Chương 51: Người Thảm Nhất?
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
"Có những người học cách chiến đấu.
Có những người sinh ra đã biết chiến đấu.
Và cũng có những kẻ... đến chính bản thân cũng không biết, cơ thể mình đã nhớ những điều gì."
---
Yên lặng.
Không một tiếng động nhỏ.
Chido vẫn đứng dựa lưng vào bức tường đá, ánh mắt phẳng lặng nhìn đàn hạc đang đứng ngủ. Chuồng hạc đêm nay cũng thật yên tĩnh, lặng lẽ hơn hẳn mọi ngày.
Một con... Hai con... Ba con...
Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh như dần dần xa xăm đi. "Nó" lại đến.
Địa hình... Mặt đất... Nền đá xanh... Độ dày ba thước hai... Bên dưới rỗng, có đường thoát nước, nếu chịu lực quá mạnh sẽ nứt từ mép trái.
Bức tường... Mười bảy khối đá khóa vào nhau... Khối thứ tám là điểm chịu lực chính, nếu vỡ toàn bộ mái hiên sẽ sập.
Xà gỗ... Mỗi nhịp cách nhau hai trượng... Độ cong... Độ đàn hồi... Nếu... Không, đổi.
Mái ngói... Ba mươi sáu viên đã lỏng... Viên thứ năm có khe hở, nếu giẫm sẽ trượt, nếu ném... Không, không đủ.
Những tiếng nói xa xăm lại bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn:
"Nền đá... Không chịu được... Chuyển lực... Góc... Không... Đúng... Nặng... Đổi. Thêm... Chậm... Nứt... Không phải... Nghiêng... Hạ... Cao... Lực... Khoảng cách... Trọng tâm... Cánh tay... Cổ... Gối... Vai... Mắt... Không... Nhanh... Trái... Phải..."
Hàng ngàn, hàng vạn tiếng thì thầm đan xen dồn dập vào nhau. Đó không còn là giọng nói của con người, cũng không còn là từng chữ riêng biệt, mà giống như chính thiên địa đang thì thầm lại với hắn. Từng viên đá, từng thân cây, từng cơn gió thổi qua đều có tiếng nói rất riêng.
Rồi đột nhiên, cơn gió đêm hoàn toàn biến mất.
Không phải là trời không còn gió, mà là đã có thứ gì đó chắn nó lại. Lá cây không còn lay động, lông hạc không còn rung rinh, không khí xung quanh đột nhiên trở nên đặc quánh.
Có người... Không, hai... ba... bốn... năm người! Rất gần, ngay sau bức tường đá, ngay trên mái hiên, ngay giữa bóng tối thăm thẳm.
Đúng lúc ấy, mọi tiếng thì thầm đồng loạt biến mất.
Chido mở mắt.
Rất chậm rãi, đôi đồng tử của hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, không một chút dao động.
Từ phía trước, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, áo đen, khăn che mặt, thanh kiếm dắt bên hông không hề giấu giếm. Sau lưng hắn, lần lượt bốn bóng người khác từ trong bóng đêm sâu thẫm đi ra.
Năm người tản ra thành hình quạt, hoàn toàn khóa chặt mọi lối rút lui.
Tên đứng đầu khẽ cười, giọng nói vang lên đầy vẻ thương hại:
"Đệ tử mới, nhập môn chưa được bao lâu... Không có linh khí, không có thiên phú, lại còn bị một con đàn bà lừa."
Hắn bật cười, lần này mang theo sự chế giễu sâu sắc:
"Không trách được. Con đàn bà đó là một trong những người nguy hiểm nhất của bọn ta. Đến ngươi cũng bị nó lừa, thật đáng thương."
Chido không đáp lời, chỉ im lặng nhìn bọn chúng. Tên kia tiếp tục thao thao bất tuyệt, giống như đang trò chuyện với một kẻ đã chết:
"Muốn hét cứ hét. Bọn ta đã dựng kết giới, đủ để không một tiếng nào lọt ra ngoài. Một tên ngoại môn... giết cũng chỉ mất một hơi."
Hắn liếc nhìn thanh kiếm trong tay Chido, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ:
"Đệ tử ngoại môn đến kiếm thật cũng chưa từng được phát. Cả phòng các ngươi chỉ có một đứa có..."
Hắn cố ý dừng lại, nụ cười trên mặt ngày càng sâu hơn:
"Chính là ngươi."
"Ngươi cũng sẽ là đứa thảm nhất trong cả căn phòng."
Chido khẽ khựng lại.
"Thảm nhất?"
Trong đầu hắn lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất lạ, không phải sợ hãi, cũng không phải hoảng loạn, mà là... căng. Giống như một sợi dây đang bị kéo căng hết mức.
Tên đứng bên cạnh đã động thủ. Không một lời báo trước, hắn tuốt kiếm ra khỏi bao.
Keng!
Một đạo hàn quang chém thẳng về phía Chido. Nhanh, rất nhanh. Lưỡi kiếm này không nhanh bằng kiếm của Tần Mặc, nhưng sát ý thì rõ ràng và đậm đặc hơn nhiều.
Khoảng cách: Ba bước... Hai bước... Một bước...
Ngay khoảnh khắc ấy, Chido hoàn toàn không hề suy nghĩ. Cơ thể hắn đã tự động cử động theo bản năng thuần túy: Chân phải xoay nửa bước, thân người nghiêng sang phải, không nhiều, chỉ vừa đủ để lưỡi kiếm lướt sát ngay trước mũi.
Vút!
Tay trái hắn vươn ra cực nhanh.
Chụp!
Bàn tay hắn khóa chặt lấy cổ tay phải của tên thích khách. Tên kia tức thì biến sắc.
Còn chưa kịp giằng ra, Chido đã tiến thêm một bước sát tới, vai áp sát, xoay hông, lưng quay về phía đối thủ. Tay phải hắn chộp lấy bắp tay tên thích khách, hai chân cắm chặt xuống nền đá, rồi toàn thân đồng thời phát lực:
BỤP!!
Tên thích khách bị nhấc bổng lên không trung, thân thể vẽ thành một đường vòng cung bay qua vai Chido rồi đập mạnh xuống nền đá phía trước.
ẦM!
Ngay khi hắn còn chưa kịp chạm đất, bàn tay phải của Chido đã thuận thế bắt lấy và đoạt luôn thanh kiếm khỏi tay đối phương.
Xoẹt!
Tên kia vừa định chống tay đứng dậy thì một bàn tay đã giáng mạnh vào đúng sau gáy hắn.
Bốp!
Ý thức lập tức tắt ngấm, thân thể hắn đổ gục xuống đất.
Cho tới lúc ấy, Chido mới xoay người hoàn toàn, thanh kiếm vừa cướp được chĩa thẳng về phía bốn kẻ còn lại. Mũi kiếm không hề rung, không hề lệch một phân.
Từ lúc tên đầu tiên lao lên cho đến lúc hắn ngã gục xuống, thời gian chỉ trôi qua khoảng một hơi thở—chừng một giây rưỡi...
Bốn tên còn lại đồng loạt im lặng. Nụ cười trên mặt tên cầm đầu hoàn toàn biến mất, ánh mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện sự dao động kinh hoàng.
Chido nhìn bọn chúng, đôi mắt hoàn toàn không có sát khí, chỉ phẳng lặng và vô cùng bình tĩnh.
Trong đầu hắn, âm thanh lại vang lên đếm nhịp:
"Một..."
"Hai..."
"Năm..."
Năm tên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.