Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 46: Va Chạm

Đăng: 25/09/2026 05:42 1,331 từ 1 lượt đọc

"Người giỏi nhất không phải là người chạy nhanh nhất,

mà là người... đi ngang qua ngươi, đến tận lúc rời đi, ngươi vẫn nghĩ mình chưa từng gặp."

---

Đêm. Lưu Vân Tông.

Biển mây vẫn chìm trong thanh tĩnh. Ánh trăng dịu nhẹ trải dài xuống từng bậc đá. Những ngọn gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi qua, từng lượt lướt chạm trên mặt cỏ xanh lá và rung rinh tán cây.

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện nơi chân núi.

Đó là một nữ tử có mái tóc đen dài quá eo, được buộc hờ bằng một sợi dây vải xanh nhạt. Nàng sở hữu khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần cùng đôi mắt bình tĩnh. Nếu đặt giữa hàng trăm nữ đệ tử, nàng vẫn là người khiến kẻ khác phải ngoái nhìn.

Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất lại là chỉ cần nàng cúi đầu, bước đi chậm hơn một chút, toàn bộ sự tồn tại ấy dường như biến mất, không ai nhớ nổi mình vừa nhìn thấy ai.

Mộc Vũ đứng trước màn kết giới. Nàng lấy từ trong áo ra một mảnh đá màu xám nhỏ bằng hai ngón tay: Linh Tức Thạch.

Không truyền linh lực, không niệm pháp quyết, nàng chỉ nhẹ nhàng cầm viên đá trong lòng bàn tay rồi tự nhiên bước tới.

Kết giới khẽ dao động như mặt nước, mở ra một khe hở cực nhỏ vừa đủ một người đi qua. Ba hơi thở trôi qua, nàng lướt vào bên trong, khe hở lập tức khép lại mà không gợn lấy một tia linh lực.

Mộc Vũ tiếp tục bước đi. Bước chân nàng không nhanh không chậm, giống hệt như một đệ tử vừa mới tan học.

Qua một khúc ngoặt, nàng dừng bước. Phía trước là một hàng dây phơi hong dưới ánh trăng: đồng phục ngoại môn, đồng phục tạp dịch, đồng phục chấp sự... Mộc Vũ chỉ liếc qua một cái đã biết chiếc nào mới giặt, chiếc nào đã mặc qua, chiếc nào thuộc về nữ, chiếc nào thuộc về nam.

Một hơi thở sau, bóng người nàng biến mất sau rặng trúc. Lại thêm một hơi thở nữa, một nữ đệ tử của Lưu Vân Tông bước ra, áo trắng viền lam, dây lưng buộc đúng quy cách, tay áo, cổ áo cho đến từng nếp gấp không sai lệch lấy một ly. Ngay cả búi tóc cũng giống hệt cách các nữ đệ tử trong tông vẫn làm. Nếu đứng cạnh người thật, chắc chắn không một ai nhìn ra điểm khác biệt.

Thư Các đèn vẫn sáng rực. Đệ tử ra vào không nhiều, bởi ban đêm là lúc nơi này yên tĩnh nhất.

Mộc Vũ bước vào bên trong, nàng không nhìn quanh, cũng không quan sát các giá sách mà chỉ... ngửi. Giấy mới, giấy cũ, mùi mực, tro hương, gỗ trầm, mỗi một mùi hương đều có sự khác biệt rõ rệt.

Nàng đi rất chậm, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng kệ sách như thể đang tùy tiện tìm tài liệu đọc. Nhưng trong đầu nàng, từng sơ đồ giá sách đang hiện lên và khớp lại nhanh đến đáng sợ:

"Phía đông. Tầng ba. Kệ cuối. Ngăn thứ hai."

Đúng rồi.

Nàng lấy xuống một quyển sách, không mở ra mà lật ngay đến một trang đã được đánh dấu sẵn. Ánh mắt lướt qua nhanh chóng và chính xác, rồi nàng lấy ra một mảnh giấy cực mỏng để ghi chép lại.

Xong xuôi, nàng khép sách, đặt lại nguyên vị trí cũ không lệch dù chỉ nửa tấc.

Mọi chuyện đã hoàn thành. Nhiệm vụ gần như đã trọn vẹn, chỉ cần rời khỏi đây không ai biết, không ai thấy, ngày mai nàng sẽ không còn ở Lưu Vân Tông nữa.

Trong lòng Mộc Vũ khẽ nhẹ nhõm đi. Cuối cùng... lần cuối cùng. Có lẽ chính vì suy nghĩ ấy mà bước chân nàng dường như nhanh hơn chỉ một chút.

Đúng lúc đó, ở đầu hành lang, một bóng người cũng vừa rẽ qua.

Cốp!

Sách trên tay đồng loạt rơi xuống nền đá, phát ra những tiếng lộp bộp liên hồi. Mộc Vũ bị lực dội bật lùi về sau, suýt nữa thì mất thăng bằng.

Nàng mở to mắt kinh ngạc. Cứng... quá cứng. Giống như nàng vừa đâm sầm vào một thân cây ngàn năm, hay đúng hơn là một cây cột đá sừng sững.

Trong khi đó, người kia thì vẫn hoàn toàn đứng yên tại chỗ.

Chido chỉ hơi nghiêng đầu:

"...Ồ."

Rồi theo bản năng, hắn ngồi xổm xuống nhặt từng quyển sách rơi rải rác. Mộc Vũ cũng lập tức cúi xuống.

Hai người không ai nói với nhau câu nào.

"Mình... không phát hiện ra hắn?"

Trong đầu Mộc Vũ lập tức hiện lên hàng chục khả năng: Ẩn khí? Ẩn thân? Hay là cao thủ cảnh giới cao?

Nàng liếc quan sát rất nhanh: Đồng phục ngoại môn, không có linh lực dao động, không có kiếm ý, không có uy áp... Lại còn là đệ tử mới.

"Có lẽ... mình sơ ý."

Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị nàng ép xuống. Hai người tiếp tục nhặt sách.

Cuối cùng, trên sàn chỉ còn lại đúng một quyển. Hai bàn tay đưa ra đồng thời chạm vào mép sách, ngón tay khẽ đụng vào nhau rồi khựng lại.

Mộc Vũ ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt người đối diện: Một đôi mắt rất bình tĩnh, một khuôn mặt không có nhiều biểu cảm. Không đề phòng, không tò mò, và cũng chẳng có chút ý định cất lời bắt chuyện.

Chido cũng nhìn nàng một lát rồi chủ động buông tay, đưa quyển sách sang cho nàng:

"Cho cô."

Mộc Vũ nhận lấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hoàn hảo:

"Tạ ơn sư đệ."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhịp thở ổn định, ánh mắt thân thiện, mọi thứ đều vừa đủ, không thừa không thiếu, giống hệt một nữ đệ tử bình thường.

Nàng ôm lấy chồng sách rồi rảo bước đi ngang qua Chido. Mọi chuyện coi như đã kết thúc trôi chảy.

"Bên này."

Giọng của Chido bất ngờ vang lên từ phía sau.

Mộc Vũ đứng khựng người lại. Toàn bộ cơ thể nàng trong khoảnh khắc ấy đã chuẩn bị phát lực, ba thanh chủy thủ chỉ cần một ý niệm là sẽ lập tức rời khỏi tay áo: Bị phát hiện rồi sao?

Chido chỉ chỉ tay sang hành lang bên trái:

"Lối ra ở bên kia."

Mộc Vũ lặng người. Một hơi thở cực nhẹ thoát khỏi lồng ngực mà không ai nhận ra. Nàng quay lại, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ:

"Đa tạ."

Rồi nàng chậm rãi bước đi. Hai bóng người đi ngược hai hướng, không ai quay đầu lại nhìn.

Đêm. Khu đệ tử viện.

Chido trở về phòng, đặt quyển sách xuống bàn rồi mở ra xem:

"..."

Hắn lặng lẽ nhìn một trang, rồi hai trang... Toàn là những đồ hình trận pháp, đạo văn, linh văn cùng những ký hiệu kỳ lạ hắn chưa từng thấy bao giờ.

Chido nghiêng đầu ngơ ngác:

"..."

"Khó thật."

Ở một nơi ẩn nấp khác, Mộc Vũ cũng vừa trở về chỗ trú. Nàng vội vã mở quyển sách trên tay ra.

Trang đầu tiên viết chữ xiêu vẹo như gà bới:

'Kiếm thứ nhất: Đừng quên ăn sáng.'

Trang sau vẽ một hình người méo mó, bên cạnh có mấy mũi tên chỉ vào:

'Chỗ này đau. Chỗ này cũng đau. Thanh Tiêu bảo phải sửa.'

Mộc Vũ im lặng lật thêm vài trang nữa. Toàn bộ đều là chữ viết tay nguệch ngoạc, có chỗ còn bị lem mực nhòe nhoẹt.

Nàng nhìn trân trối quyển sách thật lâu, khóe mắt khẽ giật giật một cái:

"..."

"Lấy..."

"Nhầm rồi."

0