Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh

Chương 17: Ghép Mảnh Thứ Ba

Đăng: 17/10/2026 13:19 1,987 từ 5 lượt đọc

Cái Quỷ Khẩu kia dường như cũng đã nhận ra rằng, trước mặt Nỗi Sợ Quỷ đang dần thức tỉnh trong cơ thể Lục Thanh, bản thân nó không còn bất kỳ khả năng phản kháng nào nữa.

Cái miệng đen kịt treo lơ lửng trong không trung khẽ co giật, mép miệng rách nát chậm rãi khép lại rồi lại mở ra, giống như đang thở, nhưng thứ nó hít vào không phải không khí mà là từng tầng linh dị hỗn loạn đang bị áp chế.

Những đường nứt đen sì quanh Quỷ Khẩu rung lên khe khẽ, phát ra thứ âm thanh rất nhỏ, tựa như tiếng móng tay cào lên quan tài mục nát trong đêm khuya, khiến người nghe không rét mà run.

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức kỳ dị.

Gió ngừng thổi.

Bụi đất lơ lửng giữa không trung.

Ngay cả ánh sáng cũng như bị bóp nghẹt, trở nên u ám và trầm mặc.

Lục Thanh đứng đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay buông thõng, nhưng từ trong cơ thể hắn lại đang tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo đến cực hạn.

Không phải khí tức của con người, mà là một thứ gì đó cổ xưa, âm trầm và quỷ dị, giống như nỗi sợ hãi nguyên thủy đang dần được đánh thức từ trong bóng tối.

Đó là Nỗi Sợ Quỷ.

Quỷ Khẩu không thể chống lại nó.

Cuộc đối đầu linh dị này đã kết thúc từ khi quy tắc của Nỗi Sợ Quỷ hoàn toàn áp chế được quy tắc của Quỷ Khẩu.

Không cần va chạm kịch liệt, cũng không cần chém giết dữ dội, chỉ cần quy tắc mạnh hơn, linh dị sâu hơn, vậy thì kết cục đã được định đoạt.

Lục Thanh đã thắng, nhưng Nỗi Sợ Quỷ đang ngày một lớn dần lên, đang từ từ phục tô trong cơ thể, đang bào mòn ý thức con người của Lục Thanh, nhưng.

Hắn vẫn còn ý thức.

Nhưng ý thức ấy đang dần chìm xuống.

Từng cơn lạnh lẽo từ trong cơ thể lan ra, giống như có thứ gì đó đang bò trong huyết quản, từng chút từng chút nuốt chửng linh hồn hắn.

Hắn muốn cử động, nhưng tay không nhấc lên được.

Hắn muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được âm thanh nào.

Chỉ có màu đen kia vẫn đang lan rộng.

Chỉ cần lan hết toàn thân.

Chỉ cần bao phủ toàn bộ cơ thể.

Nỗi Sợ Quỷ sẽ hoàn toàn phục tô.

Đến lúc đó, Lục Thanh sẽ không còn tồn tại nữa.

Trần Dục đứng phía sau, ánh mắt dần trở nên nặng nề.

Hắn hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì.

Một khi lệ quỷ phục tô hoàn toàn, vậy thì không ai có thể cứu được nữa, Lục Thanh sẽ biến thành một con quỷ sống, một vật chứa bị chiếm đoạt hoàn toàn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Quỷ Khẩu trước mặt.

Thời gian không còn nhiều.

Trần Dục hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức chuyển về phía Quỷ Khẩu đang bị áp chế trong không trung.

Hiện tại chỉ còn một con đường.

Giải quyết Quỷ Khẩu.

Ghép mảnh thứ ba.

Hoàn thành mảnh ghép linh dị.

Chỉ khi linh dị trong tay hắn hoàn chỉnh hơn, quy tắc mạnh hơn, mới có cơ hội áp chế Nỗi Sợ Quỷ trong cơ thể Lục Thanh.

Nhưng Quỷ Khẩu rốt cuộc có bao nhiêu mảnh ghép?

Trần Dục khẽ nhíu mày.

Thôn phệ là một mảnh ghép.

Đặt lệnh là một mảnh ghép.

Chồng chất là một mảnh ghép.

Ba mảnh ghép đã lộ ra, ba loại năng lực linh dị đã xuất hiện, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng Quỷ Khẩu vẫn chưa hoàn chỉnh.

Vẫn còn thiếu.

Vẫn còn một mảnh ghép nào đó chưa xuất hiện.

Vậy mảnh ghép tiếp theo là gì?

Quỷ vực?

Trong đầu Trần Dục thoáng hiện lên ý nghĩ này.

Một con quỷ hoàn chỉnh gần như đều sở hữu Quỷ vực, đó là quy tắc cơ bản của linh dị. Nếu Quỷ Khẩu có Quỷ vực, vậy thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

Nhưng ngay sau đó hắn lại phủ nhận suy đoán này.

Không đúng.

Khí tức của Quỷ Khẩu không giống quỷ vực.

Không có dấu hiệu xâm thực không gian, cũng không có sự thay đổi quy tắc phạm vi.

Vậy rốt cuộc là gì?

Trần Dục siết chặt tay.

Không thể suy đoán thêm nữa.

Thời gian không cho phép hắn tiếp tục phân tích.

Phía trước, màu đen trên cơ thể Lục Thanh đã lan lên đến cổ, hơi thở của hắn trở nên yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.

Nếu chậm thêm một chút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Trần Dục bước lên một bước.

Ánh mắt lạnh xuống.

“Không còn thời gian nữa.”

Giọng nói hắn rất thấp, nhưng lại mang theo một loại quyết đoán không thể dao động.

“Phải kết thúc ngay tại đây.”

Trần Dục không do dự thêm một giây nào nữa.

Hắn lập tức lao thẳng về phía Lục Thanh và Quỷ Khẩu, thân ảnh xé gió mà tiến, bước chân dứt khoát, giống như đã hạ quyết tâm từ trước.

Không gian u ám bị xáo trộn, linh dị quanh thân hắn bắt đầu rung lên từng đợt, giống như có thứ gì đó đang thức tỉnh trong cơ thể.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng ngay trước Quỷ Khẩu.

Cánh tay phải nâng lên.

Một luồng linh dị lạnh lẽo lập tức giáng xuống.

Quy tắc đặt lệnh được kích hoạt.

Bàn tay Trần Dục đè thẳng lên Quỷ Khẩu trước mặt, giống như đang ấn một vật thể vô hình vào hư không, nhưng ngay khi tiếp xúc, cái miệng đen kịt kia lập tức run rẩy dữ dội, mép miệng vặn vẹo, giống như bị một mệnh lệnh tuyệt đối cưỡng ép trấn áp.

Không cho phản kháng.

Cùng lúc đó, cánh tay trái của Trần Dục cũng bắt đầu biến đổi.

Da thịt dần trở nên xám lạnh, các khớp tay khô cứng, giống như một cánh tay đã chết từ lâu.

Trong lòng bàn tay, một cái Quỷ Khẩu khác đang chậm rãi mở ra, mép miệng nứt toác, bên trong là bóng tối sâu hun hút.

Đó là Quỷ Khẩu thôn phệ.

Không chút do dự, hắn ép thẳng Quỷ Khẩu thôn phệ về phía con lệ quỷ trước mặt, liên tục áp chế, liên tục ép xuống, giống như đang dùng hai tầng linh dị cưỡng ép nghiền nát quy tắc của nó.

Hai loại linh dị va chạm.

Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.

Quỷ Khẩu trước mặt run lên từng đợt, giống như bị kéo vào hai hướng khác nhau, một bên là đặt lệnh cưỡng ép trấn áp, một bên là thôn phệ cưỡng ép nuốt chửng.

Trần Dục cắn chặt răng.

Hắn đang cố gắng áp chế con lệ quỷ này.

Muốn ghép mảnh quỷ, không thể chỉ thôn phệ đơn giản, mà phải hình thành một loại áp chế tuyệt đối, dùng quy tắc mạnh hơn cưỡng ép ép nó dung hợp vào cơ thể mình.

Nếu không, lệ quỷ sẽ phản đòn.

Một khi phản đòn, linh dị mất kiểm soát, vậy thì người chết đầu tiên chính là hắn.

Trán Trần Dục bắt đầu rịn mồ hôi.

Cánh tay run nhẹ.

Quỷ Khẩu trước mặt không ngừng giãy giụa, mép miệng nứt ra từng đường đen, giống như đang cố gắng cắn ngược lại linh dị trong cơ thể hắn.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một luồng linh dị khác.

Lục Thanh vẫn chưa gục ngã.

Màu đen đã lan gần hết cơ thể hắn, cổ họng khô khốc, hơi thở yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn còn một tia ý thức cuối cùng chưa tắt.

Quỷ vực tầng hai… lại được mở ra.

Không gian phía sau bắt đầu chìm xuống, giống như rơi vào một vực sâu vô hình.

Một loại nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời lan ra, âm u, lạnh lẽo, khiến người ta ngay cả ý niệm phản kháng cũng không thể sinh ra.

Nỗi sợ linh dị bắt đầu áp xuống Quỷ Khẩu.

Thêm một tầng áp chế nữa hình thành.

Giữa hai loại áp chế, Quỷ Khẩu rõ ràng rơi vào thế yếu.

Nó không thể chồng chất.

Kế hoạch trước đó của Trần Dục đã phát huy tác dụng.

Không có chồng chất, sức mạnh của Quỷ Khẩu bị giảm đi đáng kể, quy tắc không thể bùng nổ, chỉ có thể bị ép xuống từng chút một.

Giống như một con thú bị nhốt trong lồng sắt.

Không thể thoát ra.

Không thể phản kháng.

Chỉ có thể chờ bị thôn phệ.

Trong khoảnh khắc đó, Quỷ Khẩu bị linh dị trong cơ thể Trần Dục kéo mạnh vào trong, giống như bị một lực vô hình cưỡng ép lôi xuống vực sâu.

Một tiếng rít chói tai vang lên.

Rồi biến mất.

Quỷ Khẩu đã bị cưỡng ép đưa vào cơ thể Trần Dục.

Cơ thể hắn lập tức run mạnh.

Linh dị bắt đầu hỗn loạn.

Trong cơ thể, Quỷ Khẩu điên cuồng giãy giụa, quy tắc thôn phệ và quy tắc đặt lệnh va chạm với nhau, giống như hai con quỷ đang cắn xé trong huyết quản.

Trần Dục khẽ khụy xuống một gối.

Sắc mặt trắng bệch.

Hắn đang dung hợp mảnh ghép.

Nhưng con lệ quỷ này không dễ đối phó.

Nó liên tục chống cự, liên tục phản kháng, giống như muốn xé toạc cơ thể hắn từ bên trong, khiến linh dị mất kiểm soát.

Trần Dục nghiến răng, nhưng vẫn không thể áp chế hoàn toàn.

Đúng lúc này.

Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đặt lên vai hắn.

Không.

Không phải đặt.

Mà là xuyên vào.

Bàn tay của Lục Thanh, không biết bằng sức mạnh nào, lại trực tiếp thọt vào cơ thể Trần Dục, giống như xuyên qua một lớp không khí, chạm thẳng vào linh dị bên trong.

Một luồng nỗi sợ hãi lạnh đến tận linh hồn lập tức ép xuống Quỷ Khẩu.

Đó là Nỗi Sợ Quỷ.

Áp chế tuyệt đối.

Quỷ Khẩu vốn đã yếu thế, giờ lại bị thêm một tầng quy tắc trấn áp, lập tức mất đi khả năng phản kháng.

Sự giãy giụa dần yếu đi.

Rồi tắt hẳn.

Trần Dục cảm nhận rõ ràng.

Mảnh ghép linh dị đang dần dung hợp vào cơ thể mình.

Quy tắc trở nên ổn định.

Linh dị không còn hỗn loạn.

Quỷ Khẩu đã hoàn toàn bị hắn dung hợp.

Mảnh ghép thứ ba… hoàn thành.

Nhưng đúng lúc đó, Trần Dục chợt cảm thấy một luồng khí lạnh phía sau bùng lên.

Hắn lập tức quay đầu.

Lục Thanh đứng đó.

Cơ thể đã hoàn toàn bị màu đen bao phủ.

Không còn một chút da thịt bình thường nào.

Khuôn mặt vặn vẹo, da thịt khô cứng, mắt trũng sâu, giống như một thi thể đã chết từ rất lâu, trên người tỏa ra mùi thi ban nồng nặc.

Hơi thở biến mất.

Nhịp tim biến mất.

Chỉ còn lại linh dị.

Nỗi Sợ Quỷ đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể này.

Lục Thanh chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt đen kịt nhìn về phía Trần Dục.

Không còn cảm xúc.

Không còn ý thức.

Không còn con người.

Chỉ còn lại một con lệ quỷ đang đứng giữa thế gian.

Lục Thanh… đã hoàn toàn bị lệ quỷ phục tô.

0