Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh

Chương 4: Trốn Thoát (1)

Đăng: 17/10/2026 13:19 2,269 từ 7 lượt đọc

Bóng tối chậm rãi lan ra, từng chút một bao trùm khắp căn phòng.

Ánh sáng yếu ớt trong phòng dần dần biến mất, như bị một thứ gì đó vô hình nuốt chửng.

Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trước mắt đều chìm vào một màu đen đặc quánh.

Mọi động tĩnh, mọi ánh sáng, hay bất cứ âm thanh nào từng tồn tại, giờ đây đều hoàn toàn im bạch.

Sự yên tĩnh ấy khiến người ta cảm thấy bất an đến lạ.

Như thể chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai người đã bước sang một không gian hoàn toàn khác.

Một nơi không còn thuộc về thế giới bình thường nữa.

Quỷ vực giờ đã hoàn toàn chui vào cả căn phòng.

Hoặc có lẽ, phải nói rằng căn phòng này đã bị quỷ vực nuốt chửng.

Trần Dục đứng yên tại chỗ, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Anh rất rõ ràng về thân phận của mình.

Anh không phải ngự quỷ nhân, cũng không có năng lực cảm nhận linh dị như những người khống chế quỷ.

Vì vậy anh không thể biết được hiện tại trong căn phòng này nguồn linh dị mạnh đến mức nào.

Nhưng có một điều anh có thể cảm nhận được rất rõ.

Cảm giác nguy hiểm.

Một cảm giác rất rõ ràng rằng nếu xảy ra sai sót, cái chết có thể đến ngay tức khắc.

Áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí.

Trần Dục bắt đầu suy nghĩ với tốc độ cực nhanh.

Trong đầu anh, từng manh mối nhỏ, từng chi tiết từ lúc sự kiện xảy ra cho đến bây giờ đều được lật lại một lần nữa.

Anh biết mình phải nhanh chóng đưa ra một phương án.

Một phương án đủ nhanh, đủ chính xác.

Và quan trọng nhất là không được phép sai sót.

Bởi vì trong tình huống như thế này, chỉ cần sai một bước thôi, hậu quả rất có thể sẽ là cái chết.

Trần Dục khẽ siết chặt tay.

Con quỷ này thật sự rất mạnh.

Đến lúc này anh mới bắt đầu nhận ra, suy đoán ban đầu của mình có lẽ đã quá đơn giản.

Một con quỷ có thể tạo ra quỷ vực và giết người theo quy luật gần như vô giải như vậy, mức độ khủng bố chắc chắn không thấp.

Quỷ vực của nó có thể bao trùm cả khu dân cư, phạm vi rộng lớn đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Chỉ riêng điều này thôi, cũng đã có thể ước tính, đây rất có thể là một sự kiện linh dị cấp B.

Mà nếu kết hợp thêm những cái miệng kia, cùng với những manh mối rời rạc và những phán đoán trước đó của mình, thì dần dần mọi thứ cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn trong đầu.

Ít nhất, mình cũng có thể tạm thời đặt một mật danh cho thứ quỷ dị này.

Quỷ Khẩu.

Năng lực của nó, rất có lẽ liên quan đến lời nói, không phải những âm thanh vô nghĩa, mà là những câu nói hoàn chỉnh, có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.

Khi năng lực phát động, sẽ có hàng chục cái miệng cùng lúc thì thầm, âm thanh chồng chéo lên nhau, vang lên ngay trong đầu, như thể có vô số kẻ đang đứng sát bên tai mà nói chuyện.

Sau đó...

Những lời nói ấy sẽ dần dần trở thành hiện thực.

Nhưng Trần Dục cũng hiểu rất rõ, tất cả những gì mình vừa suy đoán, có lẽ cũng chỉ là một phần nhỏ.

Đây rất có thể chỉ là một trong những quy luật giết người của nó mà thôi.

Một con quỷ có thể tạo ra quỷ vực lớn đến vậy, gần như chắc chắn sẽ không chỉ có một quy luật đơn giản.

Vẫn còn những quy luật khác đang ẩn giấu đâu đó, vẫn còn những thứ mình chưa nhìn thấy, chưa kịp phát hiện ra.

Những điều đó, sau này vẫn phải tiếp tục tìm ra.

Chỉ là bây giờ...

Chỉ cần biết được quy luật này thôi, đối với tình huống hiện tại, cũng đã đủ rồi.

Trong thế giới Thần Bí Phục Tô, con người muốn sống sót trước lệ quỷ thì không phải lúc nào cũng dựa vào sức mạnh.

Đôi khi, thứ quan trọng hơn lại là hiểu được quy luật của chúng, rồi từ chính những quy luật đó tìm ra một khe hở.

Chỉ cần một khe hở rất nhỏ thôi, cũng đủ để đổi lấy một cơ hội sống.

Trần Dục khẽ hít vào một hơi thật sâu, đầu óc vẫn đang vận chuyển với tốc độ cao.

Những ký ức về các sự kiện linh dị trong tác phẩm dần dần hiện lên trong đầu anh.

Anh nhớ đến Dương Gian.

Nhớ đến lần hắn dùng Dây Thừng Quỷ treo cổ chính mình trước Quỷ Kính, lợi dụng sự xung đột giữa hai nguồn linh dị để tạo ra một cơ hội sống sót gần như không thể.

Rồi lại nhớ đến Vương Tiểu Minh, người đã từng thực hiện một kế hoạch cực kỳ táo bạo để giúp Dương Gian thoát khỏi lời nguyền của hộp nhạc.

Những ví dụ đó đều chứng minh một điều.

Khi hai nguồn linh dị va chạm vào nhau, khi hai quy luật quỷ dị đối đầu, thì đôi khi sẽ sinh ra một khoảng trống ngắn ngủi, một thời khắc cực kỳ mong manh mà con người có thể chen vào đó để sống sót.

Ánh mắt Trần Dục dần trở nên sắc lại.

Nếu đã như vậy…

Vậy thì mình có thể làm điều tương tự không?

Quỷ Khẩu có quy luật khiến lời nói hoàn chỉnh trở thành hiện thực.

Nếu vậy, mình hoàn toàn có thể dùng chính lời nói của mình… để tạo ra một “lời nói thành hiện thực” khác.

Để quy luật của mình… trực tiếp tác động lên chính Quỷ Khẩu.

Hai quy luật linh dị chồng chéo lên nhau.

Hai sức mạnh va chạm.

Một cuộc xung đột linh dị.

Chỉ cần tạo ra được xung đột đó… dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng có thể xuất hiện một con đường sống.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ…

Trần Dục khẽ siết chặt tay.

Câu lệnh nào… mới có thể kích hoạt được cuộc xung đột đó?

Trần Dục đứng lặng trong bóng tối đặc quánh, suy nghĩ trong đầu vẫn xoay chuyển không ngừng.

Muốn tạo ra một cuộc xung đột linh dị, trước tiên mình phải đưa ra một câu lệnh, một câu lệnh mà Quỷ Khẩu không nhận ra rằng nó đang gây hại cho chính bản thân nó.

Đây mới là điểm mấu chốt.

Anh thật sự không biết con quỷ này có trí tuệ hay không.

Trong rất nhiều sự kiện linh dị, lệ quỷ chỉ hành động theo quy luật, giống như một cỗ máy lạnh lẽo, không có suy nghĩ.

Nhưng cũng có những trường hợp, lệ quỷ dường như lại mang theo một loại “nhận thức” mơ hồ nào đó, đủ để tránh những thứ bất lợi cho chính nó.

Nếu mình trực tiếp nói ra một câu lệnh có hại cho nó, vậy thì rất có khả năng câu lệnh ấy sẽ bị bỏ qua.

Khi đó, không những không tạo ra được xung đột linh dị, mà bản thân mình còn tự đặt mình vào nguy hiểm.

Chỉ cần sai một bước, hậu quả có thể là cái chết ngay lập tức.

Muốn thoát ra khỏi quỷ vực, cách đơn giản nhất vốn là dùng một quỷ vực mạnh hơn để xé mở nó, cưỡng ép xâm nhập ra bên ngoài.

Nhưng vấn đề là, mình đâu có khống chế con quỷ nào.

Ngay cả khi thật sự khống chế được một con, ai dám chắc con quỷ đó lại sở hữu quỷ vực?

Nghĩ đến đây, Trần Dục chỉ cảm thấy mọi con đường dường như đều bị chặn lại.

Bên ngoài căn phòng là quỷ vực.

Mà bên trong quỷ vực chính là lãnh địa của quỷ.

Ở nơi này, quy luật của thế giới dường như không còn tác dụng nữa.

Mỗi một bước đi sai lầm, đều có thể khiến người ta phải trả giá bằng mạng sống.

Trần Dục khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Dù thế nào đi nữa, mình vẫn phải nghĩ ra một câu lệnh.

Một câu lệnh đủ hoàn chỉnh, đủ hợp lý, nhưng lại có thể âm thầm dẫn đến một cuộc xung đột linh dị.

Chỉ có như vậy, mới có thể từ trong lãnh địa của con quỷ này… tìm ra một khe hở nhỏ nhoi để thoát thân.

Trong lúc Trần Dục còn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, phía sau lưng anh bỗng có tiếng bước chân rất khẽ.

Lý Hạo chậm rãi bước tới.

Sắc mặt anh ta tái nhợt đến mức gần như không còn chút huyết sắc nào.

Hai mắt mở to, nhưng trong tròng mắt lại đỏ ngầu, những tia máu li ti dày đặc như mạng nhện.

Từ khoé mắt, từng dòng máu sẫm màu chảy xuống, men theo gò má, nhỏ giọt xuống cằm.

Gương mặt anh ta ánh lên sự hoảng loạn khó che giấu, nhưng kỳ lạ thay, Lý Hạo vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Anh ta dường như đã nhớ lại lời cảnh báo trước đó.

Không nói chuyện.

Dù có hoảng sợ đến đâu, cũng không dám mở miệng.

Lý Hạo run run lấy điện thoại ra, ngón tay hơi run khi mở ứng dụng WeChat.

Một lúc sau, màn hình điện thoại được đưa tới trước mặt Trần Dục.

Trên khung trò chuyện, một dòng chữ vừa được gửi đi.

“Trần Dục, con quỷ này dường như đang chống chọi với thứ gì đó, có thể nắm bắt thời cơ này để trốn không.”

Ánh mắt Trần Dục lập tức dừng lại trên dòng tin nhắn ấy.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây, rồi lại ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng đang bị bóng tối bao phủ.

Con quỷ này… đang chống chọi với thứ gì đó sao?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, trong lòng anh lập tức dâng lên một cảm giác lạnh buốt.

Hay nói cách khác, nó đang cố gắng cân bằng một nguồn sức mạnh linh dị nào đó?

Trần Dục khẽ siết chặt tay.

Quá nhiều yếu tố không chắc chắn đang tồn tại trong căn phòng này.

Ngay lúc này, dường như đang có một cuộc đối đầu linh dị vô hình diễn ra ngay trước mắt họ, nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Cảm giác ấy khiến người ta càng thêm bất an.

Trần Dục chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua bốn phía căn phòng tối đen như mực.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một suy đoán khiến sống lưng lạnh toát.

Bên trong nơi này, có con quỷ khác sao?

Hay là… trong khu dân cư này thật sự có một ngự quỷ nhân?

Một ngự quỷ nhân nào đó đã xuất hiện, và lúc này, đang âm thầm đối đầu với Quỷ Khẩu.

Trần Dục không biết, và lúc này anh cũng không muốn biết.

Dù bên trong căn phòng này thật sự có một con quỷ khác, hay có một ngự quỷ nhân nào đó đang âm thầm đối đầu với Quỷ Khẩu, thì đối với anh mà nói, điều đó đều không quan trọng.

Điều quan trọng duy nhất, chính là thời cơ.

Quỷ Khẩu hiện tại rõ ràng đang bị thứ gì đó kiềm chế, đang phải chống chọi với một nguồn linh dị khác.

Khi hai nguồn sức mạnh linh dị va chạm với nhau, quy luật của lệ quỷ rất dễ bị kích hoạt một cách mất kiểm soát.

Nói cách khác, nó sẽ không còn đủ “rảnh rỗi” để phân biệt lời nói nào có lợi, lời nói nào có hại cho bản thân nó nữa.

Chỉ cần câu nói được kích hoạt…

Vậy thì quy luật sẽ tự vận hành.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Dục dần dần bình tĩnh lại.

Anh đã biết… mình phải nói câu gì rồi.

Chỉ cần thêm một chút lực đẩy.

Chỉ cần để cuộc xung đột linh dị này trở nên dữ dội hơn một chút.

Trần Dục chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.

Không khí lạnh lẽo trong căn phòng tràn vào phổi, khiến cổ họng anh hơi khô lại.

Anh quay đầu nhìn Lý Hạo.

Lý Hạo lúc này vẫn đang đứng bên cạnh, hai mắt chảy máu, sắc mặt tái nhợt như người chết.

Nhưng anh ta vẫn cố gắng cắn chặt răng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối.

Sau đó, Trần Dục mở miệng.

Giọng nói của anh rất chậm, từng chữ từng chữ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

“Lý Hạo, bên trong đây nhiều cảm giác chết chóc quá.”

Anh dừng lại một chút.

Cổ họng khẽ chuyển động.

“Mếu có thể thoát ra.”

“Hay bóng tối này tan đi”

“Hoặc mở ra kẽ hở cho thì tốt quá.”

0