Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh

Chương 18: Giải Quyết Nỗi Sợ Quỷ

Đăng: 17/10/2026 13:19 1,883 từ 5 lượt đọc

“Chết tiệt.”

Ý niệm ấy vừa dâng lên, sắc mặt Trần Dục đã trở nên nặng nề.

Lệ quỷ đã hoàn toàn khôi phục, không có bất kỳ khoảng trống nào để chần chừ thêm nữa. Theo lời Lục Thanh từng nói, thời điểm vừa phục tô chính là lúc Nỗi Sợ Quỷ yếu nhất, quy tắc chưa ổn định, linh dị còn tồn tại sơ hở. Đây là cơ hội duy nhất để ra tay.

Chỉ cần chậm một chút, hắn sẽ không còn cơ hội nữa.

Trần Dục vừa định hành động, thì ngay trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn đột nhiên chấn động dữ dội.

Một luồng ký ức xa lạ, khổng lồ và lạnh lẽo, không hề báo trước mà tràn thẳng vào ý thức của hắn.

Không phải từng đoạn nhỏ có thể tiếp nhận, mà là cả một dòng chảy hỗn loạn, chồng chất, va đập lẫn nhau, giống như muốn xé nát toàn bộ nhận thức của hắn.

Sắc mặt Trần Dục lập tức trắng bệch.

Hắn khẽ rên lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy đầu, thân thể lảo đảo không còn đứng vững, cuối cùng nặng nề quỳ xuống một gối trên mặt đất.

Cơn đau trong đầu không phải là sự bộc phát dữ dội trong một khoảnh khắc, mà là từng lớp từng lớp dâng lên, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản, giống như có thứ gì đó đang cưỡng ép nhét toàn bộ ký ức xa lạ vào trong đầu hắn.

Trong những ký ức đó, hắn nhìn thấy những cảnh tượng không thuộc về mình.

Những sự kiện linh dị cổ xưa, những lần đối mặt với lệ quỷ, những quy tắc bị bóp méo, cùng với đó là phương thức sử dụng Quỷ Khẩu đến mức cực hạn, từng chi tiết một đều rõ ràng đến đáng sợ.

Càng tiếp nhận, Trần Dục càng hiểu rõ.

Quỷ Khẩu không phải là thứ vô chủ.

Nó từng thuộc về một ngự quỷ nhân.

Một người sống trong thời Dân Quốc, một kẻ đã thất bại trong việc khống chế linh dị, để mặc lệ quỷ phục tô, cuối cùng bị chính thứ mình điều khiển thay thế.

Ý thức Trần Dục khẽ rung lên, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn.

Phía trước, Nỗi Sợ Quỷ đã bắt đầu hành động.

Thân thể của Lục Thanh giờ đây chỉ còn là một cái xác bị chiếm cứ, từng bước từng bước tiến về phía hắn.

Động tác cứng đờ, chậm chạp, nhưng mỗi bước đi đều mang theo một loại áp bức vô hình, khiến không gian xung quanh dần trở nên nặng nề.

Quỷ vực bắt đầu khuếch tán.

Không có dấu hiệu rõ ràng, không có ranh giới cụ thể, nhưng tất cả đều đang thay đổi.

Không khí trở nên đặc quánh, ánh sáng dần bị nuốt chửng, một loại sợ hãi nguyên thủy từ tận đáy lòng bị cưỡng ép kéo lên.

Trần Dục vốn đã bị ký ức tràn vào, ý thức hỗn loạn, giờ lại bị nỗi sợ linh dị áp chế, hai tầng sức mạnh chồng lên nhau khiến hắn gần như không thể phản kháng.

Tim hắn đập chậm lại, hơi thở trở nên nặng nề, ngay cả ý niệm đứng dậy cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Nhưng hắn biết rất rõ, nếu không hành động ngay bây giờ, tất cả sẽ kết thúc.

Trần Dục nghiến răng, cưỡng ép giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng.

Hắn không còn cố gắng chống lại những ký ức kia nữa, mà để mặc cho chúng tiếp tục tràn vào, chỉ giữ chặt lấy ý thức của bản thân, không để mình hoàn toàn bị cuốn đi.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt từ mờ đục dần trở nên rõ ràng, tập trung về phía trước.

Khoảng cách giữa hắn và Nỗi Sợ Quỷ chỉ còn vài bước.

Nếu chậm thêm một nhịp, hắn sẽ không còn cơ hội ra tay.

Trần Dục hít sâu một hơi, cơ thể vẫn run lên vì áp lực, nhưng tay phải đã bắt đầu cử động.

Linh dị trong cơ thể tụ lại nơi lòng bàn tay, lạnh lẽo như tử khí.

Hắn nhìn thẳng vào Nỗi Sợ Quỷ, không né tránh, cũng không lùi lại.

Môi khẽ động.

“Không sợ hãi.”

Lệnh vừa được ban ra, cảm giác sợ hãi trong lòng hắn lập tức bị cưỡng ép chặn lại.

Quỷ vực xuất hiện dao động, một khe hở rất nhỏ bị xé ra trong sự áp chế vô hình.

Trần Dục không chần chừ, lập tức bước lên phía trước.

Khoảng cách bị rút ngắn trong chớp mắt.

Hắn giơ tay, mang theo luật lệnh áp chế, trực tiếp đè xuống Nỗi Sợ Quỷ.

Bàn tay vừa chạm vào cơ thể lạnh lẽo kia, một luồng linh dị mạnh mẽ lập tức bùng lên.

Cuộc đối đầu… chính thức bắt đầu.

Trần Dục vẫn giữ nguyên tư thế, một tay đè xuống Nỗi Sợ Quỷ, linh dị trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, từng tầng quy tắc chồng chất lên nhau, cưỡng ép áp chế con lệ quỷ trước mặt.

Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra, sự áp chế này không hề đơn giản như hắn tưởng.

Nỗi Sợ Quỷ quá mạnh.

Dù vừa mới khôi phục, dù quy tắc còn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng cấp độ khủng bố của nó vẫn vượt xa giới hạn mà hắn có thể trực tiếp nghiền ép.

Lệnh “không sợ hãi” chỉ miễn cưỡng giữ cho ý thức hắn không sụp đổ, chứ không thể triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng từ Quỷ vực.

Không gian xung quanh vẫn bị bóp méo.

Không khí dày đặc, ánh sáng u ám, một loại sợ hãi vô hình vẫn đang từng chút một thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, len lỏi qua từng ý niệm, từng suy nghĩ, như muốn kéo hắn xuống vực sâu.

Điều đáng sợ hơn là, loại sợ hãi này không chỉ đơn thuần tồn tại.

Nó đang bị hấp thụ.

Mỗi một tia sợ hãi sinh ra, đều trở thành một phần sức mạnh của Nỗi Sợ Quỷ, khiến linh dị của nó dần ổn định, thậm chí còn có xu hướng mạnh lên.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ thua.

Ngay lúc này, Nỗi Sợ Quỷ bắt đầu phản kháng.

Cánh tay phải đen kịt của nó chậm rãi nâng lên, động tác cứng đờ, giống như một thi thể bị cưỡng ép điều khiển, nhưng lại mang theo một loại lực lượng không thể ngăn cản.

Trần Dục lập tức gia tăng áp chế, quy tắc đặt lệnh chồng lên từng lớp, ép mạnh xuống, nhưng cánh tay kia vẫn tiếp tục nâng lên, không hề dừng lại, giống như đang xuyên qua chính áp chế của hắn.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, chỉ trong vài nhịp thở, cánh tay kia đã chạm đến trước bụng Trần Dục.

Hắn muốn tránh, nhưng cơ thể lại bị Quỷ vực áp chế, phản ứng chậm đi một nhịp.

Chỉ một nhịp đó thôi, đã là quá muộn.

Cánh tay đen kịt trực tiếp chạm vào cơ thể hắn, rồi không hề gặp bất kỳ cản trở nào mà xuyên thẳng vào bên trong, giống như xuyên qua một lớp không khí.

Trong khoảnh khắc đó, một nỗi sợ dâng lên.

Không phải từ bên ngoài, mà là từ sâu trong cơ thể, từ chính linh hồn hắn.

Trần Dục khẽ run lên, toàn thân cứng lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cánh tay kia đang chạm vào linh dị trong cơ thể mình, chạm vào những Quỷ Khẩu vừa dung hợp, chạm vào chính bản chất tồn tại của hắn.

Một ý niệm lạnh lẽo thoáng qua.

Nếu để nó tiếp tục, hắn sẽ bị giết.

Không phải bị giết từ bên ngoài, mà là bị phá hủy từ bên trong.

Trong đầu hắn thoáng hiện một suy nghĩ, Lục Thanh rốt cuộc đã làm thế nào để có thể giá ngự được con lệ quỷ với cấp độ khủng bố như vậy, nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hiện tại, hắn không có quyền suy nghĩ thêm.

Nếu không phản ứng ngay, kết cục đã được định sẵn.

Ánh mắt Trần Dục lập tức trở nên lạnh lẽo, não bộ vận chuyển đến cực hạn, trong một tích tắc, hắn đưa ra quyết định.

Tay trái không buông, ngược lại càng ép xuống mạnh hơn, cưỡng ép duy trì áp chế.

Còn tay phải, đột nhiên vươn ra, chộp lấy cánh tay của Nỗi Sợ Quỷ.

Ngay khi chạm vào, một luồng lạnh lẽo thấu xương lập tức lan khắp toàn thân, giống như máu thịt bị đông cứng trong nháy mắt.

Trần Dục nghiến chặt răng, cơ bắp căng cứng, không cho phép bản thân buông tay, rồi dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh cánh tay kia ra khỏi cơ thể mình.

Cảm giác như xé rách linh hồn lan ra, nhưng cuối cùng, cánh tay đen kịt vẫn bị kéo ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc đó, linh dị trong cơ thể Trần Dục bùng lên.

Bên trong hắn, vô số Quỷ Khẩu đồng thời mở ra, từng cái một chồng chất, quy tắc thôn phệ và đặt lệnh giao thoa, hình thành một tầng áp chế càng lúc càng mạnh, từng chút từng chút ép xuống Nỗi Sợ Quỷ, không cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Một tay giữ chặt.

Một tay áp chế.

Không dừng lại.

Không do dự.

Cùng lúc đó, Trần Dục nhanh chóng lấy ra chiếc hộp vàng mà Lục Thanh đã chuẩn bị từ trước.

Hắn không hề chần chừ, dùng chân đạp mạnh mở nắp hộp, âm thanh trầm đục vang lên trong không gian nặng nề.

Ngay khi nắp bật mở, hắn lập tức phát lực, hai tay đồng thời kéo và đè, cưỡng ép khống chế Nỗi Sợ Quỷ.

Con lệ quỷ vẫn còn phản kháng, thân thể giật nhẹ, Quỷ vực dao động, nhưng lúc này, Trần Dục đã chồng chất lệnh áp chế đến cực hạn, hơn nữa hắn không còn bị nỗi sợ ảnh hưởng, khiến quy tắc của đối phương bị cắt đứt một phần quan trọng.

Thế cân bằng bị phá vỡ trong khoảnh khắc.

Trần Dục không bỏ lỡ cơ hội, dồn toàn bộ sức lực ép xuống, từng chút từng chút đẩy Nỗi Sợ Quỷ lui lại, cuối cùng cưỡng ép nó rơi vào trong chiếc hộp vàng.

Ngay khi thân thể nó chạm vào bên trong, hắn lập tức đóng nắp lại.

Một tiếng “cạch” vang lên, rất nhẹ, nhưng lại giống như cắt đứt toàn bộ linh dị xung quanh.

Quỷ vực trong nháy mắt biến mất.

Nỗi sợ tiêu tán.

Không gian trở lại bình thường.

Trần Dục vẫn đứng đó, hai tay giữ chặt chiếc hộp vàng, hơi thở nặng nề, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn không hề buông tay.

0