Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn

Chương 27: Bài Học Đầu Tiên

Đăng: 30/09/2026 08:12 1,470 từ 3 lượt đọc

Nakamura dẫn Vũ ra khỏi căn hộ.

Họ đi bộ qua những con đường nứt toác của Khu 3. Nakamura đi chậm. Hắn ta chống gậy. Hắn ta cứ im lặng đi qua từng con đường. Vũ đi sau. Anh cũng không hỏi gì chỉ đi theo.

Họ đến một nhà kho bỏ hoang ở rìa Khu 3. Nó nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, tối om. Nakamura mở cửa. Tiếng cửa kêu lên, dường như cái nhà kho này đã lâu rồi chưa ai tới. Họ bước vào.

Bên trong nhà kho tối om. Nhưng nó không hề trống không. Trong kho để đủ thứ: những cái bàn, những cái ghế, những cái tủ, những cuốn sách, những tờ giấy ngổn ngang ở khác nơi. Và ở giữa phòng — một cái lồng sắt.

Trong lồng sắt là một con vật. Không phải chó. Không phải mèo. Mà là một con chuột. Một con chuột rất lớn. Nó đang chạy quanh trong lồng. Nó đang cắn những thanh sắt dường như nó đang cố gắng thoát ra.

"Đây là gì?" Vũ hỏi.

"Đây là bài học đầu tiên của ngươi," Nakamura nói.

Hắn ta bước đến bên lồng. Hắn ta nhìn con chuột.

"Ngươi đã uống Prometheus. Chắc hẳn ít nhất ngươi đã có khả năng đọc gen" hắn ta nói. "Khi ngươi chạm vào một người thì ngươi có thể thấy điểm mạnh của họ cũng như điểm yếu của họ."

Hắn ta nhìn Vũ.

"Nhưng ta dám chắc ngươi chưa từng nghĩ tới việc đọc thử gen động vật"

Vũ nhìn con chuột.

"Ta có thể đọc gen của động vật?"

"Prometheus không phân biệt," Nakamura nói. "Nó không quan tâm ngươi chạm vào sinh vật nào — người hay vật. Nó chỉ quan tâm đến gen. Và mọi sinh vật đều có gen."

Hắn ta mở lồng. Hắn ta bắt con chuột. Hắn ta giữ nó trong tay. Hắn ta đưa nó cho Vũ.

"Chạm thử vào nó đi" hắn ta nói. "Đọc thử gen của nó đi"

Vũ nhìn con chuột. Nó đang run rẩy trong tay Nakamura. Nó đang cố gắng cắn, nó đang mong muốn thoát ra

Vũ đưa tay ra. Anh chạm vào lưng con chuột.


Và anh cảm nhận.

Anh cảm nhận được gen của con chuột. Nó nhỏ. Nó đơn giản. Nó không phức tạp như gen của người. Nhưng nó vẫn có những thông tin để đọc.

Anh thấy khả năng sinh sản của nó. Anh thấy khả năng thích nghi của nó. Anh thấy khả năng sống sót của nó. Anh thấy mọi thứ.

Và anh thấy một thứ khác.

Anh thấy một điểm yếu. Một điểm yếu trong gen của con chuột. Một điểm yếu mà anh có thể tác động vào.

Vũ rụt tay lại. Anh nhìn Nakamura.

"Ta thấy nó," anh nói. "Ta thấy trong gen nó có một điểm đầu"

Kenji gật đầu.

"Được khá lắm" hắn ta nói. "Giờ ngươi sẽ học khả năng thứ hai của Prometheus đó là thay đổi gen của một sinh vật"


Nakamura đặt con chuột lên bàn.

Hắn ta giữ nó. Hắn ta nhìn Vũ.

"Ngươi đã có thể đọc gen," hắn ta nói. "Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo là viết gen."

Vũ nhìn hắn ta.

"Viết gen?"

"Đúng," Nakamura nói. "Prometheus không chỉ đơn thuần cho một sinh vật khả năng đọc gen của một sinh vật khác. Ngươi còn có thể chỉnh sửa nó. Ngươi có thể khiến gen của sinh vật đó mạnh lên hoặc yếu đi thậm chí phá hủy gen của sinh vật đó"

Hắn ta nhìn con chuột.

"Con chuột này có một điểm yếu trong gen. Nó đang bị bệnh. Nó sẽ chết trong vài ngày tới. Ta muốn ngươi tìm cách chữa cho nó."

Vũ nhìn hắn ta.

"Ta không biết cách."

"Chính vì vậy nó mới ở đây" Nakamura nói. "Nó sẽ là đối tượng thực nghiệm cho ngươi. Hãy chạm vào nó, đọc kỹ vào điểm yếu của gen và dùng ý chí để huy động sức mạnh Prometheus để chỉnh sửa nó. "

Vũ đưa tay ra. Anh chạm vào lưng con chuột.

Anh cảm nhận gen của nó. Anh cảm nhận điểm yếu của nó. Anh cảm nhận mọi thứ.

Anh cố gắng sửa nó.

Nhưng anh không thể. Anh không biết làm thế nào. Anh chỉ có thể đọc. Anh không thể viết.

Anh rụt tay lại. Anh nhìn Nakamura.

"Ta không thể," anh nói.

"Thật yếu đuối" Nakamura nói. "Ngươi đến chỗ ta và bảo muốn biết thêm về Prometheus mà chỉ có thế này đã chịu thua sao. Nếu chỉ có thế này thì ngươi còn chẳng phòng thủ trước bác sĩ Quân chứ đừng nói là hạ gục ông ta"


Nakamura ngồi xuống bên bàn.

Hắn ta nhìn Vũ. Hắn ta nhìn mọi thứ.

"Ngươi biết tại sao ngươi không thể viết gen không?" hắn ta hỏi.

Vũ lắc đầu.

"Vì ngươi sợ," Kenji nói. "Ngươi sợ Prometheus. Ngươi sợ những gì nó có thể làm. Ngươi sợ những gì Prometheus sẽ tác động đến ngươi"

Hắn ta nhìn Vũ.

"Prometheus không phải là kẻ thù của ngươi. Nó không phải là thứ ngươi phải chống lại. Nó là một phần của ngươi. Nó là một phần trong máu ngươi. Nó là một phần trong gen ngươi."

Hắn ta dừng lại.

"Ngươi phải chấp nhận nó. Ngươi phải tin nó hãy để nó dẫn đường rồi ngươi sẽ biết cách "

Vũ nhìn hắn ta.

"Và nếu ta không thể thay đổi?"

"Thì ngươi sẽ không bao giờ sử dụng được toàn bộ khả năng của Prometheus" Nakamura nói. "Ngươi sẽ chỉ là một đứa trẻ mới chập chững. Và biết đâu một ngày nào đó bác sĩ Quân có thể nghiên cứu ra cách biến ngươi thành vật chứa mà không cần ngươi trưởng thành"

Hắn ta đứng dậy. Hắn ta bước đến bên cửa sổ. Hắn ta nhìn ra ngoài — nhìn Khu 3 trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều.

"Bác Sĩ Quân đã chấp nhận Prometheus," hắn ta nói. "Hắn ta đã tin nó. Hắn ta đã để nó dẫn đường. Đó là lý do hắn ta mạnh như vậy và ta biết Prometheus vẫn đang chỉ dẫn hắn cho đến khi thực thể vũ trụ kia có thể hồi sinh"

Hắn ta quay lại. Hắn ta nhìn Vũ.

"Và đó là lý do ngươi phải học cách chấp nhận nó. Nếu ngươi muốn đánh bại hắn ta. Nếu ngươi muốn có thể bảo vệ bản thân và những người ngươi quen biết"


Vũ rời khỏi nhà kho khi trời đã tối.

Anh không về nhà ngay. Anh đi bộ qua các con phố. Anh chẳng có việc gì cả chỉ là anh chưa muốn về ngay lập tức

Anh nghĩ về Prometheus. Anh nghĩ về Nakamura. Anh nghĩ về Bác Sĩ Quân.

Anh biết những điều Nakamura nói đều đúng . Anh biết mình phải chấp nhận Prometheus, phải tin nó và phải để nó dẫn đường nếu anh muốn sống sót

Nhưng anh không biết làm thế nào. Anh đã sống hai mươi mốt năm trong sợ hãi. Anh đã sống hai mươi mốt năm trong nghi ngờ. Anh đã sống hai mươi mốt năm trong cô đơn. Anh đã đề phòng mọi thứ mà anh vẫn bị phản bội.

Anh giờ không dám tin bất cứ thứ gì dù thứ đó đang nằm trong anh. Anh không dám để một thứ đã giết hàng trăm người hướng dẫn anh. Anh sợ sẽ có những điều anh chưa nghĩ tới sẽ đến với anh khi anh đặt lòng tin hoàn toàn vào một thứ gì đó

Nhưng anh cũng biết một điều.

Anh phải học. Anh phải trưởng thành hơn nữa. Anh phải mạnh mẽ vì anh là người duy nhất có tiềm năng đối đầu với bác sĩ Quân

Vì Linh. Vì Elena. Vì Kael. Vì tất cả những người đã tin anh.

Và vì chính anh.


Vũ về đến căn hộ của mình khi trời đã khuya.

Anh mở cửa thấy Linh đang ngủ. Cô bé không nghe thấy tiếng anh về.

Vũ ngồi xuống bên cạnh em gái. Anh nhìn cô bé.

Anh nghĩ tới cô bé cũng có khả năng khá giống Prometheus mà bác sĩ Quân dùng lên anh. Anh không biết tại sao lại có chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu một ngày nào đó khả năng đó của Linh bị lộ ra, bác sĩ Quân chắc chắn cũng sẽ nhắm đến con bé. Trong lòng anh trở nên quyết tâm hơn

Anh sẽ cố gắng học, cố gắng trưởng thành để đủ sức mạnh bảo vệ tất cả những điều mà anh trân trọng

Và anh sẽ đánh bại Bác Sĩ Quân.

0
Ủng hộ tác giả Tuan Duong (Vampire) Nếu các bạn yêu thích truyện ủng hộ mình ly cà phê nhé. Hết sức cảm ơn