Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh

Chương 6: Khám Xét

Đăng: 17/10/2026 13:19 1,938 từ 6 lượt đọc

Sau khi lao vào trong phòng, Trần Dục theo bản năng lập tức quan sát xung quanh.

Căn phòng này, rất sạch sẽ.

Không giống hành lang bên ngoài, cũng không giống căn phòng họ vừa thoát ra.

Tường phòng vẫn còn nguyên vẹn, sơn trắng tuy đã hơi cũ nhưng không có vết ẩm mốc đen kịt.

Sàn nhà cũng không có dấu vết mục nát hay loang lổ.

Quan trọng hơn là…

Nơi này không có dấu hiệu bị quỷ vực xâm lấn.

Không khí trong phòng vẫn bình thường, ánh đèn trên trần sáng ổn định, không chớp nháy điên loạn như hành lang bên ngoài.

Bóng tối dày đặc kia cũng không tràn vào đây.

Thậm chí, quỷ vực bên ngoài dường như còn có chút… e dè.

Giống như đang bị thứ gì đó trong căn phòng này răn đe.

Trần Dục không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

Anh lập tức xoay người đóng cửa lại, tay kéo mạnh cánh cửa gỗ cho khép kín.

Sau đó anh nhanh chóng ngồi xuống, lấy thân mình chắn ngay trước khe hở phía dưới cửa.

Cả người gần như ép sát vào cánh cửa.

Anh muốn ngăn không cho bóng tối bên ngoài len vào.

Mặc dù trong lòng anh biết rất rõ…

Quỷ vực không phải thứ có thể bị chặn lại bởi một cánh cửa gỗ bình thường.

Trong những thí nghiệm của Vương Tiểu Minh về linh dị, chỉ có vàng mới có thể thật sự cách ly được quỷ.

Những thứ khác, cho dù là tường bê tông hay cửa sắt, đối với quỷ vực mà nói cũng chỉ như một lớp vỏ mỏng.

Nhưng dù biết vậy, Trần Dục vẫn làm theo bản năng.

Ít nhất… nếu có thứ gì đó muốn chui qua khe cửa, anh vẫn có thể phát hiện ngay lập tức.

Điều khiến anh chú ý hơn cả là một chuyện khác.

Quỷ Khẩu… dường như không tiến vào.

Bản thể của nó rõ ràng đã đuổi sát phía sau họ, nhưng ngay khi hai người trốn vào căn phòng này, những cái miệng quỷ dị kia lại dừng lại ở bên ngoài.

Không tiếp tục áp sát.

Giống như đang e dè điều gì đó.

Ánh mắt Trần Dục khẽ dao động.

Trong căn phòng này… chắc chắn có thứ gì đó.

Một thứ đủ để khiến bản thể của Quỷ Khẩu phải kiêng kị.

Trần Dục vẫn đang ép lưng vào cánh cửa, cố gắng dùng thân mình chặn kín khe hở phía dưới.

Những khe gỗ nhỏ li ti trên cánh cửa cấn vào da thịt sau lưng anh, từng điểm đau nhói âm ỉ lan ra, nhưng lúc này anh gần như không còn tâm trí để quan tâm đến cảm giác đó nữa.

Bên ngoài là Quỷ Khẩu.

Chỉ cần một chút sơ suất thôi, cái giá phải trả có thể chính là mạng sống.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã.

Trần Dục quay đầu nhìn lại.

Lý Hạo đang chạy tới, trên tay ôm lỉnh kỉnh vài thứ.

Hai chiếc ghế gỗ cũ, cùng với một tấm chăn nệm dày.

Dáng chạy gấp gáp của anh ta khiến Trần Dục trong lòng chợt nhẹ nhõm đi một chút.

Ít nhất, Lý Hạo không phải kiểu người sẽ đứng chết lặng trong hoảng loạn.

Lý Hạo không nói nhiều, lập tức quỳ xuống cạnh cánh cửa.

Anh ta kéo tấm chăn nệm ra, nhanh chóng gấp lại rồi nhét chặt vào khe hở dưới cửa.

Tấm nệm dày bị ép xuống, gần như bịt kín toàn bộ khoảng trống.

Sau đó, Lý Hạo dựng hai chiếc ghế lên.

Một chiếc chèn ngang tay nắm cửa, chiếc còn lại ép chặt vào phía dưới, tạo thành một lớp chặn tạm thời.

Mọi động tác đều gấp gáp, nhưng lại rất dứt khoát.

Sau khi làm xong tất cả, Lý Hạo mới lùi lại vài bước.

Trần Dục lúc này cũng rời khỏi cánh cửa.

Hai người gần như cùng lúc dựa lưng vào bức tường phía sau.

Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai người.

Hơi thở nặng nề, gấp gáp, vang lên trong căn phòng nhỏ, giống như hai người vừa chạy thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Trần Dục không để bản thân nghỉ ngơi quá lâu.

Chỉ dựa vào tường thở dốc được một lúc ngắn ngủi, anh đã nhanh chóng đứng dậy.

Ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, bắt đầu quan sát khắp căn phòng.

Trong hoàn cảnh như thế này, không có nơi nào thật sự an toàn.

Anh phải xác nhận mọi thứ.

Căn phòng không lớn, nhưng bố cục lại rất đầy đủ.

Bên ngoài là một khoảng không gian nhỏ giống như phòng khách.

Một chiếc bàn thấp đặt sát tường, vài chiếc ghế đơn giản, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, không có dấu hiệu bị lục lọi hay phá hỏng.

Trần Dục đi vòng quanh một lượt, rồi bước vào phòng ngủ.

Bên trong có hai chiếc giường đơn đặt song song.

Ga giường còn khá mới, không có vết bẩn hay dấu hiệu ẩm mốc.

Bên cạnh là một chiếc tủ đồ cũ, trên mặt tủ còn đặt vài món đồ lặt vặt như cốc nước, hộp giấy, cùng một vài vật dụng sinh hoạt thường ngày.

Mọi thứ đều rất bình thường.

Anh tiếp tục đi về phía phòng bếp.

Phòng bếp tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.

Bếp nấu ăn, dao làm bếp, nồi niêu treo gọn gàng bên tường.

Một chiếc tủ lạnh cũ đặt ở góc phòng, vẫn đang cắm điện.

Cuối cùng là phòng tắm.

Bên trong có bồn tắm, bồn rửa mặt và cả bồn cầu.

Tất cả đều sạch sẽ, không có dấu vết hư hỏng hay mục nát.

Toàn bộ căn phòng này…

Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả.

Bình thường.

Một căn phòng trọ cực kì bình thường.

Nhưng chính điều đó lại khiến Trần Dục cảm thấy bất thường.

Bởi vì nơi này, dường như hoàn toàn không bị quỷ vực xâm lấn.

Không có những vết ẩm mốc đen kịt.

Không có dấu hiệu mục nát.

Không có cảm giác âm u, ô uế như hành lang bên ngoài.

Mọi thứ ở đây vẫn mới mẻ, sạch sẽ, giống như tách biệt hoàn toàn khỏi khu dân cư đang bị quỷ vực bao phủ.

Trần Dục đứng im vài giây, trong đầu cố gắng nhớ lại.

Những ngày trước khi sự kiện linh dị xảy ra…

Hình như căn phòng này luôn đóng kín.

Không chỉ đóng cửa.

Mà còn… bị khóa.

Trần Dục đứng giữa căn phòng, ánh mắt vẫn còn đang quan sát từng góc nhỏ xung quanh.

Sau vài giây suy nghĩ, anh quay đầu gọi:

“Lý Hạo.”

Lý Hạo lúc này vẫn đang ngồi tựa lưng vào tường để lấy lại hơi thở.

Nghe thấy tiếng gọi, anh lập tức đứng dậy rồi bước tới.

“Gì vậy?”

Trần Dục nhìn thẳng vào anh ta, giọng nói hạ thấp xuống.

“Này, lục soát kĩ căn phòng này.”

Anh đưa tay chỉ nhẹ một vòng xung quanh.

“Tôi nghi là bên trong đây có ẩn chứa bí mật gì đó.”

Trần Dục dừng lại một chút, ánh mắt khẽ trầm xuống.

“Từ việc con quỷ ngoài kia có vẻ e dè nơi này… cho đến việc căn phòng này hoàn toàn không bị quỷ vực xâm lấn.”

Anh chậm rãi nói tiếp.

“Những thứ này, đều quá kỳ lạ.”

Lý Hạo nghe xong thì gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Thú thật thì anh ta chỉ hiểu được một nửa những gì Trần Dục vừa nói.

Quỷ vực, linh dị, quy luật… mấy thứ đó với anh vẫn còn quá mơ hồ.

Nhưng có một việc thì anh rất rõ.

Lục soát đồ đạc.

Khoé miệng Lý Hạo khẽ nhếch lên.

Nếu nói đến chuyện tìm đồ, tìm chỗ giấu đồ, hoặc phát hiện những thứ bất thường trong phòng… thì anh tự nhận mình cũng thuộc dạng ông trùm.

Từ nhỏ đến lớn, chưa có thứ gì giấu trong phòng mà có thể qua mắt được anh.

Lý Hạo vỗ vỗ ngực mình một cái.

“Cứ giao cho tôi.”

Nói xong, anh ta lập tức bắt đầu lục soát căn phòng. Ánh mắt trở nên tập trung hẳn, từng ngăn tủ, từng góc bàn, thậm chí cả khe hở nhỏ cũng không bỏ qua.

Cả hai bắt đầu lục lọi khắp căn phòng.

Thời gian trôi qua khá lâu, nhưng không ai dừng lại. Từng khe hở nhỏ, từng góc khuất trong phòng đều bị kiểm tra cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.

Lý Hạo gần như lật tung mọi thứ có thể mở ra được, từ tủ đồ, ngăn kéo, cho đến những vật dụng nhỏ đặt trên bàn.

Trong khi đó, Trần Dục lại men theo hành lang nhỏ trong phòng, tay chậm rãi sờ soạng dọc theo bức tường, vừa đi vừa quan sát thật kỹ từng chi tiết.

Bất chợt, tay anh chạm vào một bức tượng trang trí đặt sát tường.

Trần Dục khẽ nhíu mày.

Anh đưa tay gõ nhẹ lên bức tường phía sau bức tượng.

Cốc… cốc…

Âm thanh vang lên.

Nhưng có gì đó không đúng.

Anh gõ thêm vài lần nữa.

Cốc… cốc…

Lần này, âm thanh nghe rỗng hơn một chút.

Ánh mắt Trần Dục lập tức trở nên chăm chú.

Phía sau bức tường này, dường như có khoảng trống.

Rất có thể là một căn phòng ẩn.

Nghĩ đến đây, anh lập tức bắt đầu gõ dọc theo bức tường, từ chỗ này sang chỗ khác, từng chút từng chút một, cố gắng xác định phạm vi của khoảng không phía sau.

Cốc… cốc… cốc…

Âm thanh lúc đặc, lúc rỗng vang lên liên tục trong hành lang.

Có lúc anh phải cúi xuống, có lúc lại đứng thẳng lên để gõ vào vị trí cao hơn, kiên nhẫn tìm kiếm từng chút một.

Trong đầu Trần Dục lúc này chỉ có một suy đoán.

Có lẽ, căn phòng ẩn này chính là bí mật mà con quỷ ngoài kia đang dè chừng.

Thời gian trôi qua thêm một lúc.

Cuối cùng, sau nhiều lần thử, Trần Dục cũng tìm được vị trí chính xác.

Ngay cạnh bức tượng đó, tay anh vô tình chạm vào một chỗ lõm nhỏ trên tường.

Một công tắc ẩn.

Anh hơi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng ấn xuống.

Ngay lập tức.

Bức tường trước mặt phát ra một âm thanh trầm thấp.

“Rầm… rầm…”

Một khe hở chậm rãi mở ra.

Bức tường từ từ dịch sang một bên, để lộ ra phía sau là một lối đi bí mật.

Một cầu thang dẫn thẳng xuống phía dưới.

Không khí từ bên dưới thổi lên mang theo một cảm giác rất lạ, vừa cũ kỹ vừa âm u.

Hai bên cầu thang được trang trí bằng những hoa văn cổ xưa, kiểu dáng hoàn toàn không giống bất kỳ căn phòng trọ bình thường nào.

Trên tường còn treo những giá đèn đuốc.

Ngọn lửa trên đó cháy âm ỉ, ánh sáng vàng nhạt lay động trong bóng tối.

Kỳ lạ nhất là…

Những ngọn đuốc ấy dường như đã cháy từ rất lâu rồi.

Nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tắt.

1

Được yêu thích bởi: hhh