Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 3: Trở Về

Đăng: 24/09/2026 19:37 1,605 từ 10 lượt đọc

Lúc này, sự cảnh giác cao độ luôn làm người ta cảm thấy mệt mỏi một cách tương đối, nhất là khi không một ai trong hai người biết rõ rằng họ sẽ phải ở trong cái thế giới ngập tràn sương mù này bao lâu.

Và điều này phản ánh một cách chính xác khi đối với Trần Văn Nam, người đã hơi xuống tinh thần một chút sau cái khoảng khắc họ chạm trán với con người sói thứ năm.

Rõ ràng rằng với chàng trai của chúng ta, một người chỉ là một sinh viên đại học năm thứ ba không được huấn luyện để di chuyển với một tư thế cúi người xuống một cách cẩn thận và tra mũi tên vào dây cung một cách thành thạo và điêu luyện.

Ở khoản này thì Firie ăn đứt Trần Văn Nam mười mươi khi cô đã quen với những chuyến săn trong khu rừng, nơi kẻ đi săn cùng con mồi đôi khi hoán đổi cho nhau. Hoặc ít nhất, dẫu cho có kỹ năng hoàn chỉnh của một cung thủ xuất sắc thì Trần Văn Nam cũng nhanh chóng xuống sức đi kèm theo cả sự nhạy bén so với Firie.

Tất nhiên, điều đáng mừng ở đây là Trần Văn Nam có sự chỉ dẫn của một thợ săn lão luyện, người có thể nghe ra những hơi thở nặng nề của những sinh vật trước cả khi tầm mắt của họ bắt được thân ảnh của chúng.

Nhưng mọi việc hẳn nhiên là chẳng theo mong muốn của Firie và cả Trần Văn Nam, đó là khi Firie bắt được hơi thở của cả hai con người sói, nơi cô đổi tư thế thành thế bắn tỉa ngay lập tức.

Mà vào lúc này, ở phía trước cũng xuất hiện hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. Nơi con người sói lớn cầm một món vũ khí như là một thanh chùy cùng một con sói nhỏ hơn cầm một cây giáo.

Rồi như một điều dĩ nhiên, thứ tiếp đón chúng chính xác là hai mũi tên thẳng vào những yếu hại của chúng, một ở đầu và một ở cổ.

Nhưng tin mừng vào lúc này chỉ đến một nửa khi con sói nhỏ bị bắn một phát headshot ngay thẳng đầu rồi gục xuống, trong khi mũi tên bắn thủng cổ của con người sói lớn thì không kết liễu được nó.

Vậy nên con sói lớn ngay lập tức tiến vào trạng thái tiến công khi nó quơ quẩy cây chùy của mình mà xung phong vào hai người.

Rất may rằng đối thủ của nó, cả Trần Văn Nam cùng Firie đều là những cung thủ tinh nhuệ. Và điều họ làm tiếp theo là bình tĩnh rút mũi tên ra khỏi bao tên, bày ra thế xạ kích và thả tên ra khỏi dây cung ngay lập tức.

Lần này chỉ có một mục tiêu duy nhất là vào đầu. Nơi những mũi tên đã làm tốt nhiệm vụ của chúng là xuyên thủng đầu của con sói lớn ngay sau đó.

Nó nhanh chóng đến mức con người sói lớn dường như chỉ di chuyển được vài bước trước khi bị bắn hạ. Dẫu cho thứ đọng lại trong không khí bây giờ chỉ là sự ngưng trọng của cả Trần Văn Nam cùng Firie.

"Xem ra chặng đường tiếp theo của chúng ta sẽ không dễ dàng như trước." Firie nói.

Nói rồi, Firie đi đến bên những cái xác của những con người sói để rút những mũi tên đã nhuộm máu ra, một phần đưa cho Trần Văn Nam, một phần để vào bao tên của mình.

"Uống một chút nước không?." Trần Văn Nam hỏi, sau khi hắn liếm đôi môi bỗng chốc trở nên khô khốc của mình.

"Được." Firie gật đầu.

Thế là cả hai người bắt đầu uống hết chai nước khoáng trong sự cẩn thận đến tột cùng khi Firie uống thì Trần Văn Nam đứng đó canh với mũi tên không rời khỏi dây cung. Và khi chai nước đã cạn non nửa thì đến lượt Trần Văn Nam uống ừng ực số nước cuối cùng của bọn họ.

Lúc này, dường như dũng khí của cả hai đã được xốc lên một chút khi đã được nạp một lượng nước khoáng tương đối.

Rồi họ tiếp tục di chuyển.

Chỉ khác biệt rằng lần này họ đi rất lâu mà chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ con người sói nào.

"Này, anh có thấy màn sương đang mỏng dần không?." Firie chợt lên tiếng.

Và đúng như là những lời Firie nói khi màn sương dày dần tan biến đi, dù chỉ một chút.

"Tôi có thấy." Trần Văn Nam đáp.

"Có lẽ ta đang đi đúng đường rồi đấy." Firie lạc quan bảo.

"Ừm."

Có lẽ những lời lạc quan này đã đúng một phần khi trên hành trình tiếp theo của hai người. Qua lớp màn sương kỳ ảo dần hiện lên dáng dấp của một ngôi làng nguyên thủy theo nhiều nghĩa. Hoặc ít nhất thì những hình thù đầu tiên về những cái lều xộc xệch dần xuất hiện.

Firie là người đầu tiên phát hiện ra chúng, nó cũng khiến cô gái của chúng ta kêu lên:

"Xem kìa, đây là những cái lều."

Tất nhiên, người tiếp theo phát hiện ra những căn lều là Trần Văn Nam.

"Phải, tôi đã thấy rồi." Hắn nói.

"Có lẽ chúng ta nên kiểm tra bên trong những cái lều này xem xem chúng có gì." Firie lên tiếng.

"Được." Trần Văn Nam gật đầu.

Sau đó là một khoảng thời gian tương đối lâu khi cả hai đi vào trong những căn lều được xây dựng ngổn ngang.

Ở đây, họ hy vọng sẽ kiếm được đồ ăn cùng nước uống, hoặc bất cứ thứ gì cho một suy đoán về việc tại sao bọn họ lại ở đây. Nhưng tiếc thay tất cả những căn lều đều rỗng, và Firie cùng Trần Văn Nam chỉ có thể tiếp tục tiến bước nơi họ thấy càng nhiều những căn lều hơn.

Mỗi lần như thế đều là mỗi lần hy vọng rồi lại phá diệt. Mãi cho đến khi một vầng ánh sáng màu vàng nhạt ở trung tâm những căn lều san sát nhau thu hút sự chú ý của họ.

"Là một đống lửa." Firie nói.

"Cô nghĩ rằng ai đã đốt nó lên." Trần Văn Nam khi này cũng lên tiếng.

"Ồ...tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ đến đó và kiểm tra xem có gì ở đó không."

"Ừm."

Vậy là cả hai dần di chuyển đến bên ánh lửa. Đó là một ngọn lửa nhỏ được đốt lên bởi mấy cây củi trong một vòng đá hình tròn.

"Này, cô có cảm giác gì không." Trần Văn Nam nói khi hắn dần tiến gần đống lửa.

"Không." Firie lên tiếng.

"Tôi cảm thấy như có một cỗ hấp lực gì đó."

Trần Văn Nam dừng bước trước ánh lửa bập bùng tỏa ra từ cái đống lửa.

Lúc này, một cảm giác sợ hãi như hồi chuông gõ vang lên khiến Trần Văn Nam mất bình tĩnh.

"Nó đang kéo tôi đi." Hắn giọng có chút run run nói.

"Chờ đã." Firie khi này lên giọng nói, tay cũng không hề chậm chạp mà bắt lấy Trần Văn Nam.

Thế nhưng cỗ hấp lực kéo Trần Văn Nam ngày càng mạnh lên, khiến cho Firie dùng hết sức bình sinh cũng không kéo lại được.

Cuối cùng, cô gái của chúng ta cũng chỉ có thể bất lực nhìn Trần Văn Nam bị cỗ hấp lực kéo vào trong một không gian biến hình vặn vẹo.

Còn Trần Văn Nam thì vào lúc này được trải qua cảm giác mà Firie từng trải qua, đó là một cảm giác nôn nao đến lạ của những chuyến tàu xe dài mà khi mà cái dạ dày của Trần Văn Nam bắt đầu biểu tình thì tầm mắt của Trần Văn Nam trở lại như cũ.

Thứ đầu tiên hắn thấy là chiếc cổng trường to cao của mình. Và thứ đầu tiên Trần Văn Nam nghe là tiếng động cơ xe vang rền phía sau lưng của mình.

Cái cặp da.

Trần Văn Nam khi này giật mình quay người lại. Để rồi nhận ra bản thân mình không cầm cây cung, phía sau lưng cũng không đeo lủng lẳng hai bao tên nữa.

Hắn ta giờ đây đang cầm chiếc cặp của mình.

"Rõ ràng mình đã bỏ nó ở trong màn sương rồi mà."

Hắn ta lẩm bẩm, rồi từ từ mở cặp ra.

Ở đó, tập, tài liệu, tai nghe, điện thoại vẫn còn nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết của hai chiếc bánh chocopie cùng chai nước khoáng đâu.

Tất nhiên, Trần Văn Nam khi này không chỉ lục tìm những vật phẩm của mình. Chỉ thấy ở trong cặp da sáng lên một chút, rồi trong tay của Trần Văn Nam đã xuất hiện một tấm thẻ bài.

Rồi cũng rất nhanh khi Trần Văn Nam thấy được sự thay đổi của nó khi ở rìa thẻ bài có đánh một con số là hai trăm mười.

Trong vô thức hắn chạm vào đó. Để rồi, trong cõi u minh cho hắn biết công dụng của con số này khiến Trần Văn Nam phải thốt lên một cách nhỏ nhẹ.

"Đây là...kinh nghiệm."

0