Chương 10: Lý… Lý Hạo!
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Không biết đã qua bao lâu, Trần Dục mới từ từ tỉnh lại.
Thần trí của hắn vẫn còn mê loạn, ý thức như chìm trong một tầng u vụ chưa tan, nặng nề mà hỗn độn.
Toàn thân lạnh buốt, huyết khí vận hành trì trệ, lồng ngực phập phồng chậm chạp, tựa như một kẻ vừa từ quỷ môn quan trở về nhân thế, sinh cơ mong manh như tơ treo đầu sợi tóc.
Hắn khẽ cau mày, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng áp chế cơn choáng váng đang cuồn cuộn dâng lên trong đầu.
Một trận kịch thống âm ỉ truyền đến, giống như thần kinh bị xé rách, khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
Qua một hồi lâu, thần trí mới dần thanh tỉnh, thị giác cũng từ mờ mịt chuyển thành rõ ràng, cảnh tượng trong căn phòng trọ cũ kỹ chậm rãi hiện ra trước mắt.
Trần Dục khẽ thở ra một hơi nặng nề, chậm rãi ngồi dậy.
Căn phòng vẫn như cũ, tường ẩm mốc, ánh đèn yếu ớt treo trên trần nhà phát ra thứ quang mang vàng nhạt, lay lắt như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Không gian chật hẹp, âm lãnh, mang theo một loại tĩnh mịch khiến người ta khó thở.
Hắn cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay phải.
Quỷ Khẩu đã biến hóa.
Cái miệng nâu sẫm trên mu bàn tay trở nên lớn hơn trước một vòng, da thịt khô nứt, khe môi khép chặt, tựa như một vết thương cổ xưa khắc sâu vào huyết nhục.
Không chỉ vậy, dọc theo cánh tay còn xuất hiện thêm hai Quỷ Khẩu khác, an tĩnh nằm đó, giống như những phong ấn tà dị ngủ say trong thân thể hắn.
Không động.
Không mở.
Không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách nặng nề, như thể bên trong đang ẩn giấu một thứ hung lệ có thể nuốt chửng sinh cơ của vạn vật.
Trần Dục trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
Sau khi dung hợp mảnh ghép bên ngoài, Quỷ Khẩu hiển nhiên đã trưởng thành thêm một tầng nữa, quy luật linh dị cũng trở nên rõ ràng hơn.
Điều này không ngoài dự liệu, nhưng tốc độ biến hóa vẫn khiến hắn sinh ra một chút cảnh giác.
Hắn thử vận chuyển linh dị.
Ý niệm vừa động, một Quỷ Khẩu trên cánh tay lập tức trườn xuống, như sinh vật sống bò dọc theo huyết mạch, chậm rãi di chuyển tới lòng bàn tay trái.
Khi cái miệng nằm gọn trong lòng bàn tay, Trần Dục lập tức cảm nhận được sự ổn định rõ rệt.
Khống chế dễ dàng hơn.
Linh dị vận hành cũng trầm ổn hơn.
Tựa như một hung khí đã được thuần phục, không còn bạo động như trước.
Trần Dục khẽ siết tay, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nếu có thể linh hoạt điều khiển Quỷ Khẩu như vậy, năng lực sinh tồn của hắn trong các sự kiện linh dị sau này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Nhưng ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, đột nhiên.
Một cơn kịch thống đánh thẳng vào thần hồn.
Ầm!
Giống như có một cánh cửa ký ức bị cưỡng ép phá vỡ.
Trần Dục lập tức ôm đầu, thân thể run lên, thần trí chấn động dữ dội.
Vô số ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào đầu hắn, cuồn cuộn như thủy triều vỡ đê, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Hình ảnh liên tục lướt qua.
Một nam nhân mặc trường bào cổ xưa đứng giữa quỷ vực lan tràn, thần sắc lạnh lẽo.
Một cánh tay giơ lên, Quỷ Khẩu mở ra, ngôn xuất pháp tùy, trấn áp lệ quỷ.
Một khu phố hoang tàn, linh dị bạo loạn, thi thể ngổn ngang.
Một căn phòng phong ấn, từng mảnh Quỷ Khẩu bị chia cắt, giam cầm trong linh dị.
Những ký ức ấy không chỉ tràn vào đầu, mà còn dung nhập vào thần trí của Trần Dục, khiến hắn sinh ra cảm giác quen thuộc khó tả, giống như chính mình đã từng trải qua vô số sự kiện linh dị, từng bước sinh tồn trong tuyệt cảnh.
Không phải ký ức đơn thuần.
Mà là kinh nghiệm sinh tồn.
Kinh nghiệm của một ngự quỷ nhân chân chính.
Trần Dục thở dốc, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dần trở nên minh tịnh.
Hắn đã hiểu.
Đây là ký ức của ngự quỷ nhân thời Dân Quốc từng giá ngự Quỷ Khẩu.
Người đó sau khi bị lệ quỷ phục tô, đã lựa chọn phân liệt Quỷ Khẩu thành nhiều mảnh ghép, đồng thời phong ấn linh dị và ký ức của mình vào từng phần, nhằm trì hoãn sự phục tô của lệ quỷ, cũng để lại một con đường cho người kế thừa.
Nói cách khác, con đường của Trần Dục hiện tại đã được định sẵn.
Thu thập mảnh ghép.
Hợp nhất Quỷ Khẩu.
Hoàn thiện quy luật.
Chỉ cần có thể tập hợp toàn bộ mảnh ghép, hắn sẽ chân chính giá ngự được Quỷ Khẩu hoàn chỉnh, trở thành ngự quỷ nhân nắm giữ quỷ đầu nguồn.
Đây là cơ duyên cực lớn.
Nhưng cũng là một con đường huyết lộ.
Bởi vì Quỷ Khẩu càng hoàn chỉnh, phản phệ càng đáng sợ.
Ngự quỷ nhân thời Dân Quốc kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Trần Dục trầm mặc hồi lâu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Trong thế giới linh dị này, không mạnh lên thì chỉ có tử vong, đạo lý này hắn đã sớm minh bạch.
Theo ký ức, mảnh ghép hắn đang nắm giữ là đặt lệnh, tức dùng lời nói làm quy luật.
Nhưng các mảnh ghép còn lại thì sao?
Quỷ vực?
Tăng cường linh dị?
Hay là khống chế phạm vi rộng hơn?
Hắn còn đang suy tư, thì mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh nồng.
Mùi máu.
Thân thể Trần Dục khẽ cứng lại.
Hắn chậm rãi quay người.
Chỉ một cái nhìn, đồng tử lập tức co rút.
Lý Hạo nằm trên mặt đất.
Thi thể đã bị gặm nhấm đến mức gần như không còn nguyên vẹn, huyết nhục bị xé rách, bạch cốt lộ ra, nội tạng văng tung tóe khắp căn phòng trọ chật hẹp.
Máu tươi loang lổ trên nền gạch cũ, lan tới tận chân tường, tạo thành một cảnh tượng khiến người ta tê dại.
Gương mặt Lý Hạo trợn to, thần sắc đông cứng, như vẫn còn lưu lại sự hoảng sợ trước khi chết.
Không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh mịch.
Trần Dục đứng lặng.
Trong đầu hắn bỗng nhiên trống rỗng.
Tất cả suy nghĩ về Quỷ Khẩu, về mảnh ghép, về sinh tồn… trong khoảnh khắc đều tiêu tán.
Hắn chậm rãi quỳ xuống.
Đầu gối chạm đất, phát ra thanh âm trầm đục.
Ánh mắt dần đỏ lên.
Lý Hạo.
Người bạn cùng phòng của nguyên chủ, cũng là người duy nhất đồng hành cùng hắn trong từng phút từng giây ngắn ngủi này.
Trong khu trọ quỷ dị này, trong thế giới đầy linh dị và tử vong này, có một người cùng chia sẻ nỗi sợ đã là điều cực kỳ khó có.
Nhưng hiện tại.
Người đó đã chết.
Hơn nữa, ký ức linh dị trong đầu hắn đã đưa ra một kết luận tàn khốc.
Dấu vết cắn xé.
Hình thái thương tích.
Quy luật linh dị.
Khả năng rất lớn, chính Quỷ Khẩu trong cơ thể hắn đã vô thức thôn phệ Lý Hạo trong quá trình dung hợp.
Nói cách khác.
Lý Hạo chết vì hắn.
“Lý… Hạo…”
Thanh âm Trần Dục run rẩy, khàn khàn đến mức gần như không thành tiếng.
Hắn bò từng bước tới trước thi thể, hai tay run nhẹ, ánh mắt trống rỗng. Sự bình tĩnh trước đó hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại một loại trầm thống khó có thể diễn tả.
Bàn tay chạm vào vạt áo nhuốm máu.
Lạnh như băng.
Không còn sinh cơ.
Trần Dục cúi đầu, vai khẽ run, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh.
“Lý Hạo…”
Hắn khẽ gọi thêm một lần nữa.
Nhưng căn phòng vẫn im lặng như cũ.
Không có ai đáp lại.
Không có bất kỳ thanh âm nào.
Chỉ còn lại mùi máu tanh nồng và không gian âm lãnh.
Trần Dục chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả.
Trong thế giới linh dị này, sinh tử vốn đã mong manh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bằng hữu chết ngay trước mặt, hắn vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Từ giây phút này, hắn thật sự hiểu một điều.
Con đường phía trước sẽ không còn ai đồng hành.
Không còn bằng hữu.
Không còn chỗ dựa.
Không còn ai có thể cùng hắn đối mặt lệ quỷ.
Sinh tử, linh dị, quỷ vực, mảnh ghép, huyết lộ.
Tất cả… Đều chỉ có thể dựa vào một mình hắn bước tiếp.
Trần Dục chậm rãi mở mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, giống như một người đã nhìn thấu hiện thực tàn khốc của thế giới này.
Muốn sống sót.
Chỉ có thể trở nên mạnh hơn.
Dù phải bước qua vô số thi cốt, dù phải đối mặt với vô tận lệ quỷ, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.
Được yêu thích bởi: hhh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.