổi chiều, trùng với thời gian mà Firie đã đi đến thế giới của Trần Văn Nam.
"Này, nếu anh nghe được thì tôi cần phải xác minh xem thời gian của thế giới của tôi trôi qua như thế nào so với thế giới của anh."
Firie lên tiếng, sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Tôi sẽ đến nhà chú Boris để xác định điều này."
Nói rồi, Firie lại xếp cung cùng những bao tên của mình vào trong một góc nhà.
Đó là một nơi mà theo cô thì nếu có sự việc dịch chuyển nào xảy ra nữa thì cô hoàn toàn có thể nhanh chóng vớ lấy cung cùng những bao tên.
Còn giờ, Firie nhanh chóng thay bộ đồ chuyên dụng khi đi săn của mình ra để mặc vào chiếc áo len phủ trên một lớp áo lót, và đi kèm với đó là một chiếc áo choàng toàn thân dày.
Thế là trong một thoáng chốc như vậy, Firie từ một thợ săn oai hùng trở thành một cô thôn nữ mà người ta có thể trông thấy ở bất kỳ đâu trong thị trấn nơi Firie đang sống.
Rồi sau khi Firie đã đóng cửa cài then cho căn nhà của mình, chuyến hành trình đi đến nơi ở của chú Boris được bắt đầu.
Tất nhiên, gọi là chuyến hành trình cho oai chứ nhà của chú Boris không xa lắm, chỉ ở đầu một con phố trong thị trấn nơi Firie chỉ cần đi năm phút là đến.
Lúc này đã về chiều tà, thế nên trên con đường đất nơi Firie bước đi cũng thưa người đi hẳn, họa chăng chỉ thấy mấy người đàn ông cà lơ phất phơ bước đi qua người cô.
Khi này, họ huýt sáo một tiếng rồi chu môi vẻ bỡn cợt, giọng bông đùa nói:
"Này, con gái nhà ai mà đi ra đường vào giờ này, không sợ bị bắt đi sao."
Firie không đáp, cô chỉ cúi người bước đi nhanh hơn.
Đáp lại cô là một tràng cười to tiếng từ phía sau, dường như những kẻ lông bông này vừa tìm thấy được một trò vui gì đó từ cái chuyện này.
Và dẫu cho Firie với những bài luyện tập bắn cung của mình, cùng việc được nuôi bằng thịt tươi khiến cô dư sức quay lại dạy cho những tên lông bông đó một bài học thích đáng thì cô gái của chúng ta chỉ đơn giản là bỏ qua.
Đối với cô, chuyện đến nhà của chú Boris của mình quan trọng hơn việc trừng trị những tên này. Nhất là khi cô nhận ra chúng là những kẻ chuyên đi ăn vạ trong thị trấn.
Mà cũng may cho chúng, rằng những tên này chỉ nói trên miệng một chút thôi rồi đường ai nấy đi. Nếu không, hẳn nhiên một trận đòn thừa sống thiếu chết sẽ được diễn ra.
Firie khi này cũng thuận lợi bước đến nhà của chú Boris của mình.
Nhưng giờ, Boris không có ở nhà. Chỉ có vợ ông cùng với đứa con trai độ mười hai, mười ba tuổi là ở nhà.
Mà lại, họ dường như đang vui đùa cùng nhau ở trước nhà thì Firie đến.
"Firie đấy à." Vợ của Boris, Anna không mất quá nhiều thời gian để lên tiếng.
Rồi người phụ nữ này cười, một cái cười trông khá duyên dáng. Trong khi đó, đứa con trai của Boris thì vẫy vùng ra khỏi vòng tay mẹ, giọng oanh oanh:
"Chị Firie đến rồi, chị Firie đến rồi."
"Đừng có lăng xăng coi con." Anna chiều chuộng nói.
Rồi bà quay sang Firie, người vẫn còn đang đứng trước nhà, lại nói:
"Con đến đây làm gì."
"Con đến tìm chú Boris." Firie đáp.
"Ồ, anh ấy mới trở về hồi chiều để đưa ta một số tiền, sau đó lại đi mất rồi." Anna nói với vẻ đáng tiếc.
"Trước khi đi anh ấy có nói là mình đến phủ lãnh chúa một chuyến, dáng vẻ trông rất gấp gáp."
Lúc này, ta có thể khẳng định rằng Firie có thể hiểu được rằng thời gian của hai thế giới trôi rất khác nhau, với nơi của Trần Văn Nam là gần một ngày trong khi đó ở thế giới của cô thì nhiều nhất là ba, bốn tiếng hoặc hai, ba tiếng gì đấy.
"Vậy cháu sẽ chờ chú Boris và sẽ đến đây vào ngày mai." Firie nói
Nói rồi, cô gái của chúng ta toan định đi thì Anna lại lên tiếng:
"Nếu con không vội vã gì thì đến ăn một bữa với nhà chúng ta, nhà ta có món súp nấm cùng với một ít thịt gà đấy."
Điều này khiến cho Firie đứng hình lại trong thoáng chốc, quả thật khi nghĩ về bữa ăn ở nhà cô bây giờ chỉ là món thịt muối cùng với nước lã thì món súp nấm cùng thịt gà được một người có tài nấu nướng như Anna chế biến thì hai bên đã phân rõ thắng thua.
Nhưng danh dự của Firie vào lúc này càn quấy khi cô không muốn mang tiếng là ăn chực nhà người chú của mình.
Thế nên Firie bắt đầu do dự.
Bắt lấy điều đó, Anna nhìn Firie với ánh nhìn trìu mến mà bước đến bên cô, rồi đẩy cô vào nhà một cách nhẹ nhàng.
"Nào, đừng ngại mà vào trong đây."
Lúc này, ngay cả thằng nhóc con William cũng phụ mẹ với giọng nói vui ra mặt.
"Chị Firie cứ tự nhiên, đừng ngại, rồi một hồi thi bắn cung với em. Em vừa học được một chiêu từ cha của em, hay lắm."
Thế là Firie sau một hồi ậm ừ cũng dần đồng ý với cái chuyện ăn chực này.
Chỉ thấy, trên chiếc bàn gỗ ở trong phòng bếp với một chiếc lò ống khói nơi một nồi súp đang bốc khói nghi ngút. Anna khi này dọn ra ba chiếc bát đã múc đầy súp nấm, rồi bà đưa cho William rồi đến Firie.
"Ăn đi, ăn nhiều vào." Anna nói.
Còn Firie cùng William thì tuân mệnh lệnh đó bằng việc xì xà xì xụp món súp nấm nóng hổi.
Và ta có thể nói rằng món súp nấm dại vào mùa thu có một hương vị đặc biệt, đủ để đấy là một món ngon mà không cần màu mè gì.
Đặc biệt là khi Anna còn đem ra món gà nướng chín mọng thơm phức. Nó được ướp bằng một loại gia vị bí truyền mà chỉ mỗi người phụ nữ này biết, thế nên chỉ cần ngửi qua cái mùi thơm ngát của con gà, Firie cùng William biết bữa chính đã đến và háo hức chờ mong nó.
"Đây, phần này cho con." Anna nói, rồi bà cắt một phần thịt gà cho William.
Tiếp đến chính là Firie, với một phần thịt đùi tương đối lớn.
"Còn phần này cho con."
Vậy là cả hai đều ăn một cách hăng say, trong khi đó, Anna ăn rất ít và sẻ dèn, hẳn là bà muốn dành phần cho người con của mình cũng như Firie, người mà bà đã sớm xem như con của mình mà đối đãi.
Rồi khi cả hai đã ăn gần phân nửa con gà. Anna lại lôi ra những ổ bánh mì bự chảng, giọng trìu mến bảo:
"Ăn bánh mì không các con."
"Cháu ăn ạ."
"Con cũng ăn luôn."
Rồi từng khoanh bánh mì được cắt ra, không nóng, nhưng cũng đủ xốp giòn hơn loại bánh mì đen mà truyền thuyết kể rằng nó cứng đến mức đập chó cho cũng chết.
Dĩ nhiên, món bánh mì ngon nhất vẫn là khi nó được chấm cùng với món súp nấm, khi cả William cùng Firie ăn đến khi nồi súp cạn thấy đáy.
Lúc này, khi đã no nê thì Firie bị William kéo đi luyện tập bắn cung.
Cậu bé này tuy còn rất trẻ nhưng lúc bắn cung đã có mấy phần thần vận của cha mình. Tất nhiên, kỹ năng thì còn lâu mới bì được Firie nhưng đấy vẫn xem như một điều đáng khen
Còn Anna thì nhìn cả hai người luyện tập với một vẻ thân thương của một người mẹ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.