Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn

Chương 15: Đường Hầm

Đăng: 24/09/2026 07:05 1,904 từ 2 lượt đọc

Ba người gặp nhau ở rìa Vành Đai Tro Tàn khi trời còn chưa sáng.

Elena đến trước. Cô ta mặc đồ đen, trên lưng đeo một túi vải nhỏ. Mei Lin đến sau, tay cầm một thiết bị nhỏ — một máy tính bảng cũ, màn hình nứt, nhưng vẫn sáng. Vũ đến cuối cùng. Anh không mang theo gì ngoài con dao găm cũ.

Elena mở túi vải. Bên trong là chất nổ. Không nhiều — chỉ đủ để tạo ra một vụ nổ nhỏ. Nhưng đủ để gây hỗn loạn.

"Tao sẽ vào Khu Trung Tâm bằng cửa chính," Elena nói. "Tao sẽ gài chất nổ ở tầng một. Tao sẽ hẹn giờ cho nó nổ sau một giờ nữa."

Cô ta nhìn Vũ.

"Trong một giờ này, mày phải chui qua đường hầm. Mày phải đến lối thông gió dẫn vào phòng chứa Serum X và chờ ở đó."

"Khi vụ nổ xảy ra, lính gác sẽ bị dồn xuống hết tầng một. Đó là lúc mày vào."

Cô ta dừng lại.

"Sau khi vụ nổ xảy ra mày sẽ có mười lăm phút để vào phòng chứa, tìm cho được Serum X và hồ sơ Bác sĩ Quân. Sau đó mày phải nhanh chóng rút đến điểm an toàn trước khi bọn lính gác quay trở lại"

Cô ta nhìn Vũ.

"Tao sẽ cố câu giờ cho mày nhưng với lượng lính gác đang ở trong thì dù là tao cũng chỉ tối đa giữ được bọn chúng mười lăm phút. Liệu mà tìm cho nhanh và rút lui"

Vũ gật đầu.


Mei Lin đưa cho Vũ một chiếc tai nghe nỏ.

"Tao sẽ ở ở lại đây," cô ta nói. "Tao sẽ theo dõi camera. Tao sẽ hướng dẫn mày cách di chuyển.Tao sẽ báo cho mày biết tiến độ của Elena cũng như khi nào bom nổ.Tao cũng sẽ hỗ trợ mày mở khóa các cánh cửa khi cần thiết"

Cô ta cười.

"Và tao sẽ xem mày thay đổi cái Vành đai này."


Elena quay người. Cô ta bước đi. Cô ta biến mất vào bóng tối.

Mei Lin cũng bắt đầu mở chiếc máy tính bảng lên, kết nối liên lạc với mọi người.

Vũ đứng đó, một mình.

Anh nhìn con đường trước mặt. Anh nhìn mọi thứ.

Rồi anh bước đi.


Vũ đến nhà máy cũ.

Anh tìm thấy cánh cửa sắt ở góc phòng. Anh mở nó. Bên dưới là một cầu thang dẫn xuống bóng tối.

Anh bước xuống.


Đường hầm tối đen như mực.

Vũ không nhìn thấy gì cả. Nhưng anh nghe thấy. Tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng gió lùa qua những khe nứt. Và tiếng thở.

Không phải tiếng thở của anh. Mà là tiếng thở của những thứ khác. Ở đâu đó trong bóng tối. Ở phía trước.

Vũ đứng yên. Anh lắng nghe.

"Đi tiếp đi," Mei Lin nói qua tai nghe. "Đừng dừng lại."

Vũ đi thẳng.


Anh đi được khoảng mười phút.

Phía trước là một bức tường. Một bức tường thịt che gần hết đường hầm. Những khối thịt đỏ sẫm, nhầy nhụa, đang thở. Chúng phập phồng. Chúng co giật. Chúng sống.

Vũ đứng yên. Anh nhìn nó.

"Đi thẳng," Mei Lin nói. "Đừng dừng lại. Đừng chạm vào nó."

Vũ đi thẳng.

Anh bước qua bức tường thịt. Nó co giật khi anh đi qua. Nó rung lên.

Vũ đi tiếp.


Anh đi được thêm hai mươi phút.

Phía trước là một cửa. Một cánh cửa sắt. Ánh sáng mờ ảo tràn qua khe cửa.

"Đây rồi," Mei Lin nói. "Cửa này dẫn vào Khu Trung Tâm. Tầng một. Tao sẽ mở nó."

Vũ đứng trước cửa. Anh chờ.

Một tiếng "tách". Cửa mở ra.

Vũ bước qua.

Anh đi được hai mươi phút nữa thì đến cửa vào Khu Trung Tâm. Mei Lin mở cửa. Anh bước qua.

Đã hết ba mươi phút

Vũ chỉ còn nửa tiếng trước khi vụ nổ xảy ra.


"Elena đã gài chất nổ," Mei Lin nói qua tai nghe. "Nó sẽ nổ sau nửa tiếng nữa. Mày phải lên tầng ba mươi trước khi nó nổ và vào được lối thông gió của phòng lưu trữ"

Vũ gật đầu. Anh bước đi.

Vũ đi thẳng tới lối thoát hiểm theo hướng dẫn của Mei Lin và chạy thật nhanh lên tầng ba mươi


Vũ lên đến tầng ba mươi khi chỉ còn 10 phút nữa vụ nổ sẽ xảy ra. Vũ mở cửa đi vào hành lang tầng ba mươi

“Giờ ngay bên trái mày có một cái nhà vệ sinh, Trên nóc có một lỗ thông gió dẫn thẳng tới phòng lưu trữ. Nhanh lên mày còn mười phút thôi” - Mei Lin giục giã

Vũ liền vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh Mei Lin chỉ và vội leo theo thông gió đến phòng lưu trữ. Mọi thứ được diễn ra một cách nhanh chóng. Những điều này anh đã quá quen thuộc khi đi đột nhập vào các tổ chức khi tìm cách chữa bệnh cho em gái rồi

Anh nằm trên lỗ thông gió và chờ đợi.


“Uỳnh” Một tiếng nổ. Không lớn. Nhưng đủ để rung chuyển tòa nhà.

"Bom đã nổ" Mei Lin nói. "Lính gác đang di chuyển. Chúng đang dồn xuống tầng một."

Vũ chờ.

"Đợi thêm chút nữa" Mei Lin nói. "Để chúng đi hết."

Vũ đếm.

Một phút.

"Đi," Mei Lin nói.


Vũ mở cửa phòng chứa.

Đó là một căn phòng lớn, trắng toát, đầy những tủ lạnh sinh học. Hàng trăm tủ. Xếp thành hàng. Xếp thành dãy. Trải dài đến cuối phòng.

"Serum X ở đâu?" Vũ hỏi.

"Tao không biết," Mei Lin nói. "Tao chỉ biết nó ở trong phòng này. Mày phải tìm. Nhanh lên"

Vũ bắt đầu tìm.

Anh mở từng tủ. Anh nhìn từng lọ. Anh đọc từng nhãn.

Không phải. Không phải. Không phải.

Anh mở tủ thứ mười. Không phải.

Anh mở tủ thứ hai mươi. Không phải.

Anh mở tủ thứ ba mươi. Không phải.

Anh mở tủ thứ 37. Phải.

Một lọ thủy tinh nhỏ. Chất lỏng bên trong có màu trắng. Nó phát sáng. Nhãn: "Serum X — Thử nghiệm."

Vũ cầm nó lên. Anh cất nó vào túi áo.

Rồi anh nhìn sang bên cạnh khu vực lưu trữ hồ sơ.

Anh lật nhanh các hồ sơ có trong đó cho đến khi gặp một tài liệu dày. Trên bìa có dòng chữ: "Bác Sĩ Phạm Minh Quân — Hồ Sơ Mật."

Vũ cầm nó lên vội vàng cất nó vào túi áo.

"Xong," anh nói.

"Mau Ra đi," Mei Lin nói. "Mày còn mười phút."


Vũ chạy ra khỏi phòng chứa.

Anh chạy vội xuống lối thoát hiểm, đến lúc này không cần tránh né gì nữa hết, chỉ cần rút ra thật nhanh

“Với tốc độ này thì mày không kịp đâu” - Giọng Mei Lin cất lên khi Vũ chạy tới tầng 5.

“Hãy vào ngay sảnh tầng 5 ngay bên phải là nơi ném rác thải. Lao xuống bằng đường ống đó. Nó sẽ đưa mày thẳng đến thùng rác gần lối vào đường hầm. Sẽ đau đó nhưng muốn sống thì cố mà chịu”

Vũ không hề ngần ngại làm theo chỉ dẫn của Mei Lin. Anh tìm thấy đường ống rác thải và vội lao xuống. Cú trượt từ tầng 5 xuống khiến Vũ đau đớn nhưng vẫn may là thùng rác chưa được xử lý nên khá đầy đã đỡ Vũ tránh bị thương.

Anh vội đến cửa đường hầm. Anh mở nó. Anh chui vào.

Anh ở trong đường hầm. Anh đã ở nơi an toàn vừa kịp lúc. Anh nghỉ ngơi một xíu trước khi đi ra ngoài theo con đường cũ


Cùng lúc đó, ở tầng một.

Elena đứng giữa hành lang.

Bom đã nổ. Lính gác đã dồn xuống. Họ đang chạy về phía cô ta.

Và phía sau họ — Dmitri Volkov.

Hắn ta mặc vest đen. Hắn ta đi chậm rãi. Hắn ta nhìn Elena. Đôi mắt hắn ta — xanh lạnh như băng — không chớp.

“Lại là mày sao” - Dmitri Volkov giọng đầy giận dữ “Lần trước mày đã cướp đi con mồi của tao, giờ mày còn dám đến đây phá hoại sao”

Elena chỉ im lặng và nhìn hắn

Dmitri hét lên

Giao ngay thằng Vũ ra đây, tao sẽ cho mày thoải mái chút”

“Vũ ấy hả, hắn không có ở đây”

“Mau khai ra hắn ở đâu, tao có chuyện phải giải quyết với hắn”

Lần này Elena tiếp tục im lặng

“Được để tao xem mày còn im lặng được bao lâu” Dmitri vừa nói vừa ra hiệu cho đám đàn em đằng sau “Tất cả lên bắt nó lại cho tao”

Elena không đợi cho đám đàn em của Dmitri có cơ hội bao vây mình lại mà lao thẳng lên trước

Nhóm đầu tiên gồm ba người. Tất cả đều được cải tạo gen. Tay trái cô ta chụp lấy cổ tay kẻ gần nhất, xoay người, và bẻ ngược. Xương gãy. Hắn ta hét lên. Cô ta đẩy hắn ta vào kẻ thứ hai. Cả hai ngã xuống.

Kẻ thứ ba rút súng. Elena đá vào cổ tay hắn ta. Súng văng ra. Cô ta đấm vào cổ họng hắn ta. Hắn ta gục xuống, thở không ra hơi.

Ba tên được cải tạo gen được giải quyết trong chớp mắt

Elena lập tức quay người chạy thẳng về phía hành lang bên trái. Không phải để trốn. Mà để kéo thêm lính.


Cô ta dối mặt nhóm thứ hai ở góc hành lang. Năm người. Họ ngay lập tức rút súng ra nhắm về phía Elena.

Elena không chạy thẳng vào. Cô ta nhảy thẳng vào căn phòng bên cạnh và đóng cửa lại. Elena lập tức hất đổ cái bàn gần đó để làm chỗ trú tạm thời

Phía bên ngoài căn phòng ngày càng đông. Đạn được bắn ra liên tục. Elena không rời khỏi chỗ ẩn nấp mà chỉ mở túi vải để lấy khẩu súng cô mang theo ngăn cản bất kỳ ai định cố rút khoảng cách bước vào căn phòng

Elena nhìn đồng hồ. Mười phút đã trôi qua. Chỉ cần 5 phút nữa.


“Cạch cạch” Khẩu súng của cô đã hết đạn. Những tên lính gác ngoài cửa vừa nhắm bắn vừa từ từ siết chặt vòng vây tiến đến cô. Khi Elena thấy vòng vây tiến ngày càng đến gần mình, cô ta quyết định dùng con bài tẩy cuối cùng mình mang theo. Cô ta rút trong túi vải ra một quả lựu đạn và ném vào phía vòng vây

“Uỳnh” Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra cùng một luồng sáng chói lòa khắp căn phòng. Elena liền lợi dụng khe hở nhỏ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây

Cô ta chạy về phía cửa ra vào. Cô ta nhìn đồng hồ. Mười lăm phút đã trôi qua. Vừa kịp lúc

Cô ta đẩy cửa. Cô ta thoát ra.


Elena lao vào trong bóng tối di chuyển tới điểm trú ẩn an toàn. Cô ta liền ngồi sụp xuống, thở gấp sau một cuộc chiến đầy căng thẳng “ Vũ, hy vọng mày đã hoàn thành nhiệm vụ, đừng để tao thất vọng”

Phía bên ngoài những tên đàn em vẫn đang lùng sục khắp nơi nhưng lại không thể tìm ra Elena

0