Chương 17: Manh Mối
Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Ba ngày trôi qua.
Linh hồi phục nhanh hơn Vũ tưởng. Ngày đầu tiên, cô bé chỉ có thể ngồi dậy được. Ngày thứ hai, cô bé bắt đầu đi lại được trong phòng dù không lâu. Ngày thứ ba, cô bé đã có thể ăn cơm, uống nước, và hoạt động như một đứa trẻ bình thường
Vũ ngồi bên em gái, nhìn cô bé ăn. Anh không nói gì mà chỉ nhìn. Anh nhìn Linh trở lại làm một cô bé khỏe mạnh bình thường.
Nhưng anh cũng biết — Serum X chưa chắc đã chữa khỏi hoàn toàn cho Linh. Nó là thuốc thử nghiệm. Nó có thể có tác dụng phụ. Và anh biết anh còn phải tìm cách bảo vệ Linh, Linh bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu của Sinh Gen
Anh cần câu trả lời. Anh cần thông tin. Và anh biết — chỉ có một người có thể cho anh những thứ đó.
Vũ đến căn hộ của Elena khi trời đã chiều.
Elena mở cửa. Cô ta nhìn Vũ. Cô ta không ngạc nhiên. Cô ta chỉ gật đầu. Cô ta ra hiệu cho Vũ đi vào trong cùng cô
Căn hộ của Elena vẫn như cũ — sạch, gọn, tối. Nhưng lần này, trên bàn có một thứ khác. Hồ sơ Bác Sĩ Quân. Có vẻ nó đã từng được mở
"Ngồi đi," Elena nói.
Vũ ngồi xuống. Anh nhìn hồ sơ. Anh nhìn Elena.
"Em gái mày thế nào rồi?" cô ta hỏi.
"Ổn," Vũ nói. "Cô bé đã sống."
Elena gật đầu. Cô ta không hỏi thêm. Cô ta ngồi xuống đối diện Vũ. Cô ta mở hồ sơ.
"Phạm Minh Quân," Elena đọc. "Sinh năm 2098. Cựu trưởng nhóm nghiên cứu của Dự án Prometheus tại Viện Gen Quốc Tế."
Cô ta lật trang.
"Người đầu tiên sống sót sau khi uống Prometheus. Ông ta đã giết ba mươi người trước khi biến mất."
Cô ta lật trang tiếp.
"Nhưng điều này mới quan trọng." Cô ta đặt ngón tay lên một dòng chữ. "Sau khi uống Prometheus, Quân không chỉ sống sót. Hắn ta đã thay đổi. Hắn ta có thể điều khiển gen của người khác từ xa. Hắn ta có thể nhìn thấy gen của bất kỳ ai. Và hắn ta còn có thể thay đổi gen của chính mình và mang năng lực của bất kỳ loài nào"
Vũ nhìn dòng chữ đó. Anh nhìn mọi thứ.
"Vậy hắn ta có còn là con người?" Vũ hỏi.
"Không ai biết," Elena nói. "Hồ sơ không ghi về điều này. Hồ sơ chỉ ghi rằng — sau khi biến mất, hắn ta bắt đầu thu thập Prometheus. Hắn ta cũng giống như mọi thế lực khác. Hắn bắt đầu tìm những người đã uống Prometheus. Hắn ta tìm những người đã chết vì Prometheus. Hắn ta lấy máu của họ. Hắn ta lấy gen của họ."
Cô ta lật trang.
"Nhưng hắn ta còn đang cố hồi sinh một thứ gì đó."
Vũ nhìn cô ta.
"Thứ gì?"
"Không ai biết," Elena nói. "Nhưng hồ sơ ghi rằng — hắn ta tin Prometheus không phải là thuốc. Prometheus là một phần của một thực thể vũ trụ. Một thực thể đã chết từ 4,6 tỷ năm trước. Và hắn ta tin rằng — nhiệm vụ của hắn ta là hồi sinh thực thể đó."
Cô ta lật trang cuối.
"Trang này nói về những nơi hắn từng ở."
Cô ta đọc địa chỉ.
"Khu Trung Tâm. Tòa nhà Sinh Gen. Tầng cao nhất."
Vũ nhìn cô ta.
"Nhưng đó chỉ là nơi hắn ta từng ở," Vũ nói. "Giờ hắn ta đâu còn có thể ở đó nữa"
"Đúng," Elena nói. "Hắn ta đã biến mất khỏi đó mười tám năm trước. Không ai biết hắn ta ở đâu."
Cô ta đóng hồ sơ lại.
"Nhưng hồ sơ này chính là manh mối. Những địa điểm hắn từng đi qua, những mối quan hệ hắn từng có. Nếu chúng ta truy vết... chúng ta có thể tìm ra hắn ta."
Cô ta nhìn Vũ.
"Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay mày cần nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu."
Vũ rời khỏi căn hộ của Elena khi trời đã tối.
Trên đường về nhà, anh nghĩ về Bác Sĩ Quân, về Prometheus, về thực thể vũ trụ, về mối quan hệ của chúng với anh, với cha anh và có thể với cả Linh
Anh biết mình không thể tìm Bác Sĩ Quân một mình. Anh biết mình cần giúp đỡ.
Nhưng anh cũng biết anh không thể dồn lòng tin cho bất kỳ ai nữa. Hùng chính là bài học mà anh phải nhớ. Elena hay Mei Lin có thể là đồng đội của anh khi bọn anh có cùng mục đích hướng tới. Nhưng không gì đảm bảo bọn anh luôn chung mục tiêu, anh phải đề phòng tất cả nếu không muốn lại trở thành một con mồi bị sập bẫy.
Vũ về đến căn hộ của mình khi trời đã khuya.
Anh mở cửa. Anh bước vào.
Linh đang ngồi trên giường. Và khi cô bé nhìn thấy anh — khuôn mặt cô bé sáng lên.
"Anh!" cô bé nói.
Cô bé đứng dậy. Cô bé chạy đến bên anh và ôm anh
Vũ đứng im một lúc. Rồi anh đưa tay lên xoa đầu cô bé
Linh ngước lên. Cô bé nhìn mặt anh.
"Anh lại đi đâu vậy?" cô bé hỏi.
"Anh đi hỏi chút chuyện," Vũ nói. "Về kẻ đã giết cha mình."
Linh nhìn anh. Cô bé không hỏi thêm. Cô bé chỉ gật đầu.
"Anh định làm gì hắn?" cô bé hỏi.
Vũ nhìn em gái. Anh nhìn đôi mắt cô bé — đôi mắt đen láy, sáng như sao.
"Anh không biết," anh nói. "Nhưng anh phải tìm hắn ta."
Linh gật đầu. Cô bé ôm anh lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.