Chương 25: Dân Quốc Lão Nhân…
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
“Hiện giờ sự kiện linh dị Quỷ Khẩu tình hình như thế nào rồi?”
Triệu Kiến Quốc ngồi ở đầu bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dừng trên màn hình trước mặt.
“Thưa Triệu đội trưởng, Trần Dục đã ngắt kết nối ba mươi phút rồi. Hiện giờ vẫn đang là một bí ẩn.” giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía đối diện.
“Ba mươi phút.”
Triệu Kiến Quốc nhíu mày.
Thời gian này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Đối với người bình thường, ba mươi phút chỉ là một khoảng thời gian rất nhỏ. Có thể uống một cốc cà phê, nghỉ ngơi một chút, thậm chí một cuộc họp còn chưa kết thúc. Nhưng đối với một sự kiện linh dị cấp độ cao, ba mươi phút lại có thể đại biểu cho rất nhiều thứ.
Có thể Trần Dục đã chết.
Cũng có thể hắn vẫn còn sống.
Thậm chí còn có khả năng hắn đang bị nhốt ở một nơi nào đó, bị lệ quỷ từng bước xâm thực thân thể, hoặc ngược lại, đang dùng một phương thức nào đó mà bọn họ không thể lý giải để áp chế lệ quỷ.
Điều đáng sợ nhất chính là không có bất kỳ tín hiệu nào.
Mọi thứ liên quan đến Trần Dục giống như đã bị một thứ gì đó hoàn toàn cắt đứt.
“Có nên cử Trần Nghĩa qua hỗ trợ cậu ta không?”
Một người đứng phía sau lên tiếng.
Triệu Kiến Quốc im lặng vài giây, sau đó mới chậm rãi nói: “Nên.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang phụ trách liên lạc.
“Tư Duệ, liên lạc với Trần Nghĩa. Nếu hiện tại cậu ấy đang có công việc thì gác lại, bảo cậu ấy lập tức đi tới hiện trường. Tình hình bên Trần Dục rất có thể đã vượt quá dự đoán của chúng ta.”
“Rõ.”
“Còn nữa…”
Triệu Kiến Quốc dừng một chút.
“Sẵn tiện nếu có thể thì xin Vương Tiểu Minh một cây Quỷ Chúc mới nghiên cứu ra.”
Người phụ nữ hơi sửng sốt.
“Quỷ Chúc?”
“Ừ.”
Triệu Kiến Quốc nhìn xuống tập hồ sơ.
“Lần này có lẽ sẽ không đơn giản.”
Hắn không nói thêm.
Bởi vì trong lòng hắn đã có một dự cảm rất xấu.
Trần Dục có thể giải quyết được Nỗi Sợ Quỷ, chuyện này bản thân nó đã đủ để chứng minh năng lực của đối phương. Nhưng một người mới bước lên con đường ngự quỷ nhân, dù có sở hữu linh dị đặc thù đến đâu, cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý đối phó với những tồn tại cấp độ cao.
Huống chi sự kiện lần này có liên quan tới Quỷ Khẩu. Một con lệ quỷ qua lời nói Trần Dục cũng cho thấy cấp độ kinh hoàng cao đến mức nào
“Hy vọng cậu ta còn sống…”
Triệu Kiến Quốc thấp giọng nói.
…
Cùng lúc đó, ở bên trong khu vực linh dị.
Trần Dục hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra bên ngoài.
Hắn cũng không có tâm trí để biết.
Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào chiếc hộp vàng trước mặt.
“Không ổn…”
Hai tay Trần Dục siết chặt.
Nỗi Sợ Quỷ đang nằm trước mặt hắn.
Không.
Nói chính xác hơn, hắn đang cố gắng nhét Nỗi Sợ Quỷ vào trong hộp vàng.
Chiếc hộp không lớn, muốn nhốt một con lệ quỷ hoàn chỉnh vào trong đó vốn đã khó khăn, huống chi Nỗi Sợ Quỷ lúc này không hề phối hợp.
Cơ thể đen ngòm, cứng đờ của nó liên tục giãy động, một cánh tay khô quắt vặn vẹo, giống như muốn tránh khỏi sự khống chế của Trần Dục.
Nhưng điều kỳ quái nhất lại chính là.
Nó không hề né tránh.
“Vì sao?”
Trong đầu Trần Dục nhanh chóng hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
"Nỗi Sợ Quỷ có cấp độ khủng bố cực cao."
"Trước đó hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó."
"Một khi quỷ vực màu đen lan ra, cảm giác sợ hãi sẽ giống như thủy triều cuốn tới, căn bản không cho con người bất kỳ cơ hội phản ứng nào."
"Thế nhưng hiện tại, hắn đang dùng linh dị áp chế Nỗi Sợ Quỷ. Nó lại không né?"
"Là bởi vì nó tin rằng mình có đủ thủ đoạn để thoát khỏi chiếc hộp vàng? Hay là, Trần Dục đột nhiên nghĩ đến một khả năng."
“Chẳng lẽ trong cuộc đối đầu linh dị vừa rồi, ta đã chiếm được ưu thế?”
Nhưng ngay lập tức hắn phủ nhận suy nghĩ này.
Không.
Hắn chưa từng thật sự đối kháng với Nỗi Sợ Quỷ theo đúng nghĩa.
Hắn chỉ lợi dụng năng lực của Quỷ Khẩu, không ngừng chồng chất những luật lệnh “không sợ hãi”, cưỡng ép bản thân thoát khỏi ảnh hưởng của Nỗi Sợ Quỷ.
Nếu nói về mặt linh dị, hắn vẫn chưa thật sự áp chế được nó.
Vậy tại sao nó lại không phản kháng?
“Hay là…”
Trần Dục nghiến răng.
“Con quỷ này đang chờ thứ gì đó?”
Ý nghĩ này khiến sống lưng hắn lạnh đi.
Một lệ quỷ cấp độ kinh hoàng càng cao thì càng không thể dùng tư duy của người sống để phán đoán.
Có những lệ quỷ sẽ chủ động giết người.
Có những lệ quỷ chỉ hành động theo quy luật.
Cũng có những lệ quỷ gần như không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào.
Nhưng Nỗi Sợ Quỷ trước mắt lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn.
Bởi vì nó giống như đang có một mục đích nào đó.
Nó biết Trần Dục muốn làm gì.
Nhưng nó vẫn không tránh không né.
Cảm giác này giống như một con mồi đã nhìn thấy cái bẫy trước mặt nhưng vẫn chậm rãi bước vào.
Trần Dục không thích cảm giác này.
Nhưng hắn không còn lựa chọn.
Bàn tay phải của hắn bắt đầu biến đổi.
Từng cái miệng quỷ mọc ra trên cánh tay, rồi tiếp tục chồng chất lên nhau. Những hàm răng đen vàng nham nhở khép mở liên tục, phát ra âm thanh khiến người ta sởn gai ốc.
Linh dị khủng bố hội tụ.
Một luật lệnh vô hình được hình thành.
Áp chế.
Trần Dục lập tức đưa tay nắm lấy khuôn mặt đen ngòm, thối rữa của Nỗi Sợ Quỷ.
Cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay vào cơ thể.
May mắn.
Nỗi Sợ Quỷ không có quy luật kiểu chạm vào là chết.
Nếu không, hành động hiện tại của hắn chẳng khác nào tự sát.
“Vào trong cho ta!”
Trần Dục gầm lên.
Hai cánh tay đồng thời phát lực.
Nỗi Sợ Quỷ bị hắn từng chút một đẩy xuống chiếc hộp vàng.
Ngay lúc này, linh dị của Nỗi Sợ Quỷ cũng bắt đầu bùng nổ.
Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt lập tức tràn vào đầu Trần Dục.
Tim hắn đập nhanh.
Hô hấp trở nên nặng nề.
Trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh kỳ quái.
Những cái miệng.
Vô số cái miệng.
Có cái đang cười.
Có cái đang khóc.
Có cái đang thì thầm.
Có cái đang gọi tên hắn.
Sự sợ hãi vốn là thứ khó kiểm soát nhất của con người.
Càng cố gắng chống lại nó, nó càng dễ dàng lan rộng.
Nhưng Trần Dục lại không thay đổi sắc mặt.
Bởi vì hắn đã chồng chất quá nhiều luật lệnh “không sợ hãi”.
Đến chính hắn cũng không biết trong cơ thể mình hiện tại tồn tại bao nhiêu tầng linh dị.
Những luật lệnh đó giống như từng lớp xiềng xích khóa chặt cảm xúc của hắn.
Sợ hãi vẫn tồn tại.
Nhưng hắn không thể biểu hiện ra.
“Cút vào!”
Trần Dục lại một lần nữa ép xuống.
Nửa cái đầu của Nỗi Sợ Quỷ đã tiến vào trong hộp vàng.
Chỉ cần thêm một chút nữa.
Chỉ cần một chút.
Thế nhưng đúng lúc đó…
Một bàn tay chạm vào vai trái của hắn.
Trần Dục cứng đờ.
Bàn tay ấy lạnh đến mức gần như không có nhiệt độ.
Khô quắt.
Héo úa.
Mang theo một mùi tử khí nồng đậm.
Không phải ảo giác.
Là thật.
“…”
Trong nháy mắt, vô số cái miệng quỷ trên cánh tay trái của Trần Dục đồng loạt mở ra.
Từ bả vai xuống cánh tay.
Từ cánh tay lan tới ngực.
Từng cái miệng mọc lên chi chít, chen chúc nhau, giống như một đàn sinh vật đang bò ra từ dưới lớp da.
Khẩu Quỷ trong cơ thể hắn bắt đầu phục sinh với tốc độ kinh người.
Trần Dục lập tức nhận ra vấn đề.
“Không ổn.”
Sự tập kích đã tới.
Hơn nữa, đối phương không giống Nỗi Sợ Quỷ.
Đây là một lệ quỷ hoàn toàn khác.
“Mảnh ghép thứ tư?”
Một suy nghĩ hiện lên.
Hắn nhớ lại những gì mình từng nhìn thấy.
Những cái miệng quỷ.
Quỷ Khẩu.
Nỗi Sợ Quỷ.
"Còn thứ đang tập kích mình lúc này."
"Rất có thể chính là một mảnh ghép khác của sự kiện linh dị."
"Nhưng nếu thật sự là như vậy, vì sao đối phương lại xuất hiện vào đúng thời điểm này?"
"Không, không chỉ đơn giản là thời cơ."
Trần Dục lập tức nghĩ tới một khả năng đáng sợ hơn.
Có lẽ ngay từ đầu, con lệ quỷ này đã ở đây.
"Nó chỉ chờ đến khi Nỗi Sợ Quỷ bị áp chế mới xuất hiện."
Mục đích là gì?
Cướp đoạt linh dị?
Hay muốn giết hắn?
Không kịp nghĩ nữa.
Nỗi Sợ Quỷ đột nhiên phản kích.
Cánh tay đen kịt của nó vươn ra, nắm chặt lấy cánh tay đang áp chế mình của Trần Dục.
Một lực lượng khủng bố lập tức truyền tới.
Cơ thể Trần Dục bị kéo về phía trước.
“Khốn kiếp!”
Hắn nghiến răng, toàn thân lập tức phát lực.
Nhưng ngay lúc ấy, điều kỳ quái xảy ra.
Những cái miệng quỷ vốn đang không ngừng thúc đẩy sự phục sinh của Khẩu Quỷ trong cơ thể hắn đột nhiên thay đổi phương hướng.
Từng cái miệng bắt đầu bò xuống.
Từ vai trái.
Xuống cánh tay.
Rồi lan tới bàn tay đang nắm lấy Nỗi Sợ Quỷ.
Cuối cùng.
Chúng bám vào người Nỗi Sợ Quỷ.
Một tầng linh dị khác lập tức xuất hiện.
Nỗi Sợ Quỷ đang kéo Trần Dục.
Nhưng vô số cái miệng quỷ lại giống như những sợi xích vô hình, quấn lấy thân thể nó.
Lực lượng của Nỗi Sợ Quỷ nhanh chóng suy yếu.
Trần Dục sững người.
“Cái gì?”
Hắn không hiểu.
Hoàn toàn không hiểu.
Sự phục sinh của Khẩu Quỷ trong cơ thể hắn cũng chậm lại.
Không.
Nói chính xác hơn.
Linh dị kia đã không còn nhằm vào hắn.
Nó đang nhằm vào Nỗi Sợ Quỷ.
Trần Dục nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu xuất hiện một suy đoán mà chính hắn cũng cảm thấy khó tin.
“Con lệ quỷ này đang giúp ta?”
“Không thể nào, lệ quỷ giúp người? Chuyện này căn bản không tồn tại.”
Nhưng hiện thực đang diễn ra trước mắt hắn.
Nó thật sự đang áp chế Nỗi Sợ Quỷ.
Trần Dục không lập tức tin tưởng.
Hắn chỉ đứng đó, vừa chống lại Nỗi Sợ Quỷ, vừa quan sát những biến hóa xung quanh.
Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
“Không phải giúp ta.”
"Nếu lệ quỷ có ý thức, vậy có lẽ nó cũng không quan tâm tới sự sống chết của ta."
"Thứ nó nhằm vào có thể là Nỗi Sợ Quỷ, có lẽ Nỗi Sợ Quỷ mới chính là mục tiêu của nó. Hoặc nói đúng hơn, cả hai con quỷ đều có chung một thứ mà chúng muốn."
Một mảnh linh dị.
Một loại quy luật.
Hay thậm chí là một thân thể hoàn chỉnh.
“Lệ quỷ không có thiện ý.”
Trần Dục thầm nhủ.
“Nó chỉ đang làm một chuyện có lợi cho bản thân.”
Suy nghĩ này khiến hắn bình tĩnh trở lại.
Nếu vậy thì mọi chuyện vẫn còn có thể lý giải.
Một con lệ quỷ không thể vô duyên vô cớ cứu hắn.
Nhưng nếu Nỗi Sợ Quỷ là thứ khiến nó cảm thấy uy hiếp, hoặc nếu linh dị của Nỗi Sợ Quỷ cản trở quy luật của nó, vậy việc nó tạm thời áp chế Nỗi Sợ Quỷ hoàn toàn có thể xảy ra.
Thậm chí…
Cũng có khả năng hai con quỷ vốn đã tồn tại một loại quan hệ mà hắn chưa biết.
Chúng có thể là kẻ thù.
Cũng có thể là một phần của cùng một chỉnh thể.
Càng nghĩ, Trần Dục càng cảm thấy sự kiện Quỷ Khẩu này giống như một vực sâu không đáy.
Hắn chỉ mới bước vào tầng đầu tiên.
Nhưng phía dưới dường như còn vô số bí mật đang chờ đợi.
“Dù ngươi có mục đích gì…”
Trần Dục siết chặt bàn tay.
“Hiện tại cứ để ta lợi dụng một lần.”
Hắn không bỏ qua cơ hội.
Linh dị của Nỗi Sợ Quỷ lúc này rõ ràng đã yếu đi.
Cánh tay đen kịt kia không còn đủ sức kéo hắn ra.
Trần Dục lập tức dồn toàn bộ lực lượng, ép mạnh đầu Nỗi Sợ Quỷ xuống.
Chiếc hộp vàng mở ra.
Một nửa khuôn mặt.
Một cái đầu.
Sau đó là phần thân.
Từng chút.
Từng chút một.
Cuối cùng, toàn bộ cơ thể đen ngòm kia bị hắn mạnh mẽ nhét vào trong hộp.
“Đóng lại!”
Trần Dục dùng sức kéo nắp hộp.
Ầm!
Một tiếng vang trầm thấp.
Nắp hộp vàng đóng kín.
Linh dị khủng bố đang tràn ra xung quanh lập tức bị ngăn cách.
Không gian vốn đang tràn ngập cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu khôi phục bình thường.
Trần Dục đứng yên tại chỗ.
Không lập tức thở phào.
Hắn nhìn chiếc hộp vàng dưới chân, sắc mặt âm trầm.
“Giam giữ thành công…”
Nhưng không hiểu vì sao, hắn không hề có cảm giác nhẹ nhõm.
Trái lại, trong lòng còn xuất hiện một cảm giác bất an mãnh liệt.
Hắn chậm rãi quay đầu.
Chuẩn bị đối mặt với con lệ quỷ vừa tập kích mình.
Nhưng phía sau…
Không có gì cả.
Bóng tối đã tan đi gần hết.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Trần Dục đứng bất động.
Hắn không tin.
Một lệ quỷ vừa rồi còn tập kích hắn, thậm chí khiến Khẩu Quỷ trong cơ thể hắn gần như phục sinh, vậy mà chỉ trong vài giây lại biến mất không dấu vết.
“Chạy rồi?”
Trần Dục khẽ nhíu mày.
Nhưng ngay lúc này, khóe mắt hắn nhìn thấy một bóng người.
Phía trước.
Ngay bên cạnh cánh cửa.
Một lão nhân đang đứng đó.
Trần Dục lập tức quay đầu.
Toàn thân hắn căng cứng.
Lão nhân kia quá mức quỷ dị.
Gương mặt xám xịt, hốc hác đến mức giống như đã chết từ rất lâu, da thịt dính chặt vào xương, không có chút huyết sắc nào.
Trên người lão mặc một bộ quần áo kiểu cũ, phong cách thuộc về một thời đại đã cách hiện tại rất xa.
Nhưng thứ khiến Trần Dục thật sự lạnh người chính là.
Miệng.
Trên người lão nhân mọc đầy miệng quỷ.
Những cái miệng kia nằm rải rác trên cơ thể, có cái khép kín, có cái hé mở, có cái giống như đang ngủ, cũng có cái đang chậm rãi nhai thứ gì đó mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Còn khuôn mặt của lão nhân. Ngũ quan dường như đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn lại một cái miệng màu nâu nằm giữa khuôn mặt.
Một cái miệng khô quắt.
Nhưng nó lại đang cười.
Trần Dục nhìn lão nhân.
Trong đầu lập tức hiện lên một suy đoán.
“Lão nhân thời Dân Quốc? Không phải không có khả năng."
"Nếu đây thật sự là một lão nhân từ thời dân quốc bị lệ quỷ phục tô, tự giam giữ chính mình nơi đây đến bây giờ sự kiện mới bùng phát.”
"Thì Quỷ Khẩu, những cái miệng quỷ, mảnh ghép thứ tư, cả sự kiện linh dị này rất có thể đều có một nguồn gốc sâu hơn."
"Mà lão nhân trước mặt, khả năng chính là ngọn nguồn của sự kiện này.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.