Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh

Chương 14: Biến Cố

Đăng: 17/10/2026 13:19 1,987 từ 5 lượt đọc

Cả hai lao thẳng vào Quỷ vực phía trước, thân ảnh nhanh chóng bị màn sương màu nâu thôn phệ. Nhờ có lệnh di chuyển không bị linh dị ảnh hưởng của Trần Dục, thân thể hắn và Lục Thanh vẫn giữ được trạng thái ổn định, không bị quỷ vực xung quanh quấy nhiễu, bước chân tuy vội vàng nhưng không hề hỗn loạn.

Quỷ vực này tuy âm u, nhưng không gian vẫn còn có thể duy trì phương hướng cơ bản, không xuất hiện hiện tượng mê loạn như những Quỷ vực khác.

Tựa như có một tầng linh dị bị cưỡng ép mở ra một con đường tạm thời, miễn cưỡng dung nạp sự tồn tại của hai người.

Phía sau, những cái miệng quỷ dị vẫn đang truy đuổi không ngừng.

Tiếng cười chồng chéo vang vọng, âm thanh quỷ dị tràn ngập sát cơ, dù đã bị quỷ vực màu nâu ngăn cách phần nào, nhưng vẫn như bám riết không buông, tựa như oán niệm bám theo linh hồn, khiến người ta không thể an tâm dù chỉ một khắc.

Khối Quỷ Khẩu phía sau vẫn đang chồng chất lên nhau, từng tầng từng lớp miệng mở ra khép lại, giống như một khối huyết nhục vặn vẹo đang trườn trong hư không.

Nó không có ý định dừng lại, càng không có dấu hiệu buông tha, dường như đã khóa chặt linh dị khí tức của hai người, chỉ cần còn tồn tại dấu vết, nó sẽ truy sát đến tận cùng.

Không cho nghỉ ngơi.

Không cho cơ hội thở dốc.

Càng không cho đường lui.

Trần Dục vẫn đang chạy, nhưng thần sắc lại càng ngày càng trầm tĩnh, trong đầu không ngừng suy diễn quy luật linh dị phía sau.

Quỷ Khẩu truy sát hai người là sự thật, nhưng điều khiến hắn để tâm hơn, lại là một vấn đề khác.

Rốt cuộc…

Hắn và Lục Thanh đã kích hoạt quy luật của con quỷ này từ lúc nào?

Trần Dục khẽ nheo mắt, ánh nhìn trở nên thâm trầm.

Từ lúc gặp Lục Thanh, đến khi tiến vào khu vực này, tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên, không có tiếp xúc trực tiếp, không có hành vi phạm cấm, cũng không có dấu hiệu kích hoạt linh dị rõ ràng.

Nhưng con quỷ vẫn xuất hiện.

Vẫn truy sát.

Vẫn chồng chất.

Điều này chứng minh một điều đáng sợ.

Quy luật của con lệ quỷ kia đã sớm được kích hoạt từ trước, thậm chí hai người còn hoàn toàn không phát giác.

Thần bất tri.

Quỷ bất giác.

Chỉ đến khi lệ quỷ hiện thân, mới biết bản thân đã bước vào phạm vi săn giết.

Trần Dục khẽ siết chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh đi vài phần.

Quả nhiên.

Đây không phải một sự kiện linh dị đơn giản.

Trong lòng hắn dần hình thành một phán đoán rõ ràng hơn.

Sự kiện này, rất có thể không phải B cấp .

Mà là A cấp.

Thậm chí… còn nguy hiểm hơn mức đánh giá ban đầu của Tổng Bộ.

Trần Dục vừa chạy vừa suy luận, từng manh mối linh dị dần được xâu chuỗi lại.

Nếu như lúc trước, hắn chết trong căn phòng chứa Quỷ Khẩu, bị con lệ quỷ kia thôn phệ hoàn toàn, vậy thì cục diện hiện tại của khu dân cư này sẽ trở nên cực kỳ khủng bố.

Bốn mảnh ghép của Quỷ Khẩu.

Một con Quỷ Nỗi Sợ đã hoàn toàn phục tô.

Hai loại linh dị cùng tồn tại trong cùng một khu vực.

Quỷ vực chồng chéo.

Linh dị giao thoa.

Quy luật hỗn loạn.

Một khi phát triển đến cực hạn, đây sẽ không còn là một sự kiện đơn lẻ, mà sẽ biến thành một linh dị tai ách cấp khu vực.

Quỷ Khẩu có năng lực thôn phệ và chồng chất.

Quỷ Nỗi Sợ có năng lực hấp thu cảm xúc hoảng loạn của con người.

Một bên hấp thu nỗi sợ.

Một bên gia tăng linh dị.

Hai loại quy luật này nếu chồng lên nhau, sẽ hình thành một vòng tuần hoàn linh dị hoàn chỉnh.

Hấp thu nỗi sợ.

Tăng cường linh dị.

Chồng chất quỷ vực.

Mở rộng phạm vi.

Tiếp tục hấp thu nỗi sợ.

Chu trình tuần hoàn không ngừng, gần như không có điểm kết thúc.

Trần Dục càng suy nghĩ, trong lòng càng trở nên nặng nề.

Nếu thật sự phát triển đến mức đó…

Sự kiện này rất có khả năng đạt đến S cấp linh dị sự kiện.

Thậm chí trở thành vô giải cấp tai ách.

Không còn là Tổng Bộ có thể xử lý bằng lực lượng thông thường, mà phải điều động cấp đội trưởng, hoặc sử dụng linh dị cấp chiến lược để cưỡng ép phong tỏa khu vực.

Nếu không…

Toàn bộ khu dân cư sẽ bị Quỷ vực nuốt chửng.

Con người trở thành nguồn thức ăn cho nỗi sợ.

Linh dị tiếp tục tăng trưởng.

Cho đến khi hoàn toàn mất kiểm soát.

Mà hiện tại…

Tất cả vẫn chưa phát triển đến mức đó.

Bởi vì hắn vẫn còn sống.

Lục Thanh vẫn còn sống.

Hai mảnh ghép đã bị khống chế.

Cục diện vẫn còn cơ hội thay đổi.

Trần Dục khẽ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn sâu vào quỷ vực màu nâu phía trước, thần sắc dần trở nên kiên định.

Hiện tại…

Chỉ có thể tiến.

Không thể lùi.

Phía sau là tử lộ.

Phía trước, dù là hung hiểm chưa rõ quy luật, nhưng ít nhất vẫn còn một tuyến sinh cơ.

Chỉ cần còn một tia sinh cơ…

Hắn sẽ không dừng bước.

Ngay lúc Trần Dục còn đang trầm tư suy diễn, biến cố đột nhiên phát sinh.

Lục Thanh phía sau bỗng kêu lên một tiếng trầm thấp, thân thể mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.

Một trong số những cái miệng phía sau đã cắn trúng mắt cá chân hắn.

Hàm răng trắng bệch cắm sâu vào da thịt, máu tươi chưa kịp chảy ra đã bị linh dị nuốt mất, chỉ còn lại vết cắn méo mó như đang ăn mòn huyết nhục. Cái miệng quỷ bám chặt vào mắt cá chân Lục Thanh, giống như đã khóa chặt con mồi, không chịu buông ra.

Cú ngã khiến đội hình hai người lập tức bị phá vỡ.

Mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Vô số cái miệng phía sau đã lao tới.

Như bầy thú săn mồi ngửi thấy mùi máu.

Những cái miệng méo mó, vặn vẹo, chồng chất lên nhau, phát ra từng chuỗi thanh âm quỷ dị, đồng loạt lao về phía vị trí của Lục Thanh. Từng hàm răng mở rộng, môi thịt co rút, giống như muốn đem hắn xé thành từng mảnh rồi nuốt chửng ngay tại chỗ.

Sát cơ bùng phát trong nháy mắt.

Lục Thanh nghiến chặt răng, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại trở nên hung lệ.

Hắn không còn lựa chọn.

Quỷ vực của Nỗi Sợ Quỷ lập tức mở ra.

Một tầng linh dị vô hình khuếch tán ra xung quanh, không gian bỗng trở nên lạnh lẽo dị thường, giống như có một loại khí tức kinh hoàng đang lan tràn trong hư không. Áp lực vô hình đè nặng lên tinh thần, khiến người ta sinh ra cảm giác run rẩy từ sâu trong linh hồn.

Quỷ vực nhanh chóng bao phủ khu vực xung quanh.

Ngay sau đó, một lực lượng linh dị cổ quái xuất hiện.

Không có hình dạng.

Không có dấu vết.

Cũng không thể giải thích bằng bất kỳ quy luật vật lý nào.

Nhưng lại tồn tại một cách chân thực.

Giống như có một bàn tay vô hình từ trên không trung ép xuống, mang theo cảm giác sợ hãi nguyên thủy, trực tiếp đè những cái miệng đang lao tới xuống mặt đất.

Ầm!

Không gian rung nhẹ.

Những cái miệng quỷ bị ép dán xuống đất, như bị trọng lực vô hạn áp chế, môi thịt co rút điên cuồng, hàm răng cắn vào hư không phát ra âm thanh ken két chói tai.

Nhưng chúng vẫn đang giãy dụa.

Vẫn đang bò.

Vẫn đang cố gắng chồng chất lên nhau để phá vỡ áp chế.

Lục Thanh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Hiển nhiên, cưỡng ép vận dụng Quỷ vực như vậy đang khiến hắn tiến gần hơn đến trạng thái lệ quỷ phục tô.

Đúng lúc này.

Trần Dục đã lao tới.

Không chút do dự.

Ánh mắt hắn lạnh như băng, mở miệng nói ra hai chữ ngắn gọn:

“Áp chế.”

Lệnh mới lập tức được thiết lập.

Quỷ Khẩu trong cơ thể hắn rung động.

Những cái miệng dưới lớp da mở ra khép lại, linh dị chi lực lan ra bốn phía, lệnh áp chế nhanh chóng được chia sẻ lên những cái miệng đang bị đè xuống đất.

Hai tầng linh dị chồng lên nhau.

Quỷ vực Nỗi Sợ áp chế.

Quỷ Khẩu đặt lệnh áp chế.

Những cái miệng lập tức bị ghìm chặt xuống đất, động tác giãy dụa rõ ràng yếu đi một phần.

Trần Dục không lãng phí thời gian, nhanh chóng kéo Lục Thanh đứng dậy.

Sau đó cúi xuống, trực tiếp nắm lấy cái miệng đang cắn ở mắt cá chân hắn.

Bàn tay siết chặt.

Không do dự.

Dùng sức kéo mạnh.

Phập!

Cái miệng quỷ bị cưỡng ép kéo ra khỏi huyết nhục, nhưng không có máu bắn tung, chỉ có linh dị khí tức dao động kịch liệt, giống như đang bị bóc tách khỏi một phần quy luật nào đó.

Cái miệng trong tay vẫn còn đang co giật.

Hàm răng cắn mở liên tục.

Nhưng Trần Dục đã giơ bàn tay trái lên.

Ngay trong lòng bàn tay trái, một cái miệng khác chậm rãi mở ra.

Đó là Quỷ Khẩu của hắn.

Cái miệng trong lòng bàn tay hé mở, lộ ra hàm răng âm u, linh dị chi lực lập tức bao phủ cái miệng vừa bị kéo ra.

Không gian linh dị khẽ rung động.

Cái miệng bị cưỡng ép phân giải.

Hình thái vặn vẹo dần co lại, biến thành một mảnh ghép linh dijnhỏ hơn, giống như một phần quy luật bị tách ra khỏi bản thể.

Không chần chừ.

Trần Dục trực tiếp đưa mảnh ghép ấy vào lòng bàn tay.

Nuốt chửng.

Quỷ Khẩu khép lại.

Linh dị dao động lập tức truyền khắp cơ thể hắn.

Một cảm giác lạnh lẽo lan dọc theo cánh tay, giống như có một dòng lực lượng đang chảy vào sâu trong thân thể, từng chút từng chút dung nhập vào quy luật Quỷ Khẩu vốn có.

Trần Dục khẽ run lên một chút.

Sau đó ánh mắt khẽ thay đổi.

Hắn cảm nhận được…

Một loại sức mạnh mới đã xuất hiện.

Quỷ Khẩu dường như lại hoàn thiện thêm một phần.

Quy luật được tăng cường.

Khả năng thôn phệ linh dị rõ ràng trở nên mạnh hơn trước.

Không chỉ có thể đặt lệnh và áp chế, mà còn có thể cưỡng ép bóc tách mảnh ghép khỏi cá thể linh dị yếu hơn, biến nó thành một phần của bản thân.

Giống như…

Quỷ Khẩu đang từng bước hoàn chỉnh.

Trần Dục chậm rãi siết tay lại, ánh mắt trở nên sâu hơn vài phần.

Hắn biết.

Mỗi một mảnh ghép dung hợp, đều sẽ khiến con quỷ trong cơ thể mình tiến gần hơn đến hoàn chỉnh.

Mà khi Quỷ Khẩu hoàn chỉnh…

Có lẽ ngay cả hắn cũng không thể khống chế được nó nữa.

0