Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Độn Nhất Ký

Chương 23: Tư Không Bác Sĩ

Đăng: 02/11/2026 23:42 2,383 từ 4 lượt đọc

Coi, hắn mặc áo choàng đen có mũ trùm, cổ áo dựng cao, hai bên còn có túi. Ngó không giống áo blouse ở Bạch Vân Trai cho lắm. Nhưng ngẫm kỹ, bác sĩ đi công tác xa đâu thể mặc nguyên cái áo blouse trắng toát chạy lăng xăng ngoài đường. Nhứt là còn đang nhiệm vụ truy bắt bí mật. Để kẻ trốn trại ngó từ xa đã biết bác sĩ tới, vậy còn bí mật gì nữa chớ.

Đông càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Một buổi trị liệu quy mô lớn. Có loa phát thanh, có người phụ trách, có bảo vệ, có điểm danh, có luôn màn khống chế người chống đối.

Cứ coi Lão Ngưu là biết. Ổng cầm đao chống đối, liền bị một tia đen nhỏ cỡ cây kim bắn trúng giữa trán, ngã xuống co quắp. Ở Bạch Vân Trai, bệnh nhân nào cầm muỗng chống đối là được dẫn xuống Hình Đường, tiêm một mũi liền nằm co y vậy.

Có điều tiêm vô trán thiệt tình Đông chưa thấy bao giờ. Mà phác đồ y tế lúc nào chẳng cải tiến. Một năm hắn đi vắng, bên đó cập nhật tới đâu rồi, hắn làm sao biết được.

Không những thế, cả cái tên Tư Không.

Đông nhẩm nhẩm lại chữ đó một lượt. Bệnh viện tư nhân. Bạch Vân Trai đúng là bệnh viện tư nhân. Chữ đầu tiên trong tên người phụ trách trùng phóc với loại hình hoạt động của bệnh viện.

Cũng có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng đã làm Kim La thì không được bỏ sót bất cứ khả năng nào. Nhất là khi sáu, bảy mắt xích trước ăn khớp tới cỡ này.

Cái đầu Đông xoay mòng mòng, không ngừng ráp nối, sắp xếp lại cả mớ sự kiện.

Bác sĩ sao điều khiển được thi khôi, loa phát thanh sao gắn được tít trên trời, một mũi kim đen bắn từ xa, mấy cái đó hắn vẫn chưa giải thích được, hắn bèn quy cho kỹ thuật chuyên môn mới phát triển. Chưa biết cũng là chuyện thường.

Cái quan trọng là mục đích. Hắn biến mất khỏi Bạch Vân Trai đã một năm. Bệnh viện mất một lúc tám người. Đương nhiên người ta phải đi kiếm. Mà kiếm ra rồi thì phải đưa về.

Tư Không Lạc đích thị chính là người được cử tới.

Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên Đông thấy nhẹ nhõm. Cái kiểu nhẹ nhõm của người thấp thỏm chờ tin dữ lâu quá xá lâu, rốt cuộc nó cũng tới. Suốt một năm nay, đêm nào hắn cũng nằm một tai úp xuống gối, một tai vểnh ra cổng. Hắn biết trước thế nào cũng có ngày này.

Vậy là hắn hiểu lộn tùng phèo hết trơn ngay từ đầu. Đây đâu phải chương “Ma đầu diệt thôn”. Đây phải là chương “Tông môn phái người truy bắt đệ tử phản tông”. Còn cả thôn Mã Đề bị vạ lây, chỉ vì lỡ chứa chấp hắn.

Đông thở ra một hơi, âm thầm vỡ lẽ. Hèn chi kim thủ chỉ không chịu bộc phát.

***

Đúng lúc đó Tư Không Lạc dang tay, cất cao giọng nói tiếp, chậm rãi từng từ:

- Đây có phải là một điều rất…

- Khoan!

Một giọng nói cắt ngang cái rụp. Tuy bằng tiếng phổ thông của Đao Nhận Đại lục, mà âm cứ lơ lớ, từ nào cuối câu cũng kéo dài ngân nga. Cả thôn Mã Đề nghe cái biết của ai liền.

Đám đông quanh gốc đa rẽ sang hai bên. Đông lách người qua từng lớp lưng áo vải, qua mùi mồ hôi, mùi sợ hãi kinh hoàng. Thạch lão hán tính níu vạt áo hắn kéo lại. Có điều Đông phăm phăm bước quá nhanh, ông lại đang run chụp hổng kịp.

Đông bước ra khỏi đám đông, bước vô cái khoảng trống giữa sân, chỗ không ai dám bước lên. Hắn bước qua cái gáo nước, bước qua thanh đao của Lão Ngưu, dừng ngay kế bên người đàn ông đang nằm quằn quại. Quỳ một gối xuống cạnh Lão Ngưu, hắn đặt tay lên vai ổng, chỗ da còn lành lặn. Da thịt ổng nóng hầm hập, run rẩy từng cơn.

- Ráng chịu một chút !

Đông nói nhỏ:

- Thuốc mới, chắc nửa tiếng là nhạt.

Lão Ngưu ngơ ngác ngước ánh mắt mơ hồ, cóc hiểu thằng nhỏ nói thuốc quái gì. Mà giọng nó nghe ấm áp tin cậy, nên ổng gật.

Đông đứng dậy. Trong truyện, nhân vật chính trước khi bước ra chịu chết bao giờ cũng ngoái lại ngó người thân một cái. Người thân của Đông ở thế giới này là một con lừa. Hắn quay lại ngó lần cuối. Đại sư huynh đứng kế hàng rào, nhóp nhép nhai cỏ, chẳng thèm ngó lại. Vậy cũng được. Đại sư huynh mà trông lại đây khéo hắn khóc mất.

Đông ngẩng mặt lên, trừng mắt dòm thẳng vô Tư Không Lạc, cất tiếng dõng dạc, nghe cái liền biết thiệt ra run lắm, chỉ làm bộ cứng cỏi thôi:

- Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi!

Cái biểu cảm trên mặt Đông lúc đó, các bạn cứ hình dung nó kiên định và tang thương làm sao. Hiên ngang mà bi tráng làm sao. Cằm hơi hếch lên, mắt hơi rưng rưng, môi mím lại như người sắp bước lên pháp trường không chịu khuất nhục cúi đầu.

Tư Không Lạc ngẩn người. Hắn đi khắp đại lục mười mấy năm, ghé không biết bao nhiêu cái thôn như thế này. Người ta khóc có, la có, quỳ có, chạy có, cầm cuốc xông lên cũng có luôn. Ấy nhưng bước ra hô, đã đợi hắn từ lâu thì đúng chưa từng có.

Hắn không khỏi nhòm kỹ cái đứa mới bước ra đó. Một thằng nhóc ốm nhom ốm nhách, đầu tóc lởm chởm như tổ quạ không búi, mặc bộ đồ sọc xanh liền quần quái dị như trái dưa leo. Bí Pháp khiến Tư Không Lạc quen quan sát đối phương bằng thần thức, như người ta vẫn ngó ngọn đèn trong từng căn nhà ban đêm. Ai đứng trước mặt hắn cũng có chút Quang hồn le lói, mạnh yếu khác nhau. Thằng nhỏ này hắn ngó qua một cái, thấy tối thui, như căn nhà chẳng thèm thắp đèn. Khẽ cau mày, Tư Không Lạc cẩn thận ngó lần nữa. Vẫn tối om.

Lập tức, một sợi thần thức mảnh như sợi tóc lặng lẽ thò vô căn nhà tối đó, như người ta cầm cây đèn cầy soi vô gầm giường. Không có bất cứ thứ gì. Tới chỗ sâu nhất, tia thần thức dường như quẹt trúng mấy vệt gì đó cong cong, mảnh mai mơ hồ như dấu chân chim, chưa kịp nhìn rõ đã lẩn mất tiêu, như cá trạch.

Liền đó trong đầu Tư Không Lạc ngân vang một tiếng, như tiếng chuông ong ong, kèm âm thanh của chính hắn. Hắn liền rút tia thần thức về, khẽ lắc lắc đầu. Chả lẽ nãy giờ nghe cả thôn la hét nhiều quá, khiến tai bị ù?

Có điều lúc này Tư Không Lạc bận tâm việc khác, cái tối thui kia bị gác qua một bên. Dù có kỳ lạ tới đâu thì sao chớ, chẳng quan chỉ là sâu kiến mà thôi.

- Đợi ta… rất lâu rồi? - Tư Không Lạc ngạc nhiên.

Đông cười lạnh một tiếng. Nụ cười của người đã thấu hết âm mưu, y chang nhân vật chính trong truyện cười một cái trước khi lật bài. Dang tay che trước đám đông dưới gốc đa, giọng hắn đại nghĩa lẫm liệt:

- Thả bọn họ ra, ngươi tới là để bắt ta! Ta biết rồi, ngươi chính là người của Bạch Vân Trai Viện!

Hắn hít vào một hơi thật sâu, dằn giọng nói từng chữ, từng chữ, như đóng từng cây đinh:

- Tư… Không… bác… sĩ!

Cả sân đình im phăng phắc. Dưới gốc đa, dân Mã Đề ngó nhau chưng hửng. Bạch Vân Trai là chỗ quái nào? Bác sĩ là cái giống gì? Có người thầm đoán bác sĩ có lẽ là một cảnh giới tu luyện, cao hơn Thành Giang chăng? Có người lại đoán là tên một môn phái. Không ít người lại nghĩ khéo là tiếng chửi ở quê thằng nhỏ, bởi lúc nói cái chữ đó, vẻ mặt, cái giọng y chang người ta đang chửi.

Tư Không Lạc cũng vậy, tính hỏi “Bác sĩ” là cái thứ gì. Nhưng hắn là tà tu Thành Giang, hồ sơ chất hai tủ ở Hình bộ, đứng trước đám sâu kiến mà hỏi vầy thì mất nét quá xá, nên thôi đành bỏ.

Thật ra các bạn khoan cười thằng nhỏ nha. Theo cái lý của hắn, chuyện này có đầu có đuôi lắm chớ bộ.

Từ bữa xuyên không tới Mã Đề, Đông chưa đêm nào ngủ yên. Trong truyện, đệ tử bỏ trốn là tông môn truy sát. Mà Bạch Vân Trai là tông môn bự nhứt hắn từng biết. Trong cái đầu hoang tưởng của hắn, đó là một đại tông môn lịch sử lâu đời, môn quy nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, có luôn cả hệ thống truy bắt đệ tử phản tông.

Hồi còn ở viện, Đông từng thấy người ta ký hợp đồng liên kết với một phòng khám bên quận khác. Vậy thì một năm hắn vắng mặt, Bạch Vân Trai mở rộng địa bàn qua tới Đao Nhận đại lục, lập thêm chi nhánh ở ngoại giới, cũng là chuyện phát triển bình thường. Cho nên, cái hắn sợ không phải Tư Không Lạc mạnh cỡ nào. Hắn chỉ sợ mình đoán trúng.

Ngoài ra còn một người nữa cũng nghe rõ cái tên Bạch Vân Trai.

Lão Ngưu nằm co quắp dưới đất, da nứt toác, máu rịn ra từng đường, đau đớn tới tối tăm mặt mũi. Vậy mà giữa cơn đau, cái tên đó vẫn lọt vô tai ổng, rõ ràng từng chữ: Bạch Vân Trai Viện.

Ổng nhớ ra dòng thứ hai trong cuốn sổ cất nơi ngực áo, liền cảm thấy đau túi còn hơn nỗi đau thể xác.

Đông đâu biết Lão Ngưu đang nghĩ gì, bởi hắn cũng đang đau lòng.

Hắn ngó Tư Không Lạc, ngó mười bốn con thi khôi, ngó cái thung lũng hình lá mã đề mà hắn cứ tưởng là chỗ ẩn thân an toàn nhứt hai thế giới. Hắn trốn khỏi Bạch Vân Trai bằng một năm chuẩn bị, một trận mưa giông với một tia sét. Hắn chạy xa tới mức qua luôn một thế giới khác. Vậy mà bệnh viện vẫn lần theo được.

Hắn ngửa mặt lên trời, giọng vỡ ra ai oán:

- Ta đã đến nơi này rồi, tại sao các ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta!!

Tiếng thét căm phẫn đớn đau vang khắp sân đình, dội vô vách núi, dội ngược trở lại.

Tư Không Lạc trừng mắt ngó Đông hồi lâu. Ngó cái đầu tóc lởm chởm không thèm búi. Ngó bộ đồ sọc in chữ lạ. Ngó cái mặt bi tráng, đôi mắt rưng rưng, cùng cái miệng vừa lảm nhảm một tràng toàn chuyện không đầu không đuôi. Gương mặt hắn bất giác giãn ra, nhẹ nhõm, giống như vừa giải xong câu đố:

- Mẹ kiếp, là một thằng điên!

Chữ cuối cùng rớt xuống sân đình, rõ mồn một.

Chắc các bạn còn nhớ, Đông Ki-sốt ghét nhất trên đời bị kêu là điên. Bị tiêm thì hắn chịu. Bị nhốt hắn cũng chịu. Bị bắt về thì thôi, ráng phải chịu. Riêng chữ “Điên” thì không.

Mặt Đông từ bi tráng chuyển qua đỏ gay. Hai bàn tay nắm chặt, run run. Trong đầu hắn, mảnh chứng cứ thứ tám vừa rớt xuống, khớp khít khịt với bảy mảnh kia. Coi, chỉ có người của Bạch Vân Trai mới coi hắn là điên. Ở đây, cả thôn Mã Đề chưa ai kêu hắn vậy. Chỉ có bác sĩ.

- Móa, mày còn không thừa nhận là người của Bạch Vân Trai!

Đông chỉ thẳng ngón tay vô mặt Tư Không Lạc, gào rống:

- Mày mới là đồ điên, cả nhà mày đều điên @#$!%$!!!

Ở Bạch Vân Trai, câu chửi độc nhứt giữa bệnh nhân với nhau không phải “đồ ngu”, không phải “đồ khốn”. Mà là “đồ điên”. Ai cũng bị người ngoài kêu riết vầy rồi, giờ bị "đồng môn" chửi nữa khác gì nỗi đau nhân hai. Thêm từ “cả nhà” vô nữa thì coi như xong, hết đường hòa giải. Ba năm ở viện, Đông nghe câu đó đúng hai lần, lần nào cũng kết thúc bằng hai bên “huynh đệ” tương tàn, cùng được dắt xuống Hình Đường.

Bữa nay, lần đầu tiên hắn xài nó trong đời.

Túm tụm quanh gốc đa, cả thôn Mã Đề trợn mắt há mồm. Từ “bác sĩ” không hiểu lắm, “Bạch Vân Trai” không hiểu nốt, nhưng một tràng chửi bới thì hiểu trọn vẹn. Bà Mịch đưa tay lên ôm ngực. Thạch lão hán buông luôn gốc đa, quên luôn run rẩy. Đứng trước mặt Đại ma đầu, chửi tới cả nhà hắn, chuyện đó ở Mã Đề nghĩ còn không dám nghĩ, nói chi làm.

Tiếng chửi vang xa, vượt khỏi sân đình, dội vô vách núi bên này, văng qua vách núi bên kia. Thung lũng ôm lấy, trả về từng đợt, ngân vang, vọng mãi mà không chịu dừng: “…đồ điên… đồ điên… cả nhà… mày điên… @#&$#”.

Tư Không Lạc đứng im re. Nụ cười nhẹ nhõm trên mặt hắn từ từ tắt lịm, như bấc ngọn đèn vặn nhỏ dần. Tà tu Thành Giang, hồ sơ chất hai tủ ở Hình bộ, đi khắp đại lục người ta nghe tên là run. Mười mấy năm nay, chưa ai dám chỉ thẳng vô mặt hắn mà chửi, huống hồ dám lôi cả nhà hắn vô.

Hai con mắt màu xám tro của Tư Không Lạc, từ vẻ khinh thường giễu cợt, thoắt cái long lên sòng sọc.


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖