Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 32: Thanh Kiếm Khác

Đăng: 25/09/2026 05:42 1,518 từ 1 lượt đọc

Tiếng bước chân của hai người khẽ vang lên đều đặn trên nền đá cổ kính.

Khoảng đất Tần Mặc dẫn Chido đến nằm ẩn mình ngay phía sau một dãy vách đá sừng sững khổng lồ, giống như bị cả Kiếm Tâm Phong cố ý giấu kín khỏi nhân gian.

Khung cảnh rộng lớn dần dần hiện ra trọn vẹn trước mắt. Nơi này rộng đến mức chỉ cần phóng tầm mắt nhìn một vòng cũng khó lòng xác định đâu là điểm cuối. Mặt đất phẳng lì, không lát đá thanh thạch mà chỉ là nền đất cứng nén chặt đã bị vô số bước chân giẫm qua suốt năm tháng mài giũa. Vài tảng đá lớn nằm rải rác tự nhiên, một dòng suối nhỏ trong veo chảy vòng quanh mép sân. Xa hơn nữa chính là biển mây bạt ngàn trùng điệp.

Đứng ở nơi đây, chỉ cần ngẩng đầu là chạm đến bầu trời bao la, cúi xuống là thấy mây trắng bồng bềnh cuộn trào. Không có bóng cây lớn che khuất tầm mắt, không có bất kỳ công trình nhân tạo nào, cũng chẳng có một bóng người. Ngay cả những cơn gió núi lùa qua nơi này cũng cảm giác rộng rãi và khoáng đạt hơn hẳn.

Chido đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, rồi lại hai vòng. Ánh mắt hắn không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, mà như đang đo đạc kỹ lưỡng từng chi tiết: khoảng cách, độ rộng, hướng gió thổi, độ dốc của mặt đất, vị trí từng tảng đá, tiếng nước suối chảy, cho đến góc độ ánh mặt trời chiếu xuống.

Trong đầu hắn, tất cả những chi tiết ấy lặng lẽ tự sắp xếp lại ngăn nắp. Không có bất kỳ kết luận nào được đưa ra, chỉ là ghi nhớ.

"Cũng được." Hắn khẽ nói một câu, chẳng rõ là đang nói với ai.

Tần Mặc đứng phía sau lặng lẽ quan sát. Hắn không cất tiếng hỏi Chido đang nhìn điều gì, chỉ thong dong bước lên phía trước, bàn tay đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Rítt... Keng!

Một tiếng kim loại ngân lên khẽ khàng, thân kiếm khẽ xoay một vòng duyên dáng. Thanh trường kiếm rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời lóe sáng—không quá chói mắt mà trong trẻo lạ kỳ.

Tần Mặc không lập tức bước vào kiếm thế ngay. Hắn chỉ đứng đó, thả lỏng hai vai, mũi kiếm hơi chếch xuống đất, dáng vẻ tự nhiên giống như đang trò chuyện với một người bạn cũ.

Một cơn gió núi nhẹ nhàng thổi qua, hắn lập tức động.

Chuyển động của hắn không quá nhanh, cũng chẳng quá mạnh, chỉ là một bước chân tiến lên rất đỗi tự nhiên. Mũi kiếm theo đà cổ tay uyển chuyển nâng lên, vạch ra một đường chém chéo. Không hề có tiếng xé gió dữ dội gầm hú, chỉ có tiếng lưỡi kiếm sắc bén lướt qua không khí nhẹ nhàng, mỏng mỏng và sạch sẽ.

Thân người hắn theo quán tính xoay nửa vòng, cổ tay chuyển hướng linh hoạt, lưỡi kiếm thuận thế vẽ thành một vòng cung tròn trịa. Đầu kiếm chưa từng rung lắc từ đầu đến cuối, giống như thanh kiếm được nối liền với cánh tay bằng một dòng nước chảy.

Mỗi bước chân hắn bước ra đều có chỗ đặt vững chãi, mỗi lần xoay người đều vừa đủ, không một chi tiết thừa, chẳng một động tác thiếu. Thanh kiếm khi thì thu sát sát gần người, khi thì vươn ra rất xa. Có lúc tưởng chừng lưỡi kiếm sắp chém chạm đất, nhưng luôn dừng lại chính xác đúng một tấc.

Một bước tiến, một bước lùi, một cú xoay hông, một lần đổi tay cầm, tất cả đều nối liền với nhau thành một mạch cảm xúc hoàn chỉnh, không hề bị ngắt đoạn.

Rồi bất chợt, hắn gia tăng tốc độ!

Mũi kiếm liên tục lóe lên từng đốm sáng, thân hình hắn lướt ngang qua khoảng sân rộng. Bóng áo trắng và ánh kiếm đan xen chồng lên nhau, nhưng không hề tạo ra cảm giác hỗn loạn. Trái lại, di chuyển càng nhanh, hình ảnh lại càng hiện ra rõ ràng.

Mỗi khi Tần Mặc đổi hướng, ống tay áo rộng lại tung bay theo gió, mái tóc cột sau đầu cũng khẽ lay động. Khí chất tiêu dao, phong trần toát ra trọn vẹn, không giống một tu sĩ đang khắc khổ luyện kiếm, mà giống như một văn nhân đang múa bút viết nên một bài thơ tráng lệ.

Miệng hắn vẫn đọc rì rào, âm lượng không lớn, giống như đang tự nhắc nhở chính mình:

"Kiếm đi."

"Ý đến."

"Ý đến."

"Thân theo."

"Thân theo."

"Tâm tĩnh."

"Tâm tĩnh."

"Kiếm mới không loạn."

Thanh kiếm vẽ nên một vòng tròn hoàn mỹ trong không trung, mũi kiếm thu về dừng trước ngực rồi từ từ hạ xuống. Toàn bộ chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, đúng từng khuôn thức bài bản nhưng hoàn toàn không cứng nhắc. Giống như những đường kiếm ghi trong kiếm phổ cổ xưa đã thật sự hòa vào máu thịt, trở thành bản năng của hắn.

Một hồi lâu sau, Tần Mặc thu kiếm. Thanh kiếm trượt đi trong không khí rồi trở lại nằm gọn trong vỏ:

Rítt~ Cạch.

Hắn quay người lại, nở nụ cười tươi:

"Sao?"

"Cảm thấy thế nào?"

Lúc này, Chido vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, giống như thanh kiếm kia vẫn còn đang tung hoành múa múa. Tư thế hắn đứng thẳng, hai tay khoanh lại trước ngực, một tay khẽ đưa lên che miệng, ánh mắt tập trung cao độ.

Qua vài nhịp thở trầm ngâm, hắn mới ngẩng đầu lên:

"..."

"À."

"..."

"Đẹp lắm."

Tần Mặc mỉm cười. Đúng như hắn suy đoán, người này quan sát chăm chú đến vậy, chắc hẳn đã ghi nhớ và tiếp thu được không ít tinh hoa.

"Ngươi xem kỹ thật. Ta còn tưởng ngươi đã lĩnh hội hết mấy bộ kiếm pháp nhập môn rồi."

Chido nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp lời:

"..."

"À."

"..."

"Ta không nhớ gì."

"..."

Tần Mặc đứng im tại chỗ. Nụ cười trên mặt vẫn còn giữ nguyên, nhưng khóe mắt lại giật nhẹ một cái:

"..."

"Không... nhớ?"

"Ừ." Chido gật đầu: "Ta chỉ nhìn."

Tần Mặc bỗng cảm thấy mình không nên hỏi câu vừa rồi thì hơn. Hắn thở ra một hơi dài rồi lại bật cười sảng khoái:

"Được, thế đổi lại để ta xem kiếm của ngươi."

Chido không phản đối, thuận tay rút thanh kiếm gỗ được cấp phát khi mới nhập môn ra. Hắn vừa mới đưa thanh kiếm gỗ ra trước mặt thì Tần Mặc đã lập tức bước tới:

"Khoan."

Hắn cầm lấy thanh kiếm gỗ, nhìn lướt qua một cái rồi lắc đầu:

"Thanh này không được."

Nói xong, hắn rất tự nhiên rút thanh trường kiếm sắc bén bên hông mình ra, không chút do dự ném thẳng sang:

Leng...

"Bắt!"

Chido giơ tay ra:

Chát!

Thanh bảo kiếm rơi gọn gàng vào lòng bàn tay hắn.

Trọng lượng khác biệt hoàn toàn, cảm giác cầm nắm cũng khác. Thanh kiếm không còn nhẹ bẫng như thanh kiếm gỗ, cũng không còn mang lại cảm giác của một món đồ chơi. Từ lòng bàn tay hắn, một luồng khí lạnh truyền đến rất thật.

Chido cúi đầu nhìn xuống lưỡi kiếm. Bóng dáng hắn phản chiếu rõ nét trên mặt thép tuốt trần, không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra đôi mắt mình đang tĩnh lặng nhìn lại chính hắn.

Phía đối diện, Tần Mặc khoanh hai tay trước ngực, dáng đứng vô cùng thư thái, thế nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Chido dù chỉ một giây.

Trong lòng Tần Mặc hiểu rất rõ, theo quy củ nghiêm ngặt của Lưu Vân Tông, thanh kiếm của người tu hành tuyệt đối không được tùy tiện giao vào tay người khác, càng không được phép để một ngoại môn đệ tử mới nhập môn sử dụng. Đó không chỉ đơn thuần là quy tắc tông môn, mà còn đại diện cho sự tin tưởng.

Nhưng... chẳng biết vì sao hắn lại muốn thử, muốn tận mắt chứng kiến người được Thanh Tiêu đại nhân tự mình đưa về, người có thể bước đi bên cạnh nàng, người khiến nàng phải phá lệ nhiều lần đến vậy... rốt cuộc sẽ cầm thanh kiếm này như thế nào.

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ tự mình đứng ra gánh chịu, cùng lắm là bị phạt quét dọn Kiếm Tâm Phong vài ba tháng. Nghĩ đến đó, khóe môi Tần Mặc lại nhếch lên nụ cười:

"Đừng lo, thanh kiếm này... chưa từng chê người mới. Để ta xem ngươi sẽ dùng nó ra sao."

0