Chương 22: Kế Hoạch Áp Chế Lệ Quỷ
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Khu dân cư Minh Hà.
Năm tiếng đã trôi qua kể từ khi sự kiện linh dị mang mật danh Quỷ Khẩu bùng phát, nhưng dư âm của nó vẫn chưa hề lắng xuống.
Tốc độ hình thành Quỷ vực quá nhanh, gần như không cho bất kỳ ai thời gian phản ứng.
Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, toàn bộ khu dân cư đã bị bao phủ, tách rời khỏi thực tại như một khối u bị cắt ra khỏi cơ thể thế giới.
Hay nói đúng hơn là không có một người bình thường nào có thể sống sót.
Những cư dân bên trong, cho dù là đang ngủ hay sinh hoạt cá nhân để chuẩn bị cho một ngày mới.
Không ngoại lệ, tất cả đều bị Quỷ vực nhốt chết bên trong.
Chỉ có một vài công nhân rời đi từ rất sớm, vô tình tránh khỏi thời điểm bùng phát, mới may mắn giữ lại được tính mạng.
Bên ngoài, khu dân cư Minh Hà giờ đây giống như một vùng cấm địa.
Không ai có thể tiến vào.
Không ai biết bên trong còn lại những gì.
…
Tại tổng bộ.
Tư Duệ ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính.
Là người trực ban phụ trách liên lạc với Lục Thanh, cô là người đầu tiên nhận ra tín hiệu mất kết nối, cũng là người cuối cùng nghe được những thông tin từ bên trong.
Và giờ đây.
Lục Thanh đã xác nhận là hoàn toàn tử vong.
Hắn đã bị lệ quỷ phục sô, một kết cục cực kì bình thường đối với ngự quỷ nhân.
Tư Duệ siết chặt ngón tay thon dài, rồi lại thả lỏng.
Cô hiện giờ không có thời gian để ngơi nghỉ.
Hồ sơ đã được hoàn tất, tất cả thông tin cần thiết đều đã được ghi nhận, chỉnh lý và nộp lên Tổng bộ.
Tại phòng làm việc.
Không gian văn phòng rộng lớn nhưng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng giấy lật.
Triệu Kiến Quốc ngồi trước bàn làm việc, thân thể hơi ngã ra sau ghế, một tay đặt lên trán, ánh mắt khép lại dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Cảnh cửa được đẩy ra.
Một nhân viên bước vào, tay cầm tập hồ sơ mới tinh.
“Thưa đội trưởng Triệu, đây là báo cáo mới nhất của Đại Kinh thị.”
“Một ngự quỷ nhân họ Trần đã liên hệ với Tư Duệ, toàn bộ hồ sơ sự kiện đã được hoàn tất từ phía cô ấy.”
“Hiện tại sự kiện vẫn đang tiếp tục, khả năng sẽ xảy ra những biến hoá không thể lường trước, nhưng...”
“Ngự quỷ nhân Lục Thanh, mật danh Nỗi Sợ Quỷ đã được xác nhận tử vong trong sự kiện này. Hiện tại, người đang tiếp nhận và xử lý sự kiện là ngự quỷ nhân tên Trần Dục.”
Không khí văn phòng trầm xuống.
Triệu Kiến Quốc lại thản nhiên phất tay.
“Được rồi, cậu ra ngoài đi.”
Nhân viên không nói thêm gì, lập tức lui xuống, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Kiến Quốc.
Ông cúi đầu, mở tập hồ sơ ra.
Ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.
“Sự kiện linh dị mật danh Quỷ Khẩu, cấp B. Quy luật sơ bộ là biến lời nói thành hiện thực, hiện trạng hiện tại Quỷ vực đã bao phủ toàn bộ khu dân cư Minh Hà, rìa Đại Kinh thị.”
Trang giấy tiếp tục được lật.
“Ngự quỷ nhân Trần Dục, đã giá ngự Quỷ Khẩu, hiện vẫn đang trong Quỷ vực một mình đương đảm giải quyết triệt để sự kiện.”
Triệu Kiến Quốc dừng lại ở dòng cuối cùng.
Một mình ở trong sự kiện cấp B, thậm chí còn có thể lên cấp A.
Lại vừa mới giá ngự lệ quỷ, vừa mới bước chân vào giới linh dị.
Ông ngã người ra sau, lưng tựa vào ghế, ánh mắt hơi nheo lại.
Người này là một nhân tài hiếm có, nếu sống sót phải cố gắng chiêu mộ qua tổng bộ.
Có thể từ người thường thành ngự quỷ nhân, đây là người thực sự có bản lĩnh, phải biết rằng người thường trước mặt lệ quỷ chỉ là cỏ lúa bằng nhau.
…
Phía Trần Dục.
Những vết nứt trên bức tường ngày càng lan rộng, không còn là những đường rạn bình thường nữa, mà giống như có thứ gì đó đang cố tình mở miệng từ bên trong kiến trúc.
Tiếng sộc sạc khô khốc ban đầu đã biến mất.
Thay vào đó là một âm thanh nhai nuốt chậm rãi, xen lẫn tiếng cười đứt quãng, như phát ra từ nhiều tầng không gian chồng lên nhau.
Mỗi một nhịp vang lên đều khiến không khí trong hành lang trở nên nặng hơn một chút, như bị kéo tụt xuống sâu hơn.
Trần Dục đứng yên tại chỗ, ánh mắt liên tục dõi theo từng vết nứt đang mở ra.
Nhìn thoáng qua, đó chỉ là những mảng tường bị phá hủy.
Nhưng càng nhìn kỹ, hắn càng cảm thấy không đúng.
Mỗi một vết nứt đều có hình dạng cong cong bất thường, phần mở ra theo một đường vòng cung méo mó, giống như một cái miệng đang hé ra.
Không phải một cái mà là rất nhiều.
Nếu nhìn từ một góc độ nhất định, toàn bộ bức tường này giống như tập hợp của các miệng quỷ, đang dần dần mở ra.
Một cảm giác lạnh lẽo, và cái thứ thay đổi cả cuộc đời hắn.
Quỷ Khẩu.
Trần Dục nheo mắt lại, đầu óng nhanh chóng suy nghĩ.
“Đây là mảnh ghép thứ tư ư?”
Nếu đây thực sự là một phần của Quỷ Khẩu, vậy thì cấu trúc của nó phức tạp hơn rất nhiều so với những gì hắn từng thấy. Một con lệ quỷ có khả năng phân tách thành nhiều mảnh ghép, thậm chí mỗi mảnh lại mang theo một loại Quỷ vực riêng biệt điều này vượt quá phạm vi cấp B thông thường.
“Hay là vẫn còn mảnh ghép thứ năm? Thứ sáu?”
“Nhưng nếu nhìn về tình hình hiện tại, mình vẫn có thể đoán sơ bộ mảnh ghép thứ tư này liên quan đến Quỷ vực, lẽ nào là mảnh ghép sức mạnh Quỷ vực?”
Ý nghĩ tiếp tục kéo dài trong đầu hắn, từng giả thiết nối tiếp nhau hình thành rồi lại bị bác bỏ.
Nhưng chưa kịp đi sâu hơn vào suy luận.
Một loại áp chế đột ngột giáng xuống.
Chỉ trong một khoảng khắc, toàn bộ không gian liền bị nén lại.
Trần Dục cảm thấy cơ thể mình như bị một khối kim loại hàng tấn đè thẳng xuống, toàn thân lập tức chùn xuống một nhịp, đầu gối gần như khuỵa xuống mặt đất.
Ý thức bị kéo nặng, càng lúc càng mơ hồ.
Ngay cả sức mạnh linh dị trong cơ thể còn có dấu hiệu bị áp chế.
“Cái đệt.”
Trần Dục nghiến răng, cố gắng giữ cho cơ thể không sụp xuống hoàn toàn.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn.
“Mình kiếp trước đắc tội với con lệ quỷ này à?”
“Sao mà gặp cái mảnh ghép nào cũng không nói không rằng, cứ lao đầu mà giết mình.”
Không gian xung quanh không trả lời.
Chỉ có những cái miệng trên tường tiếp tục mở rộng thêm một chút, như đang đáp lại câu nói của hắn bằng sự im lặng méo mó.
Áp lực linh dị ngày càng mạnh hơn, không phải bộc phát dữ dội, mà là kiểu đè ép kéo dài, từng chút một nghiền nát sức kháng cự của hắn.
Áp lực linh dị vẫn đang không ngừng gia tăng, giống như một khối đá vô hình không ngừng đè xuống, nghiền từng thớ cơ, từng ý thức người sống của Trần Dục.
Hắn nghiến chặt răng, các khớp xương kêu lên khe khẽ, cơ thể đã gần như không thể cử động. Hắn bị đè xuống từ bản chất, khiến mọi hành động đều trở nên vô nghĩa.
Ngay cả việc hít thở oxy cũng trở nên khó khăn.
Nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ bị ép đến mức không thể duy trì ý thức.
Không còn cách nào khác.
Trần Dục nhắm mắt lại, những cái miệng quỷ lại trồi lên, mu bàn tay phải, lòng bàn tay trái, thêm vô sống miệng quỷ ở trước ngực.
Hắn buộc phải sử dụng sức mạnh lệ quỷ trong cơ thể.
Trong sự kiện này hắn đã dùng sức mạnh của Quỷ Khẩu rất nhiều lần, đây là một tín hiệu rất báo động.
Nhưng đây là con đường duy nhất, vốn liếng mà hắn có hiện tại chỉ có Quỷ Khẩu.
“Chết tiệt, thoát khỏi sự kiện này mình cần có thêm một ít vốn liếng mới được.”
Dứt lời xong, hắn lập tức đặt lệnh thoát khỏi áp chế.
Miệng quỷ mở miệng, lệnh đã được thiết lập.
Nhưng không, hắn liên tục chồng chất, vì chỉ như thế hắn hoàn toàn chưa thoát khỏi sự áp chế, phải chồng chất liên tục để thoát ra.
Lệnh ban đầu giống như một mồi lửa nhỏ, nhưng dưới sự chồng chất liên tục, nó nhanh chóng bành trướng, trở thành một áp lực ngược, trực tiếp va chạm với lực đè nặng từ Quỷ vực.
Không gian Quỷ vực đang rất không ổn định, hai nguồn linh dị đang xung đột.
Ánh mắt Trần Dục dần trở nên tập trung hơn, hơi thở cũng ổn định lại từng chút một. Dù cái giá phải trả là linh dị trong cơ thể bắt đầu dao động mạnh, nhưng hắn đã quen với cảm giác này hơn trước.
Những ký ức xa lạ tràn vào trước đó, giờ đây bắt đầu phát huy tác dụng.
Hình ảnh của một ngự quỷ nhân thời Dân Quốc thoáng hiện trong đầu hắn, không rõ khuôn mặt, nhưng lại rõ ràng trong từng hành động. Cách người đó vận dụng quy tắc, cách chồng chất luật lệnh, cách giữ cân bằng giữa sử dụng và bị phản phệ tất cả đều in sâu trong ý thức hắn.
Hắn không còn là kẻ mới chạm vào linh dị như trước nữa.
Những ký ức này không chỉ là gánh nặng.
Mà còn là kinh nghiệm sống sót.
Trong một thế giới mà chỉ cần sai một bước là chết, kinh nghiệm đó quý giá hơn bất kỳ thứ gì.
Nhưng, ngay lúc mà hắn sắp thoát khỏi khống chế, bản thân lại đột nhiên bị dịch chuyển sang một căn phòng tối đen.
Đây là dịch chuyển hay ảo giác của Quỷ vực?
Trần Dục bất động tại chỗ, tình thế như hiện tại mà hành động mù quáng thì chỉ có đường chết, hắn thu lại sức mạnh lệ quỷ, quan sát kĩ xung quanh.
Căn phòng này không có bất cứ ánh sáng nào, giống như đã bị cách ly khỏi thực tại.
Mọi thứ xung quanh âm u, rùng rợn. Đã vậy, bên tai còn liên tục có tiếng cười hí ha hí hửng vang lên in ỏi.
Âm thanh đứt quãng, méo mó, lúc xa lúc gần, giống như có thứ gì đó đang xoay vòng quanh hắn xung quanh bóng tối.
“Đây là sự tập kích của lệ quỷ, nhưng mà hắn đã kích hoạt quy luật giết người từ lúc nào? Hay nói rằng con quỷ này giết người không phân biệt.”
“Không phải, nếu lệ quỷ giết người không phân biệt thì trước đó Lục Thanh đã chết rồi, chắc chắn có quy luật kích hoạt.”
“Nhưng dường như gặp mình thì nó lại truy sát, đây lại là tình thế nào?”
Nghĩ không ra, Trần Dục cũng không suy nghĩ nữa, cái lí do khốn kiếp này căn bản là nghĩ không ra.
Cái vấn đề trước mắt là làm cách nào để thoát khỏi Quỷ vực. À không, mình không phải thoát khỏi Quỷ vực, mà mình đang ghép mảnh ghép quỷ.
Nhưng theo suy đoán thì mảnh ghép thứ tư này có lẽ là Quỷ vực, nhưng đối với thần bí phục tô Quỷ vực chính là thứ khó nhằn nhất.
Mình phải làm cách nào? Phải làm thế nào đã áp chế lệ quỷ và thực hiện ghép mảnh.
Vốn liếng duy nhất hiện giờ chỉ có lệ quỷ trong cơ thể, nhưng lần đối đầu trước kết quả cho rằng bản thân không có sức để áp chế được mảnh ghép này.
Vậy thì bản thân còn cái gì? Nỗi Sợ Quỷ? Đánh cược thả Nỗi Sợ Quỷ lần nữa để đối kháng với Quỷ Khẩu? Bản thân phải đánh cược một lần nữa để hoàn tất việc ghép hình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.