Ta Có Thể Thăng Cấp Thẻ Bài

Chương 10: Trường Bắn Cung

Đăng: 02/10/2026 20:26 1,596 từ 5 lượt đọc

Thời gian khi này cũng nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà trời đã sáng.

Trần Văn Nam dần tỉnh giấc trên chiếc nệm của mình, và với đầu óc mơ hồ mớ ngủ của hắn ta thì hắn đứng hình một chút trước hình ảnh của một cô gái cũng đang nằm ngủ ở bên cạnh mình.

Rồi ngay khi này, hàng tá ký ức bắt đầu tràn vào khoang não của Trần Văn Nam.

Ồ...Đó là Firie, còn có bọn hắn đã trò chuyện suốt một đêm liền cho đến khi cả hai mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi.

Thế là Trần Văn Nam đứng dậy, dự định đi đánh răng rửa mặt một hồi.

Chỉ là khi hắn vừa đứng dậy, Firie ở bên cạnh đã "Ưm." một tiếng rồi cũng từ từ mở mắt ra, rồi với phản xạ của một thợ săn lão luyện, Firie đã nhanh chóng chạm đến cây cung cùng những bao tên đặt bên cạnh mình trước khi cô có thể nhận định những gì đang diễn ra.

Đối với việc này, Trần Văn Nam chỉ có thể giơ đôi bàn tay của mình thành một dấu hiệu chào.

"Chào cô, đêm qua ngủ ngon chứ." Hắn nói.

"Tương đối." Firie đáp lại. "Anh đang định đi đâu đấy."

"Tôi ư? Tôi đang định đi đánh răng rửa mặt một chút."

"Đánh răng rửa mặt ư?." Firie ngẩn người ra trong một chốc lát.

"À...Đó là một việc chà xát răng bằng bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, cô cũng đánh răng không, tôi còn một cái bàn chải cũ nhưng vẫn dùng được này." Trần Văn Nam nói.

"Được." Firie gật đầu.

Rồi cô cũng đứng dậy theo Trần Văn Nam.

Chỉ thấy, hắn lôi từ trong góc phòng ra một cái balo, ở đó, có một cái cốc nhựa, kem đánh răng cùng với hai chiếc bàn chải, một chiếc trông còn rất mới, còn một chiếc đã cũ và mòn đi trông thấy.

"Tôi sẽ mua cho cô cái bàn chải đánh răng mới sau." Trần Văn Nam nói.

Mà nói rồi, hắn đi vào trong nhà tắm, tay xả nước ở cái vòi nước vào trong chiếc cốc nhựa, sau đó Trần Văn Nam cho kem đánh răng vào chiếc bàn chải mới của mình, lại súc lấy súc để.

Đoạn, hắn tắt vòi nước ấy đi. Điều này diễn ra trong một chốc, rồi Trần Văn Nam lại đưa một hớp nước vào trong khoang miệng, sau đó hắn lại nhả ra, thế xem như xong xuôi cái chuyện đánh răng vào buổi sáng.

Trong khi đó, Firie ở một bên xem Trần Văn Nam đánh răng súc miệng. Trông cô cũng không kinh ngạc mấy cái chuyện này vì ở thị trấn của cô cũng có tục đánh răng súc miệng kiểu vầy, nhưng khi ấy người ta hái lá của một loại cây tên là Atum để nhai vào miệng, sau đó cũng uống một vốc nước để nhả ra như này.

Thế là mọi việc cũng trở nên quen thuộc khi Firie tiếp nhận tuýp kem đánh răng cùng với chiếc bàn chải từ tay Trần Văn Nam.

Lúc này, trong khi Firie vẫn còn bận rộn với việc đánh răng, Trần Văn Nam lại triệu hồi tấm thẻ bài của mình ra để xem có thể đưa Firie trở về được hay không.

Đáng tiếc rằng kết quả vẫn là không có gì.

Vậy nên Trần Văn Nam kiên nhẫn chờ Firie đánh răng xong, và khi hắn đã nhận lại chiếc bàn chải đánh răng, cái cốc nhựa cùng tuýp kem từ tay Firie rồi cất chúng vào trong cái balo của mình. Trần Văn Nam lên tiếng:

"Để tôi đưa cô đi trường bắn cung." Trần Văn Nam nói.

"Nếu tôi không nhầm thì cô cũng thường luyện tập môn bắn cung này vào buổi sáng mà phải không."

"Dĩ nhiên." Firie đáp.

"Thế thì chúng ta sẽ kiếm thứ gì đó để ăn rồi lên xe buýt để đi đến trường bắn cung. Nó nằm ở một nơi tương đối xa nơi này nên chúng ta sẽ phải chờ lâu đấy, được cái rằng chúng ta có thể mang theo những cây cung và bao tên để đến đó dùng."

Nói rồi, Trần Văn Nam quay người bước ra khỏi phòng trọ, theo sau là Firie.

Và vì họ thức dậy tương đối sớm nên những dãy phòng trọ của nhà trọ Thái Hòa im lìm như được ru ngủ trong ánh sáng lờ mờ của một buổi sớm mai, nơi có hai con người, chân xỏ dép từng bước đi ra khỏi nhà trọ.

Quen đường, Trần Văn Nam rất nhanh tìm được cho họ một hàng bánh bao vào buổi sáng.

"Cho em hai cái bánh bao đi anh ơi." Trần Văn Nam nói.

"Có liền em." Người bán bánh bao nhanh chóng lấy bánh bao ra khỏi chiếc lồng hấp, rồi lại đưa chúng vào hai chiếc hộp mũ đưa cho Trần Văn Nam.

"Tổng cộng ba mươi đồng liên bang em ơi."

Trần Văn Nam không do dự trả tiền cho người bán bánh bao. Rồi hắn đưa cho Firie một cái bánh bao, nơi cô không do dự mở cái hộp ra, sau đó lại lấy chiếc bánh bao ra cắn một miếng lớn.

Nó lớn đến nỗi Firie cắn luôn phần giấy gói nên Trần Văn Nam mới phì cười bảo:

"Cô trước tiên phải xe phần giấy gói này ra."

Nói rồi, hắn thị phạm cho Firie bằng cách xé miếng giấy gói bên dưới cái bánh bao của mình.

"Tôi biết rồi." Firie khi này như một thứ dân quê mùa mà ửng đỏ mặt nói.

Thế rồi cả hai bắt đầu ăn như gió cuốn phần bánh bao của mình. Đấy là một món ngon theo nhận định của Firie, chỉ là nếu có gì đáng tiếc thì khẩu phần tương đối ít khiến cô vẫn còn thòm thèm một chút.

Nhưng rõ ràng rằng với một người từng chịu qua gian khổ như Firie thì điều này là có thể nhịn được một cách dễ dàng. Thế nên bằng một động tác xốc lên cây cung cùng bao tên mà cả hai mang theo trên đường đến với trường bắn cung thì Firie đã sẵn sàng cho một buổi tập luyện mệt nhoài.

Còn Trần Văn Nam, trách nhiệm của hắn là dẫn đường khi bọn họ nhanh chóng đi đến điểm tập kết của xe buýt, nơi có một tấm bảng lớn ghi rõ giờ nào xe buýt đến, giờ nào xe buýt đi.

Sau đó, mọi việc chỉ còn là chờ đợi.

Trần Văn Nam khi này rút chiếc điện thoại của mình ra, nhìn đồng hồ thì giờ đã là năm giờ rưỡi. Mà dựa theo tấm bảng ghi thì năm giờ bốn mươi lăm phút xe sẽ có mặt ở đây.

Vậy là còn mười lăm phút.

Hắn ta tự nhẩm trong đầu như vậy.

Đó là một khoảng thời gian ngắn, nhưng với người mong xe chóng đến như Trần Văn Nam thì nó lại tương đối dài đủ để hắn hết lấy điện thoại ra rồi cho điện thoại vào trong túi quần.

Trong khi đó thì Firie trông thoải mái hơn Trần Văn Nam nhiều khi cô phải chờ đợi, một thứ mà cô đã rất quen từ những chuyến săn bắn những con dã thú của mình.

Thế là bọn họ cứ đợi.

Rồi chẳng bao lâu sau, từ phía xa xa đã truyền đến tiếng động cơ ầm ĩ của chiếc xe buýt, nơi hai người bạn trẻ của chúng ta, một người thì lộ ra vẻ vui mừng còn một người thì lộ ra vẻ kinh ngạc trước một con thú sắt thép to cao đến vậy.

Để rồi, chuyến xe buýt hôm ấy có hai người kỳ lạ, khi họ mang theo những cái bao cung tên làm bằng da cùng những cây cung trông tương đối thô sơ.

Nó khiến cho người lái xe buýt phải nghiêng đầu nhìn một lúc trước khi ông ta quyết định chuyện của người khác không liên quan đến mình.

Sau đó hành trình lại tiếp tục, khi Trần Văn Nam cùng Firie tìm được cho mình một chỗ ngồi trên xe buýt, nơi Firie áp mặt sát với chiếc kính nối liền tầm mắt của cô với phố xá.

Nó trải dài dường như đến vô tận trước khi xe buýt phải dừng để đón thêm những thành viên mới rồi đi ra một số người.

Cứ như vậy, xe buýt trở hai người ra khỏi trung tâm thành phố và đến với ngoại ô thành phố.

Đó là khi những ngôi nhà bằng gạch được thay thế bằng những cây cỏ cùng những cái cây cao vút bên con đường nhựa. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc đô thị hóa đã dừng bước trước thiên nhiên ra sao.

"Dừng ở đây thôi." Trần Văn Nam nói.

Rồi cả hai đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi của mình, lại xốc lên cây cung cùng những chiếc bao da của mình để bước ra khỏi xe buýt.

"Hướng này." Trần Văn Nam lại nói.

Sau đó họ lại tiếp tục đi chừng mười lăm phút là đến với một hội sở trông có vẻ khang trang.

Dĩ nhiên, đây là trường bắn cung mà Trần Văn Nam đã nói.

0