Sâu Thẳm Dưới Đại Dương Của Màu Mắt Và Kiếm

Chương 49: Tỷ Tỷ, Tỷ Tên Là Gì?

Đăng: 25/09/2026 05:42 1,315 từ 1 lượt đọc

"Có những người nhớ khuôn mặt, có những người nhớ giọng nói...

Lại có những người muốn nhớ lấy một cái tên."

---

"Tới rồi."

Đệ tử viện ngoại môn vẫn như mọi ngày. Những dãy nhà gỗ xếp ngay ngắn men theo sườn núi, mái ngói xanh phủ một lớp nắng mỏng dịu nhẹ. Giữa sân, vài bộ quần áo vừa giặt đang phấp phới trong gió; có đệ tử ôm chậu nước chạy ngang qua, có người vừa luyện kiếm xong mồ hôi còn nhễ nhại, xa hơn một chút lại là một nhóm đệ tử đang ngồi dưới gốc cây đánh cờ. Tiếng cười, tiếng gọi nhau tuy không quá lớn nhưng đủ khiến nơi này mang một thứ hơi thở rất đời.

Mộc Vũ nhìn lướt qua, khóe môi cong lên một nét cười. Nàng quay sang Chido, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ:

"Sư đệ, vậy phiền ngươi lấy giúp ta."

Chido gật đầu:

"Được."

Rồi hắn cứ thế đi thẳng vào Đệ tử viện mà không hề nghĩ ngợi nhiều.

Nam nữ ngoại môn vốn không được tự tiện vào khu vực của nhau, cho nên Mộc Vũ chỉ im lặng đứng chờ ở bên ngoài. Hai tay nàng đặt nhẹ sau lưng, bàn tay phải khẽ nắm lấy cổ tay trái, dáng đứng ngay ngắn chỉn chu. Thỉnh thoảng có đệ tử đi ngang qua đều mỉm cười chào:

"Sư tỷ."

"Sư tỷ."

Nàng cũng mỉm cười đáp lại, hoàn toàn hòa mình vào đám đông như bao người khác.

Bên trong, Chido đẩy cửa bước vào phòng. Mấy người cùng phòng vẫn chưa về nên không khí khá tĩnh mịch. Hắn đi tới góc giường, ngồi xổm xuống lục lọi trong đống sách vở rồi rút ra một quyển bìa xanh rất dày, đó chính là quyển sách của Mộc Vũ.

Chido nhìn bìa sách, lại nhớ tới hôm qua mình đã mở ra đọc rất lâu nhưng không hiểu lấy một chữ. Hắn cúi đầu nhìn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ rất đỗi đơn giản: "Sư tỷ... giỏi thật, đọc được cả loại sách này."

Người giỏi có lẽ sẽ làm được rất nhiều chuyện: có thể chăm sóc tốt cho em gái, có thể làm người khác bớt đau đớn, và có thể sống tốt hơn.

Chido khẽ đứng dậy, ôm quyển sách đi ra ngoài.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, Mộc Vũ vẫn lặng lẽ đứng nhìn về phía cánh cửa gỗ. Không hiểu vì sao nàng lại nhớ tới câu nói ban nãy của hắn: "Ta mong tỷ và muội ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn."

Một câu nói rất ngốc, rất đơn giản nhưng lại khiến lòng nàng xáo trộn không yên: "Kẻ như mình... cũng đáng được sống tốt đẹp hơn sao? Bao nhiêu người đã chết dưới tay mình, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu đứa trẻ..."

Nàng khẽ nhắm mắt lại.

Đúng lúc ấy, bản năng sát thủ trong nàng chợt rung lên cảnh báo. Mộc Vũ lập tức mở mắt, ánh mắt liếc rất nhanh về phía sau mái nhà, có một bóng đen im lặng đứng đó nhìn nàng, hoàn toàn không để lộ một tia khí tức.

Mắt Mộc Vũ hơi mở lớn chỉ trong nửa giây, nhưng ngay sau đó mọi cảm xúc lập tức biến mất. Nàng bình tĩnh liếc quanh nhận thấy không ai chú ý, còn tên kia khẽ quay đầu đi trước. Mộc Vũ lập tức bước theo.

Trong phòng, Chido cầm quyển sách bước ra, khẽ nhìn thêm một lần: "Sư tỷ thật lợi hại. Có lẽ người giỏi thật sự sẽ giúp được người khác."

Hắn thong thả bước ra khỏi cửa.

Trên một cành cây xa khỏi khu Đệ tử viện, tên áo đen đứng quay lưng về phía Mộc Vũ. Nàng chỉ mất đúng hai nhịp thở đã xuất hiện ngay phía sau hắn.

Cả hai không ai nhìn nhau, cũng không ai quay đầu lại, giữ một khoảng cách vừa đủ để không lộ sơ hở. Bởi vì trong tổ chức, chỉ cần lộ ra một chút yếu hại, đối phương rất có thể sẽ trở thành kẻ ra tay giết mình.

Mộc Vũ lên tiếng trước:

"Ngươi tới đây làm gì?"

Tên kia đáp bằng giọng điệu thản nhiên:

"Xem tiến độ. Chủ nhân có chút sốt ruột."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi hắn cười nhạt tiếp lời:

"Cũng phải. Dạo này ngươi xuống tay chậm hơn trước."

Mộc Vũ không đáp lời nhận xét ấy, chỉ lạnh lùng nói:

"Ta sẽ hoàn thành."

Tên kia khẽ nghiêng đầu nhắc nhở:

"Nên nhớ, em gái ngươi vẫn đang ở chỗ bọn ta."

Không phải một lời đe dọa trực tiếp, đó chỉ là một lời nhắc nhở tàn nhẫn.

Mộc Vũ im lặng, bàn tay khẽ siết chặt lại.

Cùng lúc đó, Chido bước ra khỏi Đệ tử viện. Hắn nhìn sang trái không có ai, nhìn sang phải cũng không thấy bóng dáng nàng đâu:

"Sư tỷ?"

Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên ngay từ phía sau:

"Ta ở đây."

Chido quay lại. Mộc Vũ đã đứng ngay sau lưng hắn từ bao giờ. Hắn cũng không hề giật mình, chỉ đưa quyển sách ra:

"Đây."

Mộc Vũ mỉm cười, hai tay đón lấy quyển sách, đồng thời từ trong tay áo đưa trả lại quyển sách của Chido:

"Đây là của ngươi."

Chido nhận lấy mà không mở ra kiểm tra, chỉ gật đầu:

"Không có gì."

Mộc Vũ nhìn hắn, khẽ cười:

"Đa tạ."

Nói xong, nàng xoay người bắt đầu rời đi. Chido nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên lời Lâm Dịch từng nói: "Lần đầu ngươi gọi tên ta... ta vui lắm. Tên... quan trọng vậy sao?"

Chido khẽ mở miệng gọi:

"Sư tỷ."

Mộc Vũ dừng bước. Lần này cơ thể nàng không hề căng cứng, bản năng sát thủ cũng chẳng buông lời cảnh báo. Nàng chỉ chậm rãi quay người lại.

Ánh chiều tà đã ngả sang màu vàng nhạt, những vạt nắng xuyên qua tán cây rơi nhẹ lên vai Mộc Vũ. Mái tóc đen dài khẽ lay động theo gió, vạt áo trắng nhẹ nhàng phất động. Nàng đứng đó, hai tay vẫn đặt sau lưng, bàn tay phải khẽ nắm lấy cổ tay trái, thân người hơi nghiêng về phía trước, một động tác rất nhỏ lại khiến dáng vẻ ấy trở nên mềm mại đến lạ thường.

Ánh nắng phủ lên gương mặt thanh tú, đôi mắt nàng cong cong cùng khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng, giống như cả buổi chiều thu đều lặng lẽ dừng lại trên người nàng.

"Sao vậy, sư đệ~?"

Chido nhìn nàng rất lâu, rồi đến chính hắn cũng vô thức dời ánh mắt sang nơi khác:

"Tỷ... tên là gì?"

Một khoảng lặng rất khẽ trôi qua.

"..."

"Mộc Vũ."

Chido im lặng một lúc rồi mới khẽ gật đầu:

"Được. Vậy Mộc Vũ..."

Hắn quay nhìn lại, cặp đồng tử đưa hướng thẳng vào mắt nàng bằng một ánh nhìn rất bình tĩnh và không hề do dự:

"Ta tin tỷ sẽ làm được. Nếu có điều gì ta giúp được, tỷ cứ nói."

Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua. Nụ cười trên môi Mộc Vũ vẫn còn đó, nhưng trong lòng nàng giống như có thứ gì đó vừa nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm yếu nhất.

Nàng nhìn Chido rất lâu, rồi khẽ cúi mắt xuống. Giọng nói của nàng nhỏ hơn mọi khi, mềm mại đến mức chính nàng cũng thấy lạ lẫm:

"...Tối nay."

"Nửa đêm."

"Tới chuồng hạc."

"Gặp ta."

Nói xong, nàng xoay người rảo bước. Bóng lưng nàng dần khuất chìm trong ánh chiều tà đang chậm rãi buông xuống.

0