Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh

Chương 16: Hợp Thể Quỷ

Đăng: 17/10/2026 13:19 1,939 từ 6 lượt đọc

Lục Thanh vừa di chuyển, vừa cưỡng ép vận dụng linh dị chi lực của bản thân để trấn áp những cái miệng đang truy sát phía sau.

Quỷ vực tầng hai đã hoàn toàn mở ra, nỗi sợ nguyên thủy tràn ngập không gian, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, u ám đến mức khó thở.

Đứng cạnh hắn, Trần Dục có thể cảm nhận rõ ràng một loại áp lực vô hình đang dần thẩm thấu vào tâm trí, như có một bàn tay đen tối bóp chặt trái tim, khiến nỗi sợ trong nội tâm bị phóng đại không ngừng, từng ý niệm tiêu cực đều bị khuếch đại theo cấp số nhân.

Đó không còn là cảm giác sợ hãi thông thường, mà là một loại linh dị ăn mòn ý chí.

Càng đứng gần Lục Thanh, nỗi sợ càng sâu, càng lâu thì tinh thần càng dao động, giống như đang đứng trước một vực sâu vô tận, chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ bị kéo xuống đáy.

Những cái miệng phía sau rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi loại linh dị này.

Chúng bắt đầu chậm lại.

Hàm răng cắn mở liên tục, nhưng động tác trở nên hỗn loạn, như đang bị một loại áp lực vô hình đè nặng xuống.

Lục Thanh chỉ khẽ hất tay, quỷ lực lập tức khuếch tán, tầng Quỷ vực chấn động nhẹ, vô số cái miệng lập tức bị ép dán xuống mặt đất, không thể động đậy, giống như bị một ngọn núi vô hình đè lên thân thể.

Không gian rung lên nhè nhẹ.

Những cái miệng giãy dụa, chồng chất lên nhau, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự áp chế.

Đó là sức mạnh của Nỗi Sợ Quỷ.

Một loại linh dị không thể giải thích bằng bất kỳ quy luật vật lý nào, chỉ cần tồn tại trong phạm vi Quỷ vực, mọi sinh linh đều sẽ bị ép vào trạng thái sợ hãi, mà càng sợ hãi, linh dị của Lục Thanh lại càng mạnh.

Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng rõ ràng.

Cái bóng đen trên cánh tay Lục Thanh bắt đầu lan rộng.

Ban đầu chỉ là cánh tay trái, sau đó lan sang bả vai, rồi dần dần ăn mòn xuống nửa thân dưới bên trái.

Làn da biến thành màu đen ngòm, giống như bị mực thấm vào từng thớ thịt, không còn nhìn thấy huyết sắc của con người nữa.

Bộ quần áo trên người hắn cũng bị linh dị ăn mòn, màu sắc trở nên u ám, méo mó, như bị kéo vào một thế giới khác.

Hơi thở của Lục Thanh trở nên nặng nề.

Nhịp tim hỗn loạn.

Ánh mắt bắt đầu xuất hiện những tia huyết sắc.

Hắn đang tiến gần đến lệ quỷ phục tô.

Không phải từ từ nữa.

Mà là đang từng bước tiến vào vực sâu không thể quay đầu.

Trần Dục nhìn trạng thái của Lục Thanh, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng.

Hắn hiểu rất rõ, nếu cứ kéo dài thêm, Lục Thanh sẽ hoàn toàn mất khống chế, Nỗi Sợ Quỷ sẽ trực tiếp chiếm đoạt thân thể, đến lúc đó kế hoạch sẽ sụp đổ toàn bộ, thậm chí hắn còn phải đối mặt với thêm một con lệ quỷ hoàn chỉnh.

Không thể chờ thêm nữa.

Phải hành động ngay.

Trần Dục hít sâu một hơi, cưỡng ép giữ cho tinh thần bình tĩnh, sau đó bắt đầu vận dụng Quỷ Khẩu trong cơ thể.

Những cái miệng dưới lớp da khẽ rung động.

Linh dị bắt đầu lan ra.

Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự.

“Hợp thể.”

Lệnh được thiết lập.

Ngay lập tức, tất cả những cái miệng đang bám trên tường xung quanh bắt đầu rung động.

Những cái miệng vốn đang giãy dụa, chồng chất, bỗng nhiên như nhận được một mệnh lệnh tuyệt đối, đồng loạt quay về phía nhau.

Hàm răng khép mở liên tục, môi thịt co rút, từng cái miệng bắt đầu di chuyển trên bề mặt tường, bò về cùng một vị trí.

Quỷ lực trong không gian trở nên hỗn loạn.

Những cái miệng bắt đầu tụ lại.

Từng cái một, từng lớp một, chồng lên nhau, dính lại với nhau, giống như những mảnh ghép đang được cưỡng ép hợp nhất.

Bề mặt tường bắt đầu phồng lên, giống như có thứ gì đó đang hình thành bên trong, linh dị dao động ngày càng mạnh, nỗi sợ và quỷ lực chồng chéo lên nhau, khiến không gian rung động dữ dội.

Đây là lần đầu tiên Trần Dục sử dụng lệnh hợp thể trên quy mô lớn như vậy.

Áp lực lập tức đổ dồn lên cơ thể hắn.

Quỷ Khẩu trong người bắt đầu rung lên dữ dội, như đang phản kháng, như đang tham lam muốn nuốt chửng tất cả những mảnh ghép kia.

Trán Trần Dục bắt đầu rịn mồ hôi.

Nhịp thở trở nên nặng nề.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định.

Bởi vì hắn biết, một khi tất cả những cái miệng này hợp nhất thành một cá thể duy nhất, quy luật chồng chất vô hạn sẽ tạm thời bị phá vỡ, số lượng sẽ giảm xuống, áp lực truy sát cũng sẽ giảm theo.

Đây chính là điểm mấu chốt của kế hoạch.

Biến vô số thành một.

Dùng hợp thể để phá quy luật chồng chất.

Tạo ra một con lệ quỷ hoàn chỉnh hơn, nhưng dễ kiểm soát hơn.

Quỷ lực trong không gian bắt đầu rung lên mãnh liệt, những cái miệng trên tường đã gần như tụ lại hoàn toàn, một khối huyết nhục méo mó đang dần hình thành, linh dị dao động càng lúc càng mạnh, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến cả Quỷ vực của Lục Thanh.

Lục Thanh đứng bên cạnh, thở dốc nặng nề, ánh mắt run rẩy khi nhìn khối hợp thể đang hình thành.

Vô số cái miệng méo mó quấn lấy nhau, từng lớp huyết nhục chồng chéo, va chạm phát ra âm thanh ghê rợn như da thịt bị xé rách.

Những hàm răng trắng bệch cắn vào nhau, môi thịt vặn vẹo, từng nụ cười quỷ dị vang lên không ngừng, thanh âm chồng chất, như hàng trăm linh hồn đang cười trong bóng tối, khiến Quỷ vực rung động từng hồi.

Quá trình hợp thể diễn ra càng lúc càng nhanh.

Những cái miệng vốn tản mác khắp bức tường giờ đây bị cưỡng ép tụ lại, từng mảnh linh dị dính chặt vào nhau, giống như một khối sinh linh méo mó đang được tái tạo.

Âm thanh huyết nhục va chạm vang lên liên hồi, môi thịt co rút, hàm răng nghiến ken két, nụ cười quỷ dị không ngừng vang vọng, khiến người nghe chỉ cần lơ là một chút thôi cũng có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Dần dần, tất cả những cái miệng đều hợp nhất thành một.

Chỉ còn lại một cái miệng duy nhất.

Hình dạng của nó không khác những cái miệng trước đó là bao, vẫn là môi thịt vặn vẹo, hàm răng trắng lạnh, khe miệng kéo dài đến tận hai bên má, nhưng khí tức phát ra lại hoàn toàn khác biệt.

Khủng bố hơn.

Âm trầm hơn.

Quỷ dị hơn.

Linh dị dao động tăng vọt trong nháy mắt, quỷ lực lan tràn, ép quỷ vực xung quanh rung lên từng hồi, giống như một sinh vật đầu nguồn vừa được sinh ra.

Nụ cười rùng rợn vang lên, thanh âm khàn khàn như từ vực sâu vọng lên, ngay sau đó cái miệng quỷ đột nhiên chuyển động, thân thể vặn vẹo trong không gian, rồi lao thẳng về phía hai người.

Tốc độ cực nhanh.

Chỉ trong nháy mắt đã áp sát.

Lục Thanh đứng phía trước, thân thể run nhẹ.

Nỗi Sợ Quỷ trong cơ thể hắn đã ăn mòn rất sâu, màu đen lan tràn khắp nửa thân thể, từ cánh tay đến ngực, xuống tận chân, giống như thân xác đang bị nuốt chửng từng phần.

Mạch máu không còn màu đỏ, mà chuyển sang màu đen u ám, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên trống rỗng.

Hắn đã gần như chạm đến ranh giới lệ quỷ phục tô.

Quỷ vực tầng hai vẫn đang được duy trì, nhưng đó chỉ là chút ý chí cuối cùng của con người đang cưỡng ép giữ lại.

Một khi buông lỏng.

Nỗi Sợ Quỷ sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế.

Lúc đó, không chỉ có Quỷ Khẩu, mà thêm một con lệ quỷ hoàn chỉnh xuất hiện ngay tại đây.

Trần Dục nhìn trạng thái của Lục Thanh, trong lòng khẽ trầm xuống.

Hắn biết.

Thời gian đã hết.

Lục Thanh khẽ quay đầu, ánh mắt nhìn Trần Dục, trong đó không còn sự do dự nữa, chỉ còn lại một loại bình tĩnh đến đáng sợ, giống như đã sớm chấp nhận kết cục của mình.

“Trần Dục, ta giờ đã không thể sống được nữa rồi, chút sức lực cuối cùng ta sẽ toàn lực đối đầu với con quỷ này, việc của ngươi là giam giữ hoặc ghép hình quỷ.”

“Nỗi Sợ Quỷ đã ăn mòn quá sâu rồi, ta không thể duy trì ý thức con người thêm nữa. Ban đầu nó không quá khủng bố, nhưng càng hấp thu nỗi sợ, nó càng mạnh. Chỉ cần ngươi ra tay đủ nhanh, giam giữ nó sẽ không khó.”

Hắn dừng lại một nhịp, hơi thở nặng nề, rồi nói tiếp, giọng trầm thấp như lời trăng trối cuối cùng.

“Đừng do dự.”

Vừa dứt lời.

Không đợi Trần Dục phản ứng.

Lục Thanh lập tức lao lên.

Thân thể hóa thành một đạo bóng đen, trực tiếp xông thẳng về phía cái miệng quỷ đang lao tới.

Quỷ vực tầng hai bùng nổ trong nháy mắt, linh dị chi lực khuếch tán ra khắp không gian, nỗi sợ nguyên thủy dâng trào như sóng thần, ép toàn bộ quỷ lực xung quanh rung chuyển dữ dội.

Ầm!

Hai nguồn linh dị va chạm.

Cái miệng quỷ há to, hàm răng cắn xuống, nhưng ngay lập tức bị quỷ lực của Nỗi Sợ Quỷ chặn lại. Một lực lượng vô hình ép nó xuống, nụ cười quỷ dị bị bóp méo, thân thể vặn vẹo trong không gian.

Lục Thanh đứng đối diện nó, toàn thân gần như đã biến thành màu đen.

Nhưng khí tức của hắn lại đang tăng lên.

Nỗi sợ của hắn…

Đang lớn hơn con quỷ kia.

Không phải nỗi sợ thông thường.

Mà là nỗi sợ của một người sắp chết, nỗi sợ của một ngự quỷ nhân đang bị lệ quỷ ăn mòn, nỗi sợ của linh hồn đứng trước vực sâu, tất cả bị Nỗi Sợ Quỷ hấp thu, chuyển hóa thành linh dị chi lực, bùng nổ trong nháy mắt.

Không gian xung quanh bắt đầu méo mó.

Quỷ vực tầng hai ép xuống như một tòa núi.

Cái miệng quỷ bị chặn lại, thân thể rung lên dữ dội, nụ cười méo mó dần trở nên hỗn loạn.

Lục Thanh gầm lên một tiếng trầm thấp, hai tay giơ lên, cưỡng ép đè quỷ lực xuống.

Hắn đang dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại để kéo chân con quỷ này.

0