Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 52: Độc.

Đăng: 25/09/2026 05:44 1,682 từ 1 lượt đọc

Chido vẫn giữ nguyên tư thế sau cú quật ngã đầu tiên. Thanh kiếm trong tay hắn chậm rãi hạ thấp xuống, mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ tên thích khách đang bất tỉnh, chỉ cần nhích thêm nửa tấc, lưỡi kiếm sắc bén sẽ cắt đứt khí quản đối phương.

Nhưng ánh mắt hắn lại không hề nhìn xuống. Đôi mắt ấy vẫn luôn đặt lên bốn người còn lại.

Hắn quan sát, quan sát rất kỹ. Không một ai tiến lên, không ai đổi nhịp thở, không ai siết chặt chuôi kiếm, cũng chẳng ai vì đồng bạn nằm gục dưới đất mà dao động lấy một lần. Giống như... tên kia vốn chưa từng tồn tại trên đời.

Chido chớp mắt rất khẽ, trong đầu hắn tự động hiện lên một kết luận: Bọn họ... **không quan tâm đồng đội.**

Nhưng... tại sao? Làm như vậy có ích gì? Xác nhận thông tin này sẽ dùng được sao?

Không một ai trả lời.

Cũng đúng lúc ấy, ba bóng người đồng thời lao tới. Mặt đất dưới chân bọn chúng gần như nổ tung vì lực đạp quá mạnh. Ba thanh kiếm xé gió chém tới từ ba góc khác nhau: một nhát ngang cổ, một nhát đâm thẳng tim, và một nhát chém chéo xuống vai. Rất nhanh và vô cùng hiểm hóc.

Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một ý nghĩ lại tự nhiên xuất hiện trong đầu Chido: Không đúng. Ba người, nhưng không phải một trận. Chúng cùng xông lên nhưng lại không hề phối hợp. Tên bên trái chỉ nhìn đường kiếm của chính mình, tên bên phải căn theo khoảng cách của riêng hắn, còn tên ở giữa thì cố kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt. Ba người—ba nhịp, ba ý nghĩ, ba trận đánh...

"Quả nhiên."

Hai chữ ấy bỗng dưng xuất hiện làm Chido hơi ngẩn người. Tại sao... lại là "quả nhiên"? Hắn chưa từng gặp kiểu phối hợp nào khác, vậy vì sao cơ thể lại cảm thấy đây là điều vốn phải như vậy?

Không còn thời gian để nghi ngờ, ba thanh kiếm đã áp sát.

Chido nghiêng vai tránh đường chém ngang, mũi kiếm chỉ lướt sát cổ áo. Ngay khi lưỡi kiếm thứ hai đâm tới, hắn xoay cổ tay, dùng chính thanh kiếm vừa đoạt được gạt chếch lưỡi kiếm đối phương sang bên.

Keng!

Hai lưỡi kiếm cắn chặt vào nhau. Tên thứ ba lập tức áp sát.

Chido nhấc chân trái, không hề lấy đà mà tung một cú đạp thẳng.

Bụp!

Lòng bàn chân đạp chính giữa bụng đối phương làm tên kia bị đá bật ngược trở lại, còn Chido mượn chính phản lực ấy lùi mạnh về sau. Trong lúc lùi, đầu hắn cúi thấp, thanh kiếm trong tay thuận thế quét một đường ngược ra phía sau lưng. Hai lưỡi kiếm mài vào nhau tóe lên một ánh lửa điện.

Xingg—

Không nhìn, không quay đầu, chỉ dựa hoàn toàn vào cảm giác.

Keng!

Lưỡi kiếm va chạm chính xác vào kiếm của tên thích khách phía sau đúng khoảnh khắc hắn lao tới. Quán tính khiến cả thân người tên kia vượt lên phía trước, lưng hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt Chido, đồng thời vô tình che kín đường tiến của hai tên còn lại.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Chido: Chém xuống gáy. Một nhát, sẽ chết.

Chido khựng lại.

Không, hắn không muốn gi-ết người.

Ngay lập tức, chân phải hắn đạp mạnh vào lưng đối phương.

Ầm!

Tên thích khách bắn thẳng về phía trước. Trong đầu Chido chỉ đơn giản tính toán: tên này sẽ đâm vào hai người phía trước, cả ba người sẽ cuốn thành một khối. Nhưng... chân hắn đã dùng quá lực.

Hai tên đầu bị húc trúng, cả ba cùng xoắn lấy nhau. Tên thứ ba bị bật văng khỏi dòng va chạm như bị một khối đá khổng lồ đâm vào, còn hai tên đầu tiên vẫn tiếp tục bay tiếp theo quán tính.

Rầm!

Lưng bọn chúng đập thẳng vào kết giới vô hình. Những vòng sáng lập tức hiện lên, rạn nứt, rồi... vỡ tung.

Choang!

Không còn lớp kết giới cách âm, hai thân người tiếp tục lao thêm vài trượng nữa.

Ầm!!

Bọn chúng đập mạnh vào bức tường đá bên ngoài. Tiếng động vang vọng khắp nửa tông môn, làm đàn hạc ngủ trên mái giật mình đồng loạt vỗ cánh đập loạn xạ, hàng chục chiếc lông trắng tung bay giữa bầu trời đêm.

Chido nhìn theo, một kết luận khác lại xuất hiện: Âm thanh đủ lớn, người trong tông sẽ tới. Bọn chúng sẽ không kéo dài mà sẽ cố đánh thật nhanh để rút lui.

Quả nhiên... Lại là "quả nhiên"...

Hai tên còn lại lập tức thay đổi chiến thuật. Một tên rút tay, năm ngón mở ra, hơn mười đạo hàn quang đồng thời bắn tới—phi đao, phi châm, lưỡi dao hình lá liễu... đủ loại ám khí gần như phủ kín toàn bộ đường lui. Tên còn lại kéo mạnh cánh tay, một thứ vũ khí kỳ dị rít lên xé gió—không phải dây, cũng không hẳn là xích, mà là hàng chục lưỡi dao nhỏ nối với nhau thành một dải dài mềm mại, trên mỗi đoạn đều có những móc câu sắc lạnh phản chiếu ánh trăng. Nó quất tới như một con rắn bằng thép.

Trong đầu Chido lại rộn ràng thêm vô số tiếng nói: "Đánh lệch... Đổi hướng... Ba chiếc... Năm chiếc... Đoạt xích... Quấn cổ... Quấn tay... Kéo... Cắt đôi..."

Hắn khựng lại: Tại sao... mình lại biết? Hắn chưa từng nhìn thấy loại vũ khí ấy, thậm chí còn chẳng biết nó tên gì. Thế nhưng cơ thể đã tự động cử động trước.

Chido lao lên, không hề lùi bước. Thanh kiếm trong tay chém mạnh vào chiếc phi đao gần nhất.

Keng!

Phi đao đổi hướng, đập tiếp vào chiếc thứ hai.

Keng!

Chiếc thứ hai văng vào chiếc thứ ba.

Keng! Keng! Keng! Keng!

Chỉ trong chớp mắt, hơn mười ám khí tự va vào nhau giữa không trung khiến quỹ đạo hoàn toàn rối loạn.

Ngay lúc ấy, dải lưỡi móc đã quất tới.

Keng!

Thanh kiếm trong tay Chido đỡ thẳng. Những chiếc móc lập tức quấn chặt lấy thân kiếm.

Tên thích khách cười lạnh, giật mạnh dây xích. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Chido... buông tay.

Thanh kiếm lập tức bị kéo mạnh về phía đối phương. Tên thích khách dùng quá nhiều lực nên trọng tâm mất hẳn, thân người chúi về sau trong khi thanh kiếm đang lao thẳng tới mặt hắn. Chỉ một thoáng phân tâm, mọi thứ đã quá muộn.

Chido xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chân trái bước lên, chân phải chống phía sau, khoảng cách gần đến mức gần như chạm ngực. Bàn tay phải hắn khép lại thành quyền—không hẳn, những đốt ngón hơi mở, lực dồn từ hông qua vai rồi truyền qua cánh tay:

Bụp!!

Một cú thúc cực ngắn và hiểm hóc thẳng vào bụng. Tên thích khách cong gập người lại, máu phụt ra khỏi miệng.

Ngay lúc ấy, Chido đã lướt sang ngang, vai trái gần như sượt qua người hắn. Tên thứ hai vừa kịp lao tới thì chân trái Chido đã nhấc lên đá ngang:

Bốp!

Vũ khí trong tay tên kia bị đá văng. Chưa kịp hoàn hồn, chân phải Chido đã rời đất. Hắn bật người lên rất thấp, toàn thân xoay nửa vòng, mu bàn chân từ trên cao quét thẳng xuống:

Bịch!

Cú đá trúng ngay sau gáy khiến tên thích khách cắm đầu xuống nền đá trước cả khi tên đứng trước kịp ôm bụng, mặt đập thẳng xuống đất, cơ thể co giật liên hồi.

Chido đáp xuống, hai chân vừa chạm nền thì đồng tử hắn bỗng co lại.

Phía sau... vẫn còn một người.

Nhưng điều khiến hắn giật mình không phải là tên thích khách ấy, mà là một đường kiếm, không, không có kiếm, không có ánh sáng, cũng không có tiếng xé gió, chỉ có một vệt mảnh đến mức gần như không tồn tại.

Xẹt.

Cánh tay cầm kiếm của tên thích khách đột ngột rời khỏi cơ thể, máu bắn thành một dải đỏ tươi dưới ánh trăng. Hắn còn chưa kịp kêu lên đã quỳ sụp xuống.

Phía sau hắn, một bóng người mặc bạch y lặng lẽ đứng đó. Tà áo trắng khẽ lay nhẹ trong gió, mái tóc xanh lam nhạt như hòa cùng ánh trăng buông dài đến ngang lưng. Hai tay nàng vẫn hoàn toàn trống không, không mang kiếm, cũng không rút kiếm.

Thế nhưng, tên thích khách đã bị mất một cánh tay.

Chido nhìn nàng, hắn cảm nhận rất rõ: Nếu đoạn nàng vừa muốn chém không phải cánh tay, thì thứ rơi xuống đất lúc này đã là cái đầu.

Hắn sững người chỉ trong một thoáng, rồi lập tức quay đầu nhìn lại những tên thích khách. Giọng nói của hắn lần đầu tiên mang theo một chút gấp gáp:

"Những tên này..."

"Chết rồi."

Thanh Tiêu đáp rất nhẹ, không nhanh cũng không chậm.

Chido khựng lại. Hắn liền đưa mắt qua nhìn từng người: Tên bị đánh ngất đầu tiên, khóe miệng đã chảy ra dòng máu đen; hai kẻ đập vào tường, đôi mắt mở lớn, đồng tử đã hoàn toàn tan rã; tên ôm bụng, thân thể run lên vài cái rồi bất động; tên bị đá úp mặt, máu đen từ mũi và tai chậm rãi chảy ra; ngay cả tên vừa bị chém đứt tay cũng đã ngừng thở.

Không phải vì mất máu, mà vì một màu tím đen rất nhanh đã lan kín toàn bộ gương mặt.

Tất cả bọn chúng đều đã chết bởi cùng một loại kịch độc.

0