Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Độn Nhất Ký

Chương 25: Thả Lỏng Đi Thôi!

Đăng: 03/11/2026 22:35 2,009 từ 4 lượt đọc

Đông nói tiếp, không nhanh không chậm, không thêm từ gì khác lạ. Hắn chỉ nói đúng cái Tư Không Lạc vốn tin.

Còn Tư Không Lạc, theo cái thói quen mười mấy năm nay, lại dồn thêm oán lực để khống chế tình hình.

Mà oán lực bữa nay đâu có dư dả gì. Thương thế chưa lành, một phần phải đè vết rạn trong thức hải, phần còn lại phải duy trì trận đồ, khống chế mười bốn con thi khôi hút nỗi sợ hãi tuyệt vọng của cả thôn.

Thành ra đắp chỗ này thì hở chỗ kia.

Hắn vận oán lực bám chặt sợi thần thức, tưởng cứ gia cố đường dẫn là đè được cái thứ dội ngược kia. Ai dè mỗi lần hắn dồn thêm sức, tiếng vọng lại rõ thêm một chút.

Câu Hồn Thứ rung rung, xoay tít, bay ngược về lơ lửng trước ngực Tư Không Lạc. Sợi thần thức càng lúc càng căng. Giọng nói trong đầu Tư Không Lạc càng lúc càng loạn.

Cái góc nhỏ sâu tít trong thức hải vẫn lải nhải nhắc hắn đề phòng, nhưng tiếng cảnh báo cứ chìm dần, chìm nghỉm trong cái âm thanh êm ái nhịp nhàng như tiếng trời kia.

Bất giác, môi Tư Không Lạc tự mấp máy theo, trễ hơn nửa nhịp:

- …cũng sẽ thành… sức mạnh của ta…

Đông nghe hai giọng chồng lên nhau, biết mình đã lọt qua cửa đầu tiên. Hắn đã kiếm ra cánh cửa do chính Tư Không Lạc tự mở. Giờ chỉ việc dắt người kia đi tiếp trên con đường hắn vốn tin là đúng.

Đông bước tới, thong thả như người đi dạo sân tiêu cơm. Dưới chân, trận đồ sáu cánh vẫn xoay, mà chậm dần, như cây quạt rút điện rồi còn quay theo quán tính. Hắn bước qua mép trận, qua một vệt khói đen còn sót lại từ thuật pháp của Tư Không "bác sĩ", tới khi chỉ còn cách đối phương chừng một sải tay.

Hai con thi khôi đứng gần nhất không nhúc nhích, bởi chủ nhân chưa ra lệnh.

Đông ngó thẳng vô hai con mắt màu xám tro lạnh băng. Hắn mỉm cười. Nụ cười hiền khô y chang Bác sĩ Tâm mỗi sáng thứ Hai, lúc hỏi: "Tuần rồi em ngủ được hông?"

- Ở đây rất yên tĩnh…

Đông thì thào, chậm rãi:

- Ta sẽ luyện hóa thân thể và linh hồn các ngươi…

Thằng nhỏ vẫn nhập vai Tư Không Lạc, xưng "ta" gọi "các ngươi", dùng đúng ngữ điệu của Tư Không Lạc mà dẫn dắt. Đông ngừng một chút, kéo dài giọng:

- …thế nhưng…

Hai chữ "thế nhưng" rơi vô tai, Tư Không Lạc tự dưng ngẩn ra, ngơ ngác hỏi lại:

- Thế nhưng… cái gì?

- Thế nhưng ta quá căng thẳng, quá mệt mỏi.

Đông vắt óc lựa từng chữ. Trong đầu hắn, người trước mặt là bác sĩ Bạch Vân Trai. Mà bác sĩ thì căng thẳng vì cái gì? Vì bệnh nhân trốn viện? Vì đoàn thanh tra Sở Y tế?

Xém chút nữa chữ "bác sĩ" đã vọt ra khỏi miệng, lên tới đầu lưỡi rồi, hên là Đông nuốt lại kịp. Chỉ cần một chữ lạ hoắc lọt vô giữa câu của Tư Không Lạc, cả "khu vườn ảo ảnh" có thể sập cái rầm.

Đông lục lọi một hồi trong đầu, lẩm nhẩm mấy chữ quen thuộc trong truyện tu chân cho hợp hoàn cảnh "bác sĩ" Tư Không:

- Chả lẽ là những kẻ vô tri đáng ghét và đám trưởng lão chấp pháp ngu xuẩn ư?

Tư Không Lạc nghe xong, sâu trong ý thức nhói lên một cái.

Đám vô tri chết tiệt không biết lượng sức mình. Mười mấy năm bị truy nã khắp đại lục, đi đâu cũng phải ngó trước ngó sau.

Trưởng lão chấp pháp ngu xuẩn. Mấy lão già Vấn Thiên Tông vây bắt hắn hết lần này tới lần khác, lần nào cũng trật mà vẫn chưa chịu buông. Vết thương bên hông hắn tới giờ chưa khô máu, vết thương trong thức hải cũng là món quà mới nhất của mấy lão đó.

Sao thằng nhỏ này biết?

Thiệt ra Đông có biết cái quái gì đâu. Hắn đang liên tưởng tới bệnh nhân bỏ trốn với đoàn thanh tra Sở Y tế mà thôi. Có điều hai người nghĩ hai chuyện khác hẳn nhau, mà lại khớp y chang một câu nói. Coi bộ duyên phận dữ dội à nha.

- Thả lỏng đi…

Giọng Đông êm như ru:

- Ở đây rất an toàn. Kẻ vô tri kia đã nằm yên rồi, còn mất công khống chế hắn làm chi? Gỡ thứ trên người hắn đi, hắn đâu chống cự được nữa…

Tư Không Lạc ngó xuống chân. Tên hộ vệ béo ục ịch nằm đó, da nứt toác, thở khò khè, đúng là hết sức chống cự rồi. Một đứa Khai Nguyên tầng ba, có đứng sừng sững trước mặt hắn cũng chẳng khác gì con kiến. Hắn còn duy trì Khô Bì Chú làm chi nữa?

Huống chi giữ lời chú cũng phải tốn oán lực. Thương thế chưa lành, thức hải lại bị tổn thương, bản thân hắn đã quá sức rồi.

Đúng nha. Không cần giữ nữa.

- Đúng…

Tư Không Lạc thì thào, giọng nhỏ xíu:

- …Ta quá căng thẳng rồi.

Hắn giơ tay vẽ thêm một ký hiệu giữa không trung. Nét vẽ lần này chậm rì, lờ đờ, mềm oặt như người buồn ngủ ký tên. Một tia sáng nhỏ màu xám rời đầu ngón tay hắn, bắn ra, chui vô giữa trán Lão Ngưu rồi mất tiêu.

Dưới đất, mấy đường nứt trên da Lão Ngưu thôi lan, từ từ khép lại như ruộng khô gặp mưa đầu mùa. Thần kỳ hết sức. Ổng thở ra một hơi dài, nghe như cái ống bễ xì hơi.

Đông không ngó xuống coi, bởi ngó là đứt mạch. Nhưng trong bụng thì nhẹ nhõm.

Thuốc giải tới rồi, còn chưa tới nửa tiếng.

Mũi Câu Hồn Thứ đen bóng lơ lửng trước ngực Tư Không Lạc nhạt màu dần, tan thành khói cuộn quanh người hắn. Đông dòm chằm chằm hai con mắt xám tro đang lim dim:

- Được rồi… Ngươi muốn ngủ một lát…

- Được rồi…

Tư Không Lạc nói theo, lẩm nhẩm:

- Ta muốn ngủ một lát… không ai có thể làm phiền ta… ngoại trừ chính ta… không ai có thể đánh thức ta…

Dứt câu, hắn đổ cái bịch.

Tà tu Thành Giang, kẻ có hồ sơ chất đầy hai tủ ở Hình bộ, kẻ mà cả Đại Diệu nghe tên là run, đổ sụp giữa sân đình Mã Đề như một bao lúa. Hắn nằm nghiêng, hai tay co trước ngực, áo choàng đen phủ lên người như cái mền. Mặt giãn ra, miệng hơi há, một hồi sau ngáy đều đều. Coi bộ đang mơ một giấc ngọt dữ lắm, ngọt nhất từ hồi bước vô nghề tà tu tới giờ.

Mười bốn con thi khôi không có lệnh mới, đứng sững tại chỗ. Ba con ở khe núi vẫn quay mặt vô thôn. Mười một con trong sân đứng im như mười một cây cột chưa lợp mái. Không con nào nhúc nhích, không con nào thở - mà thiệt sự từ đầu tới giờ tụi nó có thở đâu.

Cả thế giới bình thường trở lại.

Gió lại thổi nhè nhẹ, như sợ đánh thức ai. Hắc quang rút đi, nắng trưa tràn xuống sân đình vàng ươm. Trên nóc đình, hai con rồng đắp vữa ló ra khỏi đám khói đen đang tan, còn nguyên vẹn, coi bộ cũng thở phào.

Trận đồ sáu cánh dưới đất nhạt dần, chỉ còn mấy đường kẻ mờ mờ trên mặt đất nện, như vết phấn tụi con nít chơi nhảy lò cò. Trong chuồng, một con lừa hí lên khoái chí rồi im re, như mắc cỡ vì hí trật lúc.

Đông ngó quanh. Hắn nhớ cảnh mỗi tối ở Bạch Vân Trai: chín giờ, đèn tắt, cả khoa im re, chỉ còn tiếng quạt.

Hết giờ thăm bệnh. Ai về giường nấy.

Thiệt ra người giật mình nhất lại chính là Đông.

Thiệt tình hắn mới xong giai đoạn chuẩn bị. Trong giáo trình, chuẩn bị là thả lỏng, tạo tin tưởng, dẫn người ta vô trạng thái tập trung. Sau đó mới tới giai đoạn chính, nhiều khi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Ở phòng giao ban, mười lăm người mệt rã rời mà hắn còn phải nói hơn hai tiếng. Bữa nay mới dạo đầu được mấy câu, vị "bác sĩ" này đã lăn ra ngáy.

Hợp tác quá mức luôn.

Hắn nghĩ một hồi, bỗng gật gù vỡ lẽ: bác sĩ này chắc trực ca liên miên, thiếu ngủ kinh niên. Ở Bạch Vân Trai, Đông từng thấy bác sĩ Hào ngủ gục trên ghế nhựa lúc năm giờ rưỡi sáng. Bác sĩ đơn vị liên kết ngoại giới chắc còn trực nhiều hơn, hơn nữa đường xá xa xôi quá mà.

Cho nên chỉ cần ai đó nói một câu "thả lỏng đi" là sập nguồn.

Nhưng có một sự thật Đông không biết: tu sĩ nào cũng có linh giác và thần thức hơn người. Cảnh giới càng cao, mấy thứ đó càng nhạy. Tu sĩ Thành Giang như Tư Không Lạc, linh giác chẳng khác gì sợi dây kéo căng, gió thoảng qua cũng rung. Mà Nhiếp Hồn Đại Pháp, nói cho đúng, là dắt nhận thức của người ta đi vô thế giới bên trong của chính họ. Nhận thức càng tinh, càng nhạy thì càng dễ bị dắt. Người phàm như bác sĩ Hào phải mệt rã rời mới chịu đi theo. Còn Tư Không Lạc chỉ cần nghe một giọng nói hợp ý là tự mở cửa bước vô.

Đó là còn chưa kể chính Tư Không Lạc cũng đang dính vấn đề nghiêm trọng.

Giọng của Đông không chỉ đi qua đường tai. Nó còn đi theo con đường mà chính Tư Không Lạc đã mở ra trước khi Đông kịp lên tiếng. Đó mới là lý do một người cảnh giác như Tư Không Lạc lại bị dắt sâu dễ dàng tới vậy.

Đông đâu biết vụ đó. Hắn chỉ biết một chuyện làm mình sướng run: ba năm ở Bạch Vân Trai, bác sĩ cho hắn uống thuốc ngủ ngày ba cữ. Bữa nay, lần đầu tiên trong đời, hắn cho bác sĩ đi ngủ mà khỏi tốn viên nào.

Ba năm, hắn luôn đứng phía bên này cây kim tiêm, phía bên này cuốn bệnh án, phía bên này câu "tới giờ ngủ rồi em".

Bữa nay, lần đầu tiên, hắn đứng phía bên kia. Cảm giác đó, Đông nghĩ, chắc giống Tôn sư huynh lúc được phong Tề Thiên Đại Thánh. Hắn ngó xuống cái người đang ngáy dưới chân, gật gù đúng phong thái của điều dưỡng ca đêm đi buồng:

"Ngủ ngon. Tốt!"

Có điều cái giá phải trả thì Đông chưa biết. Đầu hắn hơi ong ong, như vừa coi tivi quá giờ. Hắn tưởng tại nắng. Đêm nay hắn sẽ biết không phải tại nắng.

Mà chuyện đó để sau.

***

Cả sân đình lặng im như tờ.

Hơn trăm con người dưới gốc đa không ai dám thở mạnh, không ai dám tin, cũng không ai dám bước ra. Ma đầu nằm ngáy giữa sân. Thây ma đứng im như cột nhà cháy. Thằng nhỏ đứng đó, tay buông thõng, mặt còn ngơ ngác hơn cả bọn họ. Đại sư huynh trong chuồng nhai cỏ, nhịp nhàng y như mọi bữa.

Rồi giữa cái im lặng đó, có tiếng sột soạt.

Một bàn tay đầy máu chống xuống mặt đất nện, rồi một cái đầu tóc bết máu ngẩng lên, rồi một tấm lưng còng xuống run run, ráng gượng.

Một người máu me đầm đìa, lảo đảo đứng dậy.


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖