Chương 11: Trường Bắn Cung (2)
Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Rồi chỉ trong một nhoáng sau, Trần Văn Nam cùng Firie bước vào trong sảnh chính, nơi trông khá khang trang với những phòng làm việc khác nhau được xây dựng với một bảng ghi chính xác chức năng các phòng được đặt ở trên đầu mỗi một cánh cửa.
"Chỗ này." Trần Văn Nam nói.
Đoạn, hắn kéo tay Firie đến một phòng với tấm bảng ghi phòng đăng ký xét tuyển.
Lúc này, trong phòng có hai người phụ nữ ngồi kế bên hai chiếc máy tính cùng một người đàn ông đang đứng đó nói nói điều gì đó.
Mà lại, người đàn ông vừa trông thấy Trần Văn Nam vào cửa đã hào hứng nói to:
"Kìa, Nam."
"Anh Phúc." Trần Văn Nam cũng đáp lại.
Rõ ràng, đây là anh Phúc, xem như là người chủ quán đã bất ngờ trước tài thiện xạ của Trần Văn Nam và mời mọc hắn ta tham gia vào giải đấu cấp quận.
"Hôm nay em còn mang theo cung đến nữa kia à, phải cây cung mà em bảo là quen xài hơn loại cung hiện đại phải không?."
"Dạ, vâng ạ. Hôm nay em đem theo cung đến." Trần Văn Nam đáp.
Sau đó, hắn như trông thấy ánh mắt săm soi từ phía của anh Phúc đến Firie nên mới choàng một tay vào cổ Firie, giọng vui vẻ nói:
"Đây là Firie, bạn em."
"Firie? đây là người nước ngoài sao?." Anh Phúc thốt lên.
"Vâng ạ."
"Bắn cung cừ không em."
"Bạn bắn cung cừ lắm anh ạ, cừ hơn cả em."
"Vậy để anh xem bạn em bắn cung cừ đến đâu. Thôi, em đăng ký rồi dẫn bạn đến sân tập đi, anh chờ ở đó. Nếu bạn bắn được như em nói thì chúng ta lại hoan nghênh một thành viên mới trong câu lạc bộ này cũng không biết chừng."
Nói rồi, Anh Phúc quay sang hai cô tiếp tân, giọng ôn tồn bảo:
"Chuyện đến đây thôi, các cô cứ làm việc như ngày thường là được."
Sau đó, anh quay người bước đi ra khỏi phòng đăng ký xét tuyển.
Còn hai cô tiếp tân thì ra hiệu với hai người bạn của chúng ta bằng động tác mời đến chỗ ngồi làm việc.
Nhưng trước tiên, Firie dỡ tay của Trần Văn Nam ra, dùng giọng của người bản xứ thế giới của cô nói:
"Hai người nói gì vậy?."
"À...Đó là anh Phúc, ảnh hỏi xem trình độ của cô như thế nào ấy mà."
"Ồ...vậy theo anh trình độ của tôi ở trường bắn cung này như thế nào." Firie lên tiếng với một vẻ tự tin nhất định.
"Rất tốt. Thôi, theo tôi đi đăng ký để vào chỗ để cô luyện tập trong ngày hôm nay nào." Trần Văn Nam nói.
"Ừm." Firie gật đầu.
Rồi cả hai ngồi vào bàn làm việc độ mười phút, chủ yếu là Trần Văn Nam phải điền cho Firie một biểu mẫu tương đối dài để tham gia vào chuyện luyện tập bắn cung ở đây.
Sau đó, Trần Văn Nam lại rút túi ra một trăm năm mươi đồng liên bang trả cho cô tiếp tân đang ngồi trước mặt, gồm năm mươi đồng liên bang cho hắn cùng một trăm đồng liên bang cho Firie. Ấy chính là tiền lệ phí cho một tháng luyện tập ở đây.
Dĩ nhiên, có phí rẻ hơn là phí trải nghiệm với mười đồng liên bang là đủ cho một ngày luyện tập ở đây, nhưng xét trên việc nơi đây có thể là địa điểm mà Trần Văn Nam cùng Firie sẽ lui đến thường xuyên nên Trần Văn Nam bấm bụng trả luôn phí tháng.
Và khi mọi thứ xong xuôi cả, Trần Văn Nam đứng dậy cùng với Firie bước ra khỏi phòng đăng ký xét tuyển.
Bọn họ cứ như vậy bước đến phía sau sảnh chính, nơi có một hàng dài những bia nhắm cùng với những cái giá đựng những cây cung trông còn rất mới.
Firie khi này bèn tiếp cận với một cái giá đựng cung, tay nhấc lên một cây cung hiện đại, ánh mắt có chút phát sáng khi cầm nắm nó một hồi.
"Sao vậy." Trần Văn Nam hỏi.
"Đây là một cây cung tốt, dù hình thù có hơi kỳ quái một chút." Firie nói.
Trần Văn Nam lúc này mở miệng ra định nói một điều gì đó thì từ phía xa xa, giọng của anh Phúc đã oanh oanh đến.
"Bên đây nè các em."
Giọng nói này khiến Trần Văn Nam cùng Firie cùng quay đầu về phía xa xa, nơi anh Phúc đang vẫy tay kêu cả hai đến đó.
Rồi cũng không do dự gì nhiều, Firie tiện tay trả cây cung hiện đại về vị trí cũ của nó, sau đó cô lại bước đi cùng với Trần Văn Nam đến chỗ của anh Phúc.
Nơi mà khi này có những mục tiêu nằm ở rất xa, trong khi anh Phúc thì tay chống nạnh, giọng ôn tồn bảo hai người bạn trẻ của chúng ta.
"Rồi, thử bắn ở mục tiêu một trăm mét cho anh xem nào."
"Nhưng trước hết để anh kiểm tra cung cùng cung tên của hai em xem nào."
"Đây ạ." Trần Văn Nam gật đầu.
Sau đó, hắn tháo cây cung đang được treo trên người của hắn ra đưa cho anh Phúc, rồi còn cả chiếc bao da chứa đầy những mũi tên của Firie ra nữa.
Anh Phúc thì khi này cầm lấy cây cung săn của Firie, lại hơi ước lượng trên tay một hồi.
"Một cây cung săn hả em, rất tốt đó chứ." Anh nói.
Nhưng đến phần kiểm tra bao tên thì vị quán chủ này nhăn mặt khi cầm lấy một mũi tên lên xem xét.
"Không được rồi em ơi, đây là mũi tên dùng để bắn người chứ không phải để bắn bia tập, để anh lấy cho bọn em mấy mũi tên khác, còn những cái này nếu y chang vậy thì để ở đây."
Nói rồi, anh Phúc cũng không thắc mắc vì sao Trần Văn Nam cùng Firie lại sử dụng loại mũi tên có sức sát thương cao đến vậy để mang vào phòng tập của mình.
Ấy là do anh ta đã nhìn hai người bạn trẻ của chúng ta dưới lăng kính những con người hoài cổ ưa thích sưu tập những món đồ có niên đại, hoặc ít nhất cũng là phỏng theo chúng.
Vậy nên Phúc cũng không lạ gì với mấy chuyện này, đặc biệt là khi anh ta trông thấy những chiếc bao cung làm bằng da thuộc cùng với những cây cung đậm chất thời trung cổ như này.
Thế nên trái lại, Phúc còn khá hào hứng tìm về cho Trần Văn Nam cùng Firie chừng mười mũi tên dùng để luyện tập trong một cái bao tên nylon.
"Đây, sử dụng chúng đi." Phúc nói.
"Để tôi bắn trước anh, chẳng phải anh đã nói rằng người này muốn tôi chứng minh thực lực bản thân hay sao." Firie khi này lên tiếng.
Còn Trần Văn Nam thì gật gật cái đầu của mình, sau đó, hắn lui lại một bước nhường chỗ cho Firie.
Trong khi đó, Firie vào lúc này hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra.
Đoạn, cô cầm lấy một mũi tên từ cái bao tên nylon, lại tra tên vào trong dây cung. Rồi sau đó là một thoáng nhắm bắn trước khi mũi tên rời khỏi dây cung.
Đó là một cú bắn đẹp, khi chỉ với lần thử đầu tiên, mũi tên đã bắn trúng hồng tâm.
Sau đó, Firie cũng không dừng lại mà tiếp tục rút mũi tên thứ hai ra, nhắm một chút rồi lại tiếp tục bắn đều đều như in khắc mỗi một chi tiết chuyển động của cơ thể.
Và cô bắn liên tục tù tì năm mũi tên liền, mũi tên nào cũng trúng hồng tâm.
Mà lại, nếu không phải sân tập chỉ có năm cái bia bắn thì Firie đã có thể biểu diễn một màn bắn liên thanh mười mũi tên liên tục để xem như xứng với trình độ Cung Thủ Lv3 của mình.
Điều ấy dĩ nhiên đối với Trần Văn Nam bây giờ cũng không khó thực hiện nên hắn ta chỉ gật gật đầu bảo:
"Bắn tốt lắm."
Trong khi đó thì với anh Phúc, vị quán chủ cũng có thâm niên kinh nghiệm trong trò bắn cung này phải ngả mũ thán phục. Nhất là khi anh ta đi đến kiểm tra từng tấm bia một, và chỉ thấy một hàng tên cắm vào hồng tâm đều tăm tắp.
"Người bạn nước ngoài này của em bắn cừ khôi thật, với trình độ này thì ngay cả anh cũng không làm được." Anh Phúc bảo với Trần Văn Nam ngay khi anh ta vừa mới đi kiểm tra những tấm bia về.
"Thế mà anh không thấy bạn của em trên trường đấu quốc tế nào."
"Mà này, em hỏi xem bạn có muốn tham gia giải cấp quận của nước mình không." Anh Phúc ôn tồn bảo.
Còn Trần Văn Nam thì quay sang hỏi Firie.
"Anh ấy hỏi là cô có muốn tham gia một cuộc thi ở đây không."
Đáp lại, Firie lắc đầu.
"Không được rồi, với tình trạng của anh và tôi thì khó có thể nói chắc gì về ngày mai nữa chứ đừng nói là chuyện thi thố này."
Thế là Trần Văn Nam Ồ lên một tiếng, rồi quay sang anh Phúc, lại bảo:
"Bạn em nói là không được rồi anh ơi."
"Tiếc thế...Nhưng thôi được rồi, em với bạn tập xong thì ghé qua phòng in, để anh bảo người ta in cho bạn em một tấm thẻ thành viên."
"Được ạ." Trần Văn Nam đáp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.