Prometheus: Đứa Con Của Tro Tàn

Chương 31: Vết Thương

Đăng: 03/10/2026 08:50 1,226 từ 13 lượt đọc

Họ về đến nhà kho của Kael khi trời đã khuya.

Không ai nói gì. Họ chỉ bước vào. Kael chốt cửa. Elena ngồi xuống ghế. Máu trên vai cô ta đã khô hẳn. Nhưng vết cắn vẫn còn đó — một vết rách dài, sâu, đen ở mép.

Kael ngồi xuống sàn. Vết cắn trên tay đã không còn chảy máu nữa. Nhưng vết cắn khá sâu và đã chuyển thành màu xám

Mei Lin đặt máy tính bảng lên bàn. Cô ta nhìn hai người họ. Rồi cô ta nhìn Vũ.

Vũ đứng ở cửa. Anh nhìn mọi người và đánh giá thiệt hại

"Chúng ta cần xử lý vết thương," Mei Lin nói.

Cô ta mở túi. Cô ta lấy ra băng gạc, thuốc sát trùng, kim khâu. Cô ta bắt đầu với Elena trước.

"Ngồi yên," Mei Lin nói.

Elena không cử động. Cô ta để Mei Lin khâu vết thương. Bản lĩnh của một cựu chiến binh thể hiện rõ ràng. Cô ta cứ để mặc Mei Lin muốn làm gì thì làm. Mặt không hề bộc lộ cảm xúc như không có chuyện gì xảy ra

"Vết cắn của quái vật," Mei Lin nói. "Nó không giống vết thương bình thường đâu. Nó có thể lây nhiễm và khiến vết thương ngày càng lan rộng ra nếu không được xử lý đúng cách"

"Lây nhiễm?" Kael hỏi.

"Đúng," Mei Lin nói. "Nó có chứa một loại virus khiến con người biến thành quái vật tương tự như những người uống Prometheus. Nếu như không xử lý kỹ lưỡng loại virus này sẽ tồn tại trong máu và sinh sôi. Dần dần sẽ biến người bị cắn thành con quái vật như bọn chúng."

Kael nhìn tay mình. Da xung quanh vết thương đã xám hơn.

"Vậy ta sẽ biến thành quái vật?"

"Không," Mei Lin nói. "Ngươi an tâm. Chỉ cần được xử lý kỹ càng khiến cho virus bị tiêu diệt trước khi nó kịp sinh sôi thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tôi có loại thuốc để khống chế loài virus này"

Cô ta lấy ra một ống tiêm. Chất lỏng bên trong có màu trắng. Nó phát sáng.

"Đây là thuốc ức chế," cô ta nói. "Nó sẽ ngăn virus lây lan. Nhưng nó không giúp chữa lành các vết thương. Vết thương này rất sâu có lẽ sẽ để lại sẹo đó"

Cô ta tiêm cho Elena. Cô ta tiêm cho Kael.

"Và vết sẹo đó," cô ta nói, "sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ là một phần của các ngươi. Nó sẽ nhắc nhở các người phải cẩn thận hơn. Lần này các người đã may mắn vì những con quái vật đó chưa tấn công vào chỗ hiểm. Nếu chúng tấn công vào chỗ hiểm thì chẳng ai có thể cứu các ngươi đâu"


Vũ ngồi xuống bên cạnh Elena.

Anh nhìn vai cô ta. Vết khâu đã đóng. Nhưng da xung quanh nó vẫn còn xám.

"Ngươi ổn chứ?" anh hỏi.

Elena nhìn anh. Đôi mắt cô ta lạnh như băng. Nhưng có một thứ khác trong đó. Một thứ mà Vũ không ngờ tới sẽ nhìn thấy ở Elena: sự mệt mỏi.

"Ta ổn," cô ta nói.

"Ngươi bị thương."

"Ta từng bị thương nhiều hơn thế này" cô ta nói. "Ta đã được huấn luyện để chịu đựng những vết thương"

Cô ta dừng lại. Cô ta nhìn vai mình.

"Nhưng đúng thật. Vết thương này có chút gì đó khác với vết thương thông thường"

Cô ta nhìn Vũ.

"Ta đã chiến đấu với người. Ta đã chiến đấu với những Tinh Binh khác. Ta đã chiến đấu với tên lính được cải tạo. Bọn chúng đều là những đối thủ khó chịu. Nhưng những con quái vật lần này chúng ta phải đối phó thật sự khác biệt"

Cô ta dừng lại.

"Chúng không giống như con người. Những đòn tấn công của bọn chúng thật sự bất ngờ không theo quy tắc gì cả. Chúng không như con người thường nhắm vào chỗ hiểm mà ngược lại chúng tấn công bất cứ khi nào có cơ hội. Chính điều này khiến chúng càng khó dự đoán và nguy hiểm hơn"

Cô ta nhìn Vũ.

"Và ta không biết mình có thể chiến đấu với chúng thêm bao nhiêu lần nữa."


Kael ngồi trên sàn. Hắn ta nhìn tay mình.

Da xung quanh vết thương đã xám hơn. Nó đang lan ra. Chậm. Nhưng nó đang lan.

"Mei Lin," hắn ta nói. "Thuốc ức chế của ngươi... nó có hiệu quả không vậy?"

Mei Lin nhìn tay hắn ta. Cô ta không trả lời ngay.

"An tâm đi, đây là loại thuốc mà Sinh Gen vẫn dùng" cô ta nói. "Nó sẽ khiến cho virus khi vào máu lập tức bị đẩy lùi.Nhưng những vùng da xung quanh vết thương vẫn phải chịu ảnh hường. Nó vẫn sẽ bị virus phá hoại khiến vùng da đó trở nên xám hơn và vết thương vẫn sẽ bị sẹo"

Cô ta dừng lại.

"Ngươi sẽ không biến thành quái vật đâu. Nhưng virus vẫn còn trên vết thương ở người ngươi nhưng trong điều kiện bình thường nó sẽ không phát tác"

Kael nhìn cô ta.

"Vậy ta sẽ trở thành thứ gì đó giống như Quân sao?"

"Không," Mei Lin nói. "Ngươi sẽ không thể trở thành Quân. Quân là người sử dụng Prometheus và các khả năng của hắn là do Prometheus đem cho. Trong chúng ta người duy nhất có thể mạnh như Quân là Vũ. Nhưng ngươi sẽ có một phần sức mạnh của quái vật. Chính xác sức mạnh thế nào thì ngươi phải tự khám phá. Nhưng sức mạnh này cũng có cái giá của nó. Nếu ngươi để quái vật cắn quá nhiều, sức mạnh ngươi cũng sẽ gia tăng nhưng ngươi sẽ mất dần khả năng suy nghĩ của một con người. Ngươi sẽ chỉ chiến đấu được theo bản năng"


Vũ ngồi đó một lúc lâu.

Anh nhìn Elena. Anh nhìn Kael. Anh nhìn Mei Lin. Anh nhìn mọi thứ.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này," anh nói.

Elena nhìn anh.

"Ý ngươi là gì?"

"Chúng ta đang đi săn quái vật" Vũ nói. "Và chúng ta đã để mình bị thương. Tệ hơn hai người còn mang theo virus của quái vật. Nó không chỉ khiến mọi người bị thương mà còn có thể khiến mọi người mất đi khả năng suy nghĩ. Nếu cứ như này chỉ sau vài lần nữa mọi người khó có thể chiến đấu tiếp"

Anh dừng lại.

"Và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta phải mạnh hơn. Chúng ta phải hiểu về các thứ sức mạnh đến từ virus quái vật này"

Cả ba đều đồng ý với nhận định của Vũ. Chẳng ai muốn biến mình thành quái vật chỉ biết chiến đấu cả

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Elena hỏi.

Vũ nhìn cô ta.

"Chúng ta sẽ tìm Nakamura" anh nói. "Ông ta là người am hiểu nhất về Prometheus ngoài bác sĩ Quân. Chắc hẳn ông cũng biết về loại virus này"

Anh dừng lại.

"Và chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn cho nhiệm vụ tiếp theo."

0
Ủng hộ tác giả Tuan Duong (Vampire) Nếu các bạn yêu thích truyện ủng hộ mình ly cà phê nhé. Hết sức cảm ơn