Chương 19: Người Sống Sót
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Sau khi chiếc hộp vàng khép lại, mọi thứ dường như lặng xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trần Dục đứng đó thêm vài giây, hai tay vẫn giữ chặt chiếc hộp vàng, các khớp ngón tay cứng lại vì dùng lực quá lâu.
Hắn không dám buông ra ngay, giống như chỉ cần lơi lỏng một chút, thứ bên trong sẽ phá vỡ tất cả, một lần nữa tràn ra ngoài.
Phải đến khi xác nhận linh dị xung quanh đã hoàn toàn ổn định, hắn mới chậm rãi thả lỏng.
Cả người như bị rút sạch sức lực.
Chiếc hộp vàng rơi nhẹ xuống nền gạch.
Trần Dục cũng không còn đứng vững, thân thể nghiêng đi, rồi nặng nề ngã xuống.
Lưng hắn chạm vào nền gạch lạnh lẽo, cảm giác lạnh buốt xuyên qua lớp áo, lan thẳng vào da thịt, nhưng hắn lại không còn sức để để ý.
Hắn chậm rãi xoay người, dựa lưng vào bức tường phía sau.
Đầu ngửa ra.
Hơi thở trở nên dồn dập, nặng nề.
Từng nhịp hô hấp như kéo theo cả lồng ngực đau nhói, giống như vừa thoát khỏi một cơn nghẹt thở kéo dài quá lâu.
Hắn vẫn còn sống.
Chỉ một ý niệm đơn giản như vậy thôi, cũng khiến hắn cảm thấy có chút không chân thực.
Giam giữ một con lệ quỷ cấp độ khủng bố cao như vậy vốn dĩ không nên là chuyện mà một người như hắn có thể làm được.
Nhưng hắn đã làm được.
Đổi lại, là gần như toàn bộ cực hạn của bản thân.
Trần Dục nhắm mắt lại trong chốc lát.
Trong đầu, những ký ức hỗn loạn vẫn còn dư âm, những hình ảnh xa lạ chồng chất lên nhau, chưa hoàn toàn lắng xuống. Nhưng lúc này, hắn lại không còn sức để phân tích nữa.
Thần Bí Phục Tô đúng là một thế giới tuyệt vọng.
Quỷ không thể bị giết.
Chỉ có thể dùng quỷ để đối kháng với quỷ.
Chỉ có thể tìm ra quy luật, nhìn thấu bản chất, rồi miễn cưỡng tìm một con đường sống trong khe hẹp.
Trần Dục khẽ cười một tiếng, nhưng tiếng cười ấy lại khô khốc đến mức không giống cười.
Hắn chợt nhớ đến những ngày bình thường trước kia.
Buổi sáng đi làm.
Buổi tối trở về.
Cuộc sống lặp lại, nhàm chán, nhưng lại an toàn.
Nếu có thể quay lại.
Ý niệm ấy vừa xuất hiện, lại tự động tắt đi.
Không thể quay lại.
Ngay từ khi bước chân vào thế giới này, hắn đã không còn đường lui.
Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên.
Rung động rất nhỏ.
Nhưng trong không gian tĩnh lặng, lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Trần Dục mở mắt.
Ánh nhìn chậm rãi di chuyển sang một bên.
Trên nền đất cách đó không xa, một chiếc điện thoại vệ tinh đang rung lên từng hồi.
Chiếc điện thoại vệ tinh được chế tạo từ vàng nguyên chất, bề mặt lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng yếu ớt xung quanh.
Loại vật liệu này không phải để phô trương, mà là để cách ly linh dị, đảm bảo tín hiệu không bị quấy nhiễu trong môi trường đặc thù.
Đây là điện thoại của tổng bộ.
Hắn lập tức hiểu ra.
Lục Thanh đã mất liên lạc quá lâu trong Quỷ vực trước đó, phía tổng bộ chắc chắn vẫn đang cố gắng kết nối, không ngừng gọi đến.
Âm thanh rung vẫn tiếp tục.
Không nhanh, nhưng liên hồi.
Trần Dục nhìn nó vài giây, rồi chống tay đứng dậy.
Cơ thể vẫn còn nặng nề, nhưng đã miễn cưỡng có thể cử động.
Hắn bước tới.
Cúi xuống.
Nhặt chiếc điện thoại lên.
Ngón tay khẽ dừng lại trên thân máy một chút, rồi mới ấn vào nút nhận cuộc gọi.
Một tiếng “tút” vang lên.
Kết nối được thiết lập.
Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo nhưng mang theo sự gấp gáp truyền ra từ đầu bên kia.
“Lục Thanh, alo, nghe rõ không? Mau trả lời tôi, tình huống bên kia như thế nào? Đã bốn tiếng từ khi anh mất kết nối rồi.”
Giọng nói dồn dập, rõ ràng đã chờ đợi quá lâu.
Trần Dục im lặng một nhịp.
Hắn không trả lời ngay.
Ánh mắt khẽ liếc qua chiếc hộp vàng đặt trên nền đất, rồi mới chậm rãi đưa điện thoại lên gần tai hơn.
Giọng hắn không lớn.
Nhưng rất ổn định.
“Xin chào, tôi tên là Trần Dục. Tình huống hiện tại… Lục Thanh đã chết rồi, bị lệ quỷ phục tô.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng trong thoáng chốc.
Sau đó, giọng nữ kia vang lên, nhưng đã thay đổi rõ rệt, mang theo sự cảnh giác và không thể tin.
“Cái gì? Anh là ai? Anh đã làm gì Lục Thanh? Một ngự quỷ nhân như hắn không thể nào chết dễ dàng như vậy được.”
Trần Dục khẽ thở ra một hơi.
Hắn không tỏ ra khó chịu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
“Cô bình tĩnh. Tình huống của sự kiện linh dị lần này không đơn giản. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ sớm, nhưng hiện tại… tạm thời đã ổn định lại.”
“Về phía Lục Thanh, hắn đã sử dụng năng lực lệ quỷ trong thời gian quá dài. Linh dị trong cơ thể mất cân bằng, cuối cùng dẫn đến phục tô hoàn toàn.”
“Hiện tại, con lệ quỷ đó… đã bị tôi giam giữ.”
Đầu dây bên kia im lặng trong một thoáng ngắn ngủi, như đang tiêu hóa những gì vừa nghe, rồi giọng nữ trong trẻo kia lại vang lên, lần này không còn vội vã mà mang theo sự nghi ngờ rõ rệt.
“Tại sao tôi phải tin anh? Lỡ như chính anh giết Lục Thanh thì sao? Trong sự kiện linh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh muốn bịa ra một cái cớ cũng đâu có khó.”
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều sắc lạnh, mang theo sự đề phòng của người đã quá quen với những điều không thể tin.
Trần Dục khẽ nhíu mày.
Hắn không tức giận, chỉ cảm thấy câu hỏi này quá bình thường.
Trong thế giới này, không ai tin ai là chuyện hiển nhiên.
Hắn khẽ thở ra một hơi, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi.
“Này cô kia, cô nghĩ với sức mạnh của hắn ta, tôi có tư cách để giết hắn sao?”
Bên kia không lập tức đáp lại.
Hiển nhiên, cô ta cũng hiểu rất rõ điều này.
Lục Thanh là một ngự quỷ nhân cấp độ cực cao, năng lực khủng bố đến mức chỉ cần mở Quỷ vực, nhắm vào một mục tiêu, nỗi sợ trong lòng đối phương sẽ bị cưỡng ép khuếch đại, sau đó bị hấp thụ, biến thành sức mạnh của chính hắn.
Một loại tăng cường gần như không có giới hạn.
Chỉ cần còn sợ hãi, hắn sẽ còn mạnh lên.
Một tồn tại như vậy, nếu thật sự muốn giết một người, thì gần như không có cơ hội phản kháng.
Ngược lại, nếu muốn giết hắn gần như là điều không thể.
Không khí trong cuộc gọi trở nên trầm xuống.
Trần Dục không chờ đối phương nói thêm, hắn tiếp tục mở miệng, giọng nói đã trở lại bình tĩnh như trước.
“Lập hồ sơ sự kiện đi.”
“Mật danh Quỷ Khẩu. Địa điểm khu dân cư Minh Hoà. Cấp độ sự kiện cấp B.”
Đầu dây bên kia lập tức có phản ứng.
“Anh là ai mà tôi phải nghe theo lời anh?”
Câu hỏi lần này không còn là nghi ngờ đơn thuần, mà đã mang theo một chút áp lực.
Trần Dục đứng yên tại chỗ, ánh mắt khẽ liếc về chiếc hộp vàng đặt dưới nền, rồi mới chậm rãi đáp lại.
“Tôi là một ngự quỷ nhân.”
Giọng hắn không cao, nhưng lại rất rõ.
“Và tôi là người đã giá ngự con quỷ trong sự kiện này.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ còn lại âm thanh rất nhỏ của tín hiệu kết nối, đều đặn vang lên bên tai.
Cuối cùng, giọng nữ kia không tiếp tục tranh luận nữa.
Dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng lập hồ sơ vốn là nhiệm vụ của cô ta, hơn nữa những thông tin này không phải thứ có thể tùy tiện bịa ra.
“Hãy kể lại toàn bộ sự việc.”
Giọng nói lần này đã ổn định hơn, quay về trạng thái làm việc.
Trần Dục khẽ gật đầu, dù biết đối phương không nhìn thấy.
Hắn không nói dài dòng, cũng không thêm thắt cảm xúc, chỉ đơn giản thuật lại toàn bộ sự kiện, từ lúc tiếp xúc Quỷ Khẩu, những quy tắc đã quan sát được, quá trình áp chế, cho đến khi Lục Thanh mất kiểm soát và bị lệ quỷ phục tô.
Mọi thứ đều được nói một cách ngắn gọn, rõ ràng, không thừa không thiếu.
Đó không phải là kể chuyện.
Mà là báo cáo.
Khi lời nói dừng lại, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Trần Dục không thúc giục.
Hắn biết đối phương cần thời gian để ghi nhận và xử lý.
Vài giây sau, giọng nữ kia vang lên lần nữa.
“Được rồi, thông tin đã ghi nhận.”
Trần Dục khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lại lần nữa nhìn về chiếc hộp vàng.
Giọng hắn trầm xuống.
“Những gì tôi cần nói đã xong.”
“Hiện tại sự kiện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Tôi sẽ ngắt liên lạc tại đây.”
“Phần còn lại tôi sẽ tự xử lý.”
Nói xong, hắn không chờ phản hồi.
Ngón tay khẽ ấn xuống.
Cuộc gọi bị cắt.
Âm thanh biến mất.
Không gian lại trở về tĩnh lặng tuyệt đối.
Chỉ còn lại Trần Dục và chiếc hộp vàng đặt dưới nền gạch lạnh lẽo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.