Chương 34: Một Người Nhìn Kiếm, Kẻ Kia Nhìn
Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Gió vẫn thong dong thổi qua khoảng sân rộng. Thanh bảo kiếm trong tay Chido khẽ rung lên một tiếng rất nhỏ, không phải vì linh lực dao động, mà chỉ đơn thuần là do cơn gió núi lướt qua thân thép.
Tần Mặc chậm rãi buông hai cánh tay đang khoanh trước ngực xuống. Ánh mắt hắn vẫn đặt cố định trên người nam nhân phía trước, không chút rời đi. Đó không phải là sự đề phòng đối địch, mà xuất phát từ sự hiếu kỳ sâu sắc.
Trong hơn hai mươi năm cầm kiếm tu hành, đây là lần đầu tiên Tần Mặc nhìn thấy có người học cách cầm kiếm trước khi học kiếm: không nỗ lực lĩnh ngộ kiếm ý, không khổ luyện chiêu thức, cũng chẳng cất lời hỏi xin kiếm pháp. Người đó chỉ lặng lẽ tìm hiểu chính thanh kiếm trên tay, như thể muốn làm quen với một người bạn mới.
Chido đứng im rất lâu, thanh kiếm sắc bén vẫn nằm gọn trong tay. Một lúc sau, hắn mới khẽ dịch chuyển bàn chân, không nhiều, chỉ vừa đủ để thân người nghiêng đi một góc nhẹ. Hai chân hắn vẫn đứng gần như song song, vai trái lùi lại phía sau, vai phải tiến lên nửa tấc, đưa thân người nghiêng khỏi phương chính diện. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn điềm nhiên nhìn thẳng về phía trước.
Thanh kiếm được hắn cầm chắc bằng cả hai tay, buông thấp xuống, mũi kiếm chếch chéo về phía mặt đất. Tư thế ấy không giống với bất kỳ kiếm thế nhập môn nào của tông môn.
Tần Mặc khẽ nhíu mày, thì thầm trong lòng: “Tư thế gì vậy?”
Nó không có trong Lưu Vân Kiếm, không giống Huyền Phong Kiếm, không giống Bắc Hải Kiếm, cũng chẳng phải thế thủ của bất kỳ kiếm tông nào hắn từng được diện kiến.
Thế nhưng Chido lại không giữ nguyên dáng đứng đó. Chỉ một lát sau, hắn dứt khoát đổi chân. Lần này, thân người hắn nghiêng sang hướng ngược lại, thanh kiếm cũng linh hoạt đổi góc độ. Lại một lát nữa, hắn tiếp tục đổi, tiếp tục điều chỉnh: vai, hông, khuỷu tay, khoảng cách giữa hai bàn chân, độ mở của đầu gối, góc nghiêng của cổ tay...
Mỗi một lần, hắn chỉ thay đổi một chút rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ chính xác. Giống như hắn đang kiên nhẫn thử từng vị trí một để xem cơ thể mình thật sự thích hợp đứng ở đâu nhất.
Tần Mặc vốn định lên tiếng hỏi, nhưng rồi lại dằn lòng thôi. Đôi khi người luyện kiếm sẽ có những khoảnh khắc ngộ biến rất kỳ lạ, tuyệt đối không nên quấy rầy.
Cuối cùng, sau rất nhiều lần miệt mài điều chỉnh, thanh kiếm trong tay Chido khẽ động.
Vút—
Một đường kiếm sắc bén cắt ngang không khí! Không quá nhanh, không quá chậm, không hề mang theo kiếm khí hay linh lực cuộn trào, chỉ có tiếng gió núi bị lưỡi kiếm xé ra thành một đường mảnh dẻ.
Lại thêm một đường kiếm nữa vung ra. Lần này đường chém hơi thấp hơn.
Đến đường kiếm thứ ba, hắn đột ngột dừng lại giữa chừng, không chém hết biên độ.
Đường kiếm thứ tư mới đi được nửa chặng đường đã được dứt khoát thu về.
Rồi Chido không vung kiếm nữa. Thanh kiếm vẫn cầm trên tay, nhưng người hắn bắt đầu di chuyển: một bước tiến, nửa bước lùi, nghiêng người, đổi chân, xoay eo, hạ thấp trọng tâm, rồi lại đứng thẳng người dậy.
Tần Mặc đứng nhìn mà hoàn toàn không hiểu: “Đây là... luyện gì?”
Nếu chỉ nhìn riêng lẻ từng động tác thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi ghép tất cả chúng lại với nhau, lại càng không giống bất kỳ bài kiếm pháp hay pho kiếm phổ nào trên thế gian.
Thời gian tiếp tục im lìm trôi qua. Ánh nắng rực rỡ dịch chuyển dần trên nền đất cứng. Một con chim nhỏ chao cánh đáp xuống chuôi một thanh kiếm cổ cắm trên vách đá gần đó, ngó ngàng một chút rồi lại cất cánh bay đi.
Tần Mặc vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Một lúc... rồi lại thêm một lúc nữa... Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa liền cất tiếng:
"Chido."
Người phía trước lập tức dừng chuyển động, quay đầu lại:
"..."
"Hả?"
Tần Mặc bật cười sảng khoái:
"Nếu cứ luyện kiểu này, đến chiều chắc cũng chưa chém nổi ai."
Hắn tiến lên vài bước, rút thanh kiếm gỗ bên hông Chido ra, thuận tay xoay một vòng đẹp mắt rồi cắm phập xuống nền đất bên cạnh mình:
"Đấu một trận không?"
Chido nhìn hắn, không đáp lời. Tần Mặc tiếp tục hào hứng:
"Ta dùng kiếm gỗ của ngươi, ngươi dùng kiếm của ta. Không cần thắng thua phức tạp, ai đưa được mũi kiếm vào chỗ hiểm trước là thắng."
Cơn gió núi lướt qua khoảng sân rộng. Chido vẫn đứng im tại chỗ, trong ánh mắt không hề có ý muốn từ chối nhưng cũng chưa chính thức nhận lời.
Tần Mặc nhún vai:
"Tùy ngươi, dù sao hôm nay ta cũng rảnh."
Nói xong, hắn đã tự giác bước ra giữa bãi đất trống. Hai chân mở rộng bằng vai, thanh kiếm gỗ hạ thấp xuống, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ung dung, phóng khoáng:
"Ta nhường, ngươi đánh trước."
Khoảng sân rộng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Chido nhìn hắn không chớp mắt.
Một nhịp... Hai nhịp... Ba nhịp...
Tần Mặc kiên nhẫn chờ đợi, thế nhưng vẫn không có bất kỳ điều gì xảy ra. Cuối cùng, hắn nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế?"
Chido vẫn đăm đăm nhìn hắn, giọng nói vẫn điềm nhiên, bình thản:
"Ta đang tìm."
"Tìm gì?"
"Điểm yếu."
Tần Mặc sửng sốt trong chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng:
"Điểm yếu?" Hắn dang nhẹ hai tay ra: "Ta làm gì có."
Nụ cười của hắn rất tự nhiên, mang theo chút đùa vui vô tư. Thế nhưng, người đối diện hoàn toàn không cười. Chido vẫn nhìn hắn rất chăm chú, như thể câu nói tự tin vừa rồi không phải là một trò đùa.
Nụ cười trên môi Tần Mặc cũng dần dần tắt hẳn. Hắn không nói thêm điều gì nữa:
"Được, muốn tìm thì cứ tìm. Ta cũng muốn xem ngươi định tìm được bao lâu."
Thế là hai người lại đứng yên đối diện nhau, không ai nhúc nhích.
Ánh nắng chiều tiếp tục trượt dài trên mặt đất, bóng của hai người cũng chậm rãi đổi hướng theo quỹ đạo mặt trời. Một cơn gió thoảng mang theo mùi cỏ non tươi mát lướt qua khoảng sân, làm vài ngọn cỏ dại nghiêng rạp xuống rồi lại kiêu hãnh đứng thẳng lên.
Xa xa, tiếng kim loại va chạm của các đệ tử luyện kiếm vẫn đều đặn vọng lại từ những góc khác trên Kiếm Tâm Phong. Có người đang khắc khổ luyện kiếm, có người đang đàm đạo ngộ đạo, có người ngồi lặng lẽ trên vách đá nhắm mắt lắng nghe tiếng gió đại ngàn. Cuộc sống nơi tông môn vẫn êm đềm tiếp diễn, chỉ riêng khoảng sân nhỏ này, thời gian dường như trôi chậm lại.
Tần Mặc vốn là một người vô cùng kiên nhẫn, ít nhất là những lúc hắn luyện kiếm. Nhưng hôm nay, khi đứng đối diện với Chido, ngay cả một người như hắn cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Lại thêm một lúc lâu nữa trôi qua, cuối cùng hắn thở ra một hơi dài:
"Xong chưa?"
Chido khẽ gật đầu:
"Rồi."
Tần Mặc lập tức mỉm cười:
"Vậy đánh đi."
Nhưng Chido vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích dù chỉ một li. Lần này, đến lượt Tần Mặc ngẩn người ra:
"Không đánh?"
Chido cúi nhìn thanh trường kiếm sắc bén trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Tần Mặc. Giọng nói của hắn vẫn đều đều như cũ:
"Ta..."
"...không thấy thích đấu với người cùng tông môn cho lắm."
Tần Mặc chớp mắt:
"..."
Hắn không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi. Đối với hắn cũng như toàn bộ tu sĩ trên gian trần, đấu kiếm chỉ đơn thuần là luận bàn võ học, là cùng nhau trao đổi để tiến bộ, là một chuyện hết sức bình thường. Vậy mà người đứng trước mặt lại nói ra điều đó như thể việc chĩa mũi kiếm về phía đồng môn là một quyết định trọng đại phải đắn đo suy nghĩ.
Hắn nhìn Chido thêm một lúc rồi bật cười bất lực:
"Nếu cứ đứng thế này thì đến tối cũng chưa đánh xong."
Nói dứt lời, nụ cười trên mặt Tần Mặc vẫn còn đọng lại, nhưng mũi chân hắn đã khẽ dịch chuyển. Trọng tâm cơ thể hắn lập tức hạ thấp xuống, thanh kiếm gỗ trong tay cũng nghiêng đi một góc cực kỳ nhỏ.
Lần này, hắn dứt khoát quyết định... sẽ là người ra tay trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.