Chương 13: Bánh Mì Kẹp Thịt
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Lục Thanh đứng lặng một lúc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trần Dục, tựa như muốn từ vẻ bình tĩnh trên gương mặt đối phương mà tìm ra chút sơ hở.
Quỷ vực xung quanh vẫn tĩnh mịch đến đáng sợ, gió lạnh thổi qua những dãy nhà hoang, mang theo mùi ẩm mục và huyết khí nhàn nhạt, khiến không khí càng thêm nặng nề.
Hắn khẽ hít một hơi, rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ nối liền nhau, không ngắt quãng:
“Được, nhưng hợp tác như nào? Chỉ là cùng nhau làm việc để cho cả hai cùng nhau có lợi ích cho bản thân à.”
“Nhưng ta tại sao ta phải tin ngươi? Lỡ như lúc đó ngươi quay ngược lại đâm ta một vố rồi sao?”
“Không vì sao hết, hiện tại trong tình thế cấp bách này ngươi chỉ có thể tin mỗi vào ta, ngươi xem Tổng Bộ có cử viện trở hay không?”
“Hiện tại, ngay ở đây chỉ có ta mới có thể giúp ngươi, chỉ khi ta ghép đủ mảnh ghép hình mới giúp ngươi khắc phục tạm thời trạng thái lệ quỷ phục tô.”
Thanh âm của hai người vang lên giữa quỷ vực, trầm thấp mà dứt khoát, không mang theo quá nhiều cảm xúc dư thừa, giống như một cuộc trao đổi sinh tử hơn là một cuộc trò chuyện thông thường.
Lục Thanh nghe xong thì khẽ nheo mắt, ánh nhìn hơi dao động. Những lời Trần Dục nói không hoa mỹ, cũng không có gì đặc biệt thuyết phục, nhưng lại mang theo một loại thực tế lạnh lùng khiến người ta khó phản bác.
Tổng Bộ không có viện trợ.
Quỷ vực vẫn đang mở rộng.
Lệ quỷ trong cơ thể hắn đang dần mất khống chế.
Mà trước mặt hắn, người duy nhất có khả năng thay đổi cục diện, lại chỉ có Trần Dục.
Trong hoàn cảnh này, lựa chọn tin tưởng hay không, thực chất đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì ngoài việc hợp tác, hắn gần như không còn con đường nào khác để đi.
Lục Thanh trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt vẫn dừng trên người Trần Dục, như đang cân nhắc lần cuối. Gió lạnh trong quỷ vực thổi qua, làm cánh tay đen kịt của hắn khẽ run lên, linh dị trong cơ thể dường như lại dao động thêm vài phần.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự quyết đoán:
“Được, lần này ta tin ngươi, nhưng nếu ngươi đâm ta một vố, ta không ngại cùng ngươi liều chết ở đây.”
Câu nói không mang theo sát ý quá rõ ràng, nhưng lại đủ để thể hiện thái độ của hắn. Đây không phải là uy hiếp, mà là một lời cảnh cáo rất thực tế. Trong thế giới của ngự quỷ nhân, tin tưởng luôn đi kèm với đề phòng, hợp tác cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng trở mặt bất cứ lúc nào.
Trần Dục nghe vậy chỉ khẽ nhìn Lục Thanh một cái, ánh mắt có chút kỳ quái.
Người này rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, vẫn giữ lại cho mình một con bài tẩy cuối cùng. Dù ngoài miệng nói hợp tác, nhưng trong lòng vẫn luôn chuẩn bị sẵn phương án liều chết, phòng khi bị phản bội.
Nghĩ đến đây, Trần Dục cũng không nói gì thêm.
Bởi vì hắn hiểu rất rõ, nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
Trong thế giới linh dị này, không ai có thể hoàn toàn tin tưởng người khác.
Chỉ là.
Hắn khẽ thở ra một hơi trong lòng.
Bản thân mình cũng không muốn làm những chuyện đâm sau lưng người khác, cũng không muốn trở thành loại người vì sống sót mà bán đứng đồng đội như những kẻ mà hắn từng nghe trong ký ức của ngự quỷ nhân thời Dân Quốc.
Nhưng nếu thật sự rơi vào tuyệt cảnh…
Nếu phải hy sinh người khác để đổi lấy cơ hội sống cho bản thân…
Bởi vì muốn sống, đôi khi phải tàn nhẫn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại trở nên bình tĩnh như cũ, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Trần Dục chậm rãi bước về phía Lục Thanh, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, sau đó dừng lại trước mặt hắn, giọng nói trầm ổn:
“Đi theo ta, đứng sát vào.”
Hắn nhìn về phía sâu trong quỷ vực, nơi bóng tối vẫn dày đặc như một tấm màn không thể xuyên thủng.
“Ta có thể giúp ngươi di chuyển thuận lợi trong quỷ vực khi gặp mảnh ghép của Quỷ Khẩu.”
Lục Thanh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo sau Trần Dục.
Hai người bắt đầu di chuyển trong quỷ vực.
Trần Dục đi phía trước, Lục Thanh theo sát phía sau, giữ khoảng cách rất gần, đủ để khi gặp linh dị có thể kịp thời phản ứng, nhưng cũng không quá gần để mất đi không gian hành động.
Bầu không khí xung quanh vẫn âm u như cũ.
Trần Dục vẫn tiến về phía trước, nhưng lần này hắn không đặt lệnh di chuyển không bị linh dị ảnh hưởng.
Nếu chỉ có một mình, việc sử dụng quy luật Quỷ Khẩu để áp chế linh dị còn có thể chịu đựng được.
Nhưng nếu thêm Lục Thanh.
Hai người cùng chịu ảnh hưởng của quy luật linh dị, gánh nặng sẽ tăng lên gấp đôi.
Đến lúc đó, không chỉ Quỷ Khẩu trong cơ thể hắn dao động, mà Quỷ Nỗi Sợ trong người Lục Thanh cũng sẽ mất kiểm soát nhanh hơn.
Hậu quả có thể là cả hai cùng bước vào trạng thái lệ quỷ phục tô.
Đó là điều Trần Dục tuyệt đối không muốn thấy.
Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp an toàn nhất.
Dẫn đường bằng kinh nghiệm và quy luật đã nắm được, tránh những khu vực linh dị mạnh, thay vì cưỡng ép di chuyển bằng năng lực của Quỷ Khẩu.
Cả hai bước đi trong quỷ vực âm u, bốn phía tối om như bị một tầng hắc vụ dày đặc bao phủ, tầm nhìn gần như bị phong bế hoàn toàn.
Không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác, tựa như đang bước đi trong một vùng hư vô không có điểm cuối. Mỗi bước chân đều nặng nề, không biết mình đang tiến về đâu, cũng không rõ phương hướng phía trước rốt cuộc là sinh lộ hay tử lộ.
Trần Dục khẽ nhíu mày, ước gì bây giờ có Quỷ Nhãn thì tốt.
Nếu có thể nhìn thấu quỷ vực, chí ít cũng có thể xác định phương hướng, không đến mức phải mò mẫm vô định như hiện tại, giống như người mù đi trong đêm tối, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tiến bước.
Trong lòng hắn không khỏi sinh ra chút cảm khái.
Có lẽ lúc này.
Sự kiện Quỷ Gõ Cửa tại Thất Trung đã diễn ra rồi.
Nhân vật chính của chúng ta Dương Gian chắc cũng đã từng bước bước lên con đường ngự quỷ nhân, giống như hắn hiện tại, bị cuốn vào thế giới linh dị đầy tàn khốc này.
Một con đường không có lối quay đầu.
Hoặc sống sót trong linh dị.
Hoặc chết đi trong tuyệt vọng.
Trần Dục khẽ thở ra một hơi, tiếp tục bước đi, nhưng đúng lúc này, Lục Thanh phía sau bỗng nhiên kéo mạnh tay áo hắn lại.
Động tác rất gấp.
Trần Dục lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Lục Thanh không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu, ánh mắt trầm xuống, ra dấu cho hắn nhìn về phía trước.
Trần Dục lập tức nhìn theo hướng đó.
Phía trước, trong bóng tối dày đặc, xuất hiện một tầng quỷ vực màu nâu nhạt.
Một lớp màn mờ mịt, giống như sương mù đọng lại giữa không gian, nhưng lại mang theo khí tức linh dị rất rõ ràng. Ánh sáng xung quanh dường như bị lớp quỷ vực này hấp thụ, khiến khu vực phía trước càng trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc có thứ gì.
Trần Dục khẽ nheo mắt.
Một quỷ vực khác?
Trong lòng hắn lập tức nảy ra suy đoán.
Mảnh ghép đặt lệnh của Quỷ Khẩu đã bị mình dung hợp, năng lực lời nói thành hiện thực hiện tại nằm trong tay hắn. Nếu vậy, quỷ vực phía trước rất có thể là do một mảnh ghép khác tạo thành.
Có lẽ là một phần năng lực khác của Quỷ Khẩu.
Hoặc… một con lệ quỷ hoàn toàn khác.
Trần Dục đang suy nghĩ, ánh mắt chăm chú quan sát lớp quỷ vực màu nâu trước mặt, cố gắng phán đoán quy luật của nó, thì đúng lúc này.
Phía sau bỗng vang lên tiếng cười.
Tiếng cười rất nhỏ lúc đầu.
Sau đó càng lúc càng rõ.
Không phải một tiếng.
Mà là rất nhiều tiếng.
Những tiếng cười chồng chéo lên nhau, nam có, nữ có, già có, trẻ có, như vô số người đang đồng thời cười trong cùng một khoảnh khắc. Âm thanh méo mó, khàn khàn, vặn vẹo, vang lên trong quỷ vực tối đen, tạo thành một chuỗi thanh âm quỷ dị khiến da đầu tê dại.
Trần Dục và Lục Thanh gần như đồng thời quay ngoắt lại.
Cảnh tượng phía sau khiến hai người lập tức biến sắc.
Trong bóng tối, vô số cái miệng đang bò tới.
Những cái miệng không có khuôn mặt, không có cơ thể, chỉ có những hàm răng trắng bệch và môi thịt vặn vẹo, chồng chất lên nhau thành từng tầng từng lớp, giống như một khối thịt khổng lồ đang trườn tới.
Mỗi cái miệng đều đang cười.
Tiếng cười chồng chéo, vang lên không ngừng.
Tốc độ của chúng cực nhanh.
Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách đã bị rút ngắn một đoạn lớn.
Lục Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức trắng bệch, đồng tử co rút mạnh, trong mắt lộ ra sự kiêng kỵ rõ ràng.
“Đây là con quỷ mà ta đã đối phó.”
“Nó thật sự rất mạnh.”
“Càng chiến đấu nó càng chồng chất vô hạn lên nhau, càng ngày càng mạnh.”
“Trước đó ta đã áp chế được nó một khoảng thời gian, nhưng sau khi đối đầu với một con Quỷ Khẩu khác.”
“Nó lại chồng chất thêm, rồi thoát khỏi sự kiểm soát của ta.”
Tiếng cười phía sau càng lúc càng gần.
Những cái miệng đang bò tới với tốc độ đáng sợ.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Lục Thanh lập tức nói nhanh:
“Chúng ta hiện tại chưa có cách đối đầu với nó.”
“Ta đề nghị chạy vào quỷ vực trước mắt, tìm cơ hội thoát khỏi nó.”
Tình thế lúc này đã rất rõ ràng.
Phía trước là quỷ vực chưa rõ quy luật.
Phía sau là lệ quỷ đang truy sát.
Giống như bị bánh mì kẹp thịt giữa hai tầng linh dị.
Không còn đường lui.
Trần Dục chỉ suy nghĩ chưa đến một giây.
Không có lựa chọn.
Hắn lập tức mở miệng, thanh âm trầm thấp vang lên:
“Di chuyển không bị ảnh hưởng bởi linh dị.”
Quy luật đặt lệnh của Quỷ Khẩu lập tức phát động.
Cánh tay phải khẽ rung lên, những cái miệng dưới lớp da mở ra rồi khép lại trong im lặng, linh dị bắt đầu vận hành.
Trần Dục nắm lấy tay Lục Thanh.
“Đi!”
Hai người lập tức lao vút về phía trước.
Không chần chừ.
Không quay đầu.
Chỉ trong vài giây, thân ảnh của họ đã trực tiếp xông vào lớp quỷ vực màu nâu trước mặt, biến mất trong màn sương linh dị dày đặc.
Phía sau, vô số Quỷ Khẩu vẫn đang cười.
Tiếng cười chồng chéo vang vọng khắp quỷ vực, nhưng khi hai người bước vào lớp quỷ vực màu nâu, âm thanh ấy dần bị nuốt chửng, giống như bị một tầng không gian khác hoàn toàn cách ly.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.