Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 28: Trong Bữa Tiệc (3)

Đăng: 01/11/2026 20:53 1,572 từ 18 lượt đọc

Bữa tiệc chân chính bắt đầu vào khoảng hai tiếng đồng hồ nữa sau chiến thắng của Firie với Anselm. Đó là khi những chiến binh từ cuộc chiến với những con quái vật tập hợp tại và đi dạo xung quanh khu vườn, nơi giờ đây đã chất đầy ắp đồ ăn cùng rượu cho những thực khách háu đói của nó thưởng thức.

Firie khi này đang đứng cùng với Charlotte, Boris cùng Anselm với một chút thức ăn cùng một tâm thái thoải mái trước một ban nhạc đang dùng đàn luýt, đàn hạc cùng sáo gỗ để tấu lên những giai điệu du dương.

Dĩ nhiên, cả Firie cùng Anselm đã để lại cây cung của mình vào trong nhà kho để có thể tham gia vào bữa tiệc này. Và có thể nói rằng bầu không khí giờ đây phi thường náo nhiệt với những lời chuyện trò, tiếng chúc tụng khi nâng ly cùng tiếng cười vui vẻ vang lên một cách rộn ràng.

Đấy cũng là lúc lãnh chúa Wilson bước đi cùng với những hiệp sĩ thân cận của mình, để rồi, ông tìm cho mình một vị trí tương đối nổi bật trong khu vườn với hai hàng hoa tỏa hương thơm nức mũi ở bên cạnh.

Vị lãnh chúa vào lúc này lớn giọng nói:

"Xin chào những chiến binh của ta."

Những lời lẽ này nhanh chóng khiến những người đứng nhàn tản xung quanh bữa tiệc bắt đầu chú ý đến Wilson, cũng như họ bắt đầu di chuyển đến xung quanh ông.

"Lời nói đầu tiên của ta rằng ta xin chúc mừng những chiến binh oai hùng của ta đã vượt qua trận chiến khốc liệt vừa rồi."

Nhất thời, những tiếng vỗ tay lác đác vang lên rồi hội tụ thành một cơn mưa những tiếng vỗ tay cùng nụ cười của những chiến binh.

Họ đều đang chờ mong lời nói tiếp theo của vị lãnh chúa của mình.

"Dĩ nhiên, để những hy sinh của chúng ta không là vô ích nên chúng ta mới có bữa tiệc ngày hôm nay, hòng để chúc mừng và tưởng niệm những người đã ra đi anh dũng."

Wilson tiếp tục nói.

Rồi sau đó, ông yên lặng một chút trong khi ra hiệu với một hiệp sĩ thân cận của mình. Người đó cũng ngay lập tức hiểu ý mà bước đến chỗ để rượu mà rót cho Wilson một ly rượu đầy.

"Gửi lời chúc sức khỏe của ta đến những quý ông trong bữa tiệc này." Wilson nói, rồi ông nâng ly lên nhấp một ngụm.

Khi này, những người có rượu thì cũng giơ cao những chiếc ly của mình lên, còn không có rượu thì cũng nắm chặt tay lại mà giơ lên để biểu thị ý nghĩ ủng hộ của mình.

"Giờ thì ta nghĩ vị hôn phu của con gái Charlotte của ta, Anselm, người sẽ có đôi lời về bữa tiệc."

Nói rồi, Wilson hướng về phía chỗ của Charlotte, Ansel, Firie cùng Boris, giọng oanh oanh nói:

"Nào, hãy lên đây và nói đôi điều. Và cầu chúc cho liên minh hai nhà của chúng ta mãi mãi bền chặt."

Thế là với vẻ mặt trầm tĩnh vốn có của mình, Anselm bắt đầu bước đến vị trí của Wilson. Cũng như chúng ta cũng sẽ có một bài diễn văn dài lê thê giữa những quý tộc với nhau.

Dĩ nhiên, điều đó vẫn là nên hạn chế trong câu chuyện của chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ đến với Trần Văn Nam, người vừa có một giấc ngủ tươi đẹp vào tối hôm qua, và thức vừa kịp để chứng kiến Firie thử thách bản thân mình với Anselm.

Có thể nói rằng với hắn thì trận đấu đó giống như một trò trẻ con vậy, đặc biệt là khi Trần Văn Nam giờ đây cũng sở hữu khả năng điều khiển thứ năng lượng thần dị được sinh ra từ hơi thở của mình. Và hắn ta gọi đó là đấu khí, dù cũng không biết thực chất thứ năng lượng thần dị này tên là gì.

Hẳn nhiên, những tiểu thuyết mạng về những thứ năng lượng thần kỳ chảy trong cơ thể như linh khí cũng đủ phổ biến để Trần Văn Nam tìm đọc, cũng như ảnh hưởng đến việc đặt tên như thế này.

Để rồi, cũng như Firie khi Trần Văn Nam cũng háo hức tìm hiểu về kỹ năng mới này của mình, dẫu cho trước đó thì Trần Văn Nam vẫn phải để tâm đến diễn biến của thế giới nơi Firie sinh sống.

Giờ thì hắn rảnh. Nhất là trong khi Firie còn dự buổi tiệc của Wilson thì không có gì đáng để theo dõi nữa.

Thế là thứ đầu tiên mà Trần Văn Nam nghĩ đến chính là trường dạy bắn cung của anh Phúc.

Điều ấy thôi thúc Trần Văn Nam rời khỏi tấm bảng ảo dùng để quan sát thế giới của Firie mà đứng dậy vệ sinh cơ thể một chút trước khi bắt đầu khoác áo để ra đi.

Rồi chẳng mấy chốc mà Trần Văn Nam đã đến trạm xe buýt, nơi hắn ta bắt đầu bắt một chuyến xe đến thẳng hội sở.

Tại đây, trong bầu không khí ấm áp của một buổi sáng, thần kinh của Trần Văn Nam dần dịu lại.

Đoạn, hắn lại rớ đến chiếc điện thoại của mình, lại kèm thêm một đôi tai nghe nữa là đủ để Trần Văn Nam thu người lại trong một góc, trông như một con người phổ thông đang bắt một chuyến xe buýt để di chuyển như mọi người.

Hắn bắt đầu lướt mạng.

Hàng tá video đã lên xu hướng vào lúc này xuất hiện tràn trề trên màn hình chiếc điện thoại của hắn.

Chợt, Trần Văn Nam dừng lại ở một video về một con người tay không biến ra lửa, đồng thời đối phương thừa nhận rằng đây là năng lực đặc biệt của mình.

Nó khiến tim Trần Văn Nam như hẫng đi một nhịp, nhưng sau đó, những thanh âm chê bai rằng video này cắt ghép quá lộ liễu xuất hiện đầy ở khu bình luận lại khiến hắn khe khẽ thở dài ra một hơi.

Thời đại A.I tung hoành như thế này thật sự khó phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Chỉ là sau đó thì video trực tiếp thành màn hình đen, ở trung tâm màn hình còn ghi rõ rằng video này đã được kiểm duyệt bởi nền tảng.

Đối với vấn đề này thì Trần Văn Nam sau khi đã bình tĩnh lại đã có cho mình những nhận xét riêng tư, một là video này là thật thì người quay video đoán chừng lành ít dữ nhiều vì thái độ của chính phủ với những người siêu phàm như bọn hắn vẫn chưa được xác minh, nếu là giả thì có thể xem như việc kiểm duyệt là đúng, dù Trần Văn Nam mơ hồ nhận ra với những video lên xu hướng như này thì nền tảng cũng không dễ dàng gì gỡ bỏ nó.

Dù sao thì nước đến đất ngăn, binh tới tướng chặn. Hắn ta giờ chỉ cần tập trung vào cái mình muốn làm nhất là được.

Nghĩ vậy, Trần Văn Nam lại có hơi đau đầu vì lần triệu hồi Firie lúc trước. Đó có thể là một sai lầm vì Firie không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì ở thế giới này, mà ở thế giới hiện đại mà không có giấy tờ tùy thân thì xem như nửa bước khó đi.

Lại nói, Trần Văn Nam cũng không thể biến ra giấy tờ tùy thân cho Firie nên lần triệu hồi sau hắn phải cân nhắc một cách đầy đủ mới có thể triệu hồi ra đối phương.

Ít nhất thì bây giờ, Trần Văn Nam cũng mường tượng ra cảnh mình sẽ nói với cô Kim rằng Firie mất giấy tờ tùy thân nên phải ở nhờ phòng trọ của hắn mấy hôm nữa rồi.

Thế là Trần Văn Nam vừa lướt điện thoại, vừa chìm trong những suy tư của mình. Thời gian thì vẫn cứ trôi một cách nhanh chóng, cứ như mọi thứ vừa chỉ một thoáng qua là Trần Văn Nam đã đến chỗ hội sở được xây dựng.

Rồi hắn xuống xe buýt, lại đi chừng mười lăm phút là đến trường bắn cung.

Khi này, Trần Văn Nam lại đến căn phòng hồi trước mà bọn họ làm giấy đăng ký để trình tấm thẻ đã đăng ký gói tháng của mình.

Sau đó rất nhanh thôi thì Trần Văn Nam đã đến với khu vực bắn tên cũ, nơi có hàng tá tấm bia vẫn như trước mà được đặt thành từng hàng.

Hắn khi này tùy tiện lấy một cây cung được đặt trong khu vực, rồi sau đó là một bao chứa đầy ắp tên.

Và những gì còn lại là một hồi luyện tập tương đối ra sức. Dẫu cho Trần Văn Nam sẽ không mắc sai lầm như là Firie mà truyền đấu khí cho mũi tên để nó bắn hư luôn những cái bia tập bắn.

0