Chương 2: Hoảng Loạn
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Trần Dục chậm rãi xoay người rời khỏi cửa sổ, bước từng bước nặng nề trở lại giữa phòng.
Anh cầm lấy chiếc cốc trên bàn, rót một miếng nước cho bản thân, động tác có phần run nhẹ.
Dòng nước mát trôi xuống cổ họng vẫn còn đau rát, như kéo anh trở lại thực tại, buộc anh phải trấn tĩnh lại giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Lượng thông tin giờ này hiện tại đang là rất lớn, quá nhiều chi tiết chồng chéo lên nhau, đến mức anh vẫn chưa kịp tiêu thụ hết.
Từ bầu trời dị dạng, giọng nói méo mó trong đầu, cho đến khả năng nơi này là Thần Bí Phục Tô, tất cả dồn dập ập đến chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi.
Nếu muốn sống sót, Trần Dục buộc phải nhớ lại toàn bộ cốt truyện mà mình từng đọc, từng chi tiết nhỏ, từng quy luật linh dị, từng cách nhân vật chính đối phó với sự kiện, bởi đó có thể là thứ duy nhất giúp anh tăng thêm một tia khả năng sống sót cho bản thân.
Thấu hiểu quy luật quỷ.
Anh tự nhẩm lại trong đầu cụm từ ấy, chậm rãi và nặng nề.
Thật sự, người thường một khi bị cuốn vào bên trong quỷ vực thì chỉ như con kiến, nhỏ bé và yếu ớt đến đáng thương.
Dù có hiểu được quy luật thì cũng không phải để phản kháng, không phải để chiến thắng, mà chỉ để sống sót thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi, tránh đi những cái chết vô nghĩa.
Nơi này thật sự là rất tuyệt vọng.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đây là một sự kiện linh dị cấp độ cao, tim anh đã trĩu xuống.
Cơ hội sống sót hiện giờ rất thấp, thấp đến mức chính anh cũng không dám tự tin rằng mình có thể vượt qua được sự kiện này.
Một sai lầm nhỏ, một câu nói sai quy luật, có lẽ cũng đủ để đổi lấy cái chết ngay tức khắc.
Đối đầu với quỷ… chỉ có thể khống chế quỷ, trở thành ngự quỷ nhân.
Nhưng cái giá phải trả là gì?
Dù có thành công khống chế được lệ quỷ, thì kết cục cuối cùng vẫn là chết, chỉ là cái chết ấy bị kéo dài ra thêm một đoạn thời gian.
Lệ quỷ phục sinh, linh dị ăn mòn thân thể, từng chút từng chút đoạt đi sinh mệnh của người khống chế nó.
Con đường ấy, từ đầu đến cuối, vốn đã là một con đường không có lối quay lại.
Nhưng giờ không thể nghĩ nhiều như vậy.
Nếu tiếp tục đào sâu vào viễn cảnh tương lai, anh chỉ càng thêm hoảng loạn.
Điều quan trọng nhất lúc này không phải là kết cục sau cùng, mà là làm thế nào để sống qua hiện tại, sống qua khoảnh khắc này, trước khi bàn đến bất cứ điều gì xa hơn.
Trong lúc Trần Dục nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại giữa mớ suy nghĩ rối ren, anh lặng lẽ trầm tư về tình cảnh hiện tại, từng giả thiết một lướt qua trong đầu rồi lại bị gạt đi.
Căn phòng nhỏ trở nên yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của hai người.
Trái ngược với sự im lặng ấy, Lý Hạo vẫn đang vô cùng hoang mang.
Anh đứng gần cửa sổ, ánh mắt không ngừng liếc ra ngoài, rồi lại quay sang nhìn Trần Dục, như chờ đợi một lời giải thích hợp lý cho tất cả những điều bất thường đang diễn ra.
Cuối cùng, Lý Hạo không nhịn được nữa, cất tiếng gọi, giọng nói có phần gấp gáp.
“Này, tình cảnh hiện tại là sao? Tại sao bên ngoài khu dân cư lại tối om như vậy?”
Trần Dục chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn của anh rơi lên người Lý Hạo, sâu và nặng, vẻ u tối trong đồng tử dường như càng đậm thêm vài phần.
Sắc thái âm trầm ấy không còn là sự mệt mỏi thông thường, mà giống như một người vừa nhìn thấy điều gì đó quá mức đáng sợ.
Anh vẫn không biết phải mở lời như thế nào.
Nói rằng đây có thể là một sự kiện linh dị? Nói rằng bầu trời đen kia có lẽ không phải hiện tượng tự nhiên? Hay nói rằng rất có thể họ đã bị cuốn vào quỷ vực?
Dù có giải thích như nào đi nữa, Lý Hạo chắc sẽ không tin.
Bởi ngay cả chính anh, nếu không phải đã xuyên không, không phải từng đọc qua những câu chuyện đó, có lẽ cũng sẽ cho rằng tất cả chỉ là một sự trùng hợp kỳ quái, hoặc một hiện tượng thời tiết bất thường nào đó mà thôi.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Và trong sự im lặng ấy, áp lực dường như càng lúc càng nặng nề hơn.
Trong khoảng lặng nặng nề ấy, những âm thanh vốn đã biến mất bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên.
Nhưng đó không còn là tiếng gió rít hay tiếng mưa rơi như anh từng nghĩ.
Mà là những tiếng hét thất thanh.
Tiếng người vang lên đột ngột, xé toạc bầu không khí u ám.
Đó là những tiếng hét sợ hãi đến méo mó, như thể chủ nhân của nó vừa nhìn thấy thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng.
Một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa, chồng chéo lên nhau, hoảng loạn và tuyệt vọng.
Nhưng điều khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả, là sau mỗi tràng hét dữ dội ấy, tất cả lại đột ngột im bạch, im lặng đến đáng sợ, như thể âm thanh vừa rồi chưa từng tồn tại.
Trần Dục gần như lập tức đứng dậy.
Anh bước nhanh đến bên cửa sổ, hai tay chống lên bệ kính, cố gắng nhìn xuyên qua màn đen đặc quánh ngoài kia.
Tai anh căng ra để lắng nghe, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Thế nhưng ngoài những tiếng hét vang lên rồi vụt tắt, anh không thể nhìn thấy được bất cứ cảnh tượng nào.
Không có bóng người chạy trốn, không có ánh đèn, không có dấu hiệu của sự hỗn loạn.
Chỉ có bóng tối.
Một bóng tối sâu hun hút, như nuốt chửng toàn bộ khu dân cư.
Trần Dục chậm rãi rời mắt khỏi cửa sổ.
Sắc mặt anh càng lúc càng trầm xuống.
Nếu đây thực sự là quỷ vực, vậy thì việc không nhìn thấy gì mới chính là điều bình thường.
Anh quay người, bước đến trước cánh cửa gỗ cũ kĩ của căn phòng.
Lớp sơn đã bong tróc, tay nắm kim loại lạnh ngắt dưới lòng bàn tay. Anh nắm chặt tay nắm cửa, cảm nhận rõ mồ hôi đang thấm ra nơi đầu ngón tay.
Sau một nhịp thở sâu, Trần Dục vặn nhẹ.
Cánh cửa mở ra thật chậm, gần như không phát ra tiếng động, đủ để anh hé một khe nhỏ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Hành lang bên ngoài trống trơn.
Không có tiếng bước chân, không có tiếng người chạy trốn.
Chỉ có hai cái xác nằm cách cửa phòng không xa.
Da họ trắng bệch như bị rút cạn sinh khí, ánh mắt trợn trừng đông cứng trong nỗi kinh hoàng trước khi chết.
Cổ họng mỗi người đều bị lủng một lổ to, vết thương tròn và sâu đến mức gần như xuyên thấu, máu từ đó chảy ra, loang lổ và vương vãi khắp hành lang cũ kỹ, thấm vào từng khe nứt của nền xi măng.
Trần Dục tối mặt đi.
Một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Thật sự là Thần Bí Phục Tô.
Quỷ… là quỷ.
Quỷ thật sự đã giết người rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc anh gần như trống rỗng.
Nhưng bản năng sinh tồn buộc anh phải hành động trước khi sự hoảng loạn kịp nuốt chửng lý trí.
Không.
Trần Dục lập tức đóng cửa lại, động tác nhanh nhưng vẫn cố giữ nhẹ nhất có thể để không phát ra tiếng động.
Lưng anh tựa vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, từng nhịp thở sâu và dài cố gắng kéo tâm trí về lại trạng thái tỉnh táo.
Anh nhắm mắt, ép mình ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua từ sáng đến giờ.
Con quỷ này… dường như cấp độ khủng bố khá thấp.
Nếu là linh dị cấp cao, nó đã không chỉ giết hai người rồi dừng lại.
Hơn nữa, cách giết người cũng không bừa bãi, không phải ai cũng chết cùng lúc.
Điều đó chứng tỏ nó vẫn tuân theo một quy luật nhất định của nó.
Quy luật.
Hai cái xác kia… cổ họng bị lủng.
Âm thanh.
Lời nói.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Dục, khiến tim anh đập mạnh thêm vài nhịp.
Hiện giờ xem ra chỉ có thể chờ đợi ngự quỷ nhân từ Tổng Bộ đến để giải quyết.
Nếu nơi này thật sự là thành phố Đại Kinh như trong ký ức của anh, vậy thì Tổng Bộ chắc chắn tồn tại.
Một sự kiện linh dị bộc phát giữa khu dân cư đông người, về lý mà nói không thể bị bỏ mặc.
Nhưng những người phụ trách hay Tổng Bộ có cử người đến không?
Quá khó nói.
Nếu đây chỉ là một sự kiện nhỏ, hoặc nếu khu vực đã bị quỷ vực che phủ hoàn toàn, tín hiệu bị cắt đứt, thì khả năng được cứu viện sẽ giảm xuống đáng kể.
Bây giờ chỉ có thể chờ đợi người của Tổng Bộ đến.
Nếu không đến… thì chỉ có thể tự mình tìm cách để thoát ra quỷ vực này mà thôi.
Trần Dục rời khỏi cánh cửa, bước đến bên bàn.
Tay anh vẫn còn hơi run, nhưng ánh mắt đã dần trở nên kiên định hơn.
Anh lấy một quyển tập trống, lật ra một trang sạch sẽ, rồi cầm bút viết từng nét rõ ràng, mạnh và dứt khoát.
“Đừng nói chuyện, nếu không cậu sẽ giống những kẻ kia.”
Anh xé trang giấy ra, đưa cho Lý Hạo.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trần Dục không nói thêm một lời nào, chỉ mong rằng người bạn ngốc nghếch này có thể hiểu, có thể tin, và quan trọng nhất… có thể nghe theo lời mình để sống sót.
Được yêu thích bởi: hhh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.