Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 50: Ánh Sáng Không Phải Ánh Trăng

Đăng: 25/09/2026 05:42 1,090 từ 1 lượt đọc

"Cái gì?"

Giọng Mộc Vũ cất lên rất nhỏ, nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương.

Người đứng đối diện không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ đứng trên nhánh cây cao, cả người gần như hoàn toàn hòa vào bóng tối sâu thẫm. Ngay cả những cơn gió đêm nhè nhẹ cũng không thể chạm tới vạt áo hắn.

Một lúc sau, hắn mới mở miệng cất lời:

"Ám sát Tần Mặc."

"..."

"Mấy tháng gần đây, hắn thường xuyên xuất hiện quanh địa bàn của chúng ta. Giáo chủ cho rằng không thể giữ lại."

"..."

"Là chỉ thị."

Mộc Vũ khẽ nhíu mày, giọng nàng càng lạnh hơn vài phần:

"Không nằm trong giao ước."

Tên kia bật cười nhạt nhẽo:

"Giáo chủ không có giao ước. Hắn chỉ có mệnh lệnh."

Mộc Vũ cúi mắt, ngón tay trong tay áo siết chặt lại. Nàng vốn cho rằng chỉ cần hoàn thành việc ở Lưu Vân Tông, lấy được thứ cần lấy để đổi lấy tự do và đổi lấy thuốc chữa bệnh cho em gái thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy mà... lại thêm một nhiệm vụ ngoài dự kiến, không báo trước và cũng chẳng cho nàng quyền lựa chọn.

Tên kia lấy từ trong tay áo ra một vật, một khối ngọc đen chỉ lớn bằng hai ngón tay. Bên trên mặt ngọc khắc hình một con mắt đang khép hờ, hoàn toàn không có lấy một tia linh lực dao động. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, Mộc Vũ liền im lặng.

Đó là Lệnh bài của Giáo chủ.

Khối ngọc bị ném thẳng tới. Nàng đưa tay bắt lấy, chỉ trong một thoáng, lòng bàn tay nàng đã lạnh ngắt như băng đá.

"Thời gian: Đêm nay. Nếu thất bại..." Tên kia cười lạnh, "...ngươi biết hậu quả."

Mộc Vũ không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu:

"Được."

Tên kia biến mất ngay lập tức, không tiếng động, không dấu vết, chỉ còn lại cành cây khẽ rung rinh như thể chưa từng có ai đứng ở đó.

Trăng đã lên cao, nhưng vẫn chưa đến giờ hẹn nửa đêm.

Ngoại môn rồi đến nội môn đều dần chìm vào không gian tĩnh mịch.

Mộc Vũ đứng trên mái ngói cao, ánh mắt phẳng lặng nhìn xuống khu ký túc xá nội môn. Rất nhiều cửa sổ vẫn sáng đèn, rất nhiều vệt sáng lung linh trong đêm. Nàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, đó là đôi tay đã từng tước đoạt sinh mạng của rất nhiều người. Thêm một người nữa, có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhưng không hiểu sao trong đầu nàng lúc này lại hiện lên khuôn mặt của Chido, tên thiếu niên luôn nhìn người khác bằng đôi mắt rất kỳ lạ: không phán xét, không nghi ngờ, cũng chẳng có chút đề phòng.

Rồi tiếp đó lại là Tần Mặc, tên đệ tử nội môn nói lắm đến đáng sợ, lải nhải nhiều đến mức đau cả đầu, lúc nào cũng cười cợt, suốt cả buổi chỉ biết lải nhải bên tai. Thật sự rất đáng ghét.

Nàng bất giác nghĩ: "Nếu giết hắn... Chido có lẽ sẽ buồn."

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong thoáng chớp, Mộc Vũ lập tức lắc đầu gạt đi:

"Đừng nghĩ nữa. Chỉ là mục tiêu. Chỉ vậy thôi."

Nàng hít sâu một hơi rồi hoàn toàn hòa mình vào màn đêm. Trong đầu nàng đã tự động hiện ra ba phương án rõ ràng: đầu độc, ngụy trang, hoặc ám sát trực diện. Tần Mặc đạt cảnh giới Trúc Cơ nên không dễ giết, nhưng đối với nàng thì cũng không quá khó khăn.

Nàng bình tĩnh nhìn hướng gió, nhìn bóng cây, quan sát khoảng cách giữa các đội tuần tra, nhịp điệu thay ca cùng lối rút lui an toàn. Từng bước từng bước một đều đã phác họa xong xuôi, giống như bao lần đi ám sát trước đây.

Thế nhưng lần này, một ý nghĩ xao nhãng lại bất ngờ chen vào: Tần Mặc... là bạn của Chido. Hôm ấy hai người họ đi cùng nhau, ăn cùng nhau, cười đùa cùng nhau. Nếu Tần Mặc chết, Chido sẽ buồn sao?

Nàng khẽ nhíu mày, không hiểu nổi tại sao mình lại đi nghĩ đến những điều vô nghĩa đó.

Ngay lúc ấy, một cảm giác lạnh buốt đột nhiên phủ xuống bao trùm lấy nàng. Không phải do cơn gió đêm... mà là sát ý!

Mộc Vũ mở to mắt kinh ngạc. Chưa kịp quay đầu lại phản ứng, một màu đen kịt đã phủ kín trước mặt nàng.

Cùng lúc đó, tại chuồng hạc.

Nơi ấy lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Những dãy cột gỗ đứng thành hàng ngay ngắn đỡ lấy mái hiên cong vút, ánh trăng vắt ngang phủ lên nền đá một màu bạc nhạt dịu mát.

Mấy con linh hạc đã thu cánh đứng ngủ bằng một chân, bộ lông trắng muốt dưới ánh trăng phản chiếu giống như đang tự phát sáng. Có một con khẽ nghiêng đầu nhìn về phía người đang đứng tựa vào bức tường đá gần đó.

Là Chido. Hắn đã đến sớm hơn giờ hẹn.

Lưng tựa lên bức tường đá nhẵn, hai tay buông lơi tự nhiên, ánh mắt hắn thản nhiên ngắm nhìn lũ hạc. Một con hạc trong lúc ngủ gật đầu cứ gật lên gật xuống rồi giật mình tỉnh giấc, xong lại gục đầu ngủ tiếp. Chido nhìn rất lâu, khóe môi khẽ cong lên một nét cười rất nhỏ.

Rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay ít mây, vô số vì sao lấp lánh tỏa sáng.

Hắn chợt nhớ đến Mộc Vũ, một người có thể nở nụ cười dịu dàng với bất kỳ ai, biết rất nhiều thứ, lại có một người em gái đang nhỏ giọt chờ nàng trở về.

"Có một người chị như vậy... không biết là cảm giác thế nào nhỉ?"

Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi cỏ non ngát hương và mùi lông hạc đặc trưng. Xa xa vang lên tiếng côn trùng rả rích rất nhỏ, tiếng nước chảy từ khe đá ra vang đều đều nhịp nhàng. Mọi thứ thật thanh bình.

Đúng lúc ấy, từ phía sau bức tường đá, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên lóe lên, không phải ánh trăng, mà là ánh thép mỏng dính, sắc lẹm và hoàn toàn im lặng.

Lạnh.

0