Chương 12: Làm Ơn Đem Bức Di Thư…
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Trần Dục cẩn thận quan sát người đàn ông phía trước, ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm. Hắn không vội vàng hành động, chỉ chậm rãi bước về phía cậu thanh niên, mỗi bước đều giữ khoảng cách an toàn, vừa đi vừa mở miệng dò xét.
giọng Trần Dục trầm ổn, mang theo vài phần suy đoán:
“Ngươi cũng là ngự quỷ nhân sao? Là người của Tổng Bộ phái đến để giải quyết sự kiện này, hay là người làm thuê ở một câu lạc bộ nào đó ở Đại Kinh thị?”
Lời nói vừa dứt, không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng. Cậu thanh niên khẽ biến sắc.
Ánh mắt vốn đã đề phòng nay càng thêm lạnh lẽo, thân thể hơi lùi nửa bước, cánh tay đen kịt khẽ run lên, như thể linh dị trong cơ thể cũng đang cảnh giác theo bản năng.
Hắn trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Dục:
“Ngươi là ai? Mà lại biết rõ về thông tin các sự kiện linh dị, thông tin các nơi tập trung của ngự quỷ nhân tại Đại Kinh thị như vậy? Trong Tổng Bộ ta chưa từng thấy ai giống ngươi cả.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dừng hẳn trên cánh tay phải của Trần Dục, nơi những Quỷ Khẩu đang ẩn hiện dưới lớp da, giọng nói càng thêm nặng nề.
“Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi là ai mà có thể giá ngự được con quỷ trong sự kiện linh dị này?”
Cậu thanh niên thở ra một hơi thở lạnh lẽo.
“Những cái miệng quỷ này ta đã gặp qua, thật sự là rất kinh khủng, nhưng cũng may mắn là có thể sống sót.”
Nghe đến đây, Trần Dục khẽ nhướng mày, trong lòng lập tức sinh ra vài phần chú ý.
Đã từng gặp Quỷ Khẩu.
Lại còn thoát ra được.
Điều này chứng tỏ người trước mặt không phải ngự quỷ nhân bình thường, chí ít cũng đã tiếp xúc với linh dị này trước khi hắn dung hợp.
Trần Dục khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra chút cảm thán.
“Không ngờ ngươi lại có thể suy luận đến mức này.”
Hắn dừng bước, đứng cách đối phương khoảng năm mét, giữ nguyên khoảng cách an toàn, sau đó mới chậm rãi nói tiếp:
“Đúng vậy, ta đã giá ngự con quỷ trong sự kiện này.”
“Ngươi là người của Tổng Bộ cử đến, vậy tạm thời có thể xem như đồng minh.”
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về quỷ vực xung quanh.
“Còn về tình hình nơi này ta cũng vừa mới nắm được đại khái.”
Cậu thanh niên không lên tiếng chen vào, chỉ lặng lẽ nghe.
Trần Dục tiếp tục nói, giọng trầm ổn như đang báo cáo một bản phân tích:
“Ngươi đang cần thông tin về sự kiện này, đúng không?”
“Theo phán đoán của ta, đây là một sự kiện linh dị cấp B.”
“Quỷ vực đã hình thành, quy luật rõ ràng, phạm vi ảnh hưởng ổn định, nhưng vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành.”
“Nếu bỏ mặc con quỷ này tiếp tục trưởng thành, rất có thể sẽ thăng lên cấp A.”
“Thậm chí có khả năng đạt tới cấp S.”
Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.
“Mật danh của sự kiện này, ta đặt là Quỷ Khẩu.”
Sau đó, hắn đơn giản giải thích sơ qua về năng lực và quy luật của Quỷ Khẩu.
Quỷ Khẩu có thể thôn phệ linh dị và sinh cơ, có khả năng biến lời nói thành hiện thực, có thể hình thành quỷ vực, đồng thời tồn tại dưới dạng nhiều mảnh ghép phân tán. Nếu các mảnh ghép hợp nhất, quy luật sẽ hoàn chỉnh, sức mạnh sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Cậu thanh niên nghe xong, sắc mặt dần trở nên trầm trọng.
Rõ ràng, những thông tin này trùng khớp với trải nghiệm trước đó của hắn.
Hắn khẽ gật đầu, xem như đã hiểu đại khái tình hình.
Sau vài giây trầm mặc, cậu thanh niên mới chậm rãi mở miệng:
“Người mới trở thành ngự quỷ nhân sao? Hay là đã lâu rồi?”
Ánh mắt hắn nhìn thẳng Trần Dục, giống như đang đánh giá mức độ nguy hiểm của đối phương.
Sau đó, hắn khẽ thở ra một hơi, như quyết định nói rõ thân phận.
“Ta tên là Lục Thanh.”
Giọng nói hơi khàn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
“Ngự quỷ nhân của Tổng Bộ.”
“Giá ngự lệ quỷ có mật danh là Quỷ Nỗi Sợ.”
Khí tức âm lãnh từ cánh tay lan ra nhè nhẹ.
“Trong tình trạng hiện tại, ta cũng sắp đến thời điểm lệ quỷ phục tô.”
Hắn cười khổ một tiếng.
“Bị mắc kẹt trong quỷ vực này đã hơn ba tiếng.”
“Con quỷ trong cơ thể ta đang mất kiểm soát dần.”
“Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này hoặc tìm được phương pháp ổn định, nhiều nhất chỉ còn một hai giờ nữa ta sẽ hoàn toàn mất khống chế.”
Không khí lại rơi vào trầm mặc.
Trong khoảng không trầm mặc nặng nề ấy, chỉ còn tiếng gió lạnh lướt qua những dãy nhà hoang tàn, mang theo khí tức âm lãnh của quỷ vực. Hai người đứng đối diện nhau hồi lâu, dường như đều đang suy nghĩ điều gì đó, không ai vội mở miệng.
Cuối cùng, Lục Thanh là người lên tiếng trước.
“Này, ngươi tên là gì? Ta vẫn chưa biết tên của ngươi.”
Trần Dục hơi ngẫng đầu, ánh mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
“Trần Dục.”
Hắn trả lời rất ngắn gọn, không thêm lời dư thừa.
Lục Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra chút cảm thán.
“Tên khá hay đấy, chàng trai trẻ.”
Hắn khẽ thở ra một hơi dài, giống như đang trút bớt áp lực đè nặng trong lồng ngực, ánh mắt nhìn về màn đêm sâu thẳm phía trước.
“Ta hiện tại đã cận kề lệ quỷ phục tô, con quỷ trong cơ thể ngày càng mất khống chế. Có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa.”
Thanh âm hắn bình thản, nhưng lại mang theo một loại mệt mỏi không thể che giấu.
“Hoặc là không sống nổi qua sự kiện linh dị lần này.”
“Chỉ là vẫn còn khá nhiều điều nuối tiếc.”
Gió lạnh khẽ thổi qua, làm vạt áo hắn lay động, cánh tay đen kịt khẽ run lên, giống như đang bị thứ gì đó ăn mòn từng chút một.
Hắn trầm mặc vài giây, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Nếu ta có chết.”
Ánh mắt Lục Thanh nhìn thẳng vào Trần Dục.
“Nhờ ngươi giải quyết con quỷ trong cơ thể ta.”
Trần Dục khẽ nhíu mày, nhưng không cắt lời.
Lục Thanh tiếp tục nói, giọng trầm xuống:
“Quỷ Nỗi Sợ không giống những lệ quỷ bình thường. Chỉ cần ngươi không sợ hãi, nó sẽ rất dễ bị áp chế, thậm chí có thể trực tiếp giam giữ.”
“Nhưng càng đến gần, nỗi sợ trong lòng ngươi sẽ bị phóng đại vô hạn.”
“Càng sợ hãi con quỷ này sẽ càng mạnh.”
“Chỉ cần trong lòng ngươi xuất hiện một chút sợ hãi, nó sẽ hấp thụ, phóng đại, rồi phản lại chính ngươi.”
“Đến cuối cùng, nỗi sợ của ngươi sẽ trở thành thức ăn cho nó.”
Hắn khẽ cười khổ.
“Đó chính là quy luật của Quỷ Nỗi Sợ.”
Nói đến đây, Lục Thanh lấy từ trong áo ra một bức thư đã được gấp gọn, mép giấy hơi cũ, giống như đã được chuẩn bị từ trước.
Hắn đưa bức thư cho Trần Dục.
“Nếu ta thật sự chết.”
“Làm ơn đem bức di thư này đến nhà của ta.”
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
“Chỉ cần nói rằng ta đã chết trong sự kiện linh dị, người nhà ta sẽ hiểu ngay.”
Không cần giải thích thêm.
Không cần nói rõ.
Trong thế giới này, người thân của ngự quỷ nhân đều biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao.
Trần Dục nhìn bức thư một lúc, rồi đưa tay nhận lấy.
Giấy rất nhẹ.
Nhưng lại mang theo một loại trọng lượng khó nói thành lời.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đút bức thư vào túi quần.
Nếu Lục Thanh thật sự chết, hắn có thể đặt lệnh không sợ hãi, như vậy việc giải quyết Quỷ Nỗi Sợ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, ít nhất là trên lý thuyết.
Chỉ cần không có biến cố ngoài ý muốn xảy ra.
Trần Dục khẽ nheo mắt, trong lòng bắt đầu phân tích.
Quỷ Nỗi Sợ.
Càng sợ hãi thì càng mạnh.
Vậy quy luật rất rõ ràng.
Hấp thụ nỗi sợ.
Phóng đại nỗi sợ.
Dùng nỗi sợ làm nguồn lực linh dị.
Đây là một con quỷ cực kỳ nguy hiểm.
Nếu không được giam giữ kịp thời, một khi nó tiến vào khu dân cư đông người, thậm chí chỉ cần xuất hiện giữa thành phố, tạo ra quỷ vực rồi nhốt hàng trăm, hàng nghìn dân thường vào trong.
Nỗi sợ tập thể sẽ trở thành nguồn năng lượng khổng lồ.
Khi đó, Quỷ Nỗi Sợ sẽ trưởng thành với tốc độ khủng khiếp.
Có thể đạt cấp A.
Thậm chí trở thành sự kiện vô giải.
Ý nghĩ này khiến ánh mắt Trần Dục dần trở nên nghiêm túc.
Hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Thanh.
“Này.”
Thanh âm trầm ổn vang lên.
“Hợp tác không, Lục Thanh?”
Lục Thanh khẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
Trần Dục tiếp tục nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm:
“Ta và ngươi cùng hợp lực giải quyết từng mảnh ghép trong sự kiện linh dị này.”
“Ta cũng cần ghép hình quỷ lại với nhau, Quỷ Khẩu vẫn chưa hoàn chỉnh.”
“Chỉ cần thu thập đủ mảnh ghép, quy luật sẽ hoàn thiện.”
Trần Dục dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Nếu ta ghép đủ mảnh ghép của Quỷ Khẩu.”
“Có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề lệ quỷ phục tô của ngươi.”
Không khí bỗng nhiên yên lặng.
Lục Thanh nhìn Trần Dục rất lâu.
Trong quỷ vực âm u, lời đề nghị này không chỉ là hợp tác, mà còn là một cơ hội sống sót hiếm hoi.
Gió lạnh thổi qua, màn đêm vẫn dày đặc như cũ, nhưng giữa quỷ vực âm u ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia hy vọng mong manh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.