Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 47: Người Không Tồn Tại

Đăng: 25/09/2026 05:42 1,583 từ 1 lượt đọc

Buổi sáng. Chuông sớm cất lên ba tiếng ngân vang. Sương trắng vẫn còn phủ dày trên biển mây thăm thẳm. Lưu Vân Tông lại bắt đầu một ngày mới.

Trên con đường đá gập gềnh, các đệ tử nối đuôi nhau đi qua. Áo trắng, kiếm gỗ, tiếng nói cười ríu rít hòa cùng tiếng bước chân rộn rã, tất cả đan xen vào nhau tạo thành một nhịp sống vô cùng quen thuộc.

Trong dòng người đông đúc ấy có một nữ tử mang mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, khuôn mặt thanh tú cùng bộ đồng phục ngoại môn chỉnh tề. Nàng bước đi rất bình thường, không nhanh cũng không chậm, ánh mắt hiếu kỳ nhìn quanh như bất kỳ một đệ tử nào lần đầu đặt chân tới đây.

Không một ai ngoái nhìn nàng thêm lần thứ hai. Bởi vì ở nàng chẳng có điểm gì đặc biệt đáng để nhớ tới.

Đó chính là điều nàng mong muốn.

Mộc Vũ khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Mỗi một lối đi, mỗi một hành lang, mỗi một vị trí tuần tra cho đến từng vị trưởng lão rảo bước đi ngang đều được nàng ghi nhớ tỉ mỉ:

"Người tuần tra thay ca sau khoảng một khắc."

"Ba đội."

"Một đội phía Đông."

"Hai đội phía Nam."

"Khu phía Bắc gần như bỏ trống vào giờ này."

Ánh mắt nàng chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng trong đầu mọi thứ đã lập tức phác thảo thành một bản đồ hoàn chỉnh. Đây là thói quen nghề nghiệp chứ không phải nàng cố ý, một sát thủ chuyên nghiệp không được phép nhớ bằng cảm xúc, mà chỉ được phép nhớ bằng quy luật.

Nàng đi qua quảng trường rộng lớn, đi qua Thư Các tĩnh mịch rồi lướt qua Linh Dược Viên ngát hương. Không ai chặn lại, không ai buông lời hỏi han, cũng chẳng một ai nảy sinh nghi ngờ.

Thậm chí, một nữ đệ tử đi ngược chiều còn mỉm cười thân thiện chào hỏi:

"Sư muội, buổi sáng."

Mộc Vũ cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ:

"Buổi sáng."

Nụ cười ấy ấm áp và chân thật đến mức chính nữ đệ tử kia cũng không hề nhận ra rằng mình chưa từng gặp qua người này bao giờ.

Đi thêm một đoạn nữa, phía trước hiện lên khu luyện khí náo nhiệt. Tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét hăng hái cùng tiếng linh khí dao động liên tục vang lên không ngừng.

Mộc Vũ dừng chân, khẽ quan sát cục diện. Rất nhanh, nàng phát hiện khu luyện khí được chia làm hai bên riêng biệt: nam và nữ. Giữa hai khu vực có một màn kết giới ngăn cách, tuy không quá mạnh nhưng đủ để phân chia ranh giới.

Nàng liếc sang bên nữ rồi lại nhìn sang bên nam, thầm tính toán: "Nếu vào bằng thân phận này... sẽ không tiện."

Mộc Vũ liền xoay người đi vào một góc tường khuất không một bóng người. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, một bàn tay nàng đưa lên khẽ vuốt qua mặt, làn da lập tức thay đổi, những đường nét mềm mại dần trở nên góc cạnh hơn; cổ họng khẽ chuyển động làm thanh âm trầm xuống; bờ vai rộng ra, lồng ngực phẳng lại, ngay cả dáng đứng cũng hoàn toàn biến đổi.

Khi nàng bước ra khỏi góc khuất, diện mạo đã trở thành một nam đệ tử khoảng mười bảy tuổi, khuôn mặt không đẹp cũng chẳng xấu, thuộc kiểu người mà người ta nhìn xong một lát sẽ quên ngay.

Nàng cứ thế đường hoàng đi thẳng vào khu luyện khí nam. Không ai cản đường, không ai cất tiếng hỏi.

"Chido..."

Ánh mắt nàng cẩn trọng lướt qua từng sân tập: Không có.

Lại sang một sân khác: Không có.

Thêm một sân nữa: Vẫn không thấy đâu.

Tiếng kiếm vang vang, tiếng quyền dứt khoát, tiếng hét hăng hái đều có đủ, chỉ thiếu đúng người nàng đang cần tìm.

"Không thể nào. Theo điều tra... hắn phải là đệ tử ngoại môn, giờ này đáng lẽ đang luyện khí mới đúng."

Mộc Vũ đổi hướng, kiên nhẫn đi thêm một vòng: Không.

Lại thêm một vòng nữa: Vẫn không thấy.

Nàng dừng lại, lần đầu tiên khẽ nhíu mày nghi vấn: "Tên này... đi đâu rồi?"

Sau vài nhịp suy nghĩ cẩn thận, nàng quyết định cất tiếng hỏi thăm. Một đệ tử gần đó lắc đầu: "Không biết."

Người thứ hai đáp: "Cũng không rõ."

Người thứ ba ngập ngừng: "Hình như hôm nay không thấy. Mà khoan đã, tên đó có bao giờ luyện khí sao...?"

Mộc Vũ vẫn mỉm cười lễ phép gửi lời cảm ơn từng người. Cho đến khi một giọng nói đầy sức sống bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Ơ? Có người tìm Chido?"

Mộc Vũ quay đầu lại.

Đó là một nam tử mặc áo trắng viền xanh đậm, tóc buộc cao gọn gàng, bên hông đeo kiếm, khí tức Trúc Cơ hiển lộ rõ ràng: Tần Mặc.

Mộc Vũ lập tức nhận ra hắn ngay. Theo hồ sơ ghi chép, đây là thiên tài nội môn hai mươi ba tuổi đạt cấp Trúc Cơ, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thanh Tiêu. Một đối tượng không nên tiếp xúc lâu, nhưng có lẽ hắn biết điều nàng cần.

Nàng chắp tay chào:

"Sư huynh, ta muốn tìm Chido."

Tần Mặc lập tức nở nụ cười tươi rạng rỡ:

"À! Ngươi cũng quen hắn à?"

"Ừm. Cũng coi là..."

"Ha ha! Thằng đó thú vị lắm."

Mộc Vũ khẽ gật đầu, im lặng chờ đợi tin tức.

"Ta kể ngươi nghe, hôm trước... nó cầm kiếm của ta..."

Mộc Vũ kiên nhẫn đứng nghe.

"Hôm đó bọn ta qua Kiếm Tâm Phong..."

Nàng tiếp tục lắng nghe.

"Rồi còn có lần nó mang cả đống thức ăn về ký túc..."

Mộc Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Tên đó ăn khỏe cực, ta chưa thấy ai ăn vậy bao giờ."

"..."

"Còn Thanh Tiêu đại nhân..."

"..."

"Kiếm pháp của nó kỳ lắm..."

"..."

"Lần trước bọn ta..."

"..."

"..."

Một khắc... Hai khắc... Ba khắc trôi qua...

Mộc Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng khóe mắt nàng đã bắt đầu giật giật rất nhẹ:

"Ngươi... nói nhiều thật đấy."

"Ta không cần biết hắn ăn bao nhiêu."

"Ta cũng không cần biết hắn ngủ lúc nào."

"Ta chỉ cần biết... hắn ở đâu?"

Cuối cùng, nàng quyết định ngắt lời hắn, giọng điệu vẫn cực kỳ lễ phép:

"Xin lỗi. Vậy... hiện giờ hắn đang ở đâu?"

Tần Mặc chớp chớp mắt rồi im lặng. Hắn đưa tay chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi thành thật đáp:

"Không biết."

"..."

"..."

"..."

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Mộc Vũ đã lập tức hiện lên mười bảy cách gi-ết người... Không, chính xác là hai mươi ba cách. Trong đó có ba cách không phát ra tiếng động, bốn cách dàn dựng giống như tai nạn, và một cách đảm bảo ngay cả cao thủ Nguyên Anh cũng khó lòng điều tra ra được.

Thế nhưng, nàng chỉ nở một nụ cười thật đẹp, vô cùng đúng mực và không hề run rẩy:

"Vậy sao. Đa tạ sư huynh."

Tần Mặc cười ha hả:

"Không có gì. Nếu gặp nó, ta bảo nó tìm ngươi!"

"..."

*"Đừng."*

*"Xin ngươi."*

*"Đừng làm gì cả."*

Mộc Vũ lên tiếng cáo từ rồi nhanh chóng quay người rời đi. Nhưng phía sau nàng lại vang lên tiếng bước chân vội vã:

"Ơ! Khoan đã!"

Mộc Vũ khựng lại. Tần Mặc đã chạy theo tới nơi:

"Ngươi tên gì?"

Nàng đáp ngay không cần suy nghĩ:

"Lý Thành."

"Quê ở đâu?"

"Phía Nam."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy."

"Gia nhập bao lâu?"

"Hơn hai tháng."

"Ồ. Trùng khóa Chido."

Tần Mặc lại bắt đầu thao thao bất tuyệt thêm lần nữa.

Mộc Vũ vừa bước đi vừa cất tiếng trả lời, nhưng ánh mắt nàng không ngừng quan sát dòng người xung quanh. Đúng lúc đó, một nhóm hơn hai mươi đệ tử ngoại môn cùng nhau đi ngang qua, tiếng cười nói rộn rã làm hành lang bỗng nhiên chật kín.

Mộc Vũ bước lệch sang chỉ nửa bước, một người che khuất nàng, rồi người thứ hai, người thứ ba... Chỉ trong đúng ba nhịp thở, khi nhóm người ríu rít đi qua, Tần Mặc vẫn đang say sưa nói:

"Ta nói thật nhé... Thằng Chido..."

Hắn quay đầu sang bên cạnh thì đã không còn một ai.

"Ơ?"

Hắn nhìn sang trái: Không có.

Nhìn sang phải: Cũng không.

Ở phía xa xa, chỉ có một nữ đệ tử tóc đen đang chậm rãi đi ngược chiều. Hai người họ sau đó lướt vượt qua nhau.

Tần Mặc gãi gãi đầu ngơ ngác, ánh mắt vẫn nhìn thẳng xung quang phía trước:

"Hả? Đi đâu nhanh thế?"

Rồi hắn bật cười, nhún vai tự xỏ xiên:

"Chắc có việc."

Nói xong, hắn lại vui vẻ huýt sáo vang lừng rồi rảo bước đi về phía khác.

Ở đầu hành lang, Mộc Vũ vẫn giữ nguyên nhịp bước không nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn. Chỉ có điều, khóe môi nàng khẽ giật giật một cái:

"Lưu Vân Tông... đúng là... có rất nhiều người kỳ lạ."

0