Chương 44: Khe Hở
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
"Có những cánh cửa được xây để ngăn người ngoài.
Cũng có những cánh cửa... chỉ cần có người nghĩ đến, thì sớm muộn cũng sẽ bị mở."
---
Đêm. Kiếm Tâm Phong.
Ánh trăng vắt ngang đỉnh núi, phủ lên biển mây thăm thẳm một tầng ánh bạc nhàn nhạt.
Trong thạch thất tĩnh mịch, không còn tiếng cất lời nói chuyện, chỉ còn lại từng dòng khí lưu chậm rãi luân chuyển nhịp nhàng giữa hai người.
Thanh Tiêu khẽ mở mắt, bàn tay thanh tú đặt sau lưng Chido cũng từ từ thu về. Đêm nay, những nút thắt cuối cùng trong kinh mạch hắn đã dễ tháo gỡ hơn rất nhiều, không còn phải cẩn trọng từng chút một như tháng đầu tiên. Dương khí dồi dào trong cơ thể hắn cũng đã biết tự tìm đường, biết tự lưu chuyển và hòa nhập vào thiên địa.
Nàng khẽ hạ bờ mi. Một tháng, rồi hai tháng... mọi thứ diễn ra nhanh hơn nàng dự liệu rất nhiều.
Chido đứng dậy, khẽ phủi lại vạt áo chỉnh tề. Theo thói quen, hắn chuẩn bị quay người rời đi.
"Chido."
Giọng Thanh Tiêu vang lên từ phía sau. Không quá lớn, nhưng lại khiến bước chân hắn khựng lại.
Hắn quay người nhìn nàng:
"Hửm?"
Thanh Tiêu ngước mắt nhìn hắn một lúc rồi mới chậm rãi cất lời:
"Vài ngày tới, ta sẽ rời tông."
Chido chớp chớp mắt:
"..."
"Có việc?"
Thanh Tiêu khẽ gật đầu:
"Ừ. Có chút chuyện."
Nàng không giải thích thêm, và dĩ nhiên cũng chẳng cần thiết phải làm vậy. Một vị Kiếm Chủ uy danh lẫy lừng muốn đi đâu, vốn dĩ không cần phải báo cáo với bất kỳ ai.
Thế nhưng hôm nay, nàng vẫn cất lời thông báo, chỉ với riêng một mình hắn.
Trong lòng Thanh Tiêu khẽ xuất hiện một suy nghĩ vô cùng nhỏ bé: Nếu là hắn, hắn sẽ nói gì? Hay là... sẽ giữ ta lại?
Ý nghĩ ấy vừa chợt thoáng qua, nàng đã cảm thấy bản thân hơi buồn cười. Chính mình từ bao giờ lại đi mong chờ những điều như thế chứ?
Chido lặng lẽ nhìn nàng, rồi rất tự nhiên khẽ gật đầu:
"Vậy... bảo trọng."
Thanh Tiêu khẽ khựng người lại.
Chỉ vậy thôi sao...?
Trong lòng nàng thoáng qua một cảm giác rất khó gọi tên, không hẳn là thất vọng, cũng chẳng phải nỗi buồn, chỉ là... có chút trống trải lạ kỳ.
Nàng chìm vào im lặng. Qua vài nhịp thở trầm ngâm, nàng mới khẽ cất tiếng:
"...Ừ. Không còn chuyện gì nữa, ngươi về đi."
Nói xong, nàng ngoảnh mặt sang phía cửa sổ, không còn nhìn về phía hắn nữa.
Chido đứng im tại chỗ một lúc. Trong đầu hắn lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ: Mình... có nói sai điều gì không?
Hắn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm được đáp án. Cuối cùng, hắn chỉ đành cúi đầu:
"Vậy... ta đi."
"Khoan."
Thanh Tiêu lại cất tiếng gọi. Chido liền dừng bước ngay lập tức.
Thanh Tiêu im lặng một hồi, nàng chẳng nhìn vào mắt hắn, cứ im lìm như thế. Xong xuôi, nàng mới khẽ thở ra một hơi, rồi đưa một viên linh thạch cho Chido:
"Cầm lấy, đây là Linh Tích Thạch, sẽ giúp ngươi trút bớt phần khí lên nó."
"Trong lúc ta đi."
"Được, cảm ơn."
Tiếng cửa đá khép lại rất khẽ. Trong thạch thất giờ đây chỉ còn lại một mình Thanh Tiêu.
Nàng vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Biển mây bồng bềnh vẫn tĩnh lặng như cũ, chỉ có làn gió đêm khẽ lay động bình hoa nhỏ đặt trên bệ đá, những cánh hoa vẫn tươi nguyên trọn vẹn như ngày đầu tiên người ấy mang đến.
Thanh Tiêu khẽ thở ra một hơi thật nhẹ:
"..."
"Ngốc."
Không biết là nàng đang nói hắn, hay là đang tự nói chính mình.
Cùng lúc ấy, tại một nơi cách Lưu Vân Tông hơn ba nghìn dặm.
Ở đây không có biển mây cuồn cuộn, không có kiếm ý ngút trời, mà chỉ toàn là bóng tối mịt mùng.
Trong lòng một khe núi hẹp hòi có một ngôi điện u uất: Không bảng hiệu, không đèn lồng rực rỡ, không lấy vàng ngọc trang trí làm đẹp, toàn bộ công trình đều được xây bằng đá đen u ám, giống như đã hoàn toàn hòa làm một thể với màn đêm sâu thẳm.
Người ở trong điện không nhiều, ai nấy đều bận hắc y u tối. Không ai nhìn ai, không ai cất tiếng hỏi chuyện, mỗi một người đều lặng lẽ như một cái bóng chập chờn.
Giữa đại điện, một nữ tử đang quỳ một gối xuống sàn đá. Mái tóc nàng buộc cao gọn gàng, thân hình mảnh mai, bên hông không đeo kiếm mà chỉ cài ba thanh chủy thủ mỏng dính như cánh ve. Ánh mắt nàng bình tĩnh đến đáng sợ, không chút dao động.
Trên bậc cao rực rỡ, một bóng người bí ẩn ngồi sau tấm rèm đen buông xõa. Không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên:
"Đã xác định. Lưu Vân Tông ba ngày nữa sẽ mở hội nghị phong chủ. Thanh Tiêu sẽ rời tông."
Nữ tử cúi đầu cung kính:
"Thuộc hạ đã rõ."
"Đây là cơ hội. Một khe hở. Một lần, không có lần thứ hai."
Một quyển trục nhẹ nhàng rơi xuống ngay trước mặt nàng. Nữ tử đưa hai tay thành kính nhận lấy, không mở ra xem, cũng không buông lời hỏi han.
"Ngươi có biết việc mình phải làm không?"
"Biết."
"Giết?"
"Không."
Nữ tử đáp lại bằng chất giọng vô cùng bình thản:
"Ẩn. Quan sát. Tiếp cận. Nếu cần... mới ra tay."
Bóng người phía sau rèm khẽ gật đầu hài lòng:
"Tốt. Nhớ kỹ, ngươi không được tồn tại. Nếu bị phát hiện... chết."
"Vâng."
Không một chút do dự, không một chút chần chừ, giống như từ chết đối với nàng chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh cần thi hành.
Nàng đứng dậy, nhận lấy một chiếc mặt nạ màu trắng trơn không có ngũ quan rồi đeo lên mặt. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, cả người nàng đã hoàn toàn biến mất, không phải bằng cách bỏ chạy, cũng chẳng phải thi triển độn pháp, mà giống như chính bóng tối thăm thẳm đã nuốt chửng lấy nàng.
Trên vách đá kiên cố bên ngoài đại điện có khắc ba chữ lớn đã bị gió mưa mài mòn theo thời gian, chỉ còn nhìn rõ duy nhất một chữ cuối cùng:
...Các.
Đêm muộn tại Lưu Vân Tông. Biển mây vẫn êm đềm tĩnh lặng, những chiếc đèn đá dọc đường vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, mọi thứ xung quanh trông dường như chẳng có gì khác biệt so với ngày thường.
Chido rảo bước đi dọc theo con đường đá gập gềnh, chỉ có một mình hắn. Gió đêm thổi qua khẽ khàng.
Đi được nửa đường, hắn bỗng dưng dừng bước lại. Ánh mắt hắn hướng về phía bãi hạc của tông môn, nơi hàng chục con linh hạc đang khép chặt đôi cánh ngủ say, thỉnh thoảng lại có một con khẽ rỉa lông hay cúi đầu uống nước. Mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Một vị trưởng lão vừa đi ngang qua, thấy hắn đứng thẫn thờ mãi liền mỉm cười thân thiện:
"Muộn thế này còn chưa nghỉ sao?"
Chido quay sang lắc đầu:
"Không. Chỉ đang nghĩ."
Vị trưởng lão nhìn theo ánh mắt của hắn:
"Làm sao?"
Chido vẫn đăm đăm nhìn bãi hạc, cất giọng vô cùng bình thản:
"..."
"Chỗ này ra vào tông môn khá tiện."
Vị trưởng lão nghe vậy bật cười:
"Đó là nơi chuyên dùng để truyền thư và đưa đón khách, dĩ nhiên là thuận tiện rồi."
Chido khẽ gật đầu:
"À. Ra vậy."
Hắn không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát thêm vài nhịp thở rồi mới quay người, tiếp tục bước về phía đệ tử viện.
Phía sau lưng hắn, một cơn gió đêm khẽ lướt qua làm mặt hồ gợn lên một vòng sóng lăn tăn rất nhỏ.
Không một ai hay biết rằng, ở nơi xa xôi nghìn trùng, đã có một bóng người u tối đang hướng về phía Lưu Vân Tông.
Từng bước... một, hai, ba... Không nhanh vội, nhưng chưa từng có dấu hiệu dừng lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.