Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 48: Đường Về

Đăng: 25/09/2026 05:42 1,307 từ 1 lượt đọc

"Có những cuộc gặp được chuẩn bị rất kỹ, có những cuộc gặp lại chỉ vì vô tình.

Nhưng đôi khi, chính những điều vô tình lại khiến con người ta lúng túng nhất."

---

Mộc Vũ bước đi chầm chậm. Nét cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng nàng lại cuộn lên chút bực bội: Không tìm được.

Nàng đã đi gần hết một nửa khu vực ngoại môn, hỏi qua không biết bao nhiêu người. Kết quả ngoài việc biết Chido ăn rất khỏe, ngủ rất đúng giờ và có rất nhiều bạn bè ra... thì nàng vẫn chẳng biết hắn rốt cuộc đang ở đâu.

Nàng khẽ đưa tay day day mi tâm, thầm than thở: "Tên kia... nói nhiều đến mức đáng sợ."

Đúng lúc ấy, một bóng người từ cuối hành lang chậm rãi bước tới, áo trắng, tóc đen, bước chân đi hoàn toàn không phát ra một tiếng động nhỏ.

Là Chido.

Mộc Vũ vừa định tiến lên phía trước thì từ một hướng khác, một bóng áo trắng khác bất ngờ lao tới:

"Chido!"

Tần Mặc không biết từ đâu xuất hiện, một tay đã khoác luôn lên vai Chido, cái miệng rủ rỉ nói liên tục không ngừng:

"Hôm nay ta tìm ngươi mãi! Ngươi lại chạy đi đâu đấy? Ta vừa gặp một tên thú vị... À không, hắn tìm ngươi."

Mộc Vũ đứng từ xa, khóe mắt giật giật rất nhẹ: "Lại là hắn... Sao người này xuất hiện đúng lúc như vậy chứ?"

Nàng hít sâu một hơi, nụ cười trên gương mặt lại hiện lên tự nhiên và ấm áp như chưa từng có chút cảm xúc tiêu cực nào. Nàng chậm rãi bước tới gần:

"Sư đệ."

Chido quay đầu lại. Tần Mặc cũng ngước mắt nhìn sang. Ba người bất giác đứng thành một vòng nhỏ, không ai nói gì, chỉ có cơn gió nhẹ khẽ lướt qua hành lang tĩnh mịch.

Một lát sau, Chido là người cất lời trước:

"À. Là sư tỷ hôm qua."

Mộc Vũ mỉm cười dịu dàng:

"Đúng vậy. Hôm qua có chút vội, hôm nay vừa hay gặp lại. Nếu sư đệ không bận... ta có chút chuyện muốn nói riêng."

Khóe mắt nàng hơi cong cong, trên má còn hiện lên một chút ửng hồng e ấp.

Tần Mặc nhìn nàng rồi lại nhìn Chido, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Rồi khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh:

"Ồ... Ta hiểu."

Hắn vỗ mạnh lên vai Chido:

"Đi đi! Ta không làm phiền nữa."

Nói xong, hắn cười một cách rất kỳ quái rồi xoay người, vừa đi vừa huýt sáo vang lừng.

Chido nhìn theo bóng lưng Tần Mặc một lúc, khẽ lẩm bẩm trong miệng:

"..."

"Không hiểu."

Hắn quay lại nhìn Mộc Vũ, tự nhiên cất lời:

"Ta đi thôi."

Không một chút nghi ngờ, không một chút đề phòng.

Mộc Vũ khẽ chớp mắt rồi gật đầu:

"Được."

Hai người rời khỏi hành lang chính, cùng bước đi về phía khu ký túc xá ngoại môn. Con đường khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lá cây rì rào khẽ lay động theo gió.

Mộc Vũ mở lời trước để phá tan sự im lặng:

"Chuyện hôm qua... quyển sách..."

Chido gật đầu:

"À. Ta để ở phòng rồi."

"Nếu tiện... bây giờ có thể lấy giúp ta được không?"

"Được."

Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản và chẳng chút đề phòng.

Hai người tiếp tục rảo bước. Ban đầu, Mộc Vũ chủ động dẫn dắt câu chuyện bằng những câu hỏi thăm:

"Sư đệ nhập môn bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng."

"Ở đây quen chứ?"

"Cũng quen."

"Có gặp khó khăn gì không?"

"Có. Nhưng sau quen."

Mộc Vũ tiếp tục kiên nhẫn đặt câu hỏi từng câu, từng câu một. Nhưng rốt cuộc, thông tin nàng nhận lại chẳng có gì đáng giá: Chido kể chuyện hôm trước Lâm Dịch luyện kiếm rồi ngã rách áo, kể chuyện Tần Mặc uống say khướt, kể chuyện đám bạn cùng phòng tranh giành nhau từng miếng đồ ăn, rồi kể cả chuyện một đệ tử ngủ quên bị tiếng chuông sớm làm cho giật mình... Chuyện nào cũng rất đỗi bình thường. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn kể hộ chuyện của những người khác nữa.

Mộc Vũ lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết, rồi bất giác nghĩ thầm: *"Tên này... sao toàn nhớ chuyện của người khác thế nhỉ? Còn chuyện của chính mình... lại gần như không bao giờ nói ra."*

Đúng lúc ấy, Chido cất tiếng gọi:

"Tỷ."

"Hửm?"

"Tỷ... đang có muộn phiền gì sao?"

Bước chân Mộc Vũ khựng lại rất nhẹ, chỉ một chút xíu thôi, nhưng hoàn toàn thật lòng.

"Sao... hắn biết?"

Gương mặt nàng vẫn không biến đổi, nụ cười vẫn còn đọng trên môi, nhưng trong lòng nàng lần đầu tiên xuất hiện một khoảng lặng sâu thẳm.

Nàng bất giác nghĩ về căn nhà gỗ nhỏ phía sau đại điện, về căn phòng luôn nồng nặc mùi thuốc đắng, về cô bé nhỏ nhắn nằm trên giường mỗi lần ho đều phải cắn răng chịu đựng đau đớn. Nàng nhớ về những lần mình trở về lúc nửa đêm, vết máu trên người còn chưa kịp rửa sạch nhưng vẫn phải gượng cười nói với em gái: "Hôm nay tỷ kiếm được tiền rồi."

Những ký ức ấy đã từ rất lâu không xuất hiện rõ ràng đến thế.

Hai người vẫn bước đi, nhưng nhịp chân đã chậm hơn lúc đầu.

Cuối cùng, Mộc Vũ khẽ quay mặt đi nơi khác, giọng nói trở nên nhẹ hẳn:

"Muội muội ta... bị bệnh."

"Ta... muốn chữa cho con bé."

Chỉ vỏn vẹn có vậy, không dài dòng, không bi lụy. Nhưng đó là lần đầu tiên nàng nói thật về bản thân với một người xa lạ.

Chido không đáp lại ngay. Hắn cũng chìm vào suy nghĩ riêng: Con người sẽ bị bệnh, bị thương, rồi già đi, rồi chết... Hắn chưa từng hiểu hết tất cả những điều ấy, nhưng hắn biết rõ một người sẽ rất đau lòng nếu người thân của mình lâm bệnh.

Hai người vẫn cùng nhau lặng lẽ bước đi trên con đường lát đá. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi cất lời:

"Tôi... mong tỷ và muội ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn."

Chỉ đúng một câu nói, không lời an ủi sáo rỗng, không lời hứa hẹn viển vông, không một câu khuyên bảo thừa thãi. Đó đơn thuần chỉ là một lời chúc từ tận đáy lòng.

Nhưng bước chân Mộc Vũ khẽ chậm lại. Trong cổ họng nàng bỗng dưng nghẹn đắng.

Nàng từng đóng rất nhiều vai diễn: tiểu thư thế gia, đệ tử chính đạo, cô gái bán hàng, thậm chí có lần còn giả làm một người mẹ khóc lóc thảm thiết đến mức ngay cả chính chủ cũng phải tin theo. Nàng từng kể biết bao câu chuyện đáng thương hơn cả sự thật chỉ để lừa người, để giết người, để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhưng chuyện về em gái... nàng chưa từng cất lời nói với bất kỳ ai.

Có lẽ lần này đã khác. Không phải vì lời nói của hắn đặc biệt, mà vì người nghe nhận ra đó là sự thật.

Hai người không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ bước sóng đôi bên nhau. Gió khẽ thổi qua hàng trúc xào xạc, ánh nắng ban mai rơi thành từng mảng sáng lung linh trên lối đá. Không ai vội vã, không ai thúc giục.

Cho đến khi Chido dừng bước, nhìn về phía dãy nhà gỗ trước mặt:

"Tới rồi."

0