Chương 20: Sự Thật
Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
Vũ ngồi đối diện Isabelle.
Bà ta vẫn ngồi trên ghế. Bà ta không cử động hoặc cũng có thể bà ta đã không đủ sức cử động.
"Nói đi," Vũ nói.
Isabelle nhìn anh một lúc lâu. Rồi bà ta thở dài.
"Quân không phải là kẻ xấu," bà ta nói. "Hắn ta không phải là kẻ ác. Hắn ta chỉ là một kẻ tuyệt vọng đi nhầm đường. Hắn ta tin rằng Prometheus là chìa khóa để cứu loài người. Hắn ta tin rằng hắn ta có thể kiểm soát nó."
Bà ta dừng lại.
"Nhưng hắn ta đã sai."
Vũ nhìn bà ta.
"Sai thế nào?"
"Nó là một phần của một thực thể vũ trụ. Một thực thể đã chết từ 4,6 tỷ năm trước. Một thực thể đã bị chôn vùi trong băng ở Siberia. Một thực thể đang chờ được hồi sinh. Và là một thực thể nên nó có ý chí của riêng nó và nó rất mạnh"
Bà ta nhìn Vũ.
"Và Quân — hắn ta vẫn đang cố gắng hồi sinh nó."
Vũ nhìn bà ta.
"Tại sao"
"Hắn ta tin rằng thực thể đó là Chúa," Isabelle nói. "Hắn ta tin rằng nếu hồi sinh được thưc thể đó thì loài người sẽ có bước tiến lớn về mặt tiến hóa. Hắn tin rằng hắn có thể giúp con người đạt được sức mạnh ngang thần thánh."
Bà ta dừng lại.
"Và hắn ta tin rằng nhiệm vụ của hắn ta là đưa thực thể đó trở lại."
Vũ ngồi đó một lúc lâu.
Anh nhìn bà ta. Anh nhìn đôi mắt xanh của bà ta. Anh nhìn mọi thứ.
"Vậy tại sao hắn ta giết người?" anh hỏi.
"Vì hắn ta cần Prometheus," Isabelle nói. "Hay nói đúng hơn là hắn ta cần máu của những người đã uống Prometheus. Hắn ta cần gen của họ. Hắn ta cần thu thập đủ gen của thực thể đó để có thể hoàn toàn hồi sinh nó"
Bà ta nhìn Vũ.
"Và cậu — Nguyễn Hoàng Vũ — là kẻ duy nhất sống sót. Cậu là kẻ duy nhất ngoài hắn có Prometheus đang phát triển trong máu. Cậu là kẻ duy nhất có thể khiến kế hoạch của hắn được rút ngắn lại hàng chục năm."
Vũ nhìn bà ta.
"Vậy tại sao hắn ta không giết tôi?"
"Vì hắn ta cần cậu sống," Isabelle nói. "Hắn ta cần cậu trưởng thành. Hắn ta cần cậu có khả năng sử dụng hết khả năng của Prometheus."
Bà ta dừng lại một chút
"Ta đoán hiện tại cậu mới chỉ có khả năng đọc gen. Khi nãy cậu cố tình chạm vào ta để làm điều đó. Nhưng cậu lại chẳng làm gì gen của ta. Nếu cậu đã có thể sử dụng hết khả năng của Prometheus thì cậu chẳng cần hỏi tôi như này mà sẽ có đầy cách để tìm ra sự thật"
Vũ không phản ứng. Vũ biết mình đã bị lộ. Bà ta là người đã ký duyệt thử nghiệm Prometheus lên người. Ngoài bác sĩ Quân có lẽ bà ta hiện đang là người am hiểu nhất về Prometheus.
"Nhưng đó chưa phải mọi khả năng của Prometheus," Isabelle nói. "Đọc gen chỉ là bước đầu tiên. Chỉ là khởi đầu. Còn rất nhiều thứ khác. Rất nhiều khả năng khác."
Bà ta nhìn Vũ.
"Và Quân — hắn ta là người sử dụng thành thạo nhất các khả năng của Prometheus. Hắn ta đã thành thạo nó từ mười tám năm trước và hắn ta đã có mười tám năm để trưởng thành hơn nữa. Hắn ta đã có mười tám năm để trở thành thứ mà dù là ai cũng nên sợ"
Bà ta dừng lại.
"Nhưng hắn ta cần cậu sống. Hắn ta cần cậu mạnh mẽ. Hắn ta cần cậu trưởng thành. Vì khi cậu trưởng thành... cậu sẽ là vật chứa hoàn hảo."
Vũ nhìn bà ta.
"Vật chứa?"
"Đúng," Isabelle nói. "Quân không thể hồi sinh thực thể nếu không có cậu. Cậu là chìa khóa. Cậu là vật chứa. Khi cậu trưởng thành... cậu sẽ trở thành cánh cửa để thực thể bước qua."
Bà ta nhìn Vũ.
"Và hắn ta đang chờ cậu."
"Hắn ta ở đâu?" anh hỏi.
"Tôi không biết," bà ta lắc đầu.
Vũ nhìn bà ta.
"Bà đang nói dối."
"Tôi không biết chính xác," bà ta nói. "Nhưng tôi biết hắn ta ở đâu đó ở Khu Trung Tâm. Hắn ta ở trong một tòa nhà cũ nào đó"
"Và tôi biết một người có thể giúp cậu tìm ra nó."
Vũ quan sát thật kỹ bà ta.
"Ai?"
"Kael," Isabelle nói.
Vũ sững người.
"Kael?"
"Đúng," bà ta nói. "Kael là người đầu tiên mà Quân liên lạc sau khi biến mất và là người đã giúp Quân trốn. Kael cũng là người viện trợ mọi thứ cho Quân chứ với thân phận hiện tại Quân sẽ khó có thể lang thang khắp nơi"
"Chính vì vậy chỉ có Kael là biết bác sĩ Quân đang ở đâu"
Vũ ngồi đó một lúc lâu.
" Thế Kael là ai?" anh hỏi.
"Điều này không ai biết" Isabelle nói. "Kael là một cái tên do Sinh Gen chúng tôi tìm ra. Một cái tên không có khuôn mặt. Một cái tên không có tiểu sử. Một cái tên không có gì cả."
"Nhưng có một điều."
"Điều gì?"
"Kael đang ở Sài Gòn," bà ta nói. "Kael ở Vành Đai Tro Tàn. Có một bản báo cáo của Sinh Gen mà tôi tình cờ biết được đã báo điều đó. Bản báo cáo cũng mới có vào tuần trước nên chắc Kael vẫn đang ở đó"
Vũ nhìn bà ta.
"Kael ở Vành Đai Tro Tàn?"
"Đúng," Isabelle nói. "Và hãy cẩn thận, có thể Kael cũng đang chờ cậu."
Elena bước tới.
Cô ta đứng cạnh Vũ. Cô ta nhìn Isabelle. Đôi mắt cô ta lạnh như băng.
"Tại sao bà giúp chúng tôi?" cô ta hỏi.
Isabelle nhìn cô ta. Bà ta không ngạc nhiên. Bà ta chỉ nhìn.
"Vì tôi đã hối hận suốt mười tám năm," bà ta nói. "Vì tôi đã phê duyệt việc thử nghiệm Prometheus trên người. Vì tôi muốn chàng trai này sống. Tôi muốn các người ngăn chặn Prometheus lại trước khi quá muộn, nếu không có lẽ sẽ không còn nhân loại nữa"
Bà ta dừng lại.
"Và có lẽ cũng vì ta mong được thanh thản hơn"
Elena nhìn bà ta một lúc lâu. Rồi cô ta gật đầu. Cô ta không tin bà ta. Nhưng cô ta chấp nhận.
Mei Lin bước tới. Cô ta đứng cạnh Elena. Cô ta nhìn Isabelle.
"Tôi sẽ kiểm tra thông tin của bà," cô ta nói. "Nếu bà nói dối... tôi sẽ biết."
"Cứ kiểm tra tự nhiên. tôi không nói dối" bà ta nói. "Tôi không còn gì để mất."
Ba người rời khỏi căn hộ của Isabelle khi trời đã tối.
Họ đi bộ qua những con đường hẹp của Paris. Họ đi qua những quán cà phê nhỏ. Họ đi qua những người đi bộ trên vỉa hè.
Vũ không nói gì. Elena không nói gì. Mei Lin không nói gì.
Cả ba đều biết — mục tiêu tiếp theo của họ là quay lại Sài Gòn. Họ phải tìm Kael. Họ phải tìm ra Bác Sĩ Quân.
Họ về đến khách sạn khi trời đã khuya.
Elena dừng lại trước cửa phòng cô ta. Cô ta nhìn Vũ.
"Ngày mai," cô ta nói. "Chúng ta quay lại Sài Gòn."
Vũ gật đầu.
"Ngày mai," anh nói.
Mei Lin dừng lại trước cửa phòng cô ta. Cô ta nhìn Vũ.
"Tao sẽ đặt vé ngay" cô ta nói. "Ngày mai chúng ta sẽ đi chuyến sớm nhất."
Vũ gật đầu.
"Được."
Cả ba người bước vào phòng của mình. Cả ba người đóng cửa lại.
Và cả ba người — trong ba căn phòng khác nhau — đều thức trắng đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.