Chương 9: Ghép Hình Quỷ
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Trần Dục không lập tức đứng dậy.
Anh vẫn ngồi tựa vào bức tường vàng lạnh lẽo, hơi thở dần ổn định, ánh mắt rơi xuống mu bàn tay phải của mình.
Cái miệng màu nâu nằm im lặng ở đó, không còn nụ cười quỷ dị như trước, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như một bộ phận đã tồn tại sẵn trên cơ thể anh từ rất lâu, tựa như đã dung nhập vào huyết nhục thân thể, trở thành một phần của sinh mệnh.
Nhưng Trần Dục biết rõ, sự im lặng này chỉ là biểu tượng bề ngoài, bên trong nó vẫn là một con quỷ có cấp độ khủng bố cực cao, một linh dị hung vật đang tiềm tàng, ẩn phục trong cơ thể anh, tùy thời có thể bộc phát hung tính.
Anh khẽ nhíu mày, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa xảy ra, từng chi tiết đều được phân tích và suy diễn lại một lần nữa.
Việc khống chế Quỷ Khẩu mới chỉ là bước khởi đầu, còn năng lực chân chính của nó, anh vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt.
Nếu chỉ dừng lại ở việc biến lời nói thành hiện thực thì quá mức đơn giản, thậm chí còn không tương xứng với cấp độ khủng bố mà con quỷ này đã thể hiện trước đó, hoàn toàn không phù hợp với quy luật linh dị.
Một con quỷ có thể bao phủ cả khu dân cư bằng quỷ vực, ép hai nguồn linh dị khác phải đối kháng lẫn nhau, lại chỉ có năng lực đơn thuần như vậy, rõ ràng là không hợp lý, thậm chí có thể nói là trái với thường lý của thế giới Thần Bí Phục Tô.
Trong thế giới Thần Bí Phục Tô, càng cường đại thì quy luật càng phức tạp, càng nhiều tầng cơ chế và hạn chế ẩn sâu phía sau, mỗi một năng lực đều mang theo đại giới tương ứng, không thể tồn tại vô điều kiện.
Trần Dục ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng.
Lúc này anh mới nhận ra một điểm dị thường.
Không gian vốn chỉ là căn phòng vàng kín mít, nhưng trong tầm mắt của anh, lại xuất hiện từng luồng khí tức mờ ảo, giống như những sợi khói mỏng đang lơ lửng trong không trung, từng đạo linh dị khí tức chậm rãi lưu chuyển, đan xen vào nhau.
Có chỗ dày đặc, có chỗ loãng nhạt, có chỗ tụ lại thành từng mảng, giống như những vết nứt vô hình trong không gian, tựa như kết cấu không gian đã bị linh dị ăn mòn, để lại từng tầng vết tích không thể quan sát bằng mắt thường.
Anh khẽ sững lại.
Những thứ đó là linh dị?
Trước đây anh hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, chúng lại hiện ra rõ ràng trước mắt, giống như một loại linh dị cảm tri vừa được thức tỉnh, mở ra một giác quan hoàn toàn mới.
Không chỉ nhìn thấy, mà còn có thể cảm nhận được.
Những luồng linh dị ấy mang theo khí tức lạnh lẽo và nguy hiểm, giống như từng con dao vô hình đang lơ lửng trong không gian, chỉ cần chạm vào là có thể gây ra tổn thương.
Nhưng đồng thời, trong sâu thẳm cơ thể anh lại xuất hiện một phản ứng bản năng cực kỳ quỷ dị, giống như một loại tham thực dục vọng đang dần thức tỉnh, lan ra toàn thân.
Muốn ăn.
Ý niệm này xuất hiện một cách tự nhiên, không hề có dấu hiệu bị ép buộc, giống như vốn dĩ đã tồn tại trong cơ thể anh từ trước, chỉ là hiện tại mới bị đánh thức.
Thậm chí Trần Dục có thể cảm nhận rõ ràng, đây không hoàn toàn là suy nghĩ của mình, mà là ý chí của Quỷ Khẩu đang âm thầm ảnh hưởng đến tâm trí anh, từng chút từng chút một dung nhập vào ý thức.
Cái miệng trên mu bàn tay khẽ rung động nhẹ, giống như đang ngửi thấy mùi thức ăn, mang theo một loại khát vọng tham thực khó có thể diễn tả, tựa như hung thú nhìn thấy huyết nhục.
Trần Dục hơi nheo mắt.
Ăn linh dị?
Nếu thật sự để nó thôn phệ những luồng linh dị này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khả năng thứ nhất là mất khống chế, con quỷ sau khi hấp thụ linh dị sẽ trở nên cường đại hơn, từ đó thoát khỏi sự áp chế của anh.
Khả năng thứ hai là nó hấp thu linh dị và giải phong một phần năng lực, mở ra tầng quy luật mới, giống như một loại tiến hóa hoặc hoàn thiện cơ chế linh dị.
Cả hai khả năng đều tồn tại, và không có bất kỳ phương pháp nào có thể xác định kết quả trước khi thử nghiệm.
Anh không phải người thích mạo hiểm vô nghĩa, nhưng cũng không phải kiểu người sẽ từ bỏ cơ hội thấu hiểu năng lực của chính mình.
Ánh mắt Trần Dục lại rơi xuống mu bàn tay.
Cái miệng này quả thực có chút bất tiện.
Mỗi lần muốn sử dụng đều phải giơ tay lên, hơn nữa vị trí ở mu bàn tay khiến việc che giấu trở nên cực kỳ khó khăn, rất dễ bị người khác phát hiện dị thường.
Nếu sau này tiếp xúc với người khác, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra vấn đề, điều này đối với một người khống chế quỷ mà nói là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tai họa.
Trong đầu anh chợt sinh ra một ý niệm.
Có thể chuyển vị trí của nó không?
Trần Dục khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung cảm tri con quỷ trong cơ thể mình.
Ý thức dần dần chìm xuống, giống như đang lặn sâu vào một tầng không gian khác, từng tầng từng tầng rơi vào hắc ám.
Trong bóng tối mơ hồ ấy, anh cảm nhận được sự tồn tại của Quỷ Khẩu rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như một sinh vật đang ngủ say trong linh hồn anh.
Không chỉ có cái miệng trên mu bàn tay, mà sâu trong lồng ngực anh, còn tồn tại một cái miệng khác, khép chặt, im lặng, giống như trung tâm của toàn bộ quy luật, một hạch tâm linh dị.
Cái miệng trên tay chỉ là một phần rất nhỏ.
Một mảnh ghép bên ngoài, một ngoại thể kéo dài của bản thể.
Anh thử điều khiển nó.
Ý niệm vừa xuất hiện, cái miệng trên mu bàn tay lập tức co lại, giống như đang tiếp nhận mệnh lệnh, phản ứng cực kỳ rõ ràng.
Nó có thể di chuyển theo ý chí của anh, giống như một bộ phận có thể thao túng được, nhưng khi anh thử chạm vào cái miệng trong lồng ngực bằng ý thức, lại hoàn toàn không có phản hồi.
Thứ đó giống như cốt lõi quy luật, không thể chạm vào, không thể can thiệp, cũng không thể điều khiển trực tiếp.
Trần Dục mở mắt ra.
Không tiếp tục suy nghĩ.
Anh thử tách một phần nhỏ của cái miệng trên mu bàn tay, giống như xé ra một mảnh cực nhỏ từ một cơ thể hoàn chỉnh.
Cảm giác không đau, chỉ có hơi lạnh, giống như da thịt bị kéo giãn ra một chút rồi tự động khép lại, mang theo cảm giác linh dị nhẹ nhàng lan ra.
Phần miệng nhỏ ấy dần co lại, thu nhỏ thành một khe nứt mỏng, rồi theo ý niệm của anh chậm rãi di chuyển.
Từ mu bàn tay phải.
Chạy dọc theo cổ tay.
Chuyển sang lòng bàn tay trái.
Trần Dục mở mắt hoàn toàn.
Anh đưa tay trái lên nhìn.
Trong lòng bàn tay, một cái miệng nhỏ màu nâu đã xuất hiện, khép hờ, giống như đang ngủ say trong trạng thái tĩnh mặc.
Nó không lớn như cái ban đầu, chỉ bằng một nửa, nhưng hình dạng và linh dị khí tức phát ra hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ khác biệt nào.
Anh khẽ siết tay lại, rồi thả lỏng.
Cái miệng vẫn nằm yên, không gây đau đớn, cũng không xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, giống như một bộ phận hoàn toàn chịu sự điều khiển của anh.
Trần Dục nhìn nó một lúc, ánh mắt dần trở nên trầm xuống, mang theo vài phần suy tư.
Xem ra việc tách mảnh ghép và điều khiển vị trí là hoàn toàn khả thi.
Vậy thì bước tiếp theo, có lẽ anh có thể thử cho nó “ăn” một phần linh dị trong căn phòng này, để xem Quỷ Khẩu chân chính có thể đạt tới mức độ nào.
Trần Dục chăm chú nhìn chằm chằm vào luồng linh dị đang phiêu đãng giữa căn phòng vàng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi cất bước tiến tới.
Ánh mắt anh bình tĩnh, thần sắc trầm ổn, nhưng nơi đáy mắt vẫn ẩn chứa một tia cẩn trọng cùng phòng bị.
Khi khoảng cách đã đủ gần, anh giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng về phía luồng linh dị kia, để cái miệng nhỏ màu nâu khẽ hé mở, giống như hung vật đang chờ đợi huyết thực.
Một cỗ hấp lực mơ hồ lập tức xuất hiện, vô hình vô ảnh, nhục nhãn không thể quan sát, nhưng linh dị cảm tri lại có thể cảm nhận rõ ràng, không khí xung quanh khẽ rung động như bị bóp méo.
Luồng linh dị ấy bị kéo lại, giống như một sợi khói bị hút vào khe nứt hư vô, chậm rãi bị thôn phệ từng chút một, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Không có thanh âm.
Không có dị động.
Chỉ là lặng lẽ tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại trên thế gian.
Trần Dục đứng yên tại chỗ, lặng lẽ cảm tri trạng thái thân thể trong vài giây, sau đó khẽ nhíu mày.
Không có biến hóa đặc biệt nào xuất hiện, ngoài việc thân thể dường như ổn định hơn một chút, khí tức nội tại cũng vững vàng thêm vài phần, tinh thần thanh tỉnh hơn đôi chút.
Không có năng lực mới sinh ra, cũng không có dị biến rõ rệt, tất cả chỉ như một giọt nước rơi vào đại dương, gần như không tạo nên gợn sóng.
Anh khẽ thở ra một hơi, trong lòng sinh ra vài phần thất vọng.
Xem ra việc thôn phệ những luồng linh dị rải rác như thế này chỉ có thể mang lại tăng cường cực nhỏ, gần như không đáng để nhắc tới, khó mà tạo thành biến hóa chân chính.
“Đi thôi.”
Anh khẽ nói với Lý Hạo, thanh âm thấp và bình đạm.
Hai người xoay người bước lên cầu thang gỗ.
Khi đi ngang qua những ngọn đuốc cổ xưa đang cháy trên vách tường, Trần Dục chợt dừng lại một nhịp.
Ánh mắt anh dừng trên những ngọn lửa ấy, thần sắc hơi trầm xuống, rồi không nói gì, chỉ tiện tay đưa lòng bàn tay trái lướt nhẹ qua từng ngọn đuốc như vô tình.
Cái miệng nhỏ khẽ mở ra.
Ngọn lửa lập tức tắt.
Không phải bị dập tắt theo cách thông thường, mà giống như sự tồn tại của nó bị trực tiếp thôn phệ, bị xóa bỏ khỏi quy luật.
Những ngọn đuốc vốn cháy ổn định suốt bao nhiêu năm bỗng chốc tối sầm lại, từng cái một lặng lẽ dập tắt, toàn bộ cầu thang nhanh chóng chìm vào hắc ám.
Linh dị lực duy trì bên trong những ngọn đuốc đã bị Quỷ Khẩu thôn phệ sạch sẽ, không còn thứ gì chống đỡ sự tồn tại của chúng nữa.
Cả hành lang trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Hắc ám phủ xuống, giống như một tầng quan tài vô hình.
Trần Dục cũng không dừng lại, tiếp tục bước lên phía trên, thân ảnh chậm rãi biến mất trong bóng tối.
Khi trở lại căn phòng trọ, anh đi thẳng tới cửa chính.
Cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng thông qua lớp gỗ mục và khe hở nhỏ, anh có thể cảm nhận rõ ràng một luồng linh dị quen thuộc đang tồn tại bên ngoài, khí tức âm lãnh và quỷ dị không ngừng lan tỏa.
Quỷ Khẩu.
Mảnh ghép bên ngoài… vẫn còn ở đó.
Trần Dục đứng im trước cửa rất lâu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Trong thế giới này, ghép hình quỷ là con đường duy nhất để trở nên cường đại.
Một con quỷ hoàn chỉnh thường được cấu thành từ nhiều mảnh ghép khác nhau, càng dung hợp nhiều, quy luật càng hoàn thiện, năng lực càng khủng bố, nhưng đồng thời nguy cơ mất khống chế cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Anh hiểu rất rõ điều đó.
Nhưng nếu không làm như vậy, anh sẽ mãi dừng lại ở tầng thứ này, mãi chỉ là một người khống chế quỷ yếu ớt trong thế giới tàn khốc này.
Ánh mắt anh dần trở nên kiên định.
“Mình có thể ăn nó không?”
Anh khẽ lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nếu thôn phệ được mảnh ghép bên ngoài, Quỷ Khẩu trong cơ thể anh sẽ trở nên cường đại hơn, quy luật sẽ hoàn chỉnh hơn, khả năng sinh tồn trong những sự kiện linh dị sau này cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Đây là một canh bạc.
Một canh bạc sinh tử.
Nhưng anh đã quen với việc đánh cược rồi, thậm chí có thể nói là không còn lựa chọn nào khác.
Không do dự thêm, Trần Dục đưa tay mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, hắc ám bên ngoài lập tức tràn vào như một con hung thú bị giam cầm lâu ngày vừa được phóng thích.
Trong bóng tối ấy, vô số cái miệng nâu méo mó đồng loạt nở nụ cười quỷ dị, từng cái từng cái há ra, mang theo khí tức điên cuồng và tham lam, rồi lao thẳng về phía anh như thủy triều.
Nhưng điều quỷ dị là.
Chúng không nhắm vào Trần Dục.
Mục tiêu của chúng… lại là cái miệng trên mu bàn tay anh.
Một cỗ lực kéo khủng bố lập tức xuất hiện.
Ngay trong khoảnh khắc đó, cơn đau dữ dội truyền tới từ mu bàn tay phải.
Đau đến mức như da thịt bị xé toạc, xương cốt bị nghiền nát từ bên trong, giống như có thứ gì đó đang cưỡng ép tách rời linh hồn và thân thể.
Trần Dục cảm thấy đầu óc mình bị bóp nghẹt, ý thức rung lắc dữ dội, tinh thần gần như sụp đổ ngay tại chỗ.
Nhưng anh vẫn cắn chặt răng.
Không cho phép bản thân ngã xuống.
Không thể mất khống chế.
Không thể buông tay.
Trong cơn đau gần như xé rách lý trí ấy, anh theo bản năng giơ tay trái lên, để cái miệng trong lòng bàn tay áp sát vào mu bàn tay phải.
Hai nguồn linh dị lập tức va chạm, giống như hai con hung thú đang cắn xé lẫn nhau ngay trong huyết nhục thân thể anh, quy luật đối kháng trực tiếp bộc phát.
Anh không hiểu cơ chế cụ thể.
Nhưng anh biết rõ một điều.
Cuộc đối đầu linh dị đã bắt đầu.
Cơ thể anh trở thành chiến trường.
Thời gian trôi qua chậm chạp đến đáng sợ.
Năm phút.
Mười phút.
Cơn đau không những không giảm mà còn càng lúc càng dữ dội.
Mạch máu trên tay nổi lên như rễ cây, gân xanh căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán, hơi thở hỗn loạn như người sắp chết.
Ánh mắt Trần Dục dần mờ đi, ý thức bắt đầu tan rã từng chút một, giống như ngọn đèn dầu sắp tắt.
Cuối cùng, anh không thể chống đỡ thêm nữa.
Cơ thể mềm nhũn.
Ngất đi.
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch.
Lý Hạo đứng đó từ đầu đến cuối, giống như một kẻ đứng ngoài quan sát toàn bộ vở kịch.
Khi Trần Dục ngã xuống, cậu chậm rãi bước tới, ánh mắt không còn vẻ ngơ ngác như trước, thay vào đó là một loại trầm tĩnh và sâu thẳm.
Không gian quanh cậu khẽ dao động, giống như mặt nước bị khuấy động, thân hình cũng bắt đầu biến hóa.
Dáng người dần cao lên.
Lưng chậm rãi còng xuống.
Mái tóc chuyển thành bạc trắng như tuyết.
Chỉ trong vài giây, Lý Hạo đã biến thành một ông lão.
Ông lão chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt già nua, ánh mắt thâm trầm như đã nhìn qua vô số năm tháng luân chuyển, khí tức cổ lão lan tỏa.
Bộ trang phục cổ xưa khoác trên người khiến ông ta trông như vừa bước ra từ một thời đại đã bị chôn vùi trong lịch sử, mang theo phong thái của một kẻ quan sát thời gian.
Ông nhìn Trần Dục đang nằm dưới đất, rồi bật cười lớn.
“Ha ha ha… tốt, tốt, tốt.”
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, mang theo một loại cảm xúc vừa hài lòng, vừa tiếc nuối, giống như một lão nhân nhìn thấy truyền nhân trưởng thành.
“Trần Dục à, ngươi không làm ta thất vọng.”
Ông lão khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra vài phần mệt mỏi và già nua.
“Mặc dù từ giờ ta không thể giúp được nữa, Đèn Thời Gian đã hết hiệu lực, thời gian của ta cũng đã cạn.”
“Nhưng như vậy cũng đủ rồi, ta đã dọn cỏ đi một mớ, con đường phía trước… phải để ngươi tự đi.”
Nói xong, ông lão xoay người bước ra ngoài cửa.
Bóng dáng già nua chậm rãi đi trong hành lang hắc ám, từng bước từng bước, giống như đang rời khỏi một sân khấu đã hoàn thành sứ mệnh của mình, thân ảnh dần hòa vào bóng tối.
Chỉ vài giây sau.
Thân ảnh ông ta tan vào không khí.
Biến mất hoàn toàn.
Được yêu thích bởi: hhh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.