Chương 11: Gặp Gỡ Ngự Quỷ Giả
Thần Bí Khôi Phục: Khẩu Quỷ Luật Lệnh
Mục lục
25 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 25/25 chương
Trần Dục cố nén lại nỗi bi thương đang dâng lên trong lồng ngực, thật lâu sau mới chậm rãi đứng dậy.
Hắn không khóc thành tiếng, cũng không gào thét, chỉ lặng lẽ nhìn thi thể Lý Hạo một lúc rất lâu, ánh mắt trầm xuống như mặt hồ đêm không gợn sóng.
Trong thế giới linh dị này, cảm xúc nếu không kịp thời thu lại, chỉ có thể trở thành gánh nặng kéo người ta xuống vực sâu tử vong.
Hắn hiểu điều đó, nên dù trong lòng đau đớn, vẫn cưỡng ép bản thân giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Hắn cúi người, đưa tay nâng thi thể Lý Hạo lên.
Thân thể đã lạnh hẳn, huyết nhục đông cứng, mang theo một loại tử khí âm trầm khiến người ôm vào cũng cảm thấy da thịt lạnh buốt.
Mùi máu tanh nhàn nhạt vẫn còn vương trong không khí, hòa cùng mùi ẩm mốc của căn phòng trọ cũ kỹ, tạo thành một thứ khí tức khiến người ta khó chịu đến nghẹt thở.
Trần Dục không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm thi thể, từng bước đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Cầu thang gỗ cũ kỹ phát ra từng tiếng kẽo kẹt nặng nề dưới bước chân hắn, giống như một lão nhân già nua đang rên rỉ trong đêm tối.
Ánh đèn vàng yếu ớt treo trên trần khẽ lay động theo từng bước đi, bóng người kéo dài trên bức tường loang lổ, méo mó đến mức trông như một oan hồn đang lặng lẽ bước xuống địa ngục.
Không khí dưới tầng hầm vẫn lạnh như trước.
Âm u, ẩm thấp, lại mang theo một loại tĩnh mịch khiến người ta bất an.
Nơi này đã từng giam giữ Quỷ Khẩu, cũng là nơi thay đổi vận mệnh của hắn.
Trần Dục chậm rãi đặt thi thể Lý Hạo xuống nền đất lạnh.
Động tác rất nhẹ.
Giống như sợ làm đau người đã chết.
Nhưng ngay khi thi thể vừa chạm đất, dị biến lập tức xảy ra.
Quỷ Khẩu trong cơ thể hắn bỗng nhiên chấn động.
Một luồng linh dị lạnh lẽo lan dọc theo cánh tay, truyền thẳng vào thần kinh, khiến Trần Dục khẽ run lên.
Cái miệng nằm trong lòng bàn tay phải khẽ co giật, khe môi nứt ra một đường nhỏ, giống như đang thở dốc.
Hai Quỷ Khẩu trên cánh tay cũng bắt đầu run nhẹ, da thịt quanh đó nhăn lại như bị thứ gì đó kéo căng.
Cảm giác bạo động càng lúc càng rõ rệt.
Không phải thôn phệ bình thường.
Mà là một loại phản ứng dữ dội, giống như gặp phải thứ gì đó khiến nó cực kỳ căm ghét, thậm chí mang theo ý niệm muốn xé nát.
Trần Dục lập tức siết chặt tay, cưỡng ép áp chế linh dị.
Mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng, Quỷ Khẩu bị ép phải khép lại, nhưng cảm giác dao động vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Hắn nhìn thi thể Lý Hạo, ánh mắt dần trở nên nặng nề.
Phản ứng này… quá bất thường.
Theo ký ức của ngự quỷ nhân thời Dân Quốc, Quỷ Khẩu chỉ có hai loại phản ứng thôn phệ hoặc yên lặng.
Nhưng hiện tại, nó lại thể hiện ra một loại cảm xúc linh dị hiếm thấy, giống như đang bài xích thứ gì đó.
Lý Hạo rõ ràng chỉ là người bình thường.
Nhưng tại sao Quỷ Khẩu lại có phản ứng như vậy?
Trần Dục trầm mặc một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu.
Hắn không thể ở lại đây nữa.
Dao động linh dị đang ngày càng mạnh, nếu tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ dẫn tới lệ quỷ phục tô.
Một khi Quỷ Khẩu mất kiểm soát trong không gian chật hẹp như tầng hầm này, hắn gần như không có khả năng sống sót.
Trần Dục nhìn Lý Hạo lần cuối, thanh âm khẽ khàn.
“Xin lỗi… tạm thời chỉ có thể để cậu ở đây.”
Không có bia mộ.
Không có quan tài.
Cũng không có nghi thức tiễn biệt.
Chỉ có một lời xin lỗi rất nhẹ.
Hắn quay người rời đi, bước lên cầu thang.
Mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng vẫn kiên định.
Khi trở lại căn phòng phía trên, không khí dường như thoáng hơn một chút, nhưng cảm giác âm u vẫn còn.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống nền nhà đầy vết máu khô, khiến cả căn phòng trông như một hiện trường chưa kịp được dọn dẹp.
Trần Dục đi tới cửa.
Đẩy cửa ra.
Bên ngoài vẫn là quỷ vực.
Bầu trời tối om, không có ánh trăng, cũng không có tinh quang, chỉ có một màn đêm dày đặc như mực bao phủ khắp không gian.
Những dãy nhà cũ kỹ chìm trong bóng tối, méo mó và tĩnh lặng, giống như một thế giới đã bị bỏ quên.
Gió lạnh khẽ thổi qua.
Mang theo mùi ẩm và khí tức linh dị nhàn nhạt.
Trần Dục đứng trước cửa một lúc lâu.
Nơi này đã khiến hắn suýt chết.
Cũng chính nơi này khiến hắn trở thành ngự quỷ nhân.
Dung hợp hai mảnh Quỷ Khẩu rất thuận lợi.
Hắn khẽ nheo mắt.
Theo ký ức trong đầu, dung hợp những bộ phận của quỷ đầu nguồn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Phần lớn ngự quỷ nhân đều chết trong quá trình ghép mảnh, hoặc bị lệ quỷ phản phệ, hoặc bị quy luật xung đột xé nát.
Nhưng hắn lại thành công.
Không có xung đột lớn.
Không có mất kiểm soát nghiêm trọng.
Chỉ có đau đớn, rồi kết thúc.
Điều này khiến hắn không thể không hoài nghi.
Ánh mắt Trần Dục khẽ trầm xuống.
Có lẽ… Lý Hạo đã trở thành vật hiến tế vô thức trong quá trình dung hợp.
Không phải hắn cố ý.
Cũng không phải Lý Hạo lựa chọn.
Mà là linh dị tự nhiên vận hành.
Quỷ Khẩu cần huyết nhục.
Cần sinh cơ.
Cần một cái giá.
Và Lý Hạo vừa lúc ở đó.
Ý niệm này khiến lồng ngực Trần Dục khẽ nặng xuống, nhưng hắn không để cảm xúc tiếp tục lan rộng.
Trong thế giới này, không có đúng sai, chỉ có sống và chết.
Hắn bước ra khỏi căn phòng.
Ngay khi bước lên bậc thềm gỗ, linh dị trong cơ thể khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.
Bởi vì trước khi rời tầng hầm, hắn đã đặt lệnh.
“Di chuyển không bị linh dị ảnh hưởng.”
Mệnh lệnh này chỉ áp dụng lên đôi chân.
Phạm vi cực nhỏ.
Mức độ sử dụng sức mạnh linh dị khiến lệ quỷ phục tô cũng giảm xuống mức thấp nhất.
Đây là kinh nghiệm hắn vừa học được từ ký ức của ngự quỷ nhân thời Dân Quốc linh dị không thể dùng bừa bãi, mỗi một mệnh lệnh đều phải tính toán cẩn thận, nếu không sẽ rút ngắn thời gian sống sót.
Trần Dục bước đi trong quỷ vực.
Bước chân không nhanh, cũng không chậm.
Mặt đất lạnh lẽo, không khí âm u, nhưng linh dị không còn ảnh hưởng đến chuyển động của hắn nữa.
Dù xung quanh không gian có méo mó, dù quỷ vực có áp chế, đôi chân hắn vẫn có thể vững vàng bước đi như trong thế giới bình thường.
Điều này khiến việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trần Dục vừa đi, vừa quan sát xung quanh.
Quỷ vực vẫn còn tồn tại, điều đó có nghĩa là mảnh ghép Quỷ Khẩu vẫn chưa được thu thập hết.
Mục tiêu của hắn rất rõ ràng.
Tiếp tục tìm mảnh ghép.
Tiếp tục dung hợp.
Tiếp tục mạnh lên.
Bởi vì chỉ có mạnh hơn, hắn mới có thể sống sót.
Bóng người Trần Dục dần tiến sâu vào màn đêm, thân ảnh cô độc nhưng không còn hỗn loạn như trước.
Ánh mắt hắn bình tĩnh, bước chân ổn định, giống như một người đã quen với thế giới linh dị tàn khốc này.
Phía trước vẫn là bóng tối vô tận.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đi.
Không quay đầu.
Không do dự.
Chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, như một kẻ hành tẩu trong đêm dài, mang theo nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai.
Không biết đã đi được bao xa trong quỷ vực âm u này, Trần Dục dần cảm thấy bước chân trở nên nặng nề.
Bầu trời vẫn tối đen như mực, không có một tia sáng nào lọt xuống, những dãy nhà cũ kỹ đứng im lìm trong bóng tối, giống như những phần mộ khổng lồ bị bỏ quên giữa thế giới tĩnh mịch.
Không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác ngột ngạt, mỗi bước đi đều như đang giẫm lên một lớp khí lạnh vô hình.
Đúng lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người.
Trần Dục khẽ dừng bước, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.
Cách đó không xa, một cậu thanh niên đang chậm rãi tiến về phía trước.
Những bước đi của cậu ta lảo đảo, giống như đã kiệt lực sau một quãng thời gian dài giãy giụa trong quỷ vực, nhưng từng động tác lại cực kỳ cẩn thận, tựa như đang e dè điều gì đó ẩn trong bóng tối.
Thỉnh thoảng cậu ta lại quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đề phòng, thần sắc căng thẳng như dây cung.
Điều khiến Trần Dục chú ý nhất chính là cánh tay trái của người kia.
Cánh tay đó đã hoàn toàn đen ngòm.
Không còn nhìn thấy một chút da thịt nào, màu đen thâm trầm như bị thiêu đốt, lại giống như bị linh dị ăn mòn từ bên trong.
Da thịt khô quắt, cứng đờ, trông như một đoạn tử chi không còn thuộc về cơ thể người sống.
Khí tức âm lãnh nhàn nhạt từ cánh tay ấy tỏa ra, khiến không khí xung quanh cũng trở nên lạnh hơn vài phần.
Chỉ nhìn qua đã có thể nhận ra.
Đó không còn là cánh tay của người bình thường.
Cậu thanh niên kia cũng đã phát hiện ra Trần Dục.
Hai người đứng cách nhau một đoạn, đồng thời dừng bước, ánh mắt đều mang theo sự cảnh giác rõ ràng.
Trong quỷ vực này, gặp được người sống vốn đã là chuyện hiếm, mà gặp được người có thể tự do đi lại trong linh dị lại càng không đơn giản.
Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào Trần Dục, ánh mắt từ từ quét qua toàn thân anh.
Khi ánh nhìn dừng lại ở cánh tay phải của Trần Dục, nơi những cái miệng quỷ đang ẩn hiện dưới lớp da, đồng tử của cậu ta khẽ co lại.
Ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm hơn, giống như đã xác nhận được điều gì đó.
Sự đề phòng trong ánh nhìn càng rõ ràng.
Trần Dục cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài.
Hắn là người lên tiếng trước.
“Này cậu kia,” Trần Dục chậm rãi nói, giọng nói không lớn nhưng đủ rõ trong không gian tĩnh mịch, “cậu là ai mà có thể đi trong nơi này? Trước giờ sống ở khu dân cư này, tôi không thấy cậu nhỉ?”
Thanh âm trầm ổn, mang theo vài phần dò xét.
Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng thực chất là một lần thăm dò thân phận đối phương.
Chàng trai kia không lập tức trả lời.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm Trần Dục, ánh mắt đặc biệt tập trung vào những cái miệng quỷ trên cánh tay phải.
Sự im lặng kéo dài vài giây, khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn.
Sau đó, chàng trai mới chậm rãi lên tiếng.
“Cậu cũng là ngự quỷ nhân sao?”
Giọng nói hơi khàn, mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh tay Trần Dục, rồi mới tiếp tục:
“Vậy thì tốt, có thể cho tôi biết tình hình ở đây không?”
Nói xong, chàng trai vẫn đứng yên tại chỗ, không tiến lên, cũng không lùi lại.
Cánh tay đen kịt khẽ run nhẹ, giống như linh dị trong cơ thể đang dao động, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự đề phòng.
Trong quỷ vực tĩnh mịch, hai ngự quỷ nhân đứng đối diện nhau.
Không khí âm lãnh.
Bóng tối dày đặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.