Chương 5: Trốn Thoát (2)
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Ngay khi lời nói của Trần Dục vừa dứt, cả căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội.
Bức tường khẽ chấn động, trần nhà phát ra những tiếng rạn nứt nhỏ, như thể có một lực lượng vô hình đang va chạm ngay bên trong không gian chật hẹp này.
Bóng tối vốn bao trùm căn phòng bỗng trở nên hỗn loạn.
Nó lúc thì dày đặc, nuốt chửng mọi thứ, lúc lại mỏng đi như một làn sương đen đang bị xé rách.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài dường như lọt vào được, nhưng ngay sau đó bóng tối lại cuộn lên, phủ kín tất cả.
Tan đi.
Rồi lại hiện lên.
Giống như hai nguồn sức mạnh đang giằng co lẫn nhau.
Trần Dục đứng im tại chỗ, tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng ánh mắt lại dần trở nên sáng lên.
Đây rồi.
Đây chính là kết quả mà anh đang chờ đợi.
Sức mạnh linh dị thứ ba đã xuất hiện.
Chính xác hơn, “lời nói thành hiện thực” của anh đã phát huy tác dụng.
Quy luật của Quỷ Khẩu bị kích hoạt, nhưng lần này nó không kịp nhận ra điều gì bất thường.
Bởi vì lúc này Quỷ Khẩu đang bận đối đầu với nguồn linh dị thứ hai, một nguồn sức mạnh nào đó vẫn còn ẩn trong căn phòng này.
Trong trạng thái bị kéo vào cuộc đối kháng ấy, nó gần như không có thời gian để phân biệt lời nói nào có lợi hay bất lợi cho bản thân.
Quy luật vẫn được kích hoạt.
Và câu nói của Trần Dục đã trở thành hiện thực.
Một nguồn linh dị mới hình thành, trực tiếp can thiệp vào quỷ vực của nó.
Giờ đây trong căn phòng này, không còn chỉ có một nguồn linh dị duy nhất nữa.
Có ít nhất ba.
Nguồn thứ nhất là Quỷ Khẩu.
Nguồn thứ hai là thứ linh dị bí ẩn đang đối đầu với nó.
Còn nguồn thứ ba, chính là quy luật “lời nói thành hiện thực” vừa bị kích hoạt bởi câu nói của Trần Dục.
Ba nguồn sức mạnh linh dị chồng chéo lên nhau.
Không gian bắt đầu mất ổn định.
Quỷ vực vốn bao phủ căn phòng giờ đây không thể giữ vững như trước.
Bóng tối liên tục bị xé rách, rồi lại khép lại, giống như một tấm màn đang bị nhiều bàn tay cùng lúc kéo giật.
Nhưng Trần Dục cũng suy đoán được một điều.
Đây có lẽ chỉ là bản thể của nó.
Trong rất nhiều trường hợp, lệ quỷ sẽ có một “bản thể” xuất hiện trong quỷ vực.
Bản thể đó không phải toàn bộ con quỷ, mà giống như một điểm neo, một hình thái thuận tiện hơn để săn giết con mồi.
Nếu đúng là như vậy…
Thì Quỷ Khẩu rất có thể vẫn chưa lộ ra toàn bộ sức mạnh thật sự của nó.
Nó rất có thể vẫn đang ẩn nấp ở đâu đó trong khu dân cư này.
Một nơi mà Trần Dục hoàn toàn không thể xác định được.
Có lẽ là trong một căn phòng nào đó, cũng có thể ngay trong bóng tối đang bao phủ xung quanh.
Nhưng lúc này anh không dám nghĩ sâu thêm nữa.
Hiện tại, điều quan trọng nhất chỉ có một.
Phải rời khỏi căn phòng này.
Quỷ Khẩu đang bị cuốn vào cuộc đối kháng với nguồn linh dị khác, quy luật của nó liên tục bị kích hoạt, quỷ vực cũng vì thế mà xuất hiện những khe hở ngắn ngủi.
Đây là cơ hội hiếm hoi.
Nếu bỏ lỡ, có thể sẽ không còn lần thứ hai.
Trần Dục đưa tay ra, nắm chặt cổ tay Lý Hạo.
Bàn tay Lý Hạo lạnh ngắt, gần như không còn chút nhiệt độ nào của người sống, nhưng Trần Dục vẫn kéo anh ta theo sau.
Hai người bắt đầu lần mò trong bóng tối.
Căn phòng lúc sáng lên, lúc lại chìm vào hắc ám.
Mỗi khi bóng tối mỏng đi một chút, Trần Dục liền tranh thủ nhìn xung quanh, ghi nhớ vị trí đồ vật, rồi tiếp tục tiến lên khi bóng tối phủ xuống.
Từng bước, từng bước một.
Cuối cùng.
Bàn tay Trần Dục chạm phải một bề mặt lạnh và phẳng.
Cửa chính.
Anh đã tới cửa.
Nhưng Trần Dục không lập tức mở nó ra.
Anh đứng yên tại chỗ, tay vẫn đặt lên tay nắm cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Trong quỷ vực, thứ nhìn thấy chưa chắc là thật.
Nếu mở cửa vào lúc quỷ vực vẫn ổn định, rất có thể thứ trước mặt chỉ là một ảo cảnh do Quỷ Khẩu tạo ra.
Đến lúc đó…
Cánh cửa mở ra chưa chắc đã là lối ra.
Cũng có thể là một nơi khác còn nguy hiểm hơn.
Cho nên anh phải đợi.
Phải đợi đúng lúc quỷ vực bị xé rách, khi không gian trong căn phòng này tạm thời mất ổn định.
Chỉ khi đó…
Cánh cửa này mới có khả năng thật sự dẫn ra bên ngoài.
Trần Dục đứng trước cửa, ánh mắt không ngừng đảo quanh căn phòng.
Anh đang quan sát rất kĩ bóng tối xung quanh.
Đáng tiếc, anh không phải ngự quỷ nhân, cũng không có năng lực cảm nhận quỷ vực.
Những dao động linh dị trong không gian này đối với anh hoàn toàn vô hình.
Cho nên, anh chỉ có thể dựa vào đôi mắt của mình.
Mỗi lần bóng tối trong phòng nhạt đi một chút, mỗi lần ánh sáng yếu ớt thoáng hiện rồi lại biến mất, Trần Dục đều cố gắng ghi nhớ thật nhanh.
Anh đang dùng những thay đổi nhỏ bé ấy để đưa ra một phán đoán mơ hồ.
Có lẽ… chính những khoảnh khắc đó là lúc quỷ vực chưa ổn định.
Anh quan sát liên tục.
Ánh mắt hết nhìn lên trần nhà, lại chuyển sang những bức tường, rồi quét qua sàn nhà và các góc tối trong căn phòng.
Không dám bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Một phần là vì anh phải chớp đúng thời cơ.
Chỉ cần sai một nhịp thôi, rất có thể cánh cửa này mở ra vẫn chỉ là một lớp ảo cảnh bên trong quỷ vực.
Nhưng còn một lý do khác.
Một lý do khiến lưng Trần Dục lúc này đã ướt lạnh.
Anh đang sợ.
Sợ rằng… Quỷ Khẩu đã áp chế được hai nguồn linh dị đang đối đầu với nó.
Nếu điều đó thật sự xảy ra, vậy thì kết cục của anh gần như đã được định sẵn.
Chắc chắn sẽ chết.
Bởi vì rất có thể, ngay từ khoảnh khắc anh nói ra câu nói vừa rồi, khi cố tình tạo ra nguồn sức mạnh linh dị thứ ba để can thiệp vào cuộc đối đầu…
Anh đã vô tình kích hoạt quy tắc giết người của Quỷ Khẩu.
Chỉ là lúc đó nó đang bị kéo vào cuộc xung đột, nên chưa kịp xử lý anh mà thôi.
Một khi Quỷ Khẩu rảnh tay…
Người đầu tiên nó tìm đến, e rằng chính là anh.
Trong lúc Trần Dục còn đang chìm trong những suy nghĩ mơ hồ, đầu óc căng thẳng đến cực hạn, thì biến cố lại xảy ra.
Bóng tối bao trùm căn phòng… đột nhiên biến mất.
Không có dấu hiệu báo trước.
Cũng không có bất kì quá trình chuyển biến nào.
Chỉ trong một khoảnh khắc, quỷ vực vốn dày đặc như nuốt chửng mọi thứ, bỗng nhiên tan đi sạch sẽ, giống như một tấm màn đen bị ai đó giật phăng khỏi không gian.
Trần Dục thoáng sững người.
Trong tích tắc ấy, ánh mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt.
Nhưng phản ứng của anh lại cực nhanh.
Anh không suy nghĩ thêm dù chỉ một giây.
Trần Dục lập tức nắm chặt cổ tay Lý Hạo, kéo mạnh anh ta ra khỏi căn phòng, bước thẳng ra hành lang.
Anh không dám nhìn xung quanh.
Cũng không dám chần chừ.
Ngay khi bước ra ngoài, Trần Dục liền kéo Lý Hạo chạy thẳng về phía trước, như thể phía sau lưng có thứ gì đó đang đuổi theo.
Có lẽ… khoảnh khắc quỷ vực sụp đổ vừa rồi chính là thời điểm Quỷ Khẩu vừa kết thúc cuộc đối đầu với hai nguồn linh dị kia.
Nhưng đồng thời, nó dường như cũng bị vướng bận bởi một thứ gì đó.
Một thứ khiến nó không thể duy trì quỷ vực.
Có thể chỉ là một khe hở rất ngắn.
Một khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi.
Năm giây.
Hoặc thậm chí còn ít hơn.
Nhưng đối với Trần Dục mà nói…
Như vậy đã đủ rồi.
Hai người chạy dọc theo hành lang.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong không gian vắng lặng.
Những bóng đèn trên trần hành lang chớp nháy liên tục, ánh sáng lúc sáng lúc tắt, khiến khung cảnh xung quanh trở nên méo mó và quái dị.
Những bức tường hai bên loang lổ từng mảng lớn.
Lớp sơn cũ bong tróc, để lộ ra những vết ẩm mốc đen kịt, giống như đã bị thứ gì đó ăn mòn suốt một thời gian rất dài.
Chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được.
Quỷ vực của Quỷ Khẩu… đã ăn sâu vào khu dân cư này từ rất lâu rồi.
Đang chạy dọc theo hành lang, Trần Dục bỗng nhiên chậm lại rồi dừng hẳn.
Hơi thở anh vẫn còn gấp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp chạy vừa rồi.
Bên cạnh anh, Lý Hạo cũng dừng lại theo, gương mặt tái nhợt, hai mắt vẫn còn vương lại vệt máu khô nơi khóe mắt.
Từ đầu đến giờ, Lý Hạo gần như không nói một lời nào.
Anh ta chỉ im lặng đi theo sau Trần Dục, làm theo từng cử chỉ, từng tín hiệu mà Trần Dục ra hiệu.
Lúc này, Lý Hạo giơ tay ra hiệu hỏi.
Ánh mắt anh ta nhìn Trần Dục, rồi chỉ vào cổ họng của mình, ý tứ rất rõ ràng.
Bây giờ, có thể nói chuyện được chưa?
Trần Dục nhìn anh ta vài giây.
Sau đó khẽ giơ tay, làm một dấu ok.
Lý Hạo lúc này mới thật sự thở ra một hơi dài, giống như vừa trút được một khối đá lớn đè nặng trong lòng.
Anh ta lên tiếng.
“Mặc dù nãy giờ, tôi không hiểu cậu đang làm gì, bóng tối đó là gì.”
Lý Hạo vừa nói vừa lắc đầu, giọng nói vẫn còn mang theo chút run rẩy.
“Nhưng tôi tin rằng cậu sẽ đưa tôi ra khỏi đó.”
Anh ta nhìn Trần Dục, ánh mắt mang theo một sự tin tưởng rất thẳng thắn.
“Trần Dục à cậu thiệt sự là quá đỉnh.”
Nghe vậy, Trần Dục khẽ cười mỉm.
Nụ cười rất nhẹ.
Anh đang định mở miệng nói gì đó đáp lại, thì ngay khoảnh khắc ấy.
Bóng đèn phía sau lưng hai người bỗng nhiên vụt tắt.
Giống như có thứ gì đó vừa kéo tấm màn đen ra khỏi hành lang.
Nhưng trong khoảng bóng tối ấy.
Có thể mơ hồ nhìn thấy.
Vô số cái miệng màu nâu.
Những cái miệng méo mó, khô khốc, nở ra những nụ cười quỷ dị.
Chúng chen chúc, chồng chéo lên nhau trong khoảng không phía sau hành lang, giống như một đám sinh vật đáng sợ đang bò ra từ bóng tối.
Và tất cả…
Đều đang tiến thẳng về phía hai người.
Nụ cười trên mặt Trần Dục lập tức biến mất.
Anh chỉ định dừng lại một chút để thở.
Không ngờ còn chưa kịp nghỉ lấy một hơi, con quỷ này đã đuổi tới nhanh như vậy.
Trong đầu anh lập tức hiện lên một suy nghĩ.
Quỷ Khẩu… đã áp chế được hai nguồn linh dị kia.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Cấp độ khủng bố của nó… quả thật quá cao.
Cho dù thứ đang xuất hiện trước mắt chỉ là bản thể của nó.
Trần Dục không nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Trong tích tắc, anh xoay người, lập tức chạy về phía cầu thang ở cuối hành lang.
Lý Hạo cũng phản ứng cực nhanh, lập tức bám sát ngay phía sau lưng anh.
Hai người gần như lao vút đi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên sàn hành lang cũ kĩ.
Cầu thang đã ở ngay phía trước.
Hai người vừa lao xuống được mấy bậc, thì Trần Dục bỗng nhìn thấy
Cánh cửa của một căn phòng đối diện cầu thang, đang mở hé.
Phía sau lưng, Quỷ Khẩu đã sắp đuổi tới.
Không còn thời gian suy nghĩ.
Cũng không còn lựa chọn nào khác.
Trần Dục lập tức đổi hướng, kéo Lý Hạo lao thẳng vào căn phòng đó.
Hai người gần như nhào vào bên trong.
Cánh cửa bị kéo mạnh.
“Rầm!”
Cửa phòng đóng sầm lại.
Được yêu thích bởi: hhh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.