Chương 18: Truy Vết
Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Vũ đến căn hộ của Elena khi trời còn chưa sáng.
Elena đã thức đậy và ngồi sẵn ở đó. Cô ta ngồi bên bàn, hồ sơ Bác Sĩ Quân vẫn đang đươc mở ra và được để ngay ngắn ngay trước mặt. Bên cạnh là một màn hình máy tính với những dòng chữ xanh chạy khắp màn hình
"Ngồi đi," cô ta nói.
Vũ lôi cái ghế bên cạnh ra và ngồi xuống.
"Tao đã nghiên cứu hết hồ sơ của bác sĩ Quân đêm qua," Elena nói. "Chúng ta có ba manh mối."
Cô ta mở tập tài liệu đầu tiên trên máy tính.
"Thứ nhất — Viện Gen Quốc Tế. Nơi Quân làm việc trước khi hắn ta biến mất. Nó nằm ở Geneva, Thụy Sĩ. Nó đã bị đóng cửa từ mười tám năm trước. Nhưng hồ sơ lưu trữ về các thí nghiệm cũng có thể vẫn còn"
Cô ta mở tiếp tập tài liệu thứ hai.
"Thứ hai — Isabelle Moreau. Cựu giám đốc Dự án Prometheus. Người đã phê duyệt việc thử nghiệm Prometheus trên người. Bà ta là người duy nhất còn sống biết đến Quân trước khi hắn ta biến mất. Hiện nay. bà ta sống ở Paris."
Cô ta mở tập tài liệu còn lại.
"Thứ ba — một cái tên. Ngoài ra không có gì hết. Không có địa chỉ. Không có thông tin. Chỉ có một cái tên: Kael."
Vũ nhìn cô ta.
"Kael?"
"Không ai biết hắn là ai," Elena nói. "Hồ sơ chỉ ghi rằng Kael là người đầu tiên mà bác sĩ Quân liên lạc sau khi biến mất. Kael là người đã giúp Quân trốn. Chắc hẳn Kael đã giúp cho bác sĩ Quân nơi ẩn náu đầu tiên"
Cô ta đóng máy tính lại.
"Chúng ta có ba manh mối. Chúng ta cần chọn một."
Vũ nhìn cô ta.
"Isabelle Moreau," anh nói. "Bà ta vẫn còn sống sao."
"Đúng," Elena nói. "Bà ta hiện sống ở Paris. Hiện nay bà ta đã cao tuổi và đang mắc bệnh nặng. Nhưng bà ta là người duy nhất biết đến bác sĩ Quân còn sống mà chúng ta biết vị trí"
Cô ta đứng dậy.
" Vậy thống nhất chúng ta sẽ đến Paris. Chúng ta sẽ tìm Isabelle Moreau. Chúng ta sẽ hỏi bà ta về Bác Sĩ Quân."
Cô ta nhìn Vũ.
"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Mày cũng chuẩn bị đi."
Vũ rời khỏi căn hộ của Elena.
Anh đến thằng căn hộ của Mei Lin.
Cô ta mở cửa. Khi nhìn thấy Vũ, Mei Lin chỉ cười.
"Vào đi," cô ta nói.
Vũ bước vào. Mei Lin ngồi xuống bên bàn. Cô ta đưa cho Vũ một cốc nước.
"Uống đi," cô ta nói. "Nói luôn đi. Mày cần gì nào"
Vũ nhìn cô ta.
"Tao cần mày giúp tao đến Paris," anh nói.
Mei Lin nhìn thẳng vào Vũ. Đôi mắt cô ta — đen láy, sắc như dao — không chớp.
"Paris," cô ta lặp lại. "Mày muốn đến Paris."
"Đúng," Vũ nói. "Tao cần tìm Isabelle Moreau."
Mei Lin nhìn anh một lúc lâu. Rồi cô ta cười. Đó là một nụ cười thú vị.
"Tao sẽ giúp mày," cô ta nói. "Nhưng mày phải cho tao đi cùng."
Vũ nhìn cô ta.
"Đi cùng?"
"Đúng," Mei Lin nói. "Mỗi lần mày hành dộng mọi chuyện đều trở nên thú vị. Và tao thích điều đó. Tao muốn theo dõi mày ở khoảng cách gần nhất và xem những chuyện gì sẽ xảy ra."
Cô ta đứng dậy. Cô ta bước đến trước mặt Vũ.
"Tao sẽ chuẩn bị giấy tờ cho mày. Tao cũng sẽ chuẩn bị luôn vé. Đổi lại... tao đi cùng."
Vũ nhìn cô ta.
"Được," anh nói.
Mei Lin gật đầu. Cô ta quay lại bên bàn. Cô ta bắt đầu gõ phím.
"Chuyến bay rời Sài Gòn lúc sáu giờ sáng mai," cô ta nói. "Tao sẽ lo toàn bộ vé và giấy tờ. Những ai sẽ tham gia?"
“Ngoài chúng ta còn có Elena” Vũ đáp
“Elena sao, đội ba người chúng ta lại hành động cùng nhau. Hành động này bắt đầu thú vị rồi đó”
Cô ta dừng gõ. Cô ta quay lại. Cô ta nhìn Vũ.
"Mày nên về nhà," cô ta nói. "Mày cũng nên chia tay em gái mày đàng hoàng. Đây là lần đầu tiên mày rời xa con bé đúng không"
Vũ nhìn cô ta.
"Mày nói phải" anh nói.
Anh rời khỏi căn hộ của Mei Lin và trở về căn hộ của mình khi trời đã tối
Anh mở cửa. Anh bước vào. Linh vẫn chưa ngủ và đang chờ anh
"Anh!" cô bé nói.
Cô bé đứng dậy. Cô bé lao vào ôm anh. Từ lúc cô bé khỏe mỗi lần anh về cô bé luôn như vậy
Linh ngước lên. Cô bé nhìn mặt anh.
"Anh lại đi đâu vậy?" cô bé hỏi.
"Anh đi gặp vài người bạn," Vũ nói. "Sắp tới anh phải đi xa một chuyến"
Linh nhìn anh. đôi mắt cô bé có nét buồn
"Anh sẽ đi xa à?" cô bé hỏi.
Vũ nhìn em gái. Anh nhìn đôi mắt cô bé. Anh nhìn mọi thứ.
"Ừ," anh nói. "Anh phải đi đến Paris mootjc huyến."
Linh gật đầu. Cô bé không khóc.
"Anh sẽ về chứ?" cô bé hỏi.
Vũ nhìn cô bé. Anh không biết trả lời thế nào. Anh biết chuyến đi này có thể rất nguy hiểm. Anh không biết mình liệu có an toàn để trở về không.
Nhưng anh gật đầu.
"Anh sẽ về," anh nói.
Linh gật đầu. Cô bé ôm anh lần nữa.
"Vậy được rồi. Em sẽ chờ anh về nhà"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.