Chương 33: Khám Phá
Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn
Mục lục
35 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 35/35 chương
Ngày đầu tiên, Nakamura dẫn họ đến một nhà kho bỏ hoang ở rìa Khu 3.
Nó khác với nhà kho của Kael. Nó lớn hơn. Nó có nhiều phòng hơn. Nó có một phòng tập. Nó có một phòng thí nghiệm. Nó có một phòng chứa đầy những thứ mà Vũ không hiểu.
"Đây là nơi ta làm việc," Kenji nói. "Đây là nơi ta nghiên cứu Prometheus và thí nghiệm mọi thứ. Đây cũng sẽ là nơi ta sẽ dạy các ngươi."
Hắn ta nhìn Elena. Hắn ta nhìn Kael. Hắn ta nhìn Vũ.
"Hôm nay, các ngươi sẽ luyện tập khả năng của mình."
Kenji dẫn Elena đến một phòng riêng.
Đó là một căn phòng trống. Không có cửa sổ. Không có đồ đạc. Chỉ có một cái gương lớn ở trên tường.
"Vai của ngươi bị thương," Kenji nói. "Virus đang ở đó. Nó đang chờ. Ngươi phải để nó thức dậy."
Elena nhìn hắn ta.
"Làm thế nào?"
"Ngươi phải tập trung," Kenji nói. "Ngươi phải cảm nhận. Nhưng ngươi cũng phải thả lỏng đừng cố ngăn chặn virus trong cơ thể"
Elena gật đầu. Cô ta chưa hiểu rõ nhưng Elena vẫn làm theo. Cô ta nhắm mắt lại tập trung
Cô ta cảm nhận vai mình. Nó nhói đau, nó dần nóng lên. Elena cảm thấy dường như chỗ vết thương có gì đó di chuyển
Cô ta thử giơ tay lên và xoay nó. Nó vẫn như bình thường. Nhưng rồi — cô ta cảm thấy một thứ gì đó. Một thứ gì đó trong vai mình. Nó đang co giật. Nó đang phát triển
Cô ta thử xoay tay lần nữa. Lần này, cánh tay của cô xoay được vòng rộng hơn, nó linh hoạt hơn
Rồi nó dừng lại.
Elena mở mắt. Cô ta nhìn tay mình. Nó đã xoay được tới vị trí mà trước giờ tay cô không thể chạm tới. Vai cô ta đau nhói. Cơ bắp cô ta căng cứng.
Cô ta thở dốc. Cô ta nhìn Nakamura.
"Ta... ta không thể xoay thêm."
"Được rồi" Kenji nói. "Ngươi chỉ vừa mới khám phá ra khả năng của mình. Tiềm năng của nó còn rất nhiều. Có vẻ như khớp và cơ vai của người đã trở nên linh hoạt hơn trước nhiều. Nếu ngươi tiếp tục luyện tập thì ngươi có thể phòng thủ ở mọi vị trí, cơ thể ngươi sẽ không còn góc chết"
Hắn ta dừng lại.
"Ngươi sẽ phải luyện tập hàng ngày. Ngươi sẽ phải luyện tập hàng tuần. Có thể hàng tháng. Cho đến khi ngươi có thể xoay cánh tay mình đến mọi nơi có thể, điều đó sẽ giúp ngươi tăng sức phòng thủ. Hãy tập cho đến khi ngươi có thể làm chủ nó."
Elena gật đầu. Cô ta nhìn vai mình. Nó vẫn còn đau. Nó vẫn còn nóng. Nhưng nó đã thay đổi. Cô biết tận dụng được khả năng này mình sẽ mạnh hơn
Nakamura dẫn Kael đến một phòng khác.
Đó là một căn phòng có một cái bao cát lớn ở giữa. Những bức tường được bọc thép. Những ô cửa sổ được bảo vệ.
"Tay của ngươi bị thương," Kenji nói. "Virus đang ở đó. Nó đang chờ. Ngươi hãy để nó thức dậy."
Kael nhìn ông ta.
"Làm thế nào làm được chuyện đó?"
"Ngươi phải tập trung vào vị trí đó" Kenji nói. "Ngươi phải cảm nhận. Ngươi hãy để cơ thể ngươi tự nói cho ngươi biết và đừng cố ngăn cẳn những sự thay đổi"
Kael gật đầu. Hắn ta đứng trước bao cát. Hắn ta nhắm mắt và tập trung vào vết thương
Hắn ta cảm nhận tay mình. Vết thương lại nhói đau và nóng lên. Có gì đó đang di chuyển.
Hắn ta nắm chặt tay lại. Hắn ta cảm thấy cơ bắp mình co giật. Chúng đang di chuyển. Chúng đang mở rộng.
Hắn ta đấm vào bao cát. Cú đấm vẫn rất bình thường chỉ hơi mạnh hơn trước. Nhưng rồi — hắn ta cảm thấy một thứ gì đó. Một thứ gì đó trong tay mình.
Hắn ta đấm lần nữa. Lần này, cú đấm mạnh hơn và tay hắn ta dường như dài hơn một chút. Cơ bắp hắn ta dồn lại một chút.
Rồi nó dừng lại.
Kael mở mắt. Hắn ta nhìn tay mình. Dường như nó đã dài ra một chút khi hắn đấm. Lực đấm cũng đã mạnh hơn nhưng uy lực vẫn chưa đủ.
Hắn ta thở dốc. Hắn ta nhìn Nakamura.
"Có vẻ vẫn không ăn thua."
"Đúng," Kenji nói. "Nếu như ngươi chỉ dừng lại ở đây. Có vẻ cánh tay ngươi có thể dài ra và to lên. Ngươi hãy tưởng tượng nếu ngươi có thể làm chủ hoàn toàn khả năng này. Ngươi có thể đánh cận chiến hay khống chế người khác đang cách ngươi vài mét. Và với cánh tay linh hoạt như vậy ngươi cũng sẽ tấn công được đối thủ từ nhiều góc độ và ra những đòn đánh bất ngờ. Điều đó sẽ khiến ngươi chiếm được lợi thế rất lơn"
Hắn ta dừng lại.
"Ngươi sẽ phải luyện tập hàng ngày. Ngươi sẽ phải luyện tập hàng tuần. Có thể hàng tháng. Cho đến khi ngươi có thể dồn cơ bắp mà không còn đau. Cho đến khi ngươi có thể kéo dài tay ra mấy mét. Cho đến khi ngươi có thể làm chủ được cách nó di chuyển."
Kael gật đầu. Hắn ta nhìn tay mình. Nó vẫn còn đau. Nó vẫn còn nóng. Nhưng Kael hiểu điều Nakamura nói hoàn toàn đúng. Hắn liền mỉm cười vì cuối cùng hắn đã có sức mạnh thật sự
Vũ ngồi trong phòng thí nghiệm của Nakamura.
Anh nhìn những ống nghiệm. Anh nhìn những màn hình. Anh nhìn những tờ giấy. Anh nhìn mọi thứ.
"Ngươi không cần khám phá khả năng mới," Kenji nói. "Ngươi đã có Prometheus. Ngươi đã có khả năng đọc gen và thay đổi gen."
Ông ta dừng lại.
"Nhưng việc thay đổi gen sẽ rất có hại nên mỗi lần dùng người phải tận dụng tối đa sức mạnh của nó. Ngươi phải khiến gen đối thủ trở nên yếu đuối nhất có thể và thậm chí có thể thay đổi gen cho đồng đội trở nên mạnh nhất có thể"
Ông ta nhìn Vũ.
"Muốn làm điều đó ngươi phải am hiểu thật sâu về gen. Ngươi phải biết gen thế nào sẽ khiến cơ thể yếu hơn, gen thế nào sẽ khiến cơ thể mạnh hơn"
Vũ nhìn hắn ta.
"Làm thế nào ta hiểu được?"
"Ngươi phải luyện tập và đọc" Kenji nói. "Ngươi phải đọc gen nhiều loại động vật hơn nữa và phân tích gen của chúng xem nó mạnh ở đâu và yếu ở đâu. Ngươi sẽ đọc các tài liệu ta để trong đây, trong đó có không ít tài liệu về cấu trúc gen các loài đã tuyệt chủng. Ngươi càng am hiểu về gen thì ngươi sẽ càng nắm rõ hơn nên chỉnh sửa gen làm sao cho phù hợp. "
Hắn ta dừng lại.
"Và đó là cách để người tận dụng Prometheus tốt hơn"
Khi mặt trời xuống, cả đội rời khỏi nhà kho của Nakamura
Elena giơ tay lên. Cô ta xoay nó. Nó đã trở nên khá linh hoạt nhưng vẫn chưa đủ để phòng thủ mọi góc độ.
Kael nắm chặt tay lại. Cánh tay của hắn to ra một chút. Hắn thử giơ tay đập từ trên xuống. Có một tiếng gió lướt quá nhưng uy lực có vẻ cũng chưa đủ.
Mei Lin nhìn họ. Cô ta đang xem lại băng ghi hình luyện tập của mọi người. Nhiệm vụ của cô là phải hỗ trợ họ làm chủ các khả năng. Ngoài ra cô cũng phải nắm rõ mọi khả năng của mọi người để có thể hỗ trợ khi cần thiết
Vũ nhìn họ.
Anh biết — họ đã khám phá ra khả năng của mình. Họ đã thức dậy. Nhưng họ chưa làm chủ được nó. Họ vẫn còn phải luyện tập. Và anh — anh cũng vậy. Anh cũng phải luyện tập. Anh phải am hiểu về gen nhất có thể để khi anh phải dùng khả năng thì anh sẽ tận dụng nó tốt nhất.
Vì Bác Sĩ Quân vẫn còn đó và hắn ta rất mạnh
Và Vũ — Anh quyết tâm phải mạnh hơn hắn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.